Thay đổi ở Bắc vĩ tuyến 38
CHDCND Triều Tiên vừa tiến hành cải tổ nội các trong phiên họp Quốc hội bất thường ngày 7.6, đáng kể nhất là chức vụ Thủ tướng và Phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Quốc gia (NDC) Triều Tiên. Trong bối cảnh Chính quyền Seoul xúc tiến các biện pháp trừng phạt nước láng giềng phía Bắc sau vụ chìm tàu Cheonan, những thay đổi nhân sự bên kia vĩ tuyến 38 càng thu hút sự chú ý của dư luận.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, theo đề xuất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, ông Choe Yong-rim -Tổng thư ký Đoàn Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tối cao (Quốc hội)- đã được bầu làm Thủ tướng, thay ông Kim Yong-il. Cũng tại kỳ họp này, ông Jang Song-thaek được bầu làm Phó chủ tịch NDC. Ngoài ra, Quốc hội Triều Tiên còn bầu một số vị trí lãnh đạo khác trong chính phủ.
Tham dự Kỳ họp thứ ba của Hội đồng Nhân dân Tối cao Triều Tiên khóa 12 có nhà lãnh đạo Kim Jong-il, người đã tiến cử ông Jang Song-thaek làm nhân vật số 2 của NDC, trực tiếp lãnh đạo Quân đội Nhân dân. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2003, Quốc hội Triều Tiên họp hai kỳ trong một năm. Kỳ họp thứ nhất diễn ra vào tháng 4.2010 với nội dung xoay quanh vấn đề phát triển kinh tế. Kỳ họp thứ hai diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên sau vụ tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc bị đắm ở Hoàng Hải.
Tuy nhiên, trái với dự đoán, kỳ họp Quốc hội bất thường của Triều Tiên đã không đả động đến vụ tai nạn tàu Cheonan, cho thấy Triều Tiên muốn chú trọng vào những vấn đề nội bộ. Trong một thông báo ngắn gọn, KCNA cho biết việc bổ nhiệm Thủ tướng mới nằm trong kế hoạch cải cách cơ cấu và các vấn đề về tổ chức. Ngoài vị trí Thủ tướng, còn có 3 Phó thủ tướng và 3 bộ trưởng các bộ Công nghiệp, Lương thực và Thể thao bị cách chức. Trong khi đó, bên này vĩ tuyến 38, giới phân tích tại Seoul cho rằng việc thay đổi nhân sự trong guồng máy lãnh đạo Triều Tiên là tín hiệu cho thấy ông Kim Jong-il đang nỗ lực chuẩn bị cho việc chỉ định người kế vị.
Sự thay đổi đáng chú ý đầu tiên liên quan đến chức vụ Thủ tướng. Tân thủ tướng Choe Yong-rim, 81 tuổi, nguyên là người đứng đầu đảng bộ Đảng Lao động tại khu vực Bình Nhưỡng và là một nhân vật thân cận với Kim Jong-un, con trai út của lãnh đạo tối cao Triều Tiên. Trong bối cảnh kinh tế Triều Tiên ngày càng kiệt quệ do các lệnh trừng phạt quốc tế, ông Kim Jong-il cần ai đó có khả năng kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng nguồn tài nguyên hạn chế, giải quyết được những vấn đề có thể gây bất ổn xã hội và đe dọa tới sự chuyển giao quyền lực êm thấm. Ông Choe được xem là người thích hợp nhất để tiến hành chính sách này.
Thay đổi thứ hai cũng được chú ý nhiều là việc bổ nhiệm ông Jang Song-thaek. Ông là em vợ của nhà lãnh đạo Kim Jong-il và cậu ruột của Kim Jong-un. Tên tuổi tân Phó chủ tịch NDC ít được cộng đồng quốc tế biết đến, nhưng lâu nay, ông vẫn được coi là “người đáng tin cậy nhất, có thể đặt nền tảng cho việc chuyển giao quyền lực” của ông Kim Jong-il diễn ra suôn sẻ. Việc bổ nhiệm ông Jang khiến dư luận phương Tây cho rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên đang dọn đường cho việc chuyển giao quyền lực. Vấn đề người kế nhiệm nhà lãnh đạo 68 tuổi của Triều Tiên bắt đầu được nhắc tới kể từ sau khi có tin ông bị đột quỵ hồi tháng 8.2008. Trong trường hợp sức khỏe không cho phép và Kim Jong-il phải rút lui khỏi quang cảnh chính trị Triều Tiên, ông Jang sẽ là người giúp đỡ Kim Jong-un tiếp nối sự nghiệp của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành và nhà lãnh đạo Kim Jong-il. Trong những năm trở lại đây, vai trò của ông Jang Song-thaek trong Đảng Lao động Triều Tiên không ngừng được mở rộng và một số chuyên gia phân tích chính trị nhìn thấy ở ông Jang khả năng đảm nhận tốt nhiệm vụ “nhiếp chính” nếu Kim Jong-un được chọn làm người kế vị.
Một số nhà phân tích ở Seoul, cho rằng những thay đổi nhân sự cho thấy nhà lãnh đạo Kim Jong-il đang cảm thấy áp lực từ những khó khăn kinh tế trong nước nhất là kể từ sau vụ đổi tiền, cũng như áp lực của cộng đồng quốc tế vốn đang áp đặt lệnh trừng phạt Triều Tiên do nước này tiến hành thử hạt nhân hồi năm ngoái.