“Thành phố và nhà đầu tư cùng thắng”

Đông Bắc 20/09/2016 07:47

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Hải Phòng năm 2016 với thông điệp “Hải Phòng là điểm đến của nhà đầu tư”, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo phải coi trọng hoạt động của nhà đầu tư, coi “thắng lợi của nhà đầu tư là thắng lợi của mình, thất bại của nhà đầu tư là nỗi lo lắng, thất bại của chính mình”.

Thu hút 12,8 tỷ USD

Hội nghị xúc tiển đầu tư có quy mô lớn, lần đầu tiên được Hải Phòng tổ chức đã thu hút gần 90 nhà đầu