Thế giới 24h

Thượng viện Argentina bác bỏ dự luật cấm cá nhân bị kết tội tham nhũng tranh cử

Quốc Đạt 08/05/2025 15:43

Thượng viện Argentina đã không tán thành dự luật cấm những cá nhân bị kết tội tham nhũng ra tranh cử hoặc giữ chức vụ công, điều đã gây ra phản ứng mạnh mẽ của Tổng thống bảo thủ cánh hữu.

Tình trạng chia rẽ phiếu bầu

Sau hơn 10 giờ tranh luận và 36 phát biểu của các thượng nghị sĩ từ nhiều phe nhóm chính trị, Thượng viện Argentina đã bỏ phiếu không chấp thuận dự luật Ficha Limpia (Hồ sơ sạch), một dự luật yêu cầu cấm những ứng cử viên bị kết tội tham nhũng ra tranh cử vào các chức vụ công.

Để dự luật được thông qua, cần tối thiểu 37 phiếu để bảo đảm thế đa số tuyệt đối tại Thượng viện. Song, kết quả bỏ phiếu cho thấy, dự luật chỉ nhận được 36 phiếu ủng hộ so với 35 phiếu chống, thiếu đúng một phiếu cần thiết.

Thượng viện Argentina bỏ phiếu về dự luật Hồ sơ sạch. Ảnh: Buenos Aires Times

Dự luật Ficha Limpia đã được Hạ viện thông qua hồi tháng 2. Nhưng do không thể vượt qua ải Thượng viện, dự luật sẽ không được đưa vào chương trình kỳ họp cho đến kỳ họp lập pháp tiếp theo vào năm 2026.

Phe đối lập cho rằng, dự luật này là động thái của phe cầm quyền nhằm vào cựu Tổng thống cánh tả Cristina Fernández de Kirchner để ngăn cản bà tái tranh cử. Bà Cristina Fernández de Kirchner từng bị kết án 6 năm tù vì tội tham nhũng và hiện vẫn đang kháng cáo.

Quyết định của Thượng viện là một đòn giáng đối với Tổng thống thuộc phe cánh hữu cực đoan Javier Milei. Ông đã ngay lập tức lên mạng xã hội bày tỏ sự tức giận trước kết quả này. “Thật thảm hại. Thế là hết”, ông Milei đăng trên nền tảng X cùng với hình ảnh đồ họa cho thấy chia phiếu bầu.

Ông Miley đã nhiều lần công khai chỉ trích những nhà lập pháp không ủng hộ chương trình nghị sự của ông. “Tổng thống Javier G. Milei phản đối thái độ của các thượng nghị sĩ, những người đã chọn ưu tiên lợi ích cá nhân và đảng phái thay vì hành động vì lợi ích của người dân mà họ đại diện”, Văn phòng Tổng thống ra tuyên bố.

Việc dự luật bị phủ quyết với tỷ lệ sát sao cũng cho thấy tình trạng chia rẽ trong cơ quan lập pháp. Điều này có thể thấy rõ khi thượng nghị sĩ Carlos Arce và Sonia Rojas Decut, cả hai đều là đồng minh của Tổng thống, bất ngờ bỏ phiếu chống lại dự luật. Cả hai ông đều không giải thích quyết định của mình trong phiên họp kéo dài, mặc dù trước đó họ ủng hộ chương trình nghị sự lập pháp của Tổng thống Milei.

Cuộc chiến pháp lý

Các nhà lập pháp đối lập mô tả dự luật này là một ví dụ về "cuộc chiến pháp lý" và coi đó là một nỗ lực nhằm gạt bỏ đối thủ mạnh nhất của Chính quyền Tổng thống Milei.

Vào tháng 11.2024, Tòa án Phúc thẩm Hình sự Liên bang đã duy trì phán quyết sơ thẩm đối với cựu Tổng thống Fernández de Kirchner, tuyên phạt bà sáu năm tù và cấm tham gia chính trị suốt đời vì tội “gian lận trong quản lý”. Bà Fernández de Kirchner, người cũng từng là phu nhân của cố Tổng thống Néstor Kirchner, đã kháng cáo lên Tòa án Tối cao.

Ngay cả khi Tòa án Tối cao giữ nguyên bản án, bà cũng sẽ không phải ngồi tù vì tuổi cao. Theo quy định, những người trên 70 tuổi đủ điều kiện để chỉ bị quản thúc tại gia.

Bà Fernández de Kirchner, người đã phục vụ hai nhiệm kỳ tổng thống từ năm 2007 đến năm 2015, phủ nhận mọi cáo buộc tham nhũng và cho biết bà là nạn nhân của một chiến dịch đàn áp chính trị và tư pháp.

Bất chấp tình trạng căng thẳng trong Quốc hội, vẫn chưa rõ liệu bà Fernández de Kirchner có ra tranh cử trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 10 tới hay không.

Cựu nguyên thủ quốc gia 72 tuổi này được coi là đối thủ nặng ký của Tổng thống Milei. Bà hiện chứng kiến tỷ lệ ủng hộ từ 25 đến 30%, theo các cuộc khảo sát gần đây.

Trong khi những người ủng hộ trung thành muốn bà tham gia tranh cử tổng thống, bà Fernández de Kirchner dường như vẫn đứng ngoài chính trường sau nhiệm kỳ Phó tổng thống không thành công trong chính phủ của ông Alberto Fernández giai đoạn 2019 - 2023. Năm 2023, bà đã từ chối ra tranh cử.

Theo Buenos Aires Times
Copy Link

Góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013

    Nổi bật
        Mới nhất
        Thượng viện Argentina bác bỏ dự luật cấm cá nhân bị kết tội tham nhũng tranh cử
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO