Thủ khoa tốt nghiệp ĐH Ngoại thương với điểm GPA tuyệt đối: “Coi việc học là ưu tiên số một”

Nguyễn Khánh Linh (sinh năm 2002), sinh viên chuyên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (chương trình định hướng nghề nghiệp quốc tế) là Thủ khoa tốt nghiệp năm 2024 của Trường Đại học Ngoại thương với thành tích xuất sắc: GPA 4.0/4.0, điểm rèn luyện 100/100.

“Em rất bất ngờ khi biết tin mình là Thủ khoa tốt nghiệp năm nay, bởi Trường Đại học Ngoại thương có quá nhiều sinh viên xuất sắc. Nhưng em cũng rất hạnh phúc và tự hào với thành tích của mình”, Khánh Linh chia sẻ với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, ngày 14.8.

Điểm trung bình chung học tập từ cấp 2 đến cấp 3 luôn đạt từ 9.5 trở lên

Khánh Linh sinh ra và lớn lên tại thành phố Thái Nguyên, trong một gia đình có bố và mẹ đều là giảng viên đại học. Ngay từ nhỏ, Linh đã yêu thích việc học và tự nhủ phải nỗ lực trong học tập, dù bố mẹ chưa từng thúc ép em hướng tới các mục tiêu về thành tích.

Em làm lớp trưởng từ những năm cấp 2, điểm trung bình chung học tập từ cấp 2 đến cấp 3 luôn đạt từ 9.5 trở lên. Thi đỗ lớp chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Thái Nguyên, Khánh Linh tham gia các Câu lạc bộ Tiếng Anh, tranh biện của trường, từng đảm nhiệm vị trí Uỷ viên Ban chấp hành Đoàn trường và tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa.

Linh đạt chứng chỉ IELTS 7.5 ngay từ năm lớp 11, tiếp tục đạt giải Nhì học sinh giỏi môn Tiếng Anh cấp tỉnh, tham gia đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia môn Tiếng Anh. Ngoài ra, em cũng đạt Huy chương Bạc thi học sinh giỏi Tiếng Anh tại Trại hè Hùng Vương (các trường THPT chuyên khu vực trung du và miền núi phía Bắc), giải Khuyến khích môn Tiếng Anh kỳ thi chọn học sinh giỏi các trường THPT chuyên vùng Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ.

Nữ sinh quê Thái Nguyên là Thủ khoa tốt nghiệp ĐH Ngoại thương với GPA và điểm rèn luyện tuyệt đối -0
Em Nguyễn Khánh Linh, Thủ khoa tốt nghiệp năm 2024 của Trường Đại học Ngoại thương (Ảnh: NVCC)

Năm 2020, Khánh Linh trúng tuyển vào Trường Đại học Ngoại thương theo phương thức xét tuyển sớm kết hợp học bạ và giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Trước đó, em cũng trúng tuyển sớm Học viện Ngoại giao, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường Đại học FPT và nằm trong danh sách được trao học bổng của Trường Đại học FPT.

Linh quyết định chọn Ngoại thương sau khi tham gia Ngày hội tuyển sinh của trường và được gặp gỡ rất nhiều sinh viên khóa trước. “Các anh chị đều rất năng động, thân thiện, nhiều tài năng. Em cũng mong muốn được phát triển trong môi trường năng động như vậy”, Linh nói.

Coi việc học là ưu tiên số một

Những ngày đầu tiên bước chân vào giảng đường đại học, Linh ngỡ ngàng khi xung quanh có rất nhiều bạn giỏi, thành tích đầu vào rất xuất sắc. Nữ sinh bắt đầu hoang mang, lo lắng, tự đặt câu hỏi về khả năng của mình khi liên tiếp trượt phỏng vấn các đợt tuyển thành viên câu lạc bộ, trượt phỏng vấn các sự kiện - điều em chưa từng gặp trước đây.

Tuy nhiên sau đó, Khánh Linh đã tự xác định những điều bản thân thật sự mong muốn, những điều phù hợp với khả năng và tập trung theo đuổi mục tiêu là học tâp.

“Em nhận ra những câu lạc bộ không trúng tuyển đều là câu lạc bộ em chưa tìm hiểu quá nhiều hoặc chỉ đăng ký theo các bạn, em không thể hiện được sở thích rõ ràng. Em đã nhìn nhận lại bản thân, biết bản thân muốn gì, đi theo những điểm mạnh mình có, tìm hiểu kỹ trước khi tham gia các buổi phỏng vấn và không chạy theo phong trào”, Linh nhớ lại. Nữ sinh sau đó trúng tuyển 2 câu lạc bộ của Trường Đại học Ngoại thương: CLB Kinh doanh quốc tế - IBC FTU và CLB Guitar FTU - FGC.

Nữ sinh quê Thái Nguyên là Thủ khoa tốt nghiệp ĐH Ngoại thương với GPA và điểm rèn luyện tuyệt đối -0
Khánh Linh (thứ ba từ trái qua) cùng thầy giáo và các bạn tại Trường Đại học Ngoại thương (Ảnh: NVCC)

Trong học tập, Khánh Linh xác định không nhìn vào thành tích của các bạn để tự đặt áp lực cho bản thân. Thay vào đó, em chỉ cố gắng hết mình, nỗ lực học tập để đạt điểm số tốt nhất có thể. Sự nỗ lực này đem đến cho Linh bất ngờ khi em nhận được học bổng ngay kỳ học đầu tiên - điều không dễ dàng ở môi trường có rất nhiều bạn giỏi.

Từ đó, mỗi kỳ, Khánh Linh đều đặt mục tiêu học tập thật tốt để có thể đạt học bổng. Với Linh, việc kỳ sau đạt được thành tích tốt hơn kỳ trước đã là thành công, em chưa từng đặt mục tiêu trở thành Thủ khoa tốt nghiệp.

Chia sẻ về bí quyết học tập của bản thân, Khánh Linh cho rằng điều quan trọng nhất là luôn nỗ lực và chăm chỉ, duy trì được trạng thái “coi việc học là ưu tiên số một”. Em luôn cố gắng đi học đầy đủ tất cả các buổi, tất cả các môn. Trên lớp, Linh sẽ cố gắng tập trung nghe thầy cô giảng vì với em, nghe giảng trực tiếp sẽ dễ tiếp thu và ghi nhớ hơn chỉ đọc tài liệu hay giáo trình. Cách học này giúp việc ôn tập của Linh dễ dàng hơn. Em cũng thường tự đọc lại lý thuyết, giáo trình để hiểu bản chất trước khi áp dụng vào thực tế.

Trong giai đoạn ôn thi, Khánh Linh thường đọc kỹ lại tất cả giáo trình, lý thuyết để tìm hiểu về mặt bản chất, sau đó ghi chú những keyword (từ khóa) để dễ học hơn, có thể mường tượng được toàn bộ khung khiến thức của môn học. Khi đã hiểu được bản chất, em mới bắt đầu áp dụng vào những bài nâng cao hoặc áp dụng vào thực tiễn. Ngoài ra, em cũng chủ động tìm hiểu những bài giảng trên mạng để hiểu hơn về kiến thức.

Là người hay tự tạo áp lực cho bản thân nên đôi khi trong giai đoạn thi cử, Linh cũng gặp stress và lo âu. Để vượt qua căng thẳng, em cố gắng ôn tập và chuẩn bị kỹ càng nhất cho từng môn thi. “Khi em cảm thấy bản thân đã chuẩn bị tốt là lúc em sẽ hết stress. Em cũng giải toả stress bằng cách tâm sự cùng gia đình và đọc sách, sau đó sẽ tiếp tục việc học”, Linh chia sẻ.

Xuất sắc trong cả học tập và rèn luyện

Không chỉ có thành tích học tập xuất sắc, Khánh Linh cũng đạt nhiều thành tích trong hoạt động nghiên cứu khoa học.

Nữ sinh yêu thích khoa học ngay từ những năm cấp 2 và đã tham gia các cuộc thi dành cho học sinh. Lên đại học, em bắt đầu tham gia nghiên cứu từ năm hai, tại nhóm nghiên cứu do một giảng viên Trường Đại học Ngoại thương làm trưởng nhóm. Sau đó, em đăng ký các cuộc thi nhiều hơn và chủ động liên hệ với thầy cô để có thể xin cùng làm nghiên cứu khoa học, từ đó học hỏi và phát triển bản thân.

Linh nhận ra việc nghiên cứu khoa học sẽ rèn luyện cho bản thân cách biết tìm hiểu thông tin, tổng hợp thông tin. Sau khi làm rõ được một vấn đề, chủ đề, em luôn có cảm giác mình đạt được một thành tựu nhỏ.

Tới nay, Khánh Linh là đồng tác giả của 2 bài báo được đăng trong kỷ yếu hội thảo quốc tế ICYREB International Conference for Young Researchers In Economics and Business 2023 và Hội thảo quốc tế tổ chức bởi Trường Đại học Ngoại thương và Meiji University tháng 11.2023; đồng tác giả 1 bài báo đăng trên Tạp chí Tài chính kỳ 2 tháng 10.2023.

Ngoài ra, nữ sinh là trưởng nhóm tác giả của 2 bài báo đăng trên FTU Working Paper Series, đạt giải Khuyến khích cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2022.

Nữ sinh quê Thái Nguyên là Thủ khoa tốt nghiệp ĐH Ngoại thương với GPA và điểm rèn luyện tuyệt đối -0
Khánh Linh cùng các thành viên CLB Kinh doanh quốc tế (Ảnh: NVCC)
Nữ sinh quê Thái Nguyên là Thủ khoa tốt nghiệp ĐH Ngoại thương với GPA và điểm rèn luyện tuyệt đối -0
Khánh Linh cùng các bạn trong chiến dịch Mùa hè xanh năm 2022 (Ảnh: NVCC)

Nữ sinh cũng rất năng nổ trong các hoạt động ngoại khóa tại Trường Đại học Ngoại thương khi là Trưởng Ban Nhân sự CLB Kinh doanh quốc tế - IBC FTU nhiệm kỳ 2021-2022, thành viên CLB Guitar FTU - FGC. Trong vai trò lớp trưởng lớp hành chính Anh 2 - LOG -K59, Linh cũng tham gia hỗ trợ tổ chức nhiều sự kiện của Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế và của chuyên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.

Ngoài ra, nữ sinh từng nhận Giấy khen của Ban chấp hành Đoàn Trường Đại học Ngoại thương vì thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Mùa hè xanh; là đại sứ (Brand Ambassador) cho chương trình Thực tập Quốc tế Trực tuyến (Virtual Professional Program) do AIESEC tổ chức.

Linh tâm sự, em thường phân chia thời gian rõ ràng giữa hoạt động ngoại khóa và học tập, trong đó luôn ưu tiên việc học, các hoạt động ngoại khóa sẽ phân chia vào khoảng thời gian rảnh phù hợp. Do đó, em vẫn duy trì được điểm số tốt dù tham gia khá nhiều hoạt động.

Nữ sinh đã đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường năm học 2021-2022, 2022-2023 và danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp thành phố năm học 2022-2023; danh hiệu Sinh viên tiêu biểu Trường Đại học Ngoại thương năm học 2021-2022. Thành tích xuất sắc cả trong học tập và rèn luyện cũng giúp Khánh Linh đạt học bổng Khuyến khích học tập trong 6 kỳ học và các học bổng doanh nghiệp. Em thường sử dụng nguồn học bổng để mua trang thiết bị học tập và đóng học phí cho kỳ tiếp theo.

“Tất cả mọi thứ đều cần sự đầu tư và nỗ lực ngay từ đầu

Khánh Linh chia sẻ, một trong những động lực lớn nhất giúp em phát triển là gia đình. Bố mẹ em luôn tạo những điều kiện tốt để em có thể học tập. Vào năm lớp 12, khi Khánh Linh là 1 trong 3 học sinh xuất sắc được vinh danh trong lễ tổng kết tại trường THPT, lần đầu tiên bố mẹ nói rằng cảm thấy rất tự hào. Đó là động lực rất lớn giúp em duy trì quyết tâm khi bước vào đại học.

“Trước đây, bố mẹ không thường khen ngợi hoặc thể hiện sự tự hào trước mặt em, bởi không muốn con gái tự kiêu hay quá đặt nặng thành tích. Đến thời điểm đó, em mới hiểu. Sự động viên của bố mẹ là nguồn động lực rất lớn với em, để em nỗ lực phấn đấu. Em mong bố mẹ lại có thể cảm thấy tự hào về mình”, Linh nói.

Nữ sinh quê Thái Nguyên là Thủ khoa tốt nghiệp ĐH Ngoại thương với GPA và điểm rèn luyện tuyệt đối -0
“Em nghĩ rằng trong tất cả mọi việc, nếu mình cố gắng ngay từ đầu và cứ cố gắng từng chút một, cuối cùng sẽ có thể đạt được một bước tiến là một thành tựu nào đó. Tất cả mọi thứ đều cần sự đầu tư và nỗ lực ngay từ đầu”, Khánh Linh tâm sự (Ảnh: NVCC)

Khánh Linh đã được tuyển dụng làm nhân viên full-time về mua hàng và xuất nhập khẩu tại một công ty ngay khi chưa tốt nghiệp đại học. Tháng 11.2023, thay vì tìm chỗ thực tập, Linh quyết định xin đi làm toàn thời gian. Nữ sinh cho rằng tham gia thị trường lao động, đối diện áp lực và cường độ công việc như một nhân viên chính thức sẽ học hỏi được nhiều và nhanh trưởng thành hơn. Chính điểm số ấn tượng đã giúp em có được công việc đầu tiên.

Hiện tại, Linh đã có 9 tháng kinh nghiệm làm việc tại công ty này. Nữ sinh dự định tiếp tục tích luỹ kinh nghiệm thực tế và tìm cơ hội để theo đuổi con đường học tập lên các bậc học cao hơn.

Khánh Linh rất thích câu nói giải thích quy luật lượng - chất của Friedrich Engels (Phriđrich Ăngghen) mà em học được trong môn Kinh tế chính trị: “Những thay đổi đơn thuần về lượng, đến một mức độ nhất định, sẽ chuyển hóa thành những sự khác nhau về chất”.

“Em nghĩ rằng trong tất cả mọi việc, nếu mình cố gắng ngay từ đầu và cứ cố gắng từng chút một, cuối cùng sẽ có thể đạt được một bước tiến là một thành tựu nào đó. Tất cả mọi thứ đều cần sự đầu tư và nỗ lực ngay từ đầu”, Linh tâm sự.

Giáo dục

Hà Nội: Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Giáo dục

Hà Nội: Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thành phố Hà Nội sẽ xây dựng phương án hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, diện hộ nghèo, cận nghèo, vùng sâu, vùng xa…vận động học sinh quyên góp, ủng hộ sách giáo khoa cũ vào thư viện để học sinh các lớp sau, các học sinh có hoàn cảnh khó khăn được mượn và sử dụng sách giáo khoa hiệu quả.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn
Giáo dục

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chỉ đạo UBND huyện Châu Đức khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn, bảo đảm nguyên tắc xử lý dứt điểm, không né tránh, không bao che, không đối phó.

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương
Giáo dục

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương

Ngay trên sân khấu của buổi lễ khai giảng, Trường Đại học Ngoại thương đã chuẩn bị một lẵng hoa đặc biệt với thông tin tài khoản của Ban cứu trợ Trung ương - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để lan tỏa tinh thần vì cộng đồng, chung tay giúp đỡ đồng bào chịu hậu quả nặng nề sau bão Yagi.

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội
Giáo dục

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội

Các “chàng trai Vàng” Olympic Sinh học quốc tế (IBO) năm 2024 gồm: Nguyễn Tiến Lộc, Nguyễn Sĩ Hiếu, Đặng Tuấn Anh; cùng Nguyễn Hữu Tiến Hưng - Huy chương Vàng, thí sinh có điểm cao nhất đoàn Việt Nam tại Olympic Hóa học Quốc tế (IChO) 2024 cùng chọn theo học ngành Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội.