Thoát nghèo cùng hành trình xây dựng làng du lịch
Khi những vùng quê được định vị trên bản đồ du lịch, những người con của làng cũng có cơ hội thoát nghèo, vươn lên xây dựng cuộc sống đủ đầy hơn. Câu chuyện ở xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) là một ví dụ điển hình.
Nắm bắt cơ hội từ phát triển của du lịch khám phá
Xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) là một ngôi làng vùng cao nhỏ với dân số chỉ vỏn vẹn hơn 3.300 người. Nơi đây có địa hình đặc biệt với dãy núi đá vôi hùng vĩ và nguyên sơ bao quanh, mây trời bảng lảng những ngày chuyển mùa khiến khung cảnh hệt như một thước phim giữa đời thật. Thế nhưng, cũng chính đặc điểm địa hình này lại biến ngôi làng như một lòng chảo “ứ nước”, “trời hành cơn lụt mỗi năm”, với mức nước lụt lập đỉnh tại tỉnh Quảng Bình, nước đến sớm và cũng rút lâu, kéo đi tài sản, của cải của người dân.

Cũng vì vậy, nhiều thanh niên đến độ tuổi lao động ở xã Tân Hóa đã phải xa xứ vào nam. Chị Trần Thị Lam (SN 1994) là một trong những thanh niên như vậy của làng quê Tân Hóa. Vào miền trong làm thuê, chị cũng kiếm được ít tiền lương trang trải cho con cái ở nhà, nhưng xa quê vất vả, phát sinh nhiều chi phí lại phải xa con. Đến khi du lịch ở làng nhỏ được “đánh thức”, chị quyết một phen về quê lập nghiệp, cùng gia đình mở homestay phục vụ khách du lịch. Đến nay, thu nhập từ việc làm du lịch đã giúp gia đình chị ổn định cuộc sống, lại có thể gần nhau.
“Thu nhập từ hoạt động du lịch biến động, nhưng lợi nhuận trung bình cũng được khoảng 5 triệu đồng/tháng, đối với cuộc sống ở quê thì như vậy là ổn. Tôi cũng được ở gần chăm sóc con cái, cuộc sống đầy đủ hơn rất nhiều”, chị Trần Thị Lam, chủ homestay Rural Homestay cho biết.
Đặc biệt hơn, nắm bắt cơ hội từ sự phát triển của du lịch khám phá, trải nghiệm thiên nhiên, và du lịch cộng đồng, từ hộ gia đình cận nghèo của địa phương, anh Trương Ngọc Danh (SN 1995), thôn 1 Yên Thọ, xã Tân Hóa đã vươn lên thoát nghèo, chăm lo cho gia đình và có của ăn của để. “Khoảng năm 2010 gia đình tôi là hộ nghèo, sau đến là hộ cận nghèo. Nhà ở là ngôi nhà đất lợp mái lá, không có ngói, cũng chưa có gạch men, không có xe máy. Mỗi mùa lũ đi qua thì nhà cửa cũng toang hoác, trống trơn thêm”, anh Trương Ngọc Danh kể lại.
Khi đang học lớp 12, anh đã bén duyên với nghề porter, khuân vác hành lý và hỗ trợ cho khách du lịch. Nhưng khi ấy du lịch ở Tân Hóa chỉ mới khởi phát. Cho đến những năm gần đây, khi thương hiệu du lịch Quảng Bình ghi dấu trên thế giới và cả trong nước, những chuyến đi vào rừng của porter Trương Ngọc Danh nhiều hơn, đều đặn hơn, giúp thu nhập hàng tháng của anh đạt từ 5-6 triệu, có tháng 7 triệu, là mức thu nhập anh hài lòng, cho cuộc sống của gia đình với trẻ nhỏ, mẹ già thêm phần đầy đủ.
“Nay nhà tôi đã được xây lại chắc chắn hơn, bữa cơm của các con cũng no hơn. Nhà có xe máy cho ba mẹ, xe đạp cho các đứa con. Đi làm được gặp bao nhiêu người vui lắm”, anh Trương Ngọc Danh vui vẻ cho biết. Được biết, vợ anh cũng làm công việc buồng phòng tại các homestay trong khu vực, hỗ trợ thêm sinh kế cho gia đình.
Thay đổi cuộc sống bền vững cho người dân
Chủ tịch UBND xã Tân Hóa Trương Thanh Duẫn cho biết, địa bàn xã có địa hình đặc biệt, khí hậu khắc nghiệt, người dân chủ yếu làm nông, làm ruộng, đi rẫy, trồng cây trái theo mùa. Với sự phát triển của du lịch, người dân đã có thêm lựa chọn để phối hợp phát triển sinh kế. Nhờ đó, diện mạo của địa phương cũng đã thay đổi phần nào.

“Năm 2022, xã có 30 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,2%; hộ cận nghèo là 146 hộ, chiếm 20,42%. Đến năm 2024, hộ nghèo giảm còn 19 hộ, chiếm 2,65% và hộ cận nghèo là 50 hộ với tỷ lệ là 6,98%. Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, địa phương đã tổ chức các lớp tập huấn về chăn nuôi, thú y. Bên cạnh đó, có các lớp tiếng anh do Sở Du lịch tổ chức; đào tạo phát triển du lịch cộng đồng của Trường Đại học Quảng Bình; lớp nấu ăn do Hội Phụ nữ chủ trì và lớp marketing do doanh nghiệp tổ chức; giúp hoạt động du lịch chuyên nghiệp và người dân phát triển chuyên môn trong lĩnh vực đang làm việc”, Chủ tịch UBND xã Tân Hóa Trương Thanh Duẫn.
Cùng với Tân Hóa, thời gian gần đây, Quảng Bình đang “tô đậm” bản sắc, kể lại câu chuyện cho những ngôi làng một cách rõ nét và gần gũi hơn, góp phần phát triển du lịch cộng đồng và giúp người dân địa phương trở thành chủ thể hưởng lợi trực tiếp. Bên cạnh làng du lịch Tân Hóa, làng văn hóa du lịch Cự Nẫm, huyện Bố Trạch; làng bích họa Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch; bản Dộ - Tà Vờng, hướng tới bản nông thôn mới kết hợp du lịch cộng đồng tại huyện Minh Hóa,… những ngôi làng du lịch với bản sắc riêng góp phần phát triển du lịch cộng đồng, tạo cho hoạt động du lịch có thêm nhiều trải nghiệm đậm đà sắc thái văn hóa địa phương; đồng thời, giúp tạo cơ hội thay đổi cuộc sống một cách bền vững cho người dân.