Tiềm ẩn bất trắc ở khu du lịch

Hoàng Chiến Thắng 10/08/2009 00:00

Việc khai thác du lịch ở Đảo Cò (Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện, Hải Dương) vẫn còn những điểm hạn chế và tiềm ẩn bất trắc.

Đảo Cò Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện, Hải Dương được du khách thập phương biết đến như một điểm dừng chân cho việc du thuyền thưởng ngoạn để hòa mình vào với thiên nhiên sóng nước, với rợp trời cò trắng mỗi lúc hoàng hôn, hay thả hồn theo những âm thanh hoang sơ tinh khiết giữa bạt ngàn cánh cò trở về sau một ngày kiếm ăn.

Đảo Cò thuộc thôn Chiều Dương, nằm ngay giữa lòng hồ An Dương có độ sâu hơn 20m. Trong mênh mông nước hồ, hoàng hôn cùng vô vàn cánh cò muốt trắng như mây tạo nên một không gian kỳ ảo, thi vị và hoang dã. Có thể nói đây là khu du lịch sinh thái hiếm có, thu hút hơn hai vạn lượt khách mỗi năm, mở ra một tương lai mới cho cư dân sinh sống quanh vùng. Ý thức được giá trị của Đảo Cò, người dân nơi đây đã cùng ban quản lý bảo vệ và gìn giữ, tránh cho đảo không bị xâm hại. Nhờ đó, cò được sinh sôi, phát triển và đa dạng về chủng loại. Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện trên đảo có gần 15.000 con cò, hơn 5000 vạc với nhiều loại khác nhau như cò trắng, cò diệc, cò ruồi, cò bợ, cò nghênh, cò đen, cò hương… Vạc chủ yếu là vạc xám, vạc đen và vạc xanh. Mỗi độ xuân về số lượng chim muông ở đảo có khi lên đến vài vạn con.

Tuy nhiên việc khai thác du lịch ở Đảo Cò còn không ít hạn chế và bất cập. Do đảo nằm ngay giữa lòng hồ An Dương nên muốn thăm thú, du ngoạn hay chiêm ngưỡng, du khách phải đi trên thuyền gỗ sải mái chèo quanh đảo. Giá cả dịch vụ hợp lý, song vấn đề an toàn là hết sức mong manh. Chiếc thuyền gỗ chỉ chừng 4,5m chiều dài, bề ngang chưa đầy 2m mà chất lên hơn 12 người, điều đáng lo ngại và bất an hơn cả là mỗi thuyền gỗ như vậy chỉ được trang bị vẻn vẹn có 3 phao cứu hộ trong khi hồ khá sâu. Thuyền du lịch trong quá trình đưa du khách thăm thú thưởng ngoạn đi quá sát đảo, hình như không có vùng giới hạn phạm vi thuyền được phép đến gần. Với số lượng hơn hai vạn lượt khách mỗi năm như hiện nay mà để thuyền chạy qua gần như thế rất dễ làm cò hoảng sợ và bỏ đi. Bên cạnh đó, quy định của Ban Quản lý khu du lịch nghiêm cấm việc tắm ở hồ An Dương, vậy nhưng chiều đến người ta vẫn thường xuyên bắt gặp những đứa trẻ hồn nhiên nô đùa dưới lòng sâu, hiện tượng này vừa gây phản cảm, mất mỹ quan vừa tiềm ẩn không ít bất trắc.

Thiết nghĩ chính quyền địa phương cùng Ban Quản lý cần siết chặt hơn nữa công tác quản lý và khai thác để không còn những bất an, những nguy cơ tiềm ẩn cho du khách khi đến với khu du lịch sinh thái này.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Tiềm ẩn bất trắc ở khu du lịch
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO