Đoàn ĐBQH các tỉnh Bắc Giang, An Giang, Gia Lai thảo luận tổ

Thiết kế nhiều gói chính sách về bảo hiểm xã hội tự nguyện

Tại phiên thảo luận tổ chiều nay, 2.11, ĐBQH các Đoàn Gia Lai, Bắc Giang, An Giang đồng tình quan điểm, mục tiêu sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) để mở rộng và gia tăng quyền, lợi ích, tạo sự hấp dẫn nhằm thu hút người lao động tham gia, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân.

Đây là việc làm cấp bách nhằm thể chế hóa quan điểm, mục tiêu của Đảng theo Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH theo hướng đa tầng, linh hoạt, hiện đại, hội nhập, tiến tới bao phủ toàn bộ lực lượng lao động, từng bước tiến tới BHXH bắt buộc toàn dân. 

Đa dạng hóa, thiết kế nhiều gói chính sách về bảo hiểm xã hội tự nguyện -0
Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái - Tổ trưởng Tổ thảo luận phát biểu 

Đáp ứng yêu cầu thực tiễn   

Cho ý kiến về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), các đại biểu cho rằng, dự thảo Luật đã đáp ứng yêu cầu cần thiết là mở rộng đối tượng, bảo đảm tốt nhất quyền, lợi ích cho người lao động đang làm việc và người hưởng lương hưu. Hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho người lao động tham gia BHXH tự nguyện và tăng thêm chế độ thai sản cho lao động nữ tham gia BHXH tự nguyện. Bổ sung quyền lợi ốm đau, thai sản cho lao động bán chuyên trách. Giảm thời gian tham gia BHXH xuống 15 năm. Đồng thời, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH, áp dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, tạo sự công khai, minh bạch và thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Đa dạng hóa, thiết kế nhiều gói chính sách về bảo hiểm xã hội tự nguyện -0
Đại biểu Đinh Ngọc Quý (Gia Lai) phát biểu

ĐBQH Đinh Ngọc Quý (Gia Lai) nhấn mạnh, lần sửa đổi này, các vấn đề liên quan đến bài toán kinh tế của Quỹ BHXH được “khóa lại”; tiếp tục duy trì quy định của Luật hiện hành để bảo đảm cân bằng Quỹ trong dài hạn; chỉ hoàn thiện quy định hiện hành để thực hiện yêu cầu tại Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị lần thứ VII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XII về cải cách chính sách BHXH như mở rộng đối tượng, khắc phục hưởng BHXH một lần, quản lý quỹ, bộ máy quản lý quỹ, đầu tư của quỹ... 

Đa dạng hóa, thiết kế nhiều gói chính sách về bảo hiểm xã hội tự nguyện -0
Đại biểu Trần Văn Tuấn (Bắc Giang) phát biểu

Góp ý kiến tại phiên thảo luận tổ, đại biểu Trần Văn Tuấn (Bắc Giang) cho rằng, hiện nay BHXH tự nguyện đang ngày càng khẳng định vị trí, vai trò trong việc bảo đảm an sinh xã hội, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân. Tuy nhiên, so với dư địa và mục tiêu phấn đấu mức độ bao phủ của BHXH tự nguyện vẫn rất khiêm tốn. Để tăng tính hấp dẫn cho hình thức bảo hiểm này là một bài toán cần sớm được giải đáp. Qua đó, đại biểu đề nghị cần đa dạng hóa thiết kế nhiều gói chính sách về BHXH tự nguyện để làm sao cho từng người, từng đối tượng căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, họ sẽ lựa chọn các gói BHXH linh hoạt để tham gia…

Về BHTN, đại biểu đề nghị nên chia ra các gói đóng như mức đóng cao hưởng cao, mức đóng thấp hưởng thấp và có gói đóng tối đa được hưởng như đóng BHXH bắt buộc. Bên cạnh đó, cần tăng quyền lợi của người lao động nếu bảo lưu thời gian tham gia BHXH để hưởng chế độ hưu trí; nâng mức hỗ trợ tử tuất, tai nạn rủi ro khi người dân tham gia BHXH tự nguyện; có chế độ thai sản và BHYT cho đối tượng là công nhân tạm thời nghỉ việc ở các doanh nghiệp, nhân viên lao động hợp đồng tại các đơn vị công lập, đặc biệt là lao động nữ…

Quy định phù hợp với lực lượng vũ trang

Căn cứ đóng BHXH liên quan đến cách tính tiền lương, tiền thưởng, các đại biểu cho rằng: trong quân đội có một lực lượng rất đông là học viên của các trường đại học, các học viện. Các quân nhân là học viên các trường đại học, học viện hưởng phụ cấp theo quân hàm hạ sĩ, trung sĩ, binh nhất, binh nhì… Nhưng, nếu đóng BHXH theo mức phụ cấp quân hàm của các học viên trường quân đội thì sẽ rất thấp, dễ gây thiệt thòi cho họ.

Đa dạng hóa, thiết kế nhiều gói chính sách về bảo hiểm xã hội tự nguyện -0
ĐBQH Hoàng Hữu Chiến (An Giang) phát biểu

Thực tế, các học viên trường quân đội vẫn được đóng bảo hiểm nhưng mà ở mức thấp, trong khi quá trình học cũng có một số rủi ro nhất định. Do vậy, đại biểu Hoàng Hữu Chiến (An Giang) đề nghị, cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu lồng ghép quy định về phụ cấp của lực lượng vũ trang trong quy định tại Điều 30 của dự thảo Luật về căn cứ đóng BHXH bắt buộc và BHTN.

Đại biểu Hoàng Hữu Chiến cho rằng, nếu quy định cứng về thời gian tham gia đóng BHXH để được hưởng chế độ mai tang phí như dự thảo Luật này thì sẽ rất thiệt thòi cho toàn bộ số hạ cơ quan, binh sĩ, công nhân lao động hợp đồng đối trong quân đội, vì họ khó có thời gian đóng BHXH đủ. Về nguyên tắc, phải thực hiện đóng bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, nhưng nếu quân nhân đóng 11 tháng 29 ngày rồi mà cũng không được hưởng chế độ mai táng phí thì sẽ rất thiệt thòi cho họ. “Lực lượng vũ trang có đặc thù riêng nên cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu bổ sung điều khoản quy định phù hợp về trợ cấp mai tang, cũng như một số trợ cấp khác tại dự thảo Luật”, đại biểu Chiến đề nghị.

Bên cạnh đó, quy định hưởng BHXH một lần là nội dung dành được sự quan tâm đặc biệt. Theo các đại biểu, người đã đóng BHXH mong muốn được rút tiền ngay khi mất việc để giải quyết những nhu cầu tài chính cấp bách của mình; Nhà nước thì lại muốn bảo vệ quyền lợi lâu dài cho người lao động, nhất là khi họ hết tuổi lao động, già yếu, không còn thu nhập nữa, không muốn họ trở thành gánh nặng tài chính cho bản thân gia đình họ, cho xã hội.

Đa dạng hóa, thiết kế nhiều gói chính sách về bảo hiểm xã hội tự nguyện -0
Đại biểu Lê Hoàng Anh (Gia Lai) phát biểu ý kiến

Cho rằng “mong muốn của cả 2 bên đều rất chính đáng”, đại biểu Lê Hoàng Anh (Gia Lai) nhấn mạnh: nếu như chỉ dừng lại ở các chính sách được đưa ra tại dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) sẽ rất khó giải quyết căn cơ bài toán nêu trên.

Thời sự Quốc hội

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND TP. Biên Hoà
Thời sự Quốc hội

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Tiếp tục chương trình khảo sát phục vụ cho việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, chiều 19.9, tại tỉnh Đồng Nai, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND TP. Biên Hòa.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng phát biểu
Thời sự Quốc hội

Ủy ban Quốc phòng và An ninh khảo sát tại TP. Biên Hoà, Đồng Nai

Tiếp tục chương trình khảo sát phục vụ việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, sáng 19.9, tại Đồng Nai, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND phường Thống Nhất, TP. Biên Hoà.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng phát biểu tại cuộc làm việc
Thời sự Quốc hội

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Chiều 18.9, tại tỉnh Bình Dương, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND TP. Thủ Dầu Một, phục vụ cho việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đoàn ĐBQH Việt Nam do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ Khóa XV Đinh Công Sỹ làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị
Thời sự Quốc hội

Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 10 tại Armenia

Nhận lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Armenia, Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ Khóa XV Đinh Công Sỹ làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 10 do Quốc hội Armenia và Liên minh nghị viện thế giới (IPU) phối hợp tổ chức tại Thủ đô Yerevan.

Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách làm việc với Đoàn Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia
Thời sự Quốc hội

Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách làm việc với Đoàn Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia

Sáng 18.9, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phạm Thúy Chinh cùng Thường trực Ủy ban đã làm việc với Đoàn Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia do Chủ nhiệm Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia Wahyu Sanjaya làm Trưởng đoàn, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Ủy ban Quốc phòng và An ninh khảo sát tại Công ty liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore
Thời sự Quốc hội

Ủy ban Quốc phòng và An ninh khảo sát tại Công ty liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Sáng 18.9, tại tỉnh Bình Dương, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã khảo sát tại Công ty liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP), để phục vụ cho việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 17.9.2024
Video

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 17.9.2024

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 17.9.2024 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng chủ trì hội nghị chuẩn bị Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự phiên họp thẩm tra dự án Luật Việc làm (sửa đổi); Thường trực Ủy ban Kinh tế họp mở rộng thẩm tra đầu tư bổ sung vốn Nhà nước tại VCB; Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục họp mở rộng thẩm tra sơ bộ dự án Luật Nhà giáo; Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thường trực Ủy ban Kinh tế họp mở rộng thẩm tra đầu tư bổ sung vốn Nhà nước tại VCB
Thời sự Quốc hội

Thường trực Ủy ban Kinh tế họp mở rộng thẩm tra đầu tư bổ sung vốn Nhà nước tại VCB

Chiều 17.9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, Thường trực Ủy ban Kinh tế họp mở rộng, thẩm tra Tờ trình của Chính phủ về đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) từ nguồn lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018 và lợi nhuận còn lại năm 2021.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Khó đến đâu gỡ đến đó, phải làm đến nơi đến chốn, kịp thời phục vụ nhiệm vụ quý 4.2024 và năm 2025

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ đặc biệt quan tâm 6 dự án Luật dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Tám theo quy trình tại một kỳ họp; các Bộ trưởng phải trực tiếp xem xét dự thảo Luật để bảo đảm chất lượng. Chúng ta xác định khó đến đâu gỡ đến đó, tắc đến đâu thông đến đó, phải làm đến nơi đến chốn để kịp thời phục vụ cho nhiệm vụ quý 4.2024 và năm 2025.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng chủ trì hội nghị chuẩn bị Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng chủ trì hội nghị chuẩn bị Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV

Sáng nay, 17.9, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng Đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng chủ trì Hội nghị giữa Đảng Đoàn Quốc hội và Ban cán sự Đảng Chính phủ về Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV.

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 16.9.2024
Video

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 16.9.2024

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 16.9.2024 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Đoàn đại biểu Hiệp hội kinh tế văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp mặt học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND TP. Vũng Tàu.