Tên tuổi và nhân cách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng in đậm trong lòng Nhân dân, lưu danh cùng lịch sử dân tộc Việt Nam

Đúng 7 giờ sáng nay, 25.7, tại Nhà tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức trọng thể Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.

Cùng lúc đó, Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng trang trọng diễn ra tại Hội trường Thống Nhất (TP. Hồ Chí Minh) và tại quê nhà của Tổng Bí thư ở xã Đông Hội, huyện Đông Anh (TP. Hà Nội).

Nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân

Xúc động xen lẫn tự hào với tấm lòng thương nhớ khôn nguôi là tình cảm không khó để cảm nhận mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta cũng như bạn bè quốc tế dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, một tấm gương sáng ngời về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, người đảng viên cộng sản kiên trung, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, hiện thân đầy đủ phẩm chất, tài năng, bản lĩnh, trí tuệ của thế hệ lãnh đạo Việt Nam thời kỳ đổi mới.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng -4
Quang cảnh Hội trường Thống Nhất. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14.4.1944 tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội. Tham gia công tác từ năm 1967 và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam cùng năm (ngày 19.12.1967), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng 7 khóa liên tục (từ khóa VII đến nay); Ủy viên Bộ Chính trị 6 khóa liên tục (từ khóa VIII đến nay) và tham gia Thường trực Bộ Chính trị khóa VIII; Chủ tịch Quốc hội khóa XI và XII; Tổng Bí thư 3 khóa liên tục từ (khóa XI đến nay), Bí thư Quân ủy Trung ương; Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2021, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đại biểu Quốc hội 5 khóa liên tục (từ khóa XI đến nay).

Đánh giá cao những cống hiến của Tổng Bí thư đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Dân tộc, với tình cảm tiếc thương vô hạn về sự ra đi mãi mãi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người con yêu quý của Dân tộc Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nhân dân cùng bạn bè quốc tế, đã dành cho Người đứng đầu Đảng ta những tình cảm và đánh giá vô cùng xúc động.

Một trong những đánh giá như vậy, đó là với 80 năm tuổi đời và 57 năm tuổi Đảng, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn tuyệt đối trung thành, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; không ngừng rèn luyện, phấn đấu và có nhiều cống hiến quan trọng cho sự nghiệp cách mạng cao cả của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Đặc biệt, Tổng Bí thư là tấm gương sáng ngời về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; luôn sống chân thành, gần gũi, giản dị, khiêm tốn, nhân ái, nhân tình, nhân nghĩa và nhân văn; trăn trở lo toan cho Dân, cho Nước đến hơi thở cuối cùng.

Sinh thời, không phải chỉ trên cương vị Chủ tịch Quốc hội khóa XI và XII, đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII, XIII, XIV và XV (từ năm 2002 đến nay) mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành sự quan tâm sát sao đối với việc kiện toàn tổ chức và đổi mới hoạt động của Quốc hội Việt Nam trên từng mặt công tác, ở từng thời kỳ, từng nhiệm vụ. Đồng chí tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, khách quan, khoa học, đồng thời cũng rất cụ thể, sâu sắc, kết hợp giữa lý luận và thực tiễn về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. Trong niềm tiếc thương vô hạn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn xúc động ghi sổ tang: “Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Đồng chí; nguyện tiếp tục đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ, các thế hệ đi trước và Đồng chí đã lựa chọn”.

Một đời thanh bạch, liêm khiết, giản dị

“Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy/ Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu...” - có sự chia ly nào không đớn đau, không là tận cùng của đau khổ?

Có mặt tại Nhà tang lễ Quốc gia từ sáng sớm hôm qua, Phu nhân của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - bà Ngô Thị Mận cùng các con trai, con gái, con dâu, con rể, cháu nội và cháu ngoại, gia đình, người thân, những người đồng chí, người bạn thuở thiếu thời của Người đứng đầu Đảng ta đã không ngăn được những dòng nước mắt khi giờ phút phải tiễn biệt người chồng, người cha, người ông, người bạn nhất mực yêu quý Nguyễn Phú Trọng đang đến rất gần.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng -1
Phu nhân Ngô Thị Mận và toàn thể gia quyến vào viếng tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

