Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

- Chủ Nhật, 18/10/2020, 13:26 - Chia sẻ
Sáng 18.10, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Hội, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IV và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất bằng hình thức trực tuyến tại 3 điểm cầu Thủ đô Hà Nội, tỉnh Lâm Đồng và thành phố Cần Thơ, với dự tham dự của gần 500 đại biểu tiêu biểu đại diện cho phong trào thi đua của phụ nữ cả nước.

Tham dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; các Bí thư Trung ương Đảng: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Cùng dự có: các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng; Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh; Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà; và các Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; các lãnh đạo nữ, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; đại diện lãnh đạo Đảng, UBND các tỉnh tại các điểm cầu; lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ…

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga nêu rõ, ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng ta đã xác định vai trò của các lực lượng công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ; là lực lượng góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng, xây dựng Đảng và bảo vệ Tổ quốc. Từ đó đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt chiều dài lịch sử 90 năm, Hội Liệp hiệp Phụ nữ Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh và phát triển, vị thế, vai trò của tổ chức Hội ngày càng được khẳng định trong đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của đất nước và trên trường quốc tế. 12 nhiệm kỳ Đại hội phụ nữ toàn quốc, mỗi nhiệm kỳ đều để lại dấu ấn đậm nét về các phong trào, hoạt động Hội và đã đi vào huyền thoại, trở thành một phần không thể thiếu trong bản anh hùng ca của Tổ quốc.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại Lễ kỷ niệm

35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, đã mở ra những cơ hội lớn cho sự phát triển của tổ chức Hội và phong trào phụ nữ. Hội đã tiếp tục khẳng định sự đóng góp bằng việc kế thừa, phát huy những giá trị của lịch sử; kết hợp với sự đổi mới, nhạy bén, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; nhận diện những vấn đề thiết thân, quyền làm chủ của phụ nữ. Phong trào thi đua Người Phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, cần kiệm xây dựng đất nước; cuộc vận động Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang… đã tạo nên hiệu ứng, lan tỏa mạnh mẽ trong cả nước. Đặc biệt, Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch đã tạo nên thương hiệu của hoạt động Hội trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hay việc Hội được giao chủ trì, tham mưu xây dựng Luật Bình đẳng giới, tổng kết 10 năm Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới… đã góp phần tạo điều kiện cho công tác cán bộ nữ và thực hiện bình đằng giới ở nước ta.

Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gắn Huân chương lao động hạng Nhất
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khẳng định, để đạt được những thành tích thời gian qua là kết quả của sự kế thừa, tiếp nối các thế hệ, sự kiên trì, bền bỉ, phấn đấu thực hiện sứ mệnh vì sự tiến bộ và phát triển của phụ nữ Việt Nam. Đồng thời là kết tinh công sức lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ của lớp lớp các thế hệ cán bộ, hội viên, phụ nữ Việt Nam. Trong chặng đường sắp tới, phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cán bộ, hội viên phụ nữ nguyện quyết tâm, phát huy truyền thống vẻ vang, phấn đấu không ngừng, xứng đáng với các thế hệ đi trước, xứng đáng với niềm tin của Đảng và Nhân dân, thực hiện tốt sứ mệnh “Đoàn kết, tập hợp các tầng lớp phụ nữ Việt Nam vì hạnh phúc của phụ nữ và sự thịnh vượng của đất nước”, khẳng định vị thế của Hội là tổ chức tiên phong hành động vì bình đẳng và phát triển của phụ nữ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng với lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nêu rõ, 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, truyền thống vinh quang và vai trò to lớn của phụ nữ nước ta tiếp tục được khẳng định, phát huy, nhân lên mạnh mẽ trong phong trào của phụ nữ và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, góp phần quan trọng vào những thắng lợi vĩ đại của Đảng và Dân tộc ta.

Trao tặng giải thưởng phụ nữ Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc
Trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, nhìn lại lịch sử phát triển của dân tộc, phụ nữ Việt Nam thật xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ đã tặng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang". Những ngày vừa qua, trước đại dịch Covid-19, nhiều phụ nữ ngành y đã không quản hiểm nguy, sát cánh cùng đồng nghiệp ở tuyến đầu chống dịch, vì sự sống của đồng bào mình... Tất cả những thành tích đó của chị em, đã tô đẹp thêm hình ảnh một đất nước với những con người sống có trách nhiệm, đầy tình nhân ái, vì mọi người, vì một xã hội tốt đẹp hơn.

 Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cùng các đại biểu dự Lễ kỷ niệm

Bên cạnh đó, thành tựu của cách mạng 90 năm qua và công cuộc đổi mới đất nước hiện nay đã đem lại cho chị em thêm nhiều cơ hội để nâng cao trình độ về mọi mặt; địa vị của phụ nữ trong gia đình và xã hội được nâng lên. Công tác bình đẳng giới của nước ta đã đạt được nhiều tiến bộ.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga cùng các đại biểu dự Lễ kỷ niệm

Theo Thường trực Ban Bí thư, thời gian tới, công tác Hội và phong trào phụ nữ nói riêng đang đứng trước nhiều thuận lợi, đan xen với thách thức, cùng nhiều vấn đề mới đặt ra cần phải giải quyết. Nhất là trong tình hình đại dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, khó lường, ảnh hưởng rất lớn đến quá trình phát triển đất nước, đến đời sống, việc làm, thu nhập của phụ nữ. Tình hình mới đặt ra cho các cấp ủy, chính quyền và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm vụ vừa phải ngăn chặn dịch, vừa tập trung khôi phục phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân, nhất là đối với phụ nữ và trẻ em. Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng về công tác phụ nữ trong tình hình mới, phát huy vai trò to lớn của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tiềm năng, thế mạnh, ý chí, khát vọng vươn lên của phụ nữ nước ta trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga cùng các đại biểu dự Lễ kỷ niệm

Thường trực Ban Bí thư đề nghị, các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới triệt để công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho toàn xã hội của phụ nữ đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, hạnh phúc của mỗi gia đình và bình đẳng giới. Đồng thời, phải không ngừng phấn đấu, vươn lên, nhận rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình với đất nước, với gia đình; không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ mới “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang", hình thành lớp phụ nữ Việt Nam phát triển toàn diện, phù hợp với xu thế phát triển đi lên của đất nước. Cùng với đó, Hội phải không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, phát huy thế mạnh đặc thù của giới nữ; lựa chọn những nội dung trọng tâm, trọng điểm, với những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với tâm lý, nhu cầu chính đáng của chị em. Chú trọng giúp đỡ, hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ khuyết tật, đơn thân, cao tuổi, phụ nữ dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo. Phát huy vai trò của phụ nữ trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con tốt, vận động xã hội thực hiện mục tiêu bình đẳng giới…

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư Trần QuốcVượng ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt, thiên tai
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt, thiên tai

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt, thiên tai

Lãnh Đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của Hội 5 năm qua; trao tặng giải thưởng Phụ nữ Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga và các đại biểu ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt, thiên tai
Phó Tổng biên tập Báo Đại biểu nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền cùng các đại biểu ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt, thiên tai

Tại Lễ kỷ niệm, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu đã quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão lụt.

Q.Khánh