Thêm cơ hội “an cư” cho người lao động thu nhập thấp

Nhằm bảo đảm tốt nhất việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động, Luật Nhà ở 2023 đã bổ sung thêm chủ thể xây dựng nhà ở, đó là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đây là nội dung được đông đảo người lao động mong muốn và kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng giải quyết được tình trạng thiếu hụt trầm trọng nguồn cung nhà ở giá rẻ cho người thu nhập thấp, có hoàn cảnh đặc biệt và cải thiện được tình trạng thiếu hụt nhà đầu tư cho thị trường nhà ở xã hội hiện nay.

Mong muốn được thuê nhà ở xã hội

Trước thực trạng thị trường bất động sản đang có nhiều biến động, giá nhà ở ngày càng lên cao gấp nhiều lần so với thu nhập của đa số người dân, dẫn đến việc tiếp cận, sở hữu một căn nhà ở xã hội của người lao động gặp rất nhiều khó khăn. Người dân mong mỏi có thể gia tăng nhà ở xã hội cho thuê để giảm gánh nặng tài chính, cho họ có nơi “an cư lạc nghiệp”.

Là công nhân KCN Thăng Long (huyện Đông Anh, Hà Nội) gần 10 năm nay, gia đình chị Nguyễn Thị Nga (quê Phú Thọ) đang thuê trọ tại chung cư khu nhà ở công nhân xã Kim Chung (huyện Đông Anh). Dù được thuê tại khu nhà ở công nhân nhưng cuộc sống hàng ngày của gia đình chị khá vất vả vì chất lượng dịch vụ không bảo đảm, gây bất tiện cho sinh hoạt. Song, với mức thu nhập của 2 vợ chồng chỉ đủ nuôi 2 con ăn học, chị vẫn chấp nhận thuê.

Chị Nga cho biết, ước mơ mua nhà ở xã hội không chỉ của riêng chị mà của rất nhiều công nhân xa quê khác nhưng với nguồn thu nhập như hiện tại, thì đây là giấc mơ quá “xa xỉ”. Khi biết Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam sẽ dùng quỹ phúc lợi của mình để xây nhà cho công nhân, người lao động thuê, gia đình rất ủng hộ và mong chờ sẽ sớm thuê được căn nhà ở xã hội có đầy đủ tiện ích, bảo đảm sinh hoạt hàng ngày và có không gian vui chơi cho trẻ nhỏ.

20230914_105744_20231103201836.jpg
Công nhân làm việc trong các nhà máy cụm công nghiệp hiện có nhu cầu rất lớn về nhà ở. Ảnh: Nguyễn Đức

Trước thông tin này, nhiều người lao động thu nhập thấp rất vui mừng bởi có thêm cơ hội tiếp cận các dự án nhà ở xã hội. Tuy nhiên, đa số người lao động cũng mong muốn, giá thuê nhà ở xã hội sẽ hợp lý để họ có thể tiếp cận. Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương Nguyễn Kim Loan cho biết: hiện nay, mỗi công nhân tại tỉnh có thu nhập 7 - 8 triệu đồng/tháng, cao lắm chỉ 10 triệu, trong khi người lao động phải lo nhiều chi phí nên rất khó để mua được nhà. Chính vì vậy, giải pháp nhà ở cho thuê rất hữu ích, đáp ứng nhu cầu của người lao động và cũng giảm các thủ tục cho người lao động tiếp cận với nơi sinh sống có chất lượng sống, tiện ích cao hơn.

Nâng cao chất lượng cuộc sống người lao động

Luật Nhà ở 2023 đã bổ sung quy định Tổng LĐLĐ Việt Nam vào nguồn lực đầu tư phát triển nhà ở xã hội. Theo đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tham gia vào thị trường với vai trò là cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn tài chính công đoàn cho công nhân, người lao động thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách thuê nhà ở xã hội. Điều này sẽ góp phần hoàn thành Đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 của Chính phủ thời gian tới.

