Thiền viện Trúc lâm Nhật Quang nỗ lực san sẻ yêu thương cùng người dân
Trong những ngày qua, tình hình dịch Covid-19 vẫn đang tiếp tục gia tăng, đợt bùng phát dịch lần thứ tư này có quy mô lớn, mức độ lây lan nhanh nhất từ trước đến nay với diễn biến rất phức tạp, khó lường. Tuy nhiên, để chống dịch hiệu quả phải tập trung thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội; từng khu phố, ấp, phải tận dụng các nguồn lực để giúp dân có cái ăn trong thời điểm này. Đó là 1 trong 5 giải pháp được Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Nai công bố nhằm khống chế dịch bệnh đến hết tháng 8.
Với quyết tâm cao nhất cùng Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai và các tầng lớp Nhân dân cùng đồng bào có đạo đang nỗ lực, tập trung, đồng lòng đẩy lùi dịch Covid-19. Lãnh đạo Giáo hội các tổ chức tôn giáo đã ban hành văn bản hướng dẫn chức sắc, chức việc, tín đồ và các cơ sở tôn giáo tích cực thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời huy động đồng bào có đạo không ngại khó khăn, tích cực ủng hộ, đóng góp chia sẻ tài lực, vật lực, suất cơm, gói quà và đã có trên 1.000 tình nguyện viên đăng ký tham gia tuyến đầu hỗ trợ cho lực lượng y tế chăm sóc người nhiễm Covid-19.

Phó ban Trị sự, kiêm Trưởng ban văn hóa Phật giáo TP. Biên Hòa, trụ trì Thiền viện Trúc lâm Nhật Quang Đại đức Thích Đạt Ma Toàn Hạnh chia sẻ, dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư này khiến cuộc sống của nhiều người lao động, người nghèo thêm chật vật, khó khăn nhưng chính trong hoàn cảnh đó, những nghĩa cử cao đẹp, những hành động tử tế của những tình nguyện viên đã làm bớt đi phần nào gánh nặng mưu sinh của những người yếu thế trong xã hội; góp phần động viên, cổ vũ những bác sĩ, chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch, thắp lên tình nhân ái, đoàn kết và niềm tin vượt qua dịch bệnh. Theo đó, Thiền viện Trúc lâm Nhật Quang mong muốn được đóng góp vào công tác phòng, chống dịch, cung cấp lương thực thực phẩm hỗ trợ 30 phường, xã của TP. Biên Hòa.

Cùng với đó, Thiền viện Trúc lâm Nhật Quang đã nỗ lực liên hệ với các điểm bán lương thực, thực phẩm để tổ chức vận chuyển về bàn giao cho chính quyền địa phương phát cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Song song với hoạt động thiện nguyện đó, các cơ sở tôn giáo cũng được trưng dụng làm nơi cách ly tập trung, tự lo trang trải chi phí, chăm sóc người già cô đơn không nơi nương tựa. Những nghĩa cử cao đẹp tình đoàn kết yêu thương và tấm lòng thiện nguyện được chính quyền và Nhân dân rất trân trọng, đã lan tỏa tình yêu thương, đầy lòng nhân văn, nhân ái của các tôn giáo trong đời sống xã hội. Với tinh thần tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam, thời gian tới, Thiền viện tiếp tục làm công tác thiện nguyện, cung cấp lương thực thực phẩm cho người dân gặp khó khăn. Đại đức Thích Đạt Ma Toàn Hạnh cũng mong rằng, có nhiều tấm lòng nhân ái, các mạnh thường quân sẽ cùng tham gia công tác thiện nguyện, chung tay với cả nước phòng chống dịch. Bên cạnh đó, thực hiện thông điệp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế” để quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19.
Từ ngày 25.7 đến 19.8, Thiền Viện Trúc Lâm Nhật Quang đã trao hơn 30 tấn gạo cho người dân tại các khu cách ly và trao nhu yếu phẩm cho UBND phường Long Bình 23 tấn rau củ quả, 25.000 khẩu trang y tế cung cấp cho 60.000 công nhân, người lao động đang sống trong nhà trọ và nơi bị phong toả, cách ly. Đồng thời, trao cho UBND thành phố Biên Hoà 1.100 thùng mỳ, 4 tấn Thanh Long và 25.000 khẩu trang y tế để thành phố hỗ trợ người dân gặp khó khăn mùa dịch; huyện ủy Long Thành 2 tấn Thanh Long, 10 tấn củ quả, 200 thùng mỳ, 5000 khẩu trang, đại diện lãnh đạo huyện ủy Long Thành đã tiếp nhận và bàn giao cho MTTQ huyện để phân phát cho người dân khu phong toả cách ly. Cùng với đó, tổng giá trị hoạt động thiện nguyện khoảng hơn 3 tỷ đồng.