Cả cuộc đời mình, dù giữ nhiều cương vị quan trọng khác nhau với 13 năm là Người đứng đầu Đảng ta, nhưng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lúc nào cũng vô cùng khiêm nhường, chan hòa và gần gũi trong cuộc sống thường ngày. Những ngày qua, hình ảnh Ông trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, vẫn ngồi quây quần gói bánh chưng cùng vợ con và các cháu trong căn nhà công vụ với bức tường loang lổ dịp Tết Kỷ Hợi 2019 có lẽ đã chạm đến những tầng sâu nhất của triệu triệu trái tim người dân Việt Nam. Đặc biệt, Tết năm nào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng gia đình mình cũng gói bánh chưng, như một cách để lưu giữ truyền thống đẹp của dân tộc Việt Nam cho con cháu. Lối sống thanh bạch, liêm khiết, vô cùng giản dị của Tổng Bí thư và gia đình ông khiến chúng ta càng thêm nể phục và kính trọng ông - một nhân cách, một con người văn hóa cao quý.

Trọn cuộc đời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn tuyệt đối trung thành, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, không ngừng bền bỉ cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Dân tộc và Nhân dân một cách tận tâm, tận lực và tận hiến đến những giây phút cuối cùng. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù khó khăn, khốc liệt đến đâu, Tổng Bí thư luôn cho thấy một tinh thần, ý chí “thép”, coi “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất!”, không lùi bước trước mọi thử thách, trở ngại; là trung tâm đoàn kết, hạt nhân lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Phong cách làm việc và lối sống của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thực sự là tấm gương tiêu biểu, mẫu mực về đạo đức cách mạng trong sáng, “cần, kiệm, liêm, chính”, “chí công vô tư”, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân kính trọng, tin tưởng và yêu quý, được bạn bè quốc tế trân trọng, đánh giá cao.

Nhà lãnh đạo Việt Nam có tầm nhìn xa, trông rộng

Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều đóng góp trên các mặt công tác và nhiều lĩnh vực. Ở lĩnh vực nào, Tổng Bí thư cũng để lại nhiều dấu ấn đậm nét. Một trong những lĩnh vực như vậy là đối ngoại và ngoại giao. Như khẳng định của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, thì “Đối ngoại là một trong những lĩnh vực in đậm nhiều dấu ấn nổi bật của đồng chí Nguyễn Phú Trọng”; và “những thành tựu của đối ngoại của Việt Nam trong các nhiệm kỳ qua không thể tách rời uy tín của cá nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”.

Các nhà lãnh đạo nước ngoài rất coi trọng và đánh giá cao vai trò, uy tín của cá nhân Tổng Bí thư, đó là điều hết sức đặc biệt. “Với bạn bè quốc tế, Tổng Bí thư chính là hiện thân của truyền thống “ngoại giao tâm công” của Việt Nam, thu phục lòng người bằng chính nghĩa, tình người, lẽ phải và đạo lý. Trong mọi hoạt động đối ngoại, với phong cách giản dị, cởi mở, chân thành, với cách ứng xử ngoại giao vừa chuẩn mực, vừa nghĩa tình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chạm đến trái tim, giành được cảm tình, sự mến phục lớn của các nhà lãnh đạo, Nhân dân, bạn bè quốc tế”, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh.

Vậy nên, hôm nay, trong Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiều bạn bè quốc tế đã “không quản đường xa”, thậm chí là “nửa vòng trái đất” để đến viếng, chia buồn với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam và cũng là để chia tay lần cuối với Nhà lãnh đạo xuất sắc của Việt Nam.

Lãnh đạo nhiều nước, các Đại sứ, tổ chức quốc tế viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng -1
Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith làm Trưởng đoàn, viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

Bay từ Thủ đô Vientiane sang Việt Nam, đầu giờ chiều nay, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước CHDCND Lào do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Phu nhân đã có mặt tại Nhà tang lễ Quốc gia, để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sẻ chia nỗi đau mất mát không gì bù đắp với Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam và Phu nhân Ngô Thị Mận cùng gia quyến.

Một lần nữa, hai Phu nhân của hai nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam và Lào tiếp tục giành cho nhau sự động viên, khích lệ, chia sẻ nỗi tiếc thương và đau buồn vô hạn trước sự ra đi mãi mãi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đúng như nhắn nhủ trong bức thư Phu nhân Naly Sisoulith đã gửi tới Phu nhân Ngô Thị Mận trước đó: “Mặc dù anh Trọng đã rời xa chúng ta, nhưng mong rằng tình cảm gắn bó giữa chị em chúng mình sẽ mãi mãi trường tồn cùng chúng ta và con cháu của chúng ta...”.

