Thủ tướng Mông Cổ từ chức sau khi Quốc hội bỏ phiếu bất tín nhiệm
Thủ tướng Luvsannamsrain Oyun-Erdene từ chức trong bối cảnh quốc gia này chứng kiến các cuộc biểu tình diễn ra trong nhiều ngày qua phản đối tình trạng bất bình đẳng, tham nhũng và chi phí sinh hoạt tăng cao.

Ảnh: AFP/China Daily
Thủ tướng Mông Cổ Luvsannamsrain Oyun-Erdene đã từ chức vào sáng 3/6 sau khi không nhận được đủ sự ủng hộ trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội, thông báo của Quốc hội cho biết. Ông Oyun-Erdene chỉ nhận được 44 phiếu ủng hộ trong Quốc hội gồm 126 ghế, thấp hơn nhiều so với số phiếu cần thiết là 64 để có thể tiếp tục tại vị.
Phát biểu sau khi kết quả được công bố, Thủ tướng Oyun-Erdene cho biết: "Tôi rất vinh dự khi được phục vụ đất nước và nhân dân trong thời điểm khó khăn, bao gồm thời gian xảy ra đại dịch Covid-19, chiến tranh và cuộc chiến thuế quan".
Ông sẽ vẫn giữ vai trò tạm quyền cho đến khi có người kế nhiệm được bổ nhiệm trong vòng 30 ngày.
Trước cuộc bỏ phiếu, ông Oyun-Erdene đã cảnh báo rằng việc Quốc hội quyết định bỏ phiếu bất tín nhiệm có thể gây ra bất ổn chính trị và đe dọa nền dân chủ trong nước.
"Nếu chính quyền trở nên bất ổn, tình hình kinh tế sẽ xấu đi và các đảng phái chính trị không thể đi đến thống nhất. Điều này có thể khiến công chúng mất niềm tin vào Quốc hội và có khả năng khiến hệ thống dân chủ của chúng ta có nguy cơ sụp đổ", ông nói.
Tháng trước, đảng Nhân dân Mông Cổ (MPP) của Thủ tướng Oyun-Erdene đã loại đảng Dân chủ (DP) khỏi liên minh cầm quyền sau khi một số nhà lập pháp trẻ tuổi của đảng này ủng hộ lời kêu gọi thủ tướng từ chức.
Động thái bất tín nhiệm của Quốc hội và quyết định từ chức của Thủ tướng diễn ra trong bối cảnh Thủ đô Ulaanbaatar chứng kiến các cuộc biểu tình kéo dài của thanh niên, kêu gọi lật đổ ông để phản đối tình trạng bất bình đẳng, tham nhũng và chi phí sinh hoạt tăng cao, đồng thời yêu cầu chính phủ cải cách và trách nhiệm giải trình.
Những báo cáo về việc con trai của Thủ tướng Oyun-Erdene tiêu xài xa hoa đã làm bùng nổ làn sóng biểu tình. Những người biểu tình cho rằng, nguồn khoáng sản phong phú của đất nước chỉ mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp và người giàu, trong khi nhiều người Mông Cổ vẫn sống trong cảnh nghèo đói.
Trong một tuyên bố gửi tới AFP vào tháng trước, văn phòng thủ tướng "kịch liệt" phủ nhận những cáo buộc này và coi đó là hành vi "bôi nhọ".