Thiệt hại 5 - 7% GDP nếu người khuyết tật không thể tham gia thị trường lao động

“Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, nếu người khuyết tật không tham gia thị trường lao động, thiệt hại có thể ước tính lên tới 5 - 7% GDP”, bà Charlotte Vuyiswa McClain-Nhlapo, Cố vấn về Người khuyết tật toàn cầu, Ngân hàng Thế giới (WB) chia sẻ với Báo Đại biểu Nhân dân.

Chỉ 23% người khuyết tật có việc làm

- WB đang hoàn thiện Báo cáo“Người khuyết tật và việc làm tại Việt Nam - Kết quả điều tra quốc gia về lao động và việc làm năm 2022”. Bà có thể chia sẻ những kết quả đáng chú ý tại Báo cáo này?

­- Với sự tài trợ của Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, WB đã phối hợp với Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức thu thập dữ liệu từ tháng 7 - 12.2022, phỏng vấn 7.156 người khuyết tật từ hơn 117.800 hộ gia đình tham gia vào khảo sát lao động việc làm năm 2022.

bà Charlotte Vuyiswa McClain-Nhalpo
Bà Charlotte Vuyiswa McClain-Nhlapo

Kết quả cho thấy, người khuyết tật ít khả năng có việc làm hơn; cụ thể, chỉ có 23,4% người khuyết tật trung bình có việc làm, tỷ lệ này ở người khuyết tật nặng chỉ đạt 5,9%; trong khi ở người không khuyết tật lên tới 72,5%. Kể cả khi có việc làm, người khuyết tật cũng có nhiều khả năng tự kinh doanh và làm việc ít giờ hơn.

Có hai rào cản thị trường lao động lớn mà người khuyết tật cho biết là thiếu sự trợ giúp trong việc tìm kiếm việc làm (số người khuyết tật được giúp đỡ tìm việc làm phù hợp chỉ đạt gần 6,7%) và thái độ tại nơi làm việc (chỉ 3,35% người khuyết tật được thu xếp giờ làm việc linh hoạt; gần 4,5% người sử dụng lao động sẵn sàng cung cấp các hỗ trợ phù hợp cho người khuyết tật). Song, rào cản lớn nhất là sự thiếu ủng hộ từ phía gia đình.

Cũng theo báo cáo này, người khuyết tật trẻ tuổi cho biết tỷ lệ gặp phải rào cản tại nơi làm việc cao hơn. Cụ thể, người lao động khuyết tật nặng trong độ tuổi 15 - 29 được đào tạo nâng cao kỹ năng, trình độ chỉ đạt 4,23%, thấp hơn mức 5,61% của nhóm người trong độ tuổi 30 - 39…

- Kết quả này có mối liên hệ nào với các chính sách mà Việt Nam đang thực thi, thưa bà?

- Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong giải quyết khó khăn cho người khuyết tật. Có thể kể đến những sự kiện tiêu biểu như: Việt Nam đã phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền của người khuyết tật (Nghị quyết số 84/2014/QH13) vào tháng 11.2014, đặc biệt là Chỉ thị số 39 ngày 01.11.2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật với việc chuyển tư duy hoạch định chính sách của Việt Nam từ cách tiếp cận theo mô hình nhân đạo, từ thiện sang cách tiếp cận dựa trên quyền con người.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng ban hành nhiều chính sách có liên quan để tăng cơ hội việc làm cho người khuyết tật. Những kết quả trong khảo sát của chúng tôi cũng phần nào phản ánh nỗ lực của Việt Nam. Dù vậy, Việt Nam vẫn còn rất nhiều việc phải làm!

Mới có 23% người khuyết tật ở Việt Nam có việc làm theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới. Ảnh ITN
Mới có 23% người khuyết tật ở Việt Nam có việc làm theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới Ảnh: TTXVN

Chính sách phải được thực thi!

- Việt Nam đang hướng đến phát triển bền vững, bao trùm, “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Giải quyết việc làm cho người khuyết tật sẽ có ý nghĩa như thế nào cho mục tiêu đó, thưa bà?

- Từ các nghiên cứu và thực tế đã chứng minh, giải quyết việc làm cho người khuyết tật không chỉ là vấn đề về quyền con người, mà nó còn mang lại lợi ích kinh tế rõ nét cho các bên, bao gồm cả phía người khuyết tật cùng gia đình họ, doanh nghiệp và Nhà nước.

Cụ thể, về phía người khuyết tật, họ sẽ có việc làm, thu nhập tốt hơn cho chính họ và gia đình họ. Cũng chính bởi người khuyết tật tham gia thị trường lao động, Chính phủ sẽ giảm bớt gánh nặng về việc bảo đảm an sinh xã hội. Doanh nghiệp có thêm nguồn lao động sản xuất kinh doanh.

Nghiên cứu của WB tại 10 quốc gia và vùng lãnh thổ cho thấy, khi người khuyết tật không thể tham gia thị trường lao động, quốc gia có thể thiệt hại ước tính tương đương 5 - 7% GDP. Rõ ràng, khi mở rộng thị trường lao động cho người khuyết tật, chúng ta sẽ thấy rõ vai trò của họ đóng góp cho tăng trưởng chung của mỗi quốc gia. Đây là điều Việt Nam cần lưu ý!

- Theo Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030 (Quyết định số 1190/QĐ-TTg của Thủ tướng), Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ có khoảng 200.000 người khuyết tật có nhu cầu và đủ điều kiện được hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm; giai đoạn 2026 - 2030 nâng lên 300.000 người. Theo bà, để đạt được các mục tiêu đề ra, Việt Nam cần lưu ý những vấn đề gì?

- Tôi cho rằng, điều quan trọng trước tiên là cần phải nâng cao nhận thức của toàn xã hội đối với công tác liên quan người khuyết tật, để tất cả nhận thức được rõ ý nghĩa, vai trò của người khuyết tật đóng góp vào tăng trưởng kinh tế - xã hội, coi người khuyết tật là một bộ phận của thị trường lao động. Cùng với đó, các chính sách cần phải được bảo đảm thực thi trên thực tế, bởi nếu chính sách được thiết kế tốt nhưng không được thực thi sẽ không thể mang lại hiệu quả.

Việc thiết kế chính sách cũng cần quan tâm hỗ trợ đối với những người sử dụng lao động là người khuyết tật để họ có động lực và cả trách nhiệm trong công tác này. Khi cả xã hội cùng hành động sẽ tạo ra thị trường lao động cho người khuyết tật.

- Về phía WB, tới đây sẽ có những chính sách nào để hỗ trợ Việt Nam trong việc thúc đẩy người khuyết tật tham gia thị trường lao động?

- Phát triển hòa nhập cho người khuyết tật trực tiếp đóng góp vào mục tiêu kép của WB là chấm dứt tình trạng nghèo cùng cực và thúc đẩy thịnh vượng chung. Chương trình phát triển và giảm nghèo toàn cầu sẽ không đạt hiệu quả trừ khi giải quyết được sự bất bình đẳng về kinh tế xã hội của người khuyết tật và bảo đảm họ được tham gia vào tất cả các giai đoạn của chương trình phát triển.

Việc công bố Báo cáo “Người khuyết tật và việc làm tại Việt Nam - Kết quả điều tra quốc gia về lao động và việc làm năm 2022” sẽ là bước đầu để chúng tôi đóng góp vào việc cung cấp thông tin cho Chính phủ Việt Nam trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Người khuyết tật sắp tới và cách đưa vấn đề người khuyết tật vào Luật Việc làm sửa đổi. Ngoài ra, chúng tôi rất kỳ vọng có thể gắn kết quả của nghiên cứu này với các quy định liên quan trong chính sách và pháp luật hiện hành để làm phong phú thêm nội dung thảo luận chính sách thời gian tới, vì mục tiêu chung là giải quyết nhu cầu việc làm cho người khuyết tật.

- Xin cảm ơn bà!

Đời sống

Toàn cảnh chương trình
Đời sống

TV 360 phát động chương trình "Yêu nước theo cách của bạn"

Ngày 25.4, hòa chung không khí hào hùng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025) và 80 năm Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025), TV360 - Ứng dụng nội dung số của Tổng Công ty Viễn Thông Viettel chính thức phát động chương trình "Yêu nước theo cách của bạn" với thông điệp: Mỗi người một cách thể hiện, cùng tạo nên bản đồ 360 độ yêu nước đủ đầy, toàn diện và không giới hạn.

Công an Bình Thuận tổ chức nhiều hoạt động văn hóa cho người cai nghiện ma túy
Quốc phòng - An ninh

Công an Bình Thuận tổ chức nhiều hoạt động văn hóa cho người cai nghiện ma túy

Nhằm tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, bổ ích, góp phần nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm và động lực thay đổi cho người cai nghiện ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa - văn nghệ tại Cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh.

Luật cần quy định rõ thời hạn để tránh trốn và chậm đóng bảo hiểm. Ảnh: htpldn.
Đời sống

Cần quy định rõ thời hạn để tránh trốn và chậm đóng bảo hiểm thất nghiệp

Để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động trong lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp, đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông Trần Thị Thu Hằng thống nhất với sự cần thiết ban hành Luật Việc làm (sửa đổi). Tuy nhiên, đại biểu cũng đề nghị dự thảo luật cần sửa đổi cụ thể một số nội dung để Luật được hoàn thiện hơn.

Bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5
Xã hội

Bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5

Thực hiện Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 17.4.2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có công văn số 792/BKHCN-CVT đề nghị các doanh nghiệp viễn thông triển khai một số nội dung để đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong dịp nghỉ lễ.

Tháp biểu tượng The Pride cao 68m
Đời sống

Danko Riverside - Kỷ lục sống mới, niềm kiêu hãnh của Bắc Giang

Giữa làn sóng đô thị hóa mạnh mẽ tại Bắc Giang, Danko Riverside vươn lên như bản giao hưởng kiến trúc kiêu hãnh. Với quy hoạch bài bản và tầm nhìn chiến lược, dự án Danko Riverside đang từng bước ghi dấu những “kỷ lục” ấn tượng, góp phần nâng tầm vị thế Bắc Giang trên bản đồ bất động sản Việt Nam.

Tây Nguyên “gồng mình” chống hạn
Đời sống

Tây Nguyên “gồng mình” chống hạn

Tây Nguyên đang bước vào cao điểm mùa khô, tại nhiều địa phương, mực nước sông, suối, hồ chứa công trình thủy lợi đã bắt đầu giảm, nhiều hồ về mực nước chết khiến nông dân “gồng mình” tìm nguồn nước tưới cứu cây trồng.

Dành 834 tỷ đồng tặng quà người có công
Xã hội

Dành 834 tỷ đồng tặng quà người có công

Chủ tịch nước Lương Cường quyết định tặng quà người có công với cách mạng, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025), 80 năm Ngày thành lập nước (2.9.1945 - 2.9.2025).

Hiệu quả tín dụng chính sách ở Bắc Kạn
Xã hội

Hiệu quả tín dụng chính sách ở Bắc Kạn

Xác định giảm nghèo là yếu tố quan trọng để phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương; Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, trong đó có việc tập trung huy động, đầu tư nguồn vốn tín dụng chính sách đến với người dân...

Nghệ An triển khai dự án truyền tải điện gió gần 600 tỷ
Đời sống

Nghệ An triển khai dự án truyền tải điện gió gần 600 tỷ

Dự án đường dây 220kV ĐG Trường Sơn - Đô Lương (đoạn trên lãnh thổ Việt Nam) sau khi đưa vào hoạt động sẽ góp phần truyền tải công suất từ Lào về Việt Nam, giải quyết trực tiếp tình trạng thiếu điện khu vực miền Bắc, tăng cường liên kết lưới điện giữa miền Bắc Việt Nam với nước bạn Lào.

Chủ động cấp điện mùa nắng nóng
Đời sống

Chủ động cấp điện mùa nắng nóng

Trước dự báo thời tiết cực đoan với nhiều đợt nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng điện toàn quốc trong những tháng tới dự kiến tăng đột biến. Nhằm chủ động ứng phó với các tình huống phát sinh, Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO) đã xây dựng và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật và tổ chức, bảo đảm nguồn điện ổn định, an toàn, đặc biệt trong dịp lễ 30.4 - 1.5 và cao điểm mùa khô từ tháng 5 đến tháng 7.

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trước ngày nghỉ lễ 30.4 – 1.5
Đời sống

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trước ngày nghỉ lễ 30.4 – 1.5

Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có Công văn gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, BHXH các khu vực, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH các tỉnh) về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH của kỳ chi trả tháng 5.2025. Theo đó, hơn 3,3 triệu người hưởng trong toàn quốc sẽ nhận được lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng từ ngày 25 - 28.4.2025.