Thêm cơ hội nhập khẩu bông từ châu Phi
Châu Phi là thị trường cung cấp bông đáng kể cho Việt Nam, nhưng hiện nay doanh nghiệp Việt Nam vẫn phải nhập khẩu qua trung gian. Điều này dẫn đến nhiều bất cập như tăng chi phí mua nguyên liệu đầu vào, phản hồi về chất lượng đến nhà sản xuất khó khăn, ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất và thời hạn giao hàng của doanh nghiệp dệt may Việt Nam. Nhằm tháo gỡ khó khăn này, Vụ Thị trường châu Phi -Tây Á - Nam Á, Bộ Công thương phối hợp với Hiệp hội Dệt may Việt Nam và Hiệp hội Bông sợi Việt Nam tổ chức hội thảo “Chuỗi giá trị và minh bạch thị trường - Thúc đẩy xuất khẩu bông của các nước Đông và Nam Phi sang Việt Nam”.
![]() Nguồn: images.dvt.vn |
Theo Hiệp hội Bông sợi Việt Nam, sản xuất bông xơ trong nước mới chỉ đạt 7.000 tấn, trong khi năm 2010 Việt Nam đã nhập tới 357.000 tấn bông. Các nước cung cấp chính cho Việt Nam là Hoa Kỳ chiếm tỷ trọng 35%, tiếp đến là Ấn Độ 32%, châu Phi 19% và các thị trường khác 14%. Năm 2010 Việt Nam đã mua bông từ 22 nước châu Phi với tổng trị giá là 164 triệu USD. Các nước châu Phi cung cấp bông chủ yếu cho Việt Nam là Tanzania, Bờ Biển Ngà, Mali, Benin, Burkina Faso và Cameroon. Trong những năm tới, khi sản xuất bông trong nước chưa thể đáp ứng được nhu cầu của ngành dệt may, thì bông châu Phi, bao gồm cả các nước Đông và Nam Phi vẫn là lựa chọn của nhiều doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, đến thời điểm này, hầu hết các doanh nghiệp nước ta đều phải nhập khẩu bông từ châu Phi qua các doanh nghiệp thương mại trung gian. Điều này có mặt thuận lợi nhưng cũng gây không ít khó khăn cho doanh nghiệp Việt Nam. Theo Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dệt sợi DAMSAN, Thái Bình Vũ Huy Đông, nhập qua trung gian có thuận lợi là cần số lượng bao nhiêu, từ nguồn thị trường nào, thời gian nào… đều được đáp ứng. Nhưng khó khăn phát sinh thêm là chi phí đầu vào, hoặc có những lô hàng không đạt chất lượng thì khâu khiếu nại rất lâu được giải quyết, thậm chí là không được giải quyết vì thông tin phản hồi phải thông qua doanh nghiệp trung gian mới đến được nhà sản xuất.
Nguyên nhân căn bản khiến các doanh nghiệp Việt Nam phải nhập khẩu bông từ châu Phi qua trung gian do thiếu hệ thống ngân hàng hỗ trợ giao dịch, thiếu hệ thống logistic phù hợp, chi phí vận chuyển cao, tình trạng lừa đảo thương mại, không tôn trọng hợp đồng đôi khi vẫn xảy ra… Để tháo gỡ bất cập này, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam Vũ Đức Giang cho rằng, cần phải yêu cầu doanh nghiệp nước bạn cung cấp thêm thông tin về năng lực sản xuất, chất lượng, cũng như phương thức thanh toán phải trao đổi cụ thể. Doanh nghiệp cần hỗ trợ thêm thông tin từ tham tán thương mại ở các nước châu Phi và những cuộc hội thảo về bông ở các nước này để có thông tin đầy đủ, từ đó quyết định nhập khẩu.
Vụ trưởng Vụ thị trường châu Phi - Tây Á - Nam Á Lý Quốc Hùng cho biết, Bộ Công thương đang cùng với các bộ, ngành, đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đẩy mạnh ký các thỏa thuận hợp tác giữa ngân hàng trung ương hai nước, khuyến khích các ngân hàng thương mại Việt Nam thiết lập quan hệ đại lý với các ngân hàng thương mại tại châu Phi, tiến tới mở văn phòng đại diện, hoặc chi nhánh tại châu Phi từ đó bảo đảm việc thanh toán và doanh nghiệp Việt Nam có thể yên tâm khi làm ăn buôn bán với thị trường này.
Theo đánh giá của Hiệp hội Bông sợi Việt Nam, tiềm năng sản xuất bông của các nước châu Phi rất lớn vì bông được trồng theo hình thức có tưới. Giá bông xuất khẩu của khu vực thị trường này tương đối hợp lý hơn so với các thị trường khác cho dù vẫn phải nhập khẩu qua trung gian. Tuy nhiên, điều kiện thu hái, chế biến còn đơn giản, thủ công, nên chất lượng bông chưa cao, lẫn nhiều tạp chất. Phó chủ tịch Hiệp hội Bông sợi Việt Nam Nguyễn Sơn cho rằng, khi điều kiện kinh tế khá hơn thì các nước châu Phi sẽ tăng cường sản xuất bông. Thị trường châu Phi đang là nguồn xuất khẩu lớn thứ 3, thứ 4 trên thế giới. Qua những buổi hội thảo như thế này sẽ thiết lập kênh thông tin, đặc biệt qua các đoàn của Việt Nam sang thăm châu Phi và châu Phi sang thăm Việt Nam, sẽ tiến tới thiết lập được quan hệ trực tiếp giữa doanh nghiệp hai bên, để có thể có nguồn bông chất lượng bảo đảm, giá cả cạnh tranh hơn, có lợi cho doanh nghiệp…