Tiếng nói cơ sởRút ngắn khoảng cách chênh lệch vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục có nhiều giải pháp giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS và MN). Qua đó, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống người dân, rút ngắn khoảng cách chênh lệch vùng miền trong tỉnh.
Phát huy các tiềm năng sẵn có
Trước hết, tỉnh tiếp tục đầu tư, khai thác hiệu quả kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội vùng đồng bào DTTS. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện hàng trăm dự án đầu tư hạ tầng thiết yếu do ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư. Trong đó, các dự án được thực hiện theo cơ chế Chương trình tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN, Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt, để đẩy mạnh giảm nghèo, tỉnh chỉ đạo thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn các xã, thôn, bản vùng đồng bào DTTS và MN; trong đó, phát huy các tiềm năng sẵn có của địa phương như trồng rừng; tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình thực hiện một tỷ cây xanh để phát triển trồng các loài cây bản địa, cây gỗ lớn; phát triển chăn nuôi… Qua đó, riêng trong năm 2024, diện tích trồng rừng tập trung toàn tỉnh đạt 14.326,8 ha với 776 ha cây bản địa (lim, giổi, lát).
Các địa phương còn tích cực thực hiện Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm - tỉnh Quảng Ninh (OCOP)”; trong đó, chú trọng các sản phẩm của bà con vùng đồng DTTS trên địa bàn. Đến cuối năm 2024, toàn tỉnh đã có gần 400 sản phẩm OCOP đạt từ 3-5 sao; nhiều sản phẩm trong số đó thuộc sở hữu của chủ thể là hợp tác xã, doanh nghiệp người DTTS, vùng sâu, vùng xa, hải đảo...
“Không để ai bị bỏ lại phía sau”
Để hỗ trợ bà con vùng đồng bào DTTS phát triển kinh tế, UBND tỉnh đã ban hành quy định điều kiện, nội dung, mức cho vay ưu đãi để thực hiện chính sách tín dụng hỗ trợ ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thuộc nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025. Hiện, các địa phương đang phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội tuyên truyền, hướng dẫn và giải ngân hỗ trợ theo chính sách. Theo báo cáo sơ bộ từ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, đến cuối năm 2024, toàn tỉnh đã giải ngân cho vay được khoảng trên 142.000 triệu đồng cho gần 1.600 hộ phát triển sản xuất và khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 (Yagi).

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện hàng chục nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên quan đến phát triển bền vững kinh tế xã hội bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo. Nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp vùng DTTS đã áp dụng các tiến bộ khoa học trong chăn nuôi, phát triển đàn gia súc, gia cầm (Như gà Tiên Yên, Lợn Móng Cái, Đầm Hà); áp dụng trong phát triển một số cây dược liệu (trà hoa vàng, cây Khôi tía, cây ba kích... Qua đó, bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế, giúp đồng bào các DTTS phấn khởi, động lực để tiếp tục phát triển mở rộng quy mô và cải thiện chất lượng sản phẩm.
Các địa phương cũng chú trọng công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống của bà con. Đến nay, nghi lễ cấp sắc của người Dao; lễ Đại Phan của dân tộc Sán Dìu, Hội Soóng cọ của người Sán Chỉ, thực hành nghi lễ Then của người Tày, làn điệu Soọng Cô của người Sán Dìu... trên địa bàn được nhận diện giá trị tiêu biểu và đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Câu lạc bộ văn nghệ truyền thống vùng DTTS và MN được thành lập, hoạt động, phát huy hiệu quả tích cực.
Về việc xóa nhà ở tạm, nhà ở dột nát vùng DTTS và MN tiếp tục được đẩy mạnh. Toàn tỉnh có 144 hộ vùng DTTS và MN được phê duyệt hỗ trợ nhà ở theo chương trình khắc phục hậu quả bão số 3 (bão Yagi) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2024. Ngoài ra, tỉnh tiếp tục triển khai xóa nhà tạm, dột nát theo kế hoạch, chương trình năm 2025; trong đó, có hàng chục hộ vùng DTTS và MN được hỗ trợ từ nguồn lực ngân sách Nhà nước đến sự đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.
Sự chung tay của cộng đồng đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai. Với những nỗ lực không ngừng, Quảng Ninh đang cùng cả nước quyết tâm hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát theo chỉ đạo từ Chính phủ, góp phần hiện thực hóa mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.