Đoàn Campuchia do ông Hun Sen làm trưởng đoàn, viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN
Đoàn Vương quốc Campuchia do Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen làm trưởng đoàn viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

Đến viếng và chia buồn về sự ra đi của Người đứng đầu Đảng ta, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen viết trong sổ tang: “Lãnh đạo và đảng viên Đảng Nhân dân Campuchia xin chân thành chia buồn sâu sắc với lãnh đạo và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trước sự qua đời của ngài Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Lãnh đạo Đảng Nhân dân Campuchia mất đi người đồng chí, nhà lãnh đạo Việt Nam có tầm nhìn xa, trông rộng đã ủng hộ mạnh mẽ, tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị tốt đẹp, sự hợp tác trên mọi lĩnh vực lâu đời giữa Việt Nam và Campuchia trên tinh thần hữu nghị giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia chúng ta...”.

Lãnh đạo nhiều nước, các Đại sứ, tổ chức quốc tế viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng -0
Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh ghi sổ tang. Ảnh: TTXVN

Dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Trung Quốc sang chia buồn, viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, Đại diện đặc biệt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã chuyển vòng hoa của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và vòng hoa của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Trước đó, ngay sau khi nhận được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gửi Điện chia buồn với nội dung sâu sắc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đích thân đến Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc để viếng, ghi sổ tang và phát biểu nhiều ý kiến đầy tình cảm đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong sổ tang, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh bày tỏ: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng - người bạn vĩ đại của Nhân dân Trung Quốc”.

Lãnh đạo nhiều nước, các Đại sứ, tổ chức quốc tế viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng -1
Đoàn Cộng hòa Cuba do Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández làm Trưởng đoàn, viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

Thay mặt Nhà nước và Nhân dân Cuba sang viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández gửi lời chia buồn sâu sắc nhất của nhà lãnh đạo Cách mạng Cuba, Đại tướng Raúl Castro và Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez trước sự ra đi của đồng chí Nguyễn Phú Trọng - người bạn thân thiết và thủy chung của Cuba.

“Đóng góp của đồng chí Nguyễn Phú Trọng vào việc phát triển các kết quả của tình đoàn kết, tình anh em giữa hai dân tộc, hai đảng và hai chính phủ có ý nghĩa quyết định. Những chuyến thăm thành công của đồng chí tới Cuba là minh chứng cho mối quan hệ tuyệt vời giữa hai nước và ý chí tiếp tục củng cố và mở rộng mối quan hệ này. Tháng 9.2023, tôi có cơ hội trò chuyện với đồng chí Nguyễn Phú Trọng về tình hình thực tế của Cuba, tôi sẽ nhớ mãi buổi gặp gỡ đó. Tôi là vị lãnh đạo Cuba cuối cùng có cơ hội trao đổi với đồng chí, người bạn thân thiết của Cuba” - Chủ tịch Quốc hội Cuba xúc động cho biết.

Theo Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, từ 7h đến 19h30 ngày 25.7, đã có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người), là đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị, các lực lượng vũ trang nhân dân, các đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức và bạn bè quốc tế, đồng bào... đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cả 3 địa điểm: Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Hội trường Thống nhất (TP. Hồ Chí Minh) và quê nhà Tổng Bí thư tại thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh (TP. Hà Nội).

Ngày mai, 26.7, đồng bào và bạn bè quốc tế còn thời gian trọn vẹn buổi sáng, từ 7h để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chia buồn cùng gia quyến đến trước khi diễn ra Lễ truy điệu vào lúc 13h và Lễ an táng vào 15h cùng ngày.

Thời khắc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và bạn bè quốc tế phải chia xa mãi mãi với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới rất gần.

13 giờ 38 phút ngày 19.7.2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Nhưng như khẳng định của Chủ tịch nước Tô Lâm khi ghi sổ tang, đó là: “Tên tuổi, sự nghiệp, nhân cách và những cống hiến to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng in đậm trong lòng Nhân dân, mãi mãi lưu danh trong lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng”.