Hiện, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã thí điểm dự án 244 căn nhà ở xã hội cho thuê ở tỉnh Hà Nam và mô hình được người lao động quan tâm. Trưởng Ban Quản lý dự án Thiết chế công đoàn (Tổng LĐLĐ Việt Nam) Lê Văn Nghĩa cho biết: qua khảo sát, đánh giá nhu cầu nhà ở công nhân tại một số địa phương, công nhân mong muốn được thuê nhà của Tổng LĐLĐ Việt Nam xây dựng, thay vì phải thuê ở nhiều khu dân cư chưa bảo đảm chất lượng, giá thuê lại cao. Do vậy, mô hình này đã cho thấy hiệu quả khi giúp người lao động thuê nhà với chi phí rẻ, có đầy đủ cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh, giúp người lao động nâng cao chất lượng cuộc sống.

Việc phát huy vai trò của Tổng LĐLĐ Việt Nam trong sứ mệnh mới này kỳ vọng sẽ mang lại nhiều tác động tích cực cho thị trường nhà ở xã hội. Đồng thời, với tư cách là chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ góp phần cải thiện tình trạng thiếu hụt nhà đầu tư, và giải quyết được bài toán cấp thiết về nhu cầu chỗ ở cho người lao động.

Xã hội

Người lao động thuê căn hộ ở Khu thiết chế công đoàn tại tỉnh Hà Nam
Xã hội

Tạo môi trường sống an toàn, hạnh phúc cho người lao động

Nhằm bảo đảm tính đồng bộ, khả thi trong đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân, người lao động theo quy định, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã xây dựng Kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các KCN, khu chế xuất. Theo đó, chỉ đầu tư dự án xây dựng thiết chế công đoàn gần KCN, bảo đảm vị trí thuận lợi cho việc đi lại và sinh hoạt của đoàn viên và người lao động.

Cán bộ NHCSXH tỉnh Trà Vinh và Sư cả chùa Giồng Lớn Trương Văn Biển trao đổi phương án tuyên truyền các chính sách cho vay mới tới bà con
Xã hội

Bài 1: Huy động sức mạnh đại đoàn kết

Thay đổi tư duy, xóa nghèo từ tư tưởng để người dân tự lực vươn lên thoát nghèo là yếu tố quan trọng mà Trà Vinh xác định trong công cuộc giảm nghèo của địa phương. Để thực hiện thành công mục tiêu này, tỉnh xác định, phải lôi cuốn, tập hợp sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc, kết hợp với các nguồn lực khác; trong đó, có nguồn lực từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH).

Quang cảnh buổi thu nhận mẫu ADN cho các thân nhân liệt sỹ tại huyện Thạch Thất
Xã hội

Thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ tại Hà Nội

Sáng 19.9, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Bộ Công an) phối hợp với Công an TP. Hà Nội, UBND huyện Thạch Thất (Hà Nội) tổ chức triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ trên địa bàn 3 huyện Hoài Đức, Phúc Thọ và Thạch Thất.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: BH
Xã hội

BHXH Việt Nam kịp thời giải quyết quyền lợi của người tham gia sau bão Yagi

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa tổ chức cuộc họp về việc chủ động, khẩn trương khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của bão số 3 (Yagi), đảm bảo giải quyết kịp thời, đầy đủ quyền lợi của người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) với thủ tục nhanh nhất, đơn giản nhất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Đặt tính mạng, an toàn, sức khỏe của người dân lên trên hết"
Xã hội

Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Đặt tính mạng, an toàn, sức khỏe của người dân lên trên hết"

Trưa 10.9, tại trụ sở Thị ủy Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến, kết nối với một số điểm cầu tại các tỉnh, thành phố Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội về công tác ứng phó mưa lũ, thiên tai, khắc phục hậu quả bão số 3, bảo đảm tính mạng, sức khỏe, an toàn, đời sống nhân dân trên địa bàn các tỉnh.

Công nhân xây dựng Hà Nội căng mình khắc phục hậu quả sau Bão Yagi
Xã hội

Công nhân xây dựng Hà Nội căng mình khắc phục hậu quả sau Bão Yagi

Để khắc phục hậu quả do Bão Yagi, đặc biệt là cây đổ, cành cây gãy... gây ảnh hưởng đến giao thông, công nhân ngành xây dựng Hà Nội đã căng mình, không quản khó khăn, nguy hiểm để nhanh chóng giúp những tuyến đường lưu thông trở lại, bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho người dân Thủ đô.