Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ngành Tài chính cần tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển

Chiều 31.12, dự Hội nghị Tổng kết công tác tài chính - ngân sách năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025 của ngành Tài chính, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong muốn ngành Tài chính luôn đổi mới tư duy, phát huy sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành tài chính năm 2025. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành tài chính năm 2025. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến các điểm cầu tại 62 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Dự Hội nghị có: Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thu ngân sách nhà nước đạt kỷ lục, với 2 triệu tỷ đồng

Theo Bộ Tài chính, năm 2024 ngành tài chính đã chủ động, quyết liệt triển khai để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, tài chính - ngân sách nhà nước được giao, góp phần hỗ trợ nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, ổn định vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát lạm phát, phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân.

Ngành tài chính tập trung thực hiện công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, các đề án; điều hành chính sách tài khóa chủ động, mở rộng hợp lý, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; quyết liệt công tác thu, quản lý chặt chẽ, tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách nhà nước để tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Mặc dù thực hiện miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất cho doanh nghiệp và người dân, với tổng số ước khoảng 197,3 nghìn tỷ đồng, song tổng thu ngân sách nhà nước năm 2024 vẫn đạt cao kỷ lục, với khoảng 2 triệu tỷ đồng, tăng 19,1% so dự toán và tăng 15,5% so thực hiện năm 2023, góp phần có thêm nguồn lực tạo nguồn thực hiện cải cách chính sách tiền lương, xử lý các vấn đề quan trọng, cấp bách đột xuất phát sinh, tăng chi đầu tư phát triển và đảm bảo an sinh xã hội.

Nhờ chủ động trong điều hành, các nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước năm 2024 đã cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra. Tổng số chi ngân sách nhà nước đến ngày 31.12.2024 ước đạt khoảng hơn 1,8 triệu tỷ đồng, bằng 86,4% dự toán; trong đó chi đầu tư phát triển ước đạt 78,1% dự toán Quốc hội quyết định, tỷ lệ giải ngân đạt 77,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Ngành tài chính cũng thực hiện tốt nhiệm vụ cân đối ngân sách nhà nước; kiểm soát hiệu quả nợ công, tái cơ cấu danh mục nợ theo hướng an toàn, bền vững; điều hành giá cả, thị trường bám sát tình hình thực tế, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, kiểm soát lạm phát, ổn định đời sống của người dân; tăng cường quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bảo hiểm; quản lý hiệu quả giá cả, thị trường; điều hành, quản lý tốt thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường bảo hiểm.

Cùng với đó, ngành tài chính đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện cổ phần hóa, sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; quản lý sử dụng tài sản công; tăng cường công tác công khai, thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước; hội nhập kinh tế quốc tế, hợp tác tài chính…

Ngành tài chính xác định, năm 2025 là năm đặc biệt, năm cuối cùng triển khai thực hiện các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch tài chính 5 năm 2021 - 2025 và thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp cơ cấu tổ chức, tinh gọn bộ máy; là năm triển khai xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030, năm tiến hành đại biểu địa phương các cấp để tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ngành tài chính tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu mà các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, trong đó điều hành thu ngân sách nhà nước 1,97 triệu tỷ đồng; chi ngân sách nhà nước 2,5 triệu tỷ đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2025 của ngành Tài chính. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2025 của ngành Tài chính. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng những kết quả đạt được của ngành Tài chính trong năm 2024, đặc biệt là công tác tăng thu, tiết kiệm chi, đóng góp vào thành tích ấn tượng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, với 15/15 chỉ tiêu đạt và vượt; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt, khắc phục nhanh hậu quả cơn bão số 3; Việt Nam tiếp tục là điểm hấp dẫn, an toàn cho các nhà đầu tư, thu hút vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất thế giới; quy mô thương mại lớn trên thế giới; giữ vững môi trường hòa bình, hợp tác và phát triển...

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ, ngành tài chính đã tập trung hoàn thiện thể chế; thu ngân sách nhà nước thực hiện tốt, tiết kiệm chi đạt kết quả tích cực để tập trung vào các dự án, chương trình lớn về phát triển hạ tầng và xóa nhà tạm, nhà dột nát; điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ với tinh thần chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm, trọng điểm, phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.