Theo dòng sự kiện

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thoongloun Sisoulith tại Nhà Quốc hội nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thoongloun Sisoulith ngày 11.9.2024
Chính trị

Củng cố lòng tin chiến lược, mở rộng hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Lào

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào, Chủ tịch AIPA Saysomphone Phomvihane, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức CHDCND Lào và tham dự Đại hội đồng Liên Nghị viện các Quốc gia Đông Nam Á lần thứ 45 (AIPA-45) từ ngày 17 - 19.10. Đây là chuyến thăm chính thức CHDCND Lào đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trên cương vị người đứng đầu cơ quan lập pháp, thể hiện sự tin cậy, gắn bó giữa lãnh đạo cấp cao hai nước cũng như giữa cá nhân Chủ tịch Quốc hội ta với Chủ tịch Quốc hội bạn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thoongloun Sisoulith tại Nhà Quốc hội trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thoongloun Sisoulith ngày 11.9.2024
Chính trị

Thể hiện tính sinh động của quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Lào và tham dự AIPA-45 từ ngày 17 - 19.10. Trả lời phỏng vấn của các cơ quan báo chí Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachak, chuyến thăm và tham dự Đại hội đồng AIPA - 45 của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thể hiện tính sinh động của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Lê Thu Hà
Theo dòng sự kiện

Quốc hội Việt Nam chủ động, tích cực, đóng góp trách nhiệm cho AIPA-45

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào, Chủ tịch AIPA Saysomphone Phomvihane, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sẽ thăm chính thức CHDCND Lào và tham dự Đại hội đồng Liên Nghị viện các Quốc gia Đông Nam Á lần thứ 45 (AIPA-45) từ ngày 17 - 19.10. Trao đổi với báo chí trước thềm chuyến thăm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại LÊ THU HÀ cho biết, thông qua việc chủ động, tích cực tham gia đóng góp thực chất vào nội dung của AIPA thể hiện sự ủng hộ của Quốc hội Việt Nam đối với Quốc hội Lào đảm nhận thành công vai trò Chủ tịch ASEAN/AIPA và tổ chức thành công Đại hội đồng AIPA-45.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ: Điểm nhấn quan trọng trong năm kỷ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao
Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ: Điểm nhấn quan trọng trong năm kỷ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ, theo lời mời của Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh. Đây là chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1954 – 2024).

Góp phần củng cố vững chắc quan hệ giữa Việt Nam với Mông Cổ, Ireland, Pháp và cộng đồng Pháp ngữ
Chính trị

Góp phần củng cố vững chắc quan hệ giữa Việt Nam với Mông Cổ, Ireland, Pháp và cộng đồng Pháp ngữ

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh, Tổng thống Ireland Michael D. Higgins và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ, Ireland, tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 và thăm chính thức Cộng hòa Pháp từ ngày 30.9 đến ngày 7.10.2024.

Từ New York tới La Habana: Nâng tầm vị thế quốc tế - Vun đắp tình hữu nghị thủy chung
Chính trị

Từ New York tới La Habana: Nâng tầm vị thế quốc tế - Vun đắp tình hữu nghị thủy chung

Tối 28.9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới sân bay quốc tế Nội Bài, thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khóa 79, làm việc tại Hoa Kỳ và sau đó là thăm cấp Nhà nước tới Cuba theo lời mời của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez cùng Phu nhân.

Tổng thiệt hại kinh tế do bão lũ ước tính trên 81.503 tỷ đồng
Theo dòng sự kiện

Tổng thiệt hại kinh tế do bão lũ ước tính trên 81.503 tỷ đồng

Ngày 28.9, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác phòng chống và khắc phục hậu quả bão số 3. Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan cho biết, tổng thiệt hại kinh tế do bão lũ ước tính ban đầu trên 81.503 tỷ đồng.

Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Cuba
Theo dòng sự kiện

Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Cuba

Nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba theo lời mời của Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez và Phu nhân, hai bên đã ra Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện trong giai đoạn mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án cao tốc TP Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành
Theo dòng sự kiện

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án cao tốc TP Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành

Sáng 26.9, trong chương trình công tác tại Bình Dương, Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát thực địa, kiểm tra tiến độ triển khai dự án đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương.

Việt Nam - Lào thắt chặt quan hệ giữa hai cơ quan tuyên giáo và tuyên huấn
Theo dòng sự kiện

Việt Nam - Lào thắt chặt quan hệ giữa hai cơ quan tuyên giáo và tuyên huấn

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào từ 23-26.9 của Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo làm Trưởng đoàn, chiều 25/9 tại thủ đô Vientiane, Đoàn đã đến chào xã giao ông Khamphanh Pheuyavong, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.