Diễn đàn có sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, lãnh đạo các Bộ, ngành, đại sứ quán, viện nghiên cứu, trường đại học, các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước.
Sự kiện thu hút sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu, là các nhà lãnh đạo, chuyên gia công nghệ cao cấp đến từ Google, Meta, NVIDIA, IBM, Intel, TSMC, MediaTek, Tokyo Electron, Panasonic, Marvell... cùng nhiều doanh nghiệp đến từ Silicon Valley, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Pháp, Đức, Hà Lan và Việt Nam; nhằm thảo luận các định hướng phát triển, cơ hội và thách thức của ngành công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu, đề xuất định hướng phát triển các lĩnh vực công nghệ này tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm cho biết, diễn đàn được tổ chức nhằm khẳng định nỗ lực của Việt Nam để từng bước tham gia vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và chuỗi giá trị toàn cầu của ngành công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, hai lĩnh vực được coi là "trái tim" của công nghệ hiện đại và là nền tảng cho nền kinh tế số.
Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm mong muốn các đối tác, các chủ thể trong hệ sinh thái bán dẫn và trí tuệ nhân tạo từ các tập đoàn công nghệ hàng đầu trên thế giới, đến các viện nghiên cứu, trường đại học, quỹ đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng hợp tác chặt chẽ hơn nữa, để cùng tiến xa hơn, đưa Việt Nam trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng bán dẫn, trí tuệ nhân tạo toàn cầu.

"Bộ Tài chính sẽ tổng hợp ý kiến của các đại biểu, chuyên gia tại diễn đàn, phối hợp với các Bộ ngành liên quan để báo cáo, đề xuất Chính phủ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thúc đẩy hai ngành công nghệ chiến lược này trong thời gian tới, tạo ra những đóng góp lớn giúp Việt Nam tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn phát triển quan trọng tới đây", Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm cho biết.
Tại diễn đàn, các chuyên gia công nghệ hàng đầu thế giới và trong nước đã có những góp ý, đề xuất quan trọng để Việt Nam từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ công nghệ toàn cầu.
Ông Christopher Nguyễn, Giám đốc điều hành và nhà sáng lập AITOMATIC chia sẻ về "Sự tương thích về xu hướng phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo của Việt Nam với xu thế toàn cầu"; phân tích các yếu tố then chốt giúp Việt Nam tận dụng nền tảng công nghệ tiên tiến, từ đó gia tăng sức cạnh tranh trên trường quốc tế, đồng thời khẳng định sự tự chủ trong công nghệ là chìa khóa đưa nền kinh tế số của Việt Nam phát triển mạnh mẽ.

Ông Michael Kagan, Tập đoàn NVIDIA và ông Suresh Venkatarayalu từ Honeywell đã cùng chia sẻ về tiềm năng của Việt Nam trở thành trung tâm R&D về AI và bán dẫn, cũng như tầm quan trọng của việc mở rộng hợp tác quốc tế để khai thác tối đa các lợi thế công nghệ. Những chia sẻ này phản ánh xu hướng toàn cầu, và là lời kêu gọi hành động cho các doanh nghiệp Việt Nam hướng tới chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.
Chia sẻ tại diễn đàn, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT khẳng định sự sẵn sàng của doanh nghiệp Việt Nam trong việc chuyển giao công nghệ và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Tiếp đó, bà Nguyễn Thị Bích Yến từ SOITEC chia sẻ về chủ đề "Công nghệ đóng gói vi mạch tiên tiến", nhấn mạnh những bước đột phá trong quy trình sản xuất chip hiện nay không chỉ định hình lại ngành bán dẫn toàn cầu mà còn mở ra cơ hội chiến lược cho doanh nghiệp trong nước.

Trong khuôn khổ sự kiện, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia và các đối tác liên quan đã công bố các sáng kiến để Việt Nam làm chủ công nghệ bán dẫn và trí tuệ nhân tạo; khởi động chương trình Thách thức Đổi mới sáng tạo 2025; tọa đàm "Hiến kế để Việt Nam chủ động phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo" tạo ra không gian trao đổi sôi nổi, qua đó, các chuyên gia đã cùng nhau đề xuất những giải pháp sáng tạo, vạch ra lộ trình phát triển chiến lược cho ngành công nghiệp bán dẫn và AI, góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm công nghệ tiên phong của khu vực.
Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có nền kinh tế số phát triển nhanh nhất Đông Nam Á, có vị trí địa chính trị chiến lược, có lực lượng lao động trẻ dồi dào am hiểu công nghệ, cơ sở hạ tầng được đầu tư ngày càng hiện đại, thu hút ngày càng nhiều các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.
Thông qua diễn đàn, Việt Nam hướng đến vị thế mới trên trường quốc tế, mở ra những cơ hội hợp tác chiến lược, tạo nền tảng vững chắc cho quá trình chuyển đổi số, nắm bắt và làm chủ công nghệ, thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới. Đây là bước đi quan trọng để các nhà khoa học, đối tác quốc tế cùng liên kết, hợp tác với các đối tác Việt Nam tạo nên kỷ nguyên mới cho nền kinh tế số của Việt Nam.

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, tình hình thế giới, khu vực diễn biến hết sức nhanh chóng, khó lường, khó định đoán, tuy nhiên xu thế hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế chủ đạo, cơ hội thuận lợi đan xen khó khăn, thách thức. Vì vậy, phải có cách tiếp cận mới, tiếp cận toàn dân, toàn cầu, toàn diện để giải quyết khó khăn; phải đoàn kết, chung tay hợp tác, chia sẻ với tinh thần làm cho thế giới ngày càng tốt đẹp hơn, người dân mỗi nước được sống trong hòa bình, hợp tác phát triển; người dân phải được thụ hưởng thành quả của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Trong đó, nỗ lực của các tập đoàn hàng đầu trên thế giới đang phát triển vì mục tiêu con người, lấy con người là trung tâm.
“Đoàn kết là phải có tư duy mới, 1+1 phải lớn hơn 2; nhân đôi nhân ba sức mạnh của mỗi chúng ta, muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa phải đi cùng nhau; dù đi nhanh hay đi xa thì đều phải đi an toàn, bền vững”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.
Chia sẻ việc Việt Nam đang làm gì để chào đón các nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài, Thủ tướng cho biết, Việt Nam đưa ra tầm nhìn đến 2045 là nước phát triển có thu nhập cao dù Việt Nam vẫn là nước đang phát triển, quy mô nền kinh tế còn khiêm tốn, đang trong quá trình chuyển đổi, độ mở cao, sức chống chịu với các cú sốc bên ngoài còn có hạn. Để làm được điều này, Việt Nam phải thực sự quyết tâm, bản lĩnh, trí tuệ để đất nước phát triển, giàu mạnh, nhân dân ngày càng được ấm no, hạnh phúc. Thủ tướng cho rằng muốn biến tầm nhìn, mục tiêu lớn này thành hiện thực, phải tạo nguồn lực, vì “nguồn lực bắt nguồn từ tư duy; động lực bắt nguồn từ sự đổi mới; sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp”.
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Việt Nam xác định năm 2025 phải đạt mục tiêu tăng trưởng ít nhất 8% trở lên, tạo đà, tạo lực, tạo thế cho tăng trưởng 2 con số những năm tiếp theo; mặc dù mục tiêu là khó, song Việt Nam quyết tâm khó mấy cũng phải thực hiện và với sự hợp tác hỗ trợ của bạn bè quốc tế, Việt Nam tự tin đạt được mục tiêu này. Việt Nam quyết tâm phát triển nhanh, tăng trưởng cao nhưng phải bền vững: Ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát; bảo đảm các cân đối lớn; kiểm soát nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài, bội chi ngân sách; bảo đảm tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội, mọi người được tiếp cận bình đẳng sự phát triển, không để ai bị bỏ lại phía sau; bảo vệ môi trường sáng, xanh, sạch đẹp; giải quyết vấn đề phát triển dân số theo quan điểm mới là dân số phát triển; xây dựng hệ thống y tế, chăm sóc, bảo vệ và nâng cao thể lực, thể chất của người dân Việt Nam; chú trọng giữ gìn bản sắc văn hóa, đạo đức kinh doanh.
Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam xác định phát triển dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế sáng tạo, phát triển mạnh mẽ các ngành mới nổi như trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, internet vạn vật, sản xuất chip bán dẫn. Việt Nam xác định thể chế là "điểm nghẽn của điểm nghẽn" nhưng cũng là "đột phá của đột phá", do đó xác định thể chế để phát triển bán dẫn, AI, giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, kiên quyết cắt bỏ ít nhất 30% số thủ tục hành chính rườm rà.
Cùng với đó, tăng cường phân cấp, phân quyền, đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi, tăng cường kiểm tra, giám sát; phát huy tính tự lực, tự cường, chủ động sáng tạo của mỗi chủ thể liên quan. Phát triển hạ tầng chiến lược phục vụ phát triển AI, nghiên cứu và sản xuất bán dẫn, trong đó đầu tư phát triển hạ tầng giao thông để giảm chi phí logistics, tăng sức cạnh tranh hàng hóa; phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông, hạ tầng số, hạ tầng năng lượng, không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, bảo đảm hạ tầng sóng và điện ở vùng sâu, vùng xa; bảo đảm phát triển nguồn nhân lực cho ngành Chíp bán dẫn, AI, trong đó có tích cực đào tạo 100 nghìn kỹ sư bán dẫn và AI những năm tới.
“Đây là thách thức lớn nhất nhưng Việt Nam đang tập trung, có giải pháp đổi mới hệ thống giáo dục đào tạo chất lượng hơn, tập trung nghiên cứu cơ bản, đào tạo tiếng Anh, phổ cập tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai; đào tạo phân luồng hợp lý với tinh thần học tập suốt đời”, Thủ tướng chia sẻ.
Cũng theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Việt Nam đang đẩy mạnh hội nhập và hợp tác quốc tế để chia sẻ, học tập cùng các đối tác; xây dựng môi trường hòa bình, hợp tác, phát triển, vì ổn định để phát triển, phát triển mang lại lợi ích cho quốc gia, dân tộc mạnh mẽ, hùng cường hơn, nhân dân được thụ hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cao hơn.
Việt Nam tập trung phát triển hệ sinh thái cho AI, bán dẫn; xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) phù hợp điều kiện, năng lực của Việt Nam; đẩy mạnh hệ sinh thái khởi nghiệp phù hợp điều kiện mới, khả năng, đáp ứng sự phát triển chung của đất nước; phát triển các trung tâm tài chính quốc tế và khu vực ở Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
Hiện, Việt Nam đang đẩy mạnh cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức, bộ máy, tạo ra bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; chuyển từ tiếp nhận và xử lý công việc cho nhân dân, doanh nghiệp sang phục vụ nhân dân, doanh nghiệp; tìm đến dân, sát với dân, thực hiện các nhiệm vụ, giải quyết các yêu cầu, khó khăn, vướng mắc, nguyện vọng của dân và khuyến khích đổi mới sáng tạo của nhân dân ngay tại cơ sở.
Nhằm xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái, nhất là đáp ứng phát triển các ngành mới nổi với tinh thần quyết tâm mạnh mẽ, Việt Nam đang mong muốn bạn bè quốc tế tư vấn, định hướng tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận, phát triển tầm nhìn, mục tiêu bảo đảm phù hợp tình hình Việt Nam, tình hình thế giới, có tính khả thi, hiệu quả. Trong đó, mong muốn bạn bè góp ý cho Việt Nam hoàn thiện thể chế; thể chế phải thông thoáng, nhất là phải cắt bỏ các thủ tục hành chính rườm rà, chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy thúc đẩy phát triển; quản lý để phát triển chứ không phải quản lý để gây khó khăn; tăng cường phân cấp, phân quyền, tạo không gian sáng tạo cho mỗi chủ thể trong quá trình phát triển; ban hành các quyết định sớm nhất để giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp càng nhiều càng tốt.
Cùng với đó, mong muốn bạn bè quốc tế hỗ trợ về tài chính như cho vay ưu đãi để bảo đảm hiệu quả, hợp lý, giúp đỡ Việt Nam xây dựng các quỹ đầu tư, trong đó có cả quỹ đầu tư mạo hiểm, phát triển các trung tâm tài chính, nâng hạng thị trường chứng khoán để đầu tư trực tiếp và gián tiếp; xây dựng cơ chế đẩy mạnh hợp tác công tư để huy động nguồn lực trong dân, trong xã hội; chuyển giao công nghệ cho Việt Nam thông qua các trung tâm R&D; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất toàn cầu, chuỗi sản xuất, kinh doanh.
Thủ tướng đề nghị các tập đoàn tạo điều kiện cho người Việt Nam tham gia lãnh đạo, quản lý cùng với các doanh nghiệp nước ngoài; ưu tiên tiếp nhận người Việt Nam vào làm việc ở các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu thế giới; góp phần cùng Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển các trung tâm, cơ sở đào tạo mang tầm quốc tế, hướng vào các ngành mới nổi như chíp bán dẫn, AI, quang lượng tử, điện toán đám mây, y sinh học; đào tạo nâng cao, hoàn thiện đào tạo các kỹ sư đã được học về công nghệ thông tin, điện tử; hợp tác với Việt Nam xây dựng quản trị thông minh tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, nhà máy, đến từng người dân Việt Nam, phấn đấu mọi công dân phải được sử dụng thành quả của AI, đó là trợ lý ảo; bảo vệ an ninh, an toàn cho người dân, hạn chế mặt trái của AI.
Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam cam kết nỗ lực, tạo mọi điều kiện, góp phần để các doanh nghiệp nước ngoài đã phát triển rồi thì phát triển nhanh hơn, hiệu quả hơn trong quá trình đầu tư tại Việt Nam; bảo đảm cho các doanh nghiệp nước ngoài có lợi nhuận hợp pháp, chính đáng cao hơn, nâng cấp hiệu quả sản xuất, kinh doanh; xây dựng cơ chế ưu đãi để giải phóng mọi sức sản xuất, tiềm năng thiên nhiên, khai thác hiệu quả nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, huy động mọi nguồn lực của xã hội góp phần sản xuất, kinh doanh; tạo hệ sinh thái phát triển tích cực; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho nhà đầu tư bằng các giải pháp liên quan thể chế, chính sách, ưu đãi phù hợp với tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ’ luôn luôn đổi mới môi trường đầu tư kinh doanh bằng các chính sách như visa, giấy phép lao động, nghiên cứu xây dựng cổng đầu tư một cửa quốc gia theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Thủ tướng nhấn mạnh, đây là sự cổ vũ, động viên, ủng hộ Việt Nam, nhưng tốt hơn nữa là cả hai bên phải đưa ra được chương trình, dự án, kế hoạch đầu tư cụ thể; “cùng làm, cùng hưởng, cùng chiến thắng; cùng hưởng niềm vui, hạnh phúc” khi “đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện, có thành quả cụ thể”, mang lại lợi ích chung, góp phần làm cho thế giới ngày càng tốt đẹp hơn.
Nhân sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và các đại biểu chứng kiến lễ công bố Sáng kiến phát triển nguồn nhân lực bán dẫn; Sáng kiến ươm tạo và phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực bán dẫn; Sáng kiến hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia Liên minh trí tuệ nhân tạo toàn cầu. Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, đại biểu cùng thực hiện nghi thức khởi động các sáng kiến và khẳng định cam kết tham gia phát triển hệ sinh thái AI và bán dẫn Việt Nam.