Theo Thủ tướng, ngành tài chính đã phát huy vai trò điều hành chính sách tài khóa, nuôi dưỡng nguồn thu, tiết kiệm chi thường xuyên, dành nguồn lực hỗ trợ người nghèo; miễn thuế, phí, lệ phí với gần 200 nghìn tỷ đồng cho người dân, doanh nghiệp; kiểm soát nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài trong giới hạn cho phép…

Sớm hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy

Đánh giá cao sự nỗ lực của toàn ngành tài chính, Thủ tướng nêu rõ các bài học kinh nghiệm, trong đó phải đoàn kết thống nhất, tập trung huy động mọi nguồn lực tài chính cho phát triển đất nước; có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, “nghĩ sâu làm lớn”, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám vượt qua chính mình, dám đổi mới, nói đi đôi với làm, đổi mới sáng tạo, từ đó tạo không gian huy động, khai thác mọi nguồn lực cho phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Lưu ý không quá cầu toàn, an toàn trong thực thi công vụ, Thủ tướng nhận định, năm 2025 tình hình thế giới và khu vực tiếp tục khó khăn, trong khi đó, Việt Nam là nước đang phát triển, nền kinh tế đang chuyển đổi, quy mô nền kinh tế còn nhỏ, sức chống chịu với các cú sốc bên ngoài còn hạn chế. Do đó, để hoàn thành mục tiêu đề ra, phải nỗ lực lớn hơn.

Thủ tướng chỉ đạo phải sắp xếp tổ chức bộ máy bảo đảm "Tinh – Gọn – Mạnh – Hiệu năng – Hiệu lực – Hiệu quả"; tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng; tổ chức tốt các sự kiện kỷ niệm trọng đại của đất nước; phấn đấu hoàn thành mục tiêu của cả nhiệm kỳ, bù lại những năm trước. Trong đó, phấn đấu tăng trưởng cao hơn so nhiệm vụ được Trung ương, Quốc hội đề ra với mục tiêu 8%, từ đó để nhiệm kỳ tới tiến tới phấn đấu tạo đà, khí thế và lực để tăng trưởng 2 con số, đạt 2 mục tiêu phát triển 100 năm. Đây chính là mục tiêu vươn mình trong kỷ nguyên mới, Thủ tướng nhấn mạnh.

Cơ bản đồng tình với nhiệm vụ của ngành Tài chính, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, để bớt đầu mối, khâu trung gian và thủ tục hành chính, với tinh thần phải quyết tâm, quyết liệt. Việc sắp xếp nội bộ phải được làm sớm; tăng cường cử cán bộ đi làm việc ở cơ sở; lựa chọn những cán bộ có tâm huyết, năng lực làm việc trong khu vực nhà nước; làm tốt công tác tư tưởng, trong quá trình này cần khuyến khích sự hy sinh, nhường nhịn để “cùng làm, cùng hưởng, cùng phát triển”.

Cho rằng thể chế là "đột phá của đột phá", là nguồn lực, động lực cho sự phát triển, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế chính sách để huy động mọi nguồn lực cho phát triển, trong đó nghiên cứu cải tiến Luật Đấu thầu; phải rà soát, củng cố, tăng cường nguồn lực con người, cơ sở vật chất, chế độ chính sách cho công tác xây dựng pháp luật.

Bộ Tài chính phải chủ động điều hành linh hoạt, hiệu quả chính sách tài khóa mở rộng, hợp lý, phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ để ưu tiên tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; nghiên cứu, chấp hành sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung quản lý thu ngân sách, thu đúng thu đủ, thu kịp thời; chi đúng, chi đủ, chi kịp thời; bổ sung nguồn lực cho phát triển; tiết kiệm chi 10% để tập trung cho các công trình trọng điểm.

Quản lý điều hành chi ngân sách chặt chẽ, hiệu quả; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, góp phần vào tăng trưởng; tiếp tục củng cố, phát triển đồng bộ nâng cao chất lượng thị trường chứng khoán, trái phiếu, bảo hiểm, tập trung nâng hạng thị trường chứng khoán; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái; quyết liệt chuyển đổi số; xây dựng quy định số hóa thu chi ngân sách; tích cực thu ngân sách bằng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền.

Ngành tài chính phải chủ động hội nhập, hợp tác tài chính quốc tế; đánh giá tác động thực thi các FTA và diễn biến cạnh tranh thương mại giữa các nước lớn để có giải pháp ứng phó; tăng cường hợp tác tài chính tại các diễn đàn quốc tế; nắm chắc tình hình, phản ứng chính sách kịp thời, góp phần bảo đảm kinh tế vĩ mô, bảo đảm tăng trưởng, tăng thu, tiết kiệm chi, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tập trung cho các dự án lớn xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái tập trung vào các dự án đường cao tốc, đường sắt, năng lượng.

Yêu cầu ngành tài chính kiểm soát chặt chẽ nợ công, nợ Chính phủ, bội chi ngân sách để thu đủ chi, bảo đảm các nhiệm vụ an ninh quốc phòng, bảo đảm an ninh tài chính, tiền tệ quốc gia; đoàn kết thống nhất trong nội bộ; số hóa trong hoạt động tài chính..., Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng ngành Tài chính luôn đổi mới tư duy, phát huy sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2025, góp phần vào kết quả phát triển kinh tế-xã hội chung của cả nước và tạo điều kiện thuận lợi để đạt các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, Chiến lược 10 năm 2021 - 2030 theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Chính trị

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy chủ trì phiên họp toàn thể lần thứ 11 của Ủy ban
Thời sự Quốc hội

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường họp phiên toàn thể thứ 11

Chiều tối 13.2, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã tiến hành phiên họp toàn thể lần thứ 11, thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Quy định cụ thể, rõ ràng về cơ chế phân cấp, ủy quyền
Chính trị

Quy định cụ thể, rõ ràng về cơ chế phân cấp, ủy quyền

Thảo luận tại Tổ 9 (gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh: Quảng Ninh, Hòa Bình, Tuyên Quang, Bến Tre), các đại biểu cơ bản thống nhất về sự cần thiết của Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi); Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) nhằm phục vụ công cuộc cải cách, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu
Thời sự Quốc hội

Bổ sung việc phản biện của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội vào quy trình xây dựng chính sách

Chiều 13.2, tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ Chín, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội làm việc tại Hội trường, thảo luận về dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi).

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên thảo luận tại Tổ 1
Thời sự Quốc hội

Tổng Bí thư Tô Lâm: “Thời cơ vàng” để thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy

Đây là khẳng định của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên thảo luận tổ sáng nay, 13.2, về dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi), dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước. Tổng Bí thư nhấn mạnh, mục tiêu của cuộc cải cách về tổ chức bộ máy lần này nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bởi chỉ có tăng trưởng thì mới có đủ tiềm lực bảo vệ đất nước, bảo vệ Tổ quốc, đủ điều kiện để thực thi các chính sách của Đảng, Nhà nước, đạt được các mục tiêu mới, tránh được nguy cơ tụt hậu. Thời điểm hiện nay chính là “thời cơ vàng” để thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ công bố, trao quyết định khen thưởng và phát động phong trào thi đua năm 2025
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ công bố, trao quyết định khen thưởng và phát động phong trào thi đua năm 2025

Chiều tối 13.2, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ công bố, trao quyết định khen thưởng và phát động phong trào thi đua năm 2025 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức. Đây là lần đầu tiên công tác thi đua, khen thưởng thường xuyên tại các cơ quan của Quốc hội được triển khai theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng. 

Tổng Bí thư Tô Lâm: Cải cách tổ chức bộ máy nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Thời sự Quốc hội

Tổng Bí thư Tô Lâm: Cải cách tổ chức bộ máy nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Phát biểu tại phiên thảo luận tại Tổ 1 (Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội) sáng nay, 13.2, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, mục tiêu của cuộc cải cách về tổ chức bộ máy lần này nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bởi chỉ có tăng trưởng thì mới có đủ tiềm lực bảo vệ đất nước, bảo vệ Tổ quốc, đủ điều kiện để thực thi các chính sách của Đảng, Nhà nước, đạt được các mục tiêu mới, tránh được nguy cơ tụt hậu.

Toàn cảnh phiên thảo luận Tổ 14. Ảnh: Hạnh Nhung
Thời sự Quốc hội

Quy định rõ hơn về phân cấp, phân quyền và ủy quyền

Sáng 13.2, tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ Chín, Quốc hội làm việc tại Tổ, thảo luận về dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi); dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi); dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước. 

Quang cảnh thảo luận tại Tổ 17
Chính trị

Bảo đảm sự thống nhất, thông suốt của nền hành chính nhà nước từ Trung ương đến cơ sở

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ Chín, sáng 13.2, các đại biểu Tổ 17, gồm Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh: Cao Bằng, Gia Lai và Tiền Giang (Tổ  17) đã tập trung thảo luận về dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi), dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.

Tổng rà soát biên chế gắn chức năng, nhiệm vụ mới của các cơ quan, tổ chức
Thời sự Quốc hội

Tổng rà soát biên chế gắn chức năng, nhiệm vụ mới của các cơ quan, tổ chức

Tại phiên thảo luận Tổ 16 (gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh: Hà Tĩnh, Yên Bái, Cà Mau và Lâm Đồng) về dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi); Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) và Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, sáng 13.2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng cho biết: Trung ương không chỉ thông qua cơ cấu tổ chức bộ máy mới mà còn đặt ra các yêu cầu, nhiệm vụ rất cao… Do đó, sau khi bộ máy mới đi vào hoạt động, sẽ tiến hành đánh giá bộ máy mới; đồng thời, tổng rà soát biên chế từ Trung ương đến địa phương, gắn chức năng nhiệm vụ mới của các cơ quan, tổ chức, từ đó có quyết định mới về biên chế.

Tránh khoảng trống pháp lý trong quá trình triển khai thực hiện
Thời sự Quốc hội

Tránh khoảng trống pháp lý trong quá trình triển khai thực hiện

Chiều nay, 13.2, tiếp tục Kỳ họp bất thường lần thứ Chín, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ảnh minh họa
Thời sự Quốc hội

Cái gì có thể ủy quyền thì phải ủy quyền, không nên đặt điều kiện “trường hợp cần thiết”

Góp ý với dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) tại phiên thảo luận tổ sáng nay, 13.2, ĐBQH Nguyễn Thanh Phương (Cần Thơ) cho rằng, không nên đặt điều kiện “trong trường hợp cần thiết” mới ủy quyền. “Cái gì thấy ủy quyền được thì mình phải ủy quyền, như vậy công việc mới “chạy” được”, đại biểu đề xuất.

ĐBQH Hà Phước Thắng (TP.Hồ Chí Minh) phát biểu tại phiên thảo luận ở Tổ 2 - ảnh: T.Chi
Chính trị

Bảo đảm các nguyên tắc về phân cấp, ủy quyền

Thảo luận tại Tổ 2 (Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh) về dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) và dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội đề nghị cần rà soát nhằm bảo đảm các nguyên tắc về phân cấp, ủy quyền.

Xây dựng tuyến đường sắt mới hiện đại, tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội
Thời sự Quốc hội

Xây dựng tuyến đường sắt mới hiện đại, tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ Chín, chiều 13.2, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Phân cấp, phân quyền giữa Trung ương và địa phương: Cần rõ ràng, cụ thể hơn
Thời sự Quốc hội

Phân cấp, phân quyền giữa Trung ương và địa phương: Cần rõ ràng, cụ thể hơn

Sáng 13.2, thảo luận tại tổ 18 (gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh Thanh Hóa, Hà Nam, Trà Vinh) về các quy định liên quan đến phân cấp, ủy quyền trong dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) và dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi), các đại biểu cho rằng: đã phân cấp rất mạnh mẽ về trách nhiệm, thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho các bộ, ngành, địa phương, song những nội dung phân cấp chưa rõ ràng. Do đó, cần có những quy định rõ ràng, cụ thể hơn.

Đại biểu Lã Thanh Tân phát biểu ý kiến
Thời sự Quốc hội

Đáp ứng yêu cầu cấp bách về phân cấp, phân quyền

Sáng 13.2, tham gia thảo luận tại Tổ 4, gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh: Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Phú Yên, Ninh Thuận về Dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi); Dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi); Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định về việc xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng đã đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, tâm huyết.

Quang cảnh phiên họp của UBTVQH - ảnh: Lâm Hiển
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Thực sự tháo gỡ điểm nghẽn trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Đây là yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khi cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 13.2.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao đổi với các đại biểu bên lề phiên họp tổ
Thời sự Quốc hội

Tổng kết, đánh giá hiệu quả mô hình chính quyền đô thị

Sáng 13.2, thảo luận tại Tổ 12 (gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh: Hưng Yên, Ninh Bình, Quảng Bình, Bắc Kạn), góp ý với dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi), các đại biểu cho biết, qua triển khai thực tiễn, những quy định về mô hình chính quyền đô thị đã phát huy được hiệu quả. Do đó, Chính phủ cần tiếp tục tổng kết, đánh giá việc thực hiện những quy định này, nếu thực sự có hiệu quả thì cần có quy định thống nhất về cách thức tổ chức chính quyền đô thị trên phạm vi toàn quốc.