Chiều 25.1, tức mùng 4 Tết, tại trụ sở cơ quan Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm, chúc Tết cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo Đại biểu Nhân dân và Truyền hình Quốc hội Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết Báo Đại biểu Nhân dân, Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Ảnh: Quang Khánh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết Báo Đại biểu Nhân dân, Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Ảnh: Quang Khánh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết Báo Đại biểu Nhân dân, Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Ảnh: Quang Khánh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết Báo Đại biểu Nhân dân, Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Ảnh: Hồ Long
Cùng đi có: Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, các vụ, đơn vị của Văn phòng Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết Báo Đại biểu Nhân dân, Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Ảnh: Hồ Long
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đi thăm, động viên phóng viên, biên tập viên đang làm nhiệm vụ trực Tết của Báo Đại biểu Nhân dân và Truyền hình Quốc hội Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu tại buổi lễ. Ảnh: Quang Khánh
Thay mặt lãnh đạo hai cơ quan, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền đã báo cáo với Chủ tịch Quốc hội và Đoàn về những kết quả hoạt động nổi bật trong năm 2022. Trong bối cảnh không ít khó khăn, thách thức đan xen thuận lợi, Đảng ủy và Lãnh đạo Báo Đại biểu Nhân dân, Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo, chú trọng phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo để biến thách thức thành thời cơ, nỗ lực đổi mới, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng cơ quan, gặt hái những thành quả khá toàn diện và ngày càng vững chắc.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hồ Long
Hiện thực hóa phương hướng, nhiệm vụ của Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, hai đơn vị Báo Đại biểu Nhân dân và Truyền hình Quốc hội Việt Namđã xây dựng tổng chương trình và tổ chức tuyên truyền một cách hệ thống, ngày càng sâu đậm, chất lượng, có bản sắc các hoạt động của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.
Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Quang Khánh
Đặc biệt những thông điệp của Quốc hội, Lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội; các sự kiện chính trị lớn của đất nước, các hoạt động củaLãnh đạo Đảng, Nhà nước; những vấn đề đặt ra trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và các địa phương cũng như tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân... được nghiên cứu và tuyên truyền trên các chuyên mục truyền thống và chuyên mục mới ngày càng hấp dẫn, trí tuệ, trách nhiệm, có sức lan tỏa lớn, với nhiều tuyến bài, nhiều thể loại phong phú, gắn chặt lý luận và thực tiễn...
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà cho Báo Đại biểu Nhân dân và Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Ảnh: Quang Khánh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà cho Báo Đại biểu Nhân dân và Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Ảnh: Hồ Long
“Những thành công và bước chuyển quan trọng đó trước hết thuộc về sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, chặt chẽ và sự quan tâm tạo điều kiện tốt nhất của lãnh đạo Quốc hội, của lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, sự định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và truyền thông. Trên cơ sở đó, Đảng ủy, Lãnh đạo 2 đơn vị đã chủ động, sáng tạo và quyết liệt, trong lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực, sở trường của từng vị trí công tác, cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của 2 đơn vị, quyết tâm không chỉ từng bước trở thành cầu nối tin cậy giữa Nhân dân với Đảng và Nhà nước nói chung, giữa cử tri và Nhân dân với Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nói riêng, mà còn nỗ lực để trở thành “cầu nối của cầu nối” - “thông tấn xã” của Quốc hội để truyền tải thông tin về tổ chức, hoạt động của Quốc hội tới các cơ quan thông tấn báo chí khác như sự chỉ đạo và kỳ vọng của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ”, Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền nhấn mạnh.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, động viên phóng viên, biên tập viên đang làm nhiệm vụ trực Tết của Báo Đại biểu Nhân dân. Ảnh: Quang Khánh
Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng đến thăm tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên và người lao động của Báo Đại biểu Nhân dân và Truyền hình Quốc hội Việt Nam, cảm nhận được không khí vui tươi, phấn khởi và tràn đầy khí thế của hai cơ quan báo chí của Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Phòng Mạng xã hội, Ban Điện tử Báo Đại biểu Nhân dân. Ảnh: Quang Khánh
Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, năm 2022 đã khép lại với nhiều thành công. Trong thành tựu chung của đất nước có sự đóng góp của Quốc hội với những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, từ lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, các kỳ họp thường kỳ, các kỳ họp bất thường, công tác dân nguyện đến các hoạt động ngoại giao nghị viện. Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bậc lão thành cách mạng và cử tri, Nhân dân đều đánh giá cao, khen ngợi sự nỗ lực, những tìm tòi, đổi mới, những kết quả hoạt động của Quốc hội và tinh thần đoàn kết, nhất trí, phát huy được truyền thống 76 năm của Quốc hội Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Ban Điện tử, Báo Đại biểu Nhân dân. Ảnh: Hồ Long
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Ban Điện tử, Báo Đại biểu Nhân dân. Ảnh: Hồ Long
“Có được kết quả đó là có sự đóng góp không nhỏ, nói chính xác ra là những đóng góp rất quan trọng, rất tích cực và rất lớn của công tác thông tin, truyền thông về Quốc hội, trong đó có Báo Đại biểu Nhân dân và Truyền hình Quốc hội Việt Nam – hai cơ quan thông tấn báo chí của Quốc hội”. Nhấn mạnh điều này, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, ở đây có sự tương tác hai mặt: một mặt sự đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội đòi hỏi các cơ quan phải đổi mới theo, nhưng một mặt các cơ quan báo chí của Quốc hội không ngừng đổi mới, sáng tạo trong cách thức truyền thông về Quốc hội cũng tác động trở lại, thúc đẩy sự đổi mới của Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội cũng ghi nhận Báo Đại biểu Nhân dân và Truyền hình Quốc hội Việt Nam thời gian qua đã làm tốt công tác thông tin truyền thông về cơ quan dân cử địa phương, tạo hứng khởi cho các cơ quan dân cử địa phương trong thực hiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.
Chủ tịch Quốc hội đánh giá Báo Đại biểu Nhân dân và Truyền hình Quốc hội Việt Nam đang có những bước phát triển nhanh và chất lượng, có nhiều đổi mới về tổ chức bộ máy, nhân sự. “Tôi là độc giả khó tính nhưng cũng rất thích Báo Đại biểu Nhân dân. Trung ương và địa phương đều rất thích Báo Đại biểu Nhân dân. Ngoài báo in truyền thống, Báo đã mở rộng phát triển trên các nền tảng số, mạng xã hội. Truyền hình Quốc hội Việt Nam cũng khởi sắc rất nhiều, mảng chính luận được dư luận chú ý”, Chủ tịch Quốc hội nói.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Ban Thư ký, Báo Đại biểu Nhân dân. Ảnh: Quang Khánh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Ban Thư ký, Báo Đại biểu Nhân dân. Ảnh: Hồ Long
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Ban Thư ký, Báo Đại biểu Nhân dân. Ảnh: Quang Khánh
Nhắc lại vinh dự của Báo Đại biểu Nhân dân khi được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - khi đó là Chủ tịch Quốc hội ký Nghị quyết số 816 nâng cấp và đổi tên Báo, thay đổi măng séc Báo; của Truyền hình Quốc hội Việt Nam khi được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ấn nút chính thức phát sóng đúng vào ngày 6.1.2015 - kỷ niệm 69 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt biểu dương những kết quả hai cơ quan đã đạt được trong năm 2022.
Năm 2023, cùng với sự đổi mới của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội giao nhiệm vụ cho hai cơ quan báo chí của Quốc hội cũng phải nỗ lực đổi mới hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, đây là con đường phát triển nhanh và bền vững nhất, không có cách nào khác. “Về tổ chức, nhân sự, cơ chế chính sách, làm được gì để các đồng chí phát triển thì Đảng đoàn Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẵn sàng tạo điều kiện. Sự phát triển của các đồng chí chỉ có lợi cho Quốc hội, sự phát triển của Quốc hội chỉ có lợi cho đất nước. Các đồng chí đã đoàn kết rồi thì phải đoàn kết hơn nữa”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà đầu năm cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động Báo Đại biểu Nhân dân. Ảnh: Quang Khánh
Theo Chủ tịch Quốc hội, “ngôi nhà chung” của hai cơ quan báo chí của Quốc hội ngày càng đông vui, khí thế, cho thấy sự đoàn kết trên dưới một lòng của tập thể Đảng ủy, lãnh đạo và cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động của cả hai cơ quan. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng ủy, lãnh đạo hai cơ quan tiếp tục quan tâm tạo động lực cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động thông qua việc tạo môi trường làm việc cạnh tranh lành mạnh và bảo đảm chế độ, chính sách, xây dựng văn hoá công sở...
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường tặng quà đầu năm cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động Báo Đại biểu Nhân dân. Ảnh: Quang Khánh
Chủ tịch Quốc hội chúc tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động Báo Đại biểu Nhân dân “đại cát, vạn sự thành, mọi việc đều hanh thông và đạt nhiều tiến bộ, nhiều thành công hơn năm trước”.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động Báo Đại biểu Nhân dân. Ảnh: Quang Khánh
Thay mặt lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động của hai cơ quan, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền trân trọng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội; khẳng định sẽ nỗ lực hiện thực hóa tầm nhìn và kỳ vọng quý báu của Chủ tịch Quốc hội dành cho 2 đơn vị,xem đây là nguồn động lực to lớn, sự cổ vũ mạnh mẽ để Báo Đại biểu Nhân dân và Truyền hình Quốc hội Việt Nam tiếp tục vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng cơ quan trong năm 2023.
Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền mong Chủ tịch Quốc hội cùng Ủy ban Thường vụ Quốc hội và trực tiếp là Văn phòng Quốc hội cùng các cơ quan của Quốc hội tiếp tục giúp đỡ để Báo Đại biểu Nhân dân và Truyền hình Quốc hội Việt Nam tiếp tục phát triển toàn diện, mạnh mẽ và bền vững, xứng đáng với sự tin cậy của Chủ tịch Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.