Thường trực HĐND tỉnh Quảng NgãiSẽ yêu cầu giải trình về các dự án chậm tiến độ
Phiên giải trình do Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức sắp tới sẽ tập trung vào các vấn đề liên quan đến đầu tư công, nhấn mạnh đến các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, vướng mắc kéo dài. Qua đó, sẽ làm rõ trách nhiệm, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước và tháo gỡ những "điểm nghẽn" thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Làm rõ trách nhiệm trong các dự án chậm tiến độ
Theo kế hoạch, phiên giải trình có sự tham dự của lãnh đạo UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố tham dự để giải trình, làm rõ một số vấn đề được cử tri và dư luận quan tâm. Trong đó, có nhóm vấn đề liên quan đến các dự án chậm tiến độ, công trình trọng điểm và các dự án gặp vướng mắc trong quá trình triển khai…
Thông tin từ Thường trực HĐND tỉnh cho thấy, nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn hiện vẫn gặp khó khăn, chậm tiến độ hoặc chưa thể đưa vào khai thác đúng kế hoạch. Cụ thể như dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi, dự án đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong, cảng cá Tịnh Hòa, các khu dân cư tại thành phố Quảng Ngãi, chợ xã và khu dân cư Nghĩa Trung (huyện Tư Nghĩa), Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng… Trong số này, có những dự án đã khởi công từ nhiều năm trước nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành, dẫn đến lãng phí nguồn lực đầu tư và ảnh hưởng đến đời sống dân cư tại khu vực dự án.

Ngoài ra, các nội dung liên quan đến việc xử lý các dự án giao đất, cho thuê đất nhưng chậm đưa vào sử dụng; tình trạng xuống cấp hạ tầng tại Khu kinh tế Dung Quất; kết quả thực hiện các kết luận thanh tra đối với các dự án có dấu hiệu vi phạm quy trình quản lý đầu tư cũng sẽ được yêu cầu làm rõ.
Theo Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ngãi, việc tổ chức phiên giải trình nhằm làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ, xác định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan và đề xuất các giải pháp khắc phục; góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn.
Tháo gỡ "điểm nghẽn", bất cập
Bên cạnh nhóm vấn đề về tiến độ dự án, phiên giải trình cũng làm rõ tình hình giải ngân vốn đầu tư công, công tác thu hồi nợ tạm ứng và thực hiện một số chính sách hỗ trợ dân sinh. Theo báo cáo tổng hợp, đến cuối tháng 4/2025, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh chỉ đạt khoảng 16,3%. Tình trạng giải ngân chậm kéo dài đã được HĐND tỉnh chất vấn tại các kỳ họp trước và tiếp tục là nội dung cần được giải trình cụ thể về nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục.
Ngoài ra, việc thu hồi nợ tạm ứng quá hạn; xử lý tồn đọng trong chính sách cải tạo đồng ruộng; hỗ trợ cấp gạo cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; phân bổ vốn bảo vệ rừng... cũng là những nội dung sẽ được đưa ra để làm rõ tiến độ thực hiện, trách nhiệm cơ quan liên quan và thời hạn xử lý dứt điểm. Đây là những chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ trong tổ chức thực hiện và phân bổ nguồn lực.
Một nội dung khác cũng được dự kiến đưa vào phiên giải trình là tiến độ số hóa dữ liệu đất đai và công tác giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đất đai. Thời gian qua, HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận phản ánh của cử tri về tình trạng một số địa phương không tiếp nhận hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất đối với thửa đất có diện tích lớn (hơn 400m2 trở lên), gây khó khăn cho người dân trong thực hiện quyền sử dụng đất hợp pháp. Vấn đề này cần được phân tích rõ nguyên nhân và hướng xử lý phù hợp.
Thông qua hoạt động giải trình, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ngãi mong muốn xác định rõ những "điểm nghẽn" trong cơ chế, chính sách cũng như các bất cập trong thực thi công vụ tại từng cấp, từng ngành. Qua đó, kiến nghị điều chỉnh về mặt thể chế và phương thức điều hành, trong đó có sự liên hệ với các mục tiêu, giải pháp được nêu trong Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và hoàn thiện môi trường đầu tư.
Nghị quyết 68 nhấn mạnh yêu cầu cải cách thể chế và tháo gỡ rào cản cho các hoạt động kinh tế. Vì vậy, việc Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức phiên giải trình về đầu tư công trong thời điểm này là bước triển khai cụ thể nhằm rà soát, nhận diện những "điểm nghẽn" trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Từ đó, đề xuất giải pháp thực tiễn và khả thi hơn; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương hiệu quả bền vững.