LÀM SÂU SẮC HƠN NỮA QUAN HỆ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC VIỆT NAM - NEW ZEALAND

Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - New Zealand

13 năm sau quan hệ Đối tác toàn diện và 2 năm sau quan hệ Đối tác Chiến lược, trong sự tiến triển quan hệ nồng ấm, hữu nghị, thân thiết, tin cậy, New Zealand đón tiếp Lãnh đạo cấp cao Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức. Chuyến thăm là dấu son trong mối qua hệ hai nước trên đà phát triển, đầy triển vọng hợp tác, chia sẻ trên nhiều lĩnh vực; từ cấp độ nhà nước, cơ quan lập pháp, bộ ngành, doanh nghiệp; đi sâu hợp tác kinh tế, giáo dục, khai phá những tiềm năng mới trong chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số… Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội như luồng gió mới góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam- New Zealand.

Ngoại giao nghị viện, ngoại giao Nhân dân không chỉ mở ra những triển vọng mới cho hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp trong khuôn khổ song phương hay tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Và không chỉ dừng ở ngoại giao nghị viện bàn bạc, trao đổi các mối quan hệ truyền thống, mà còn thúc đẩy mối quan hệ kinh tế; cùng thống nhất điểm cốt lõi quan trọng đưa hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư thành động lực phát triển quan hệ Việt Nam - New Zealand.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Adrian Rurawhe

Đưa hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư thành động lực phát triển quan hệ Việt Nam - New Zealand

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc tăng cường quan hệ với New Zealand trên tất cả các kênh đảng, chính phủ, nghị viện và giao lưu nhân dân, phấn đấu cùng nhau đạt nhiều thành tựu quan trọng, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước trong năm 2025. Chủ tịch Quốc hội đánh giá quan hệ chính trị - đối ngoại giữa hai nước phát triển ngày càng tin cậy, hai bên chia sẻ nhiều giá trị, lợi ích chiến lược với tư cách là các đối tác, bạn bè gắn bó, đây là điều có ý nghĩa trong bối cảnh tình hình khu vực, thế giới diễn biến phức tạp, khó lường hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội Adrain Rurawhe nhấn mạnh, quan hệ hai nước có lịch sử rất đáng tự hào, phát triển mạnh mẽ, trở thành Đối tác Toàn diện năm 2009 và Đối tác Chiến lược năm 2020. Cho rằng, giao lưu nhân dân hai nước là lĩnh vực quan trọng, cần quan tâm thúc đẩy, Chủ tịch Quốc hội Rurawhe cũng cho biết, Việt Nam là điểm đến yêu thích của nhiều người New Zealand, trước đại dịch, hàng năm có khoảng 40.000 người New Zealand đã đến thăm Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Adrain Rurawhe cho biết, trong ngôn ngữ người bản địa Maori của New Zealand “điều quan trọng nhất, quan trọng nhất, quan trọng nhất trên thế giới là con người, con người và con người”.

Hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí về việc cần tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, đưa lĩnh vực này thành động lực phát triển của quan hệ hai nước; cho rằng các hiệp định thương mại tự do mà hai nước đều là thành viên như AANZFTA, RCEP, CPTPP là các khuôn khổ quan trọng để hai nước thúc đẩy hợp tác kinh tế.

Hai Chủ tịch Quốc hội cho rằng, bên cạnh các lĩnh vực hợp tác truyền thống như giáo dục - đào tạo, du lịch, văn hoá, thể thao, lao động, nông - lâm - ngư nghiệp… hai bên cần mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới, tiềm năng như chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, biến đổi khí hậu...

Hai bên nhất trí nghiên cứu xây dựng một Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội nhằm tạo khung pháp lý để hai bên thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến với Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern

Việt Nam coi trọng quan hệ với New Zealand và mong muốn ngày càng thúc đẩy quan hệ hơn nữa ở tất cả các lĩnh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai bên tăng cường hợp tác nhiều hơn về hàng không, du lịch, thiết lập chuyến bay thẳng giữa hai nước, tạo thuận lợi cho doanh nhân và khách du lịch qua lại. Đề nghị phía New Zealand xem xét gỡ bỏ các rào cản thương mại, tránh áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại nhằm tạo điều kiện tối đa cho thương mại song phương; tạo điều kiện hơn nữa cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên trao đổi, tiếp xúc nhằm thúc đẩy quá trình giao thương và đầu tư; triển khai các chương trình xúc tiến thương mại.

Thủ tướng Jacinda Arden cho rằng, từ những kết quả tốt đẹp của các chuyến thăm, trong đó có hai diễn đàn hợp tác kinh tế tổ chức thành công tại hai nước, New Zealand mong muốn tiếp tục tìm hiểu thị trường và các cơ hội hợp tác kinh tế - thương mại – đầu tư với Việt Nam.Thủ tướng mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác về giáo dục và sẵn sàng tạo điều kiện cho lao động Việt Nam, nhất là lao động tay nghề cao làm việc tại New Zealand, ưu tiên lao động trong các lĩnh vực y tế, xây dựng, nông nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro

Đối tác Chiến lược Việt Nam – New Zealand không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, chuyến thăm chính thức New Zealand lần này có ý nghĩa quan trọng; là chuyến thăm chính thức New Zealand đầu tiên của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam sau Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII bầu ra Ban Lãnh đạo do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu.

Toàn quyền Dame Cindy Kiro bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với đất nước, văn hóa, con người Việt Nam; trân trọng gửi lời thăm hỏi đến các nhà Lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Toàn quyền khẳng định, New Zealand luôn coi quan hệ với Việt Nam có tầm quan trọng chiến lược đối với New Zealand và hai nước cần phải tăng cường quan hệ hơn nữa trong bối cảnh thế giới đầy biến động, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở châu Á – Thái Bình Dương.

Hai nhà Lãnh đạo khẳng định, với nền tảng quan hệ hợp tác gần 50 năm, 13 năm quan hệ Đối tác toàn diện và hai nước đã nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược vào năm 2020, cùng với chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng New Zealand Jacinda Arden trung tuần tháng 11 vừa qua, chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai nước tăng cường quan hệ hợp tác trên các kênh Đảng, Chính phủ, Nghị viện và giao lưu nhân dân.

Hai nhà Lãnh đạo nhất trí đánh giá quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – New Zealand không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp, ngay cả trong giai đoạn dịch bệnh, hai bên vẫn duy trì các cuộc trao đổi và tiếp xúc cấp cao, góp phần củng cố tin cậy chính trị và tạo động lực thúc đẩy hơn nữa hợp tác trên mọi lĩnh vực. Tăng trưởng kim ngạch thương mại hai chiều năm nay hiện đã đạt 1,3 tỷ USD, hai nước đang hướng tới mục tiêu 2 tỷ USD vào năm 2024. Hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, lao động, giáo dục, giao lưu nhân dân… tiếp tục được quan tâm thúc đẩy.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn các cấp, các kênh trong thời gian tới; thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực; bên cạnh các lĩnh vực hợp tác truyền thống như: an ninh, quốc phòng, giáo dục - đào tạo, nông nghiệp, lao động, sẽ chú trọng mở rộng sang các lĩnh vực tiềm năng khác như ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi số…; tiếp tục ủng hộ, phối hợp lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Quốc phòng và Thương mại của Quốc hội New Zealand Jenny Salesa

Phấn đấu đưa tổng kim ngạch thương mại hai nước đạt mốc 2 tỷ USD vào năm 2024

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao hợp tác giữa các cơ quan chuyên môn của Quốc hội hai nước, trong đó có Ủy ban Đối ngoại, Quốc phòng và Thương mại Quốc hội New Zealand, trong việc thúc đẩy hợp tác nghị viện nói riêng và quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - New Zealand nói chung, thiết thực hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ hai nước vào năm 2025.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Quốc phòng và Thương mại Jenny Salesa khẳng định Quốc hội New Zealand và Ủy ban do bà phụ trách luôn ủng hộ việc tăng cường hơn nữa quan hệ với Việt Nam. Và trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực nhiều biến động và phức tạp, hai nước cần tăng cường hợp tác hơn nữa, New Zealand mong muốn đa dạng hóa đối tác thương mại của mình, trong đó có Việt Nam, nhất là khi hai nước cùng tham gia vào các hiệp định, thỏa thuận hợp tác kinh tế khu vực và thế giới như AANZFTA, CPTPP, RCEP.

Hai bên nhất trí thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác ưu tiên, trong đó có việc xây dựng các kế hoạch cụ thể, phát huy hơn nữa vai trò của Ủy ban hỗn hợp Kinh tế Thương mại Việt Nam - New Zealand để phấn đấu đưa tổng kim ngạch thương mại hai nước đạt mốc 2 tỷ USD vào năm 2024, tương xứng với quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước; đẩy mạnh triển khai Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng và sớm thiết lập cơ chế đối thoại, tham vấn về quốc phòng cấp Bộ trưởng; hợp tác đào tạo lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, an ninh biển; nghiên cứu khả năng mở rộng sang các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, quân y, cứu hộ cứu nạn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Lãnh đạo Đảng Dân tộc

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với New Zealand trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Nghị viện và giao lưu nhân dân, trong đó có quan hệ với các chính đảng khác nhau trong Quốc hội New Zealand.

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ -

Bày tỏ vui mừng khi các chính đảng của New Zealand đều ủng hộ tăng cường quan hệ với Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Việt Nam mong muốn mở rộng và tăng cường quan hệ với chính đảng các nước để trao đổi chính sách, kinh nghiệm, trao đổi đoàn các cấp và trân trọng chuyển lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mời ông Christopher Luxon thăm Việt Nam.

Lãnh đạo đảng Đối lập Christopher Luxon nêu rõ, Đảng Dân tộc hoan nghênh chuyến thăm chính thức New Zealand của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; bày tỏ tự hào về sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước trên cả bình diện song phương và đa phương; khẳng định luôn coi trọng tăng cường quan hệ với Việt Nam và mong muốn đóng góp đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển trên mọi lĩnh vực.

Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - New Zealand -0

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Diễn đàn Hợp tác giáo dục Việt Nam - New Zealand

Hợp tác giáo dục không chỉ giúp cho mỗi nước tăng cường năng lực đào tạo, phát triển nguồn nhân lực để phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội mà còn là sợi dây hữu nghị, sợi dây văn hóa rất bền chặt giữa hai dân tộc, hai đất nước.

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ -

Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ, tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực giáo dục là rất lớn bởi Việt Nam là đất nước đang phát triển có quy mô dân số đông (sẽ đạt 100 triệu người vào quý 1 năm sau) và hiện đang trong thời kỳ dân số vàng, các tầng lớp trung lưu phát triển nhanh. Theo dự báo của Ngân hàng thế giới, đến năm 2035 sẽ có khoảng 3,5 triệu học sinh Việt Nam có nhu cầu theo học bậc đại học, tăng gấp đôi so với số sinh viên đại học năm 2019.

New Zealand là đất nước có nền giáo dục phát triển và có hệ thống giáo dục đại học chất lượng cao, uy tín trên thế giới. Hợp tác giáo dục là một trong những lĩnh vực quan trọng nhất trong thực hiện Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược giai đoạn 2021 - 2024.

Hợp tác giáo dục không chỉ giúp cho mỗi nước tăng cường năng lực đào tạo, phát triển nguồn nhân lực để phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội mà còn là sợi dây hữu nghị, sợi dây văn hóa rất bền chặt giữa hai dân tộc, hai đất nước. Do đó, hợp tác giáo dục đào tạo giữa hai nước không chỉ có ý nghĩa trong lĩnh vực giáo dục mà còn có tác động sâu rộng đối với các lĩnh vực khác.

 - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ -

Chủ tịch Quốc hội mong muốn sẽ có ngày càng nhiều các trường đại học của New Zealand hợp tác, đầu tư tại Việt Nam, không chỉ dừng lại ở việc liên kết giáo dục, chia sẻ kinh nghiệm quản trị đại học... mà còn trực tiếp mở cơ sở đào tạo tại Việt Nam... "Tôi rất mong muốn diễn đàn hợp tác giáo dục lần này sẽ mở ra một giai đoạn mới trong hợp tác giáo dục giữa hai nước”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Trong phát biểu của mình, nguyên Toàn quyền New Zealand Anand Satyanand nhấn mạnh, hợp tác giáo dục là kênh rất hiệu quả để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau. Nguyên Toàn quyền Anand Satyanand cho biết New Zealand đã chào đón nhiều sinh viên Việt Nam sang học tập và hy vọng sẽ tái lập, thậm chí tăng số lượng sinh viên Việt Nam du học tại New Zealand so với giai đoạn trước đại dịch Covid-19 như tinh thần Thủ tướng Jacinda Ardern và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thống nhất trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua.

Hợp tác giáo dục giữa hai nước vẫn còn rất nhiều dư địa để tiếp tục phát triển. “Người Việt Nam có câu “thiên thời, địa lợi, nhân hoà” và thời điểm hiện nay chính là như vậy đối với mối quan hệ hai nước”.

 - GS. Neil Quigley -

Tổng Giám đốc Grand McPherson Thay mặt Chính phủ và các tổ chức giáo dục New Zealand nhấn mạnh: New Zealand rất coi trọng việc trao đổi sinh viên giữa hai nước. Việt Nam là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á có quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học lớn của New Zealand. Đây là minh chứng rõ ràng cho quan hệ song phương rất tốt giữa hai nước và đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì trao đổi sinh viên giữa hai nước. Nhấn mạnh việc hai bên phải tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ này, ông cũng mong muốn các đại biểu tham dự Diễn đàn sẽ truyền đạt lại thông điệp này với các cơ sở giáo dục tại Việt Nam.

Với sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Hội Hữu nghị New Zealand - Việt Nam đã công bố thành lập.

Đây sẽ là phương thức hữu hiệu để các cơ quan, tổ chức của New Zealand quan tâm và mong muốn hợp tác với Việt Nam có thể trao đổi với Đại sứ Việt Nam tại New Zealand và cộng đồng người Việt tại New Zealand; đồng thời cũng sẽ khuyến khích thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giáo dục, hỗ trợ các sinh viên Việt Nam khi sang học tại New Zealand.

Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand - Việt Nam, Hiệu trưởng trường Đại học Waikato, GS. Neil Quigley

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Bộ trưởng Giáo dục New Zealand

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác giáo dục – đào tạo không chỉ có ý nghĩa trong lĩnh vực giáo dục mà còn tác động sâu rộng đến các lĩnh vực khác, là sợi dây văn hoá và nhịp cầu hữu nghị kết nối hai nước. Bộ trưởng Chris Hipkins cho biết, con số 2.700 học sinh, sinh viên Việt Nam đang theo học tại New Zealand như hiện nay đã giảm so với thời điểm trước khi đại dịch Covid – 19 bùng phát, do đó hy vọng trong thời gian tới số lượng học sinh, sinh viên Việt Nam du học tại New Zealand sẽ gia tăng.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Giáo dục New Zealand ủng hộ tiếp tục duy trì và tăng số lượng học bổng hằng năm của Chính phủ New Zealand dành cho du học sinh Việt Nam; chia sẻ kinh nghiệm của New Zealand trong cải cách giáo dục và tạo điều kiện để hai bên thực hiện các thoả thuận hợp tác trong lĩnh vực giáo dục; tiếp tục hỗ trợ về nâng cao năng lực quản trị đại học, tiếng Anh, hợp tác nhà trường và doanh nghiệp, quản lý chất lượng trong giáo dục; mong muốn hai bên tăng cường trao đổi học sinh, sinh viên, giáo viên và giảng viên; thúc đẩy hợp tác giữa các trường phổ thông và đại học của hai nước, tăng cường xây dựng mạng lưới cựu sinh viên ở cả hai nước; xem xét việc các cơ sở giáo dục đại học New Zealand mở phân hiệu tại Việt Nam. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Việt Nam – New Zealand

"Với sự cộng hưởng của hai điều tốt đẹp là quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – New Zealand và các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới mà hai nước là thành viên, với không gian kinh doanh thuận lợi, rộng mở đầy tiềm năng, tôi mong muốn được chứng kiến sự hứng khởi mạnh mẽ của các doanh nghiệp New Zealand vào Việt Nam".

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ -

Tôi rất chia sẻ với các ý kiến tại Diễn đàn khi cho rằng, trong một thế giới đang biến động rất khó lường, nhiều yếu tố khó đoán định như hiện nay thì việc có được những người bạn tin tưởng để cùng nhau phối hợp, chia sẻ những giá trị chung vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển; có những người bạn tin cậy để trao đổi hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư vì sự phồn thịnh của mỗi nước, vì lợi ích của doanh nghiệp và nhân dân mỗi nước là hết sức quý giá”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - New Zealand - 0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu chứng kiến Lễ trao thoả thuận về nhập khẩu nông sản của New Zealand sang Việt Nam
Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - New Zealand - 1
Các đại biểu dự Diễn đàn Hợp tác kinh tế Việt Nam - New Zealand.
Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - New Zealand - 2
Các đại biểu chụp ảnh bên lề Diễn đàn Hợp tác kinh tế Việt Nam - New Zealand
Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - New Zealand - 4
Các đại biểu chụp ảnh bên lề Diễn đàn Hợp tác kinh tế Việt Nam - New Zealand

Quan hệ kinh tế Việt Nam và New Zealand đang có rất nhiều thuận lợi khi hai bên đều là thành viên của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới chủ chốt như: Hiệp định CPTPP, Hiệp định RCEP và Hiệp định Australia – New Zealand - ASEAN. Và còn là thành viên của 4 khuôn khổ hợp tác khu vực quan trọng của thế giới hiện nay là: APEC, ASEAN, EAS, ASEM và gần đây nhất là Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ - Thái Bình Dương.

“Những kết nối kinh tế sâu rộng ở cả cấp độ song phương và khu vực như vậy sẽ đảm bảo duy trì chuỗi cung ứng, giảm bớt các rào cản đối với thương mại quốc tế, đồng thời sẽ tạo ra không gian hợp tác kinh tế mới, rộng lớn hơn và đặc biệt là hai nền kinh tế không cạnh tranh trực tiếp với nhau mà có tính chất bổ sung cho nhau. Đây là mối quan hệ hợp tác bổ sung cho nhau: Việt Nam là một quốc gia đang phát triển mạnh mẽ và New Zealand là một nước công nghiệp phát triển của OECD”.

“Dư địa hợp tác giữa hai nước còn rất lớn. Chúng ta phải tháo gỡ những rào cản thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho nhau để phát triển quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước. Người Việt Nam có câu, trăm nghe không bằng một thấy, nên khi chúng ta có những cuộc gặp gỡ như thế này hoặc phía New Zealand có các đoàn doanh nghiệp trực tiếp sang Việt Nam thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn tiềm năng, cơ hội hợp tác giữa hai nước”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Ngoài những lĩnh vực hợp tác truyền thống giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội nhất trí với ý kiến của các doanh nghiệp New Zealand về việc hai nước có thể mở rộng hợp tác đối với rất nhiều lĩnh vực mới như: khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số và chuyển đổi năng lượng công bằng... Đây cũng là những vấn đề mang tính toàn cầu mà Việt Nam đang tập trung thực hiện.

“Các nhà đầu tư chân chính chỉ mong có môi trường đầu tư kinh doanh trong sạch, minh bạch". Nhấn mạnh điều này, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Quốc hội và Chính phủ Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện hơn nữa về thể chế, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất. Đến nay, về cơ bản, hệ thống pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp đã được ban hành đồng bộ, đầy đủ. Quốc hội Việt Nam cũng đang tập trung sửa đổi Luật Đất đai – là đạo luật gốc có liên quan đến mọi nhà đầu tư trong và ngoài nước.

“Chúng tôi luôn chào đón các bạn và sẽ cùng với các bạn làm nên những thành công mới, coi thành công của doanh nghiệp New Zealand và các nhà đầu tư nước ngoài cũng là thành công của chính mình”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Chúng ta còn rất nhiều dư địa, rất nhiều cơ hội để thúc đẩy hợp tác. Việt Nam là một thị trường rất lớn. Hai nước chia sẻ những giá trị chung về bình đẳng, nâng cao giá trị, chất lượng cuộc sống của người dân. Việt Nam là đất nước vô cùng cởi mở, vô cùng tốt và vô cùng hiếu khách. Chúng tôi luôn tìm kiếm các cơ hội để có thể tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Việt Nam”, Bộ trưởng Damien O’ Connor nói.

Tại Diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, Bộ trưởng Damien O’ Connor, lãnh đạo các bộ của New Zealand và lãnh đạo các doanh nghiệp hai nước đã cùng chứng kiến đại diện Chính phủ Việt Nam trao thoả thuận nhập khẩu nông sản (quả dâu tây và quả bí ngô) của New Zealand sang Việt Nam cho đại diện Chính phủ New Zealand, đánh dấu một mốc mới trong hợp tác nông nghiệp giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong chứng kiến sự hứng khởi mạnh mẽ từ đầu tư New Zealand vào Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Lãnh đạo các Công ty Viet River Holdings, Fiso Investment

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp New Zealand

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand

“Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn”

Đại diện cộng đồng đều bày tỏ xúc động được tham dự cuộc gặp mặt với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, được cảm nhận sâu sắc tình cảm ấm áp, sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước dành cho cộng đồng người Việt đang ở xa Tổ quốc. Chủ tịch Hội người Việt tại Thủ đô Wellington Nguyễn Văn Thái cho biết, cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand có khoảng 10 - 11 nghìn người, trong đó có khoảng 7,5 – 9 nghìn người đã định cư lâu dài; 70% bà con sinh sống ở Auckland, còn lại sinh sống rải rác ở các thành phố khác. Dù ở nơi đâu, bà con cũng luôn hướng về quê hương, đất nước, chấp hành pháp luật New Zealand và cùng giúp đỡ nhau những lúc khó khăn.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand đã thành lập hội đoàn từ sớm, ở cả địa phương cho đến toàn quốc; bà con đoàn kết, yêu thương đùm bọc lẫn nhau và luôn hướng về quê hương, đất nước. Nhắc lại câu nói “Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn”, Chủ tịch Quốc hội mong bà con khi ở New Zealand tiếp tục đoàn kết, hợp tác ngay từ trong từng cộng đồng nhỏ, gìn giữ và phát huy tiếng Việt, văn hoá Việt Nam.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội đã thông báo với bà con một số nét lớn của Kết luận số 12-KL-TW của Bộ Chính trị mới được ban hành ngày 12.8.2021 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, trong đó nhấn mạnh tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng, đồng thời tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện để đồng bào hướng về quê hương, Tổ quốc. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tiếp tục xây dựng dữ liệu về bà con, làm tốt hơn nữa công tác cộng đồng, quan tâm công tác bảo hộ công dân.

Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - New Zealand - 0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu cùng bà con Việt kiều dự cuộc gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand
Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - New Zealand - 1
Các đại biểu cùng bà con Việt kiều dự cuộc gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand