Thiếu định lượng, dễ lách luật

Nguyễn Thanh Hải
Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân nguyện
22/04/2017 08:06

Hiện nay, cử tri rất lo lắng và băn khoăn với việc chúng ta lãng phí trong tháo dỡ các vỉa hè, đường sá, nhiều khi vẫn đang dùng tốt nhưng không hiểu cơ quan chức năng nào đã đánh giá là không sử dụng được.

Liên quan tới việc thanh lý tài sản công đối với những trường hợp chưa hết khấu hao, dự thảo Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước (sửa đổi) quy định: Tài sản hư hỏng không thể tiếp tục sử dụng theo công năng ban đầu hoặc việc sửa chữa là không có hiệu quả.

Nguồn: ITN
Nguồn: ITN

Nếu dự thảo quy định như thế này thì tôi thấy rất lo lắng trong việc sử dụng hiệu quả các tài sản công, đó là sẽ không thể hiện được quan điểm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong trường hợp chưa hết khấu hao thì thẩm quyền đánh giá tài sản bị hư hỏng và không thể tiếp tục sử dụng được theo công năng ban đầu là ai và ai có quyền quy định việc này? Đây là việc rất khó.

Liên quan đến việc bán tài sản công, trong đó có việc bán tài sản công không qua hình thức đấu giá, tôi thấy có điểm còn thiếu định lượng và rất khó, có khả năng “lách luật”, dễ gây ra những hành vi ảnh hưởng tới quá trình thực hiện chống tiêu cực, lãng phí. Ví dụ, “tài sản có giá trị nhỏ theo quy định của Chính phủ và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật” - tôi rất băn khoăn về ý này, quy định của pháp luật là quy định nào? Trong Báo cáo của Ủy ban Tài chính - Ngân sách thẩm tra sơ bộ Báo cáo của Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 có nêu việc sử dụng, thanh lý tài sản xảy ra thất thoát, lãng phí, nhất là đối với ô tô công gây nhiều bức xúc trong nhân dân, đặc biệt là việc bán thanh lý không qua đấu giá.

Theo tài liệu tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Ban Tuyên giáo Trung ương thì sau khi thực hiện các quy định mới về chế độ trang bị, sử dụng ô tô công dự kiến sẽ dôi ra khoảng 7.000 chiếc ô tô. Vì vậy, nếu giả sử ta tính từng chiếc ô tô có thể giá trị nhỏ, bán không qua đấu giá, nhưng đối với 7.000 chiếc ô tô này dự kiến tới đây sắp xếp lại nó sẽ nằm trong trường hợp bán tài sản của Nhà nước thực hiện theo quy định tại dự thảo Luật này (việc bán tài sản công trong thực hiện sắp xếp lại, xử lý tài sản công theo quyết định của cấp có thẩm quyền), thì tôi rất lo lắng. Vừa rồi báo chí cũng nêu việc một số tỉnh cũng bán xe biển xanh mà không qua đấu giá, không công khai, minh bạch, chỉ bán và giá khởi điểm rất thấp. Đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc quy định về việc bán tài sản công.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Thiếu định lượng, dễ lách luật
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO