Trên đường phát triển

Tiếng nói cơ sởPhát huy nội lực vươn lên thoát nghèo bền vững

Trần Tâm 30/05/2025 20:00

Những vùng đất khó khăn, những bản làng hẻo lánh của tỉnh Hòa Bình đang khoác lên mình một diện mạo mới. Kết quả đó là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị; sự linh hoạt, hiệu quả vận dụng, lồng ghép các nguồn vốn chính sách và phát huy nội lực của địa phương trong công tác giảm nghèo bền vững.

Niềm vui ở những bản làng vùng cao

Về xã Độc Lập (Kỳ Sơn), nơi từng là một trong những xã nghèo nhất, nay đã có nhiều tuyến đường được bê tông hóa, nhà cửa khang trang mọc lên san sát. Ông Bùi Văn Hùng, một hộ dân từng thuộc diện nghèo chia sẻ: những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, xã được đầu tư hệ thống hạ tầng đồng bộ, giúp việc đi lại thuận tiện, dễ dàng hơn. Không những thế, nhờ được hỗ trợ vốn và tham gia lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gà, gia đình ông đã phát triển kinh tế ổn định, cuộc sống ổn định hơn rất nhiều.

Tại huyện Mai Châu, những năm gần đây, du lịch cộng đồng đang phát triển mạnh mẽ mang lại nguồn thu ổn định, giúp nhiều hộ dân vươn lên thoát nghèo. Chị Hà Thị Thắm (bản Lác, xã Chiềng Châu) cho biết: từ khi làm homestay, bán thổ cẩm cho khách du lịch, thu nhập của gia đình chị tăng lên nhiều lần. Cuộc sống đổi thay khiến chị và người dân trong bản hết sức vui mừng.

dt_1382024109_z5719394779263_bd9a03ba4c08153edb6464cb33e22cdb.jpg
Những mô hình chăn nuôi hiệu quả giúp đời sống nhiều hộ nghèo từng bước nâng lên. Ảnh: Bùi Minh

Là một trong 10 tỉnh có đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm tỷ lệ cao (74,43%), tỉnh Hòa Bình luôn xác định việc ưu tiên đầu tư, nỗ lực thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn nhằm ổn định dân cư, giải quyết sinh kế, tăng thu nhập, bảo đảm an sinh xã hội cho Nhân dân, nhất là vùng đồng bào DTTS.

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững với các Dự án thành phần được lồng ghép với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi đã mang lại diện mạo mới cho hệ thống cơ sở hạ tầng tại các địa phương. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên đáng kể.

Phát huy nội lực của địa phương

Giai đoạn 2021 - 2024, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh Hòa Bình giảm từ 15,49% xuống còn 6,59%; bình quân mỗi năm giảm được 2,55%. Việc thực hiện vượt kế hoạch đề ra đã góp phần quan trọng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển chung của tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Toàn cho biết: trong xóa đói giảm nghèo ở Hòa Bình, ngoài giải ngân nguồn hỗ trợ từ các chương trình, chính sách, tỉnh còn tập trung phát huy nội lực của địa phương. Đây là yếu tố then chốt giảm nghèo bền vững.

Cụ thể, tỉnh chú trọng phát triển du lịch cộng đồng gắn với bản sắc văn hóa tại nhiều địa phương có thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa đa dạng. Làm du lịch cộng đồng, người dân không chỉ cung cấp dịch vụ lưu trú, ẩm thực mà còn tham gia vào các hoạt động biểu diễn văn nghệ, bán sản phẩm thổ cẩm truyền thống, tạo nên chuỗi giá trị du lịch bền vững. Mô hình này không chỉ cải thiện kinh tế mà còn góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa độc đáo của các dân tộc.

Một trong những giải pháp đột phá nữa của Hòa Bình là đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật đã giúp nhiều hộ gia đình thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Bên cạnh đó, việc liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, bao tiêu sản phẩm đã giúp bà con yên tâm đầu tư, giảm thiểu rủi ro.

Để tạo điều kiện giúp người dân có nguồn vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, tỉnh đã kịp thời giải ngân nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội đến các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. Cùng với đó, chú trọng nâng cao năng lực cho người lao động thông qua các lớp đào tạo nghề ngắn hạn phù hợp với nhu cầu thị trường lao động địa phương.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Toàn, nhằm nâng cao ý chí tự lực, tự cường, thay đổi tư duy và hành động của người dân tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự trợ cấp, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tấm gương thoát nghèo thành công, giúp người dân hiểu rằng thoát nghèo là hoàn toàn khả thi nếu có quyết tâm và hành động đúng đắn. Việc hỗ trợ người nghèo cần có điều kiện rõ ràng, yêu cầu hộ dân phải cam kết tham gia lao động, học nghề hoặc sản xuất - kinh doanh. Điều này tạo động lực và trách nhiệm cho người dân trong quá trình vươn lên.

Phat huy 2
Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long và Đoàn công tác kiểm tra tiến độ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo tại xã Thành Sơn, huyện Mai Châu. Ảnh: Lê Huệ
    Nổi bật
        Mới nhất
        Tiếng nói cơ sở Phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo bền vững
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO