Thời kỳ mới trong quan hệ hợp tác, phát triển Việt Nam - Phần Lan
Nhân chuyến thăm chính thức nước ta của Tổng thống Phần Lan Tarja Halonen, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Phần Lan đã được tổ chức với sự tham dự của Tổng thống Phần Lan Tarja Halonen, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng và đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của hai nước. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp trao đổi thông tin và tìm kiếm đối tác trong những lĩnh vực mà doanh nghiệp hai nước có thế mạnh.

Đánh giá về vị thế của Việt Nam hiện nay, Tổng thống Phần Lan Tarja Halonen cho rằng, Việt Nam là một trong những quốc gia phát triển nhanh và năng động nhất trong khu vực Đông Nam Á, cũng như trong khu vực châu Á. Những thành tựu phát triển kinh tế nổi bật mà Việt Nam đạt được trong những năm qua và cùng với các cam kết mạnh mẽ của Chính phủ hướng tới những nỗ lực liên quan đến việc cải thiện môi trường kinh doanh đã khiến Việt Nam trở thành đối tác hấp dẫn đối với nhiều doanh nghiệp trên thế giới, trong đó có doanh nghiệp Phần Lan. Tổng thống Phần Lan Tarja Halonen khẳng định: Sự liên kết hợp tác giữa các doanh nghiệp sẽ gắn kết chặt chẽ hơn quan hệ hai nước. Các doanh nghiệp Phần Lan đánh giá cao tiềm năng hợp tác và phát triển ở Việt Nam. Việc ký kết Hiệp định xúc tiến và bảo hộ đầu tư sẽ là tín hiệu tốt mở ra một thời kỳ mới trong quan hệ hợp tác phát triển giữa Việt Nam và Phần Lan, trong đó cộng đồng doanh nghiệp sẽ là những nhân tố quan trọng thúc đẩy hợp tác song phương giữa hai nước trong lĩnh vực thương mại, đầu tư.
Tháp tùng Tổng thống Phần Lan đến tham dự hội nghị lần này có 18 doanh nghiệp hàng đầu của Phần Lan trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông, điện thoại di động, công nghệ đóng tàu, cung cấp container và các dịch vụ cảng biển, sản xuất thang máy, thang cuốn, hàng không, dược phẩm và thiết bị y tế, công nghiệp giấy-bột giấy, môi trường, năng lượng, công nghiệp mỏ và luyện kim... Theo các doanh nghiệp Phần Lan, Việt Nam hiện đang có nhu cầu lớn trong đầu tư khoa học công nghệ, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng các hệ thống năng lượng, phát triển và sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên hiệu quả và bền vững. Với tốc độ phát triển nhanh như hiện nay, Việt Nam sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu năng lượng và ô nhiễm môi trường sinh thái. Phần Lan với thế mạnh trong lĩnh vực công nghệ năng lượng, đặc biệt là năng lượng sạch, nên đây sẽ là lĩnh vực mà doanh nghiệp Phần Lan mong muốn hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Phát triển Phần Lan Paavo Vayrynen cho biết thêm, hiện Phần Lan đang có những công nghệ sử dụng năng lượng hiệu quả, hiện đại nhất thế giới và phát triển được những nguồn năng lượng có thể tái tạo lại.
Trong những năm vừa qua, quan hệ hợp tác phát triển, quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước mặc dù đạt được kết quả khả quan nhưng vẫn chưa xứng với tiềm năng và lợi thế nhiều mặt giữa hai nước. Về đầu tư, hiện Phần Lan mới chỉ có 5 dự án đầu tư vào Việt Nam với mức vốn đăng ký 33,5 triệu USD. Về quan hệ thương mại, năm 2007, kim ngạch thương mại hai nước đạt gần 171 triệu USD, trong đó các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta là cao su, giày dép, hàng dệt may, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm gỗ, xe đạp và phụ tùng xe đạp. Và nhập khẩu từ Phần Lan các thiết bị máy, phương tiện vận tải thông tin, nguyên phụ liệu dệt may da, chất dẻo nguyên liệu, sắt thép các loại. Để có thể khai thác có hiệu quả tiềm năng giữa hai nước, trong thời gian tới, đại diện Chính phủ hai nước cho rằng, cộng đồng doanh nghiệp sẽ phải tích cực hơn nữa trong việc tăng cường giao lưu, tìm kiếm các các cơ hội thương mại và đầu tư. Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, với sự hỗ trợ của Chính phủ và sự năng động của các doanh nghiệp, hợp tác Việt Nam- Phần Lan sẽ phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực mà hai nước có tiềm năng.
Trong Diễn đàn doanh nghiệp lần này, Việt Nam và Phần Lan đã ký kết Bản thoả thuận hợp tác giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Liên đoàn Công nghiệp Phần Lan (EK). Bản thoả thuận này được đánh giá sẽ tạo ra cơ chế tích cực để cộng đồng doanh nghiệp hai nước đẩy mạnh hợp tác và phát triển.
TIẾN ĐỨC