Tiếp tục rà soát pháp luật về người khuyết tật

Thái Yến 04/02/2021 08:58

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam đặt ra trong năm 2021. Theo đó, Ủy ban phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiếp tục rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về người khuyết tật để kịp thời sửa đổi, bổ sung, khắc phục những vướng mắc, bất cập cho phù hợp với thực tế cũng như Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền của người khuyết tật.

3.000 người khuyết tật được hỗ trợ học nghề

Hiện nay, cả nước có khoảng 6,2 triệu người khuyết tật, chiếm 7,06% dân số từ 2 tuổi trở lên, trong đó có 58% là nữ; 28,3% là trẻ em; gần 29% là người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng. Tính đến cuối năm 2020, đã có gần 3 triệu người khuyết tật được cấp giấy chứng nhận.

Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi cho biết, năm 2020 ngân sách nhà nước đã bố trí cho các địa phương 17.696 tỷ đồng thực hiện trợ cấp hàng tháng và mua thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng bảo trợ xã hội; 374 tỷ đồng thực hiện chính sách hỗ trợ về giáo dục đối với người khuyết tật. Đến nay cả nước có gần 1,1 triệu người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng, khoảng 100.000 gia đình, cá nhân nhận chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng và hàng triệu người khuyết tật, trẻ em khuyết tật được nuôi dưỡng, chăm sóc trong các cơ sở trợ giúp xã hội.

Theo thống kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, trong năm 2020, cả nước đã cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 186.816 người khuyết tật. Trong công tác giáo dục, tập trung hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tổng kết Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2020”, trong đó người khuyết tật là đối tượng ưu tiên. Ngoài ra, các địa phương mở rộng tuyển sinh tổ chức đào tạo trình độ sơ cấp, cao đẳng, trung cấp; sơ cấp theo hình thức vừa làm vừa học; đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo từ xa, tự học... phù hợp với người khuyết tật. 

Số liệu báo cáo chưa đầy đủ từ các bộ, ngành, địa phương cho thấy, trong năm 2020 có khoảng 3.000 người khuyết tật được hỗ trợ học nghề. Các lĩnh vực giáo dục đào tạo, giao thông tiếp cận, văn hóa thể thao, du lịch… đối với người khuyết tật cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Từ đó, từng bước gỡ bỏ các rào cản xã hội, quyền của người khuyết tật ngày càng được hiện thực hóa và bảo đảm.

Dạy hòa nhập cho học sinh tiểu học tại huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận - Nguồn: ITN
Dạy hòa nhập cho học sinh tiểu học tại huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận -  Nguồn: ITN

Tăng số lượng người khuyết tật được hưởng an sinh xã hội 

Thực tế cho thấy, năm 2020 dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, tình hình kinh tế - xã hội gặp rất nhiều khó khăn nhưng Chính phủ vẫn dành sự quan tâm đặc biệt về nguồn lực cũng như thiết kế chính sách phù hợp để bảo đảm về quyền lợi cho người khuyết tật. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 4 Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW; Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030; Chương trình trợ giúp và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021 - 2030; nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các bộ, ngành ban hành 3 thông tư, 7 quyết định và 7 công văn để cụ thể hóa, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện công tác người khuyết tật trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo nghề, xây dựng, giao thông, trợ giúp pháp lý...

Để triển khai các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, HĐND, UBND các cấp đã ban hành các nghị quyết, quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW và Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030, điều chỉnh chính sách trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật như: chính sách trợ cấp xã hội, đào tạo nghề, tạo việc làm, miễn, giảm giá vé khi tham gia giao thông...

Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam chia sẻ, “Đại dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng đến tình hình kinh tế - xã hội trong đó người khuyết tật là đối tượng yếu thế rất cần sự trợ giúp. Chính vì vậy, năm 2021 tiếp tục rà soát, điều chỉnh hợp lý về trợ cấp dành cho người khuyết tật; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ban, ngành, các tổ chức xã hội tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật tiếp cận các chính sách chăm sóc sức khỏe, giáo dục, đào tạo nghề, việc làm, tín dụng, bảo trợ xã hội, hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí, du lịch, đi lại; tạo điều kiện để người khuyết tật tham gia hệ thống bảo hiểm xã hội, góp phần tăng nhanh số lượng người khuyết tật tham gia mạng lưới an sinh xã hội”.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Tiếp tục rà soát pháp luật về người khuyết tật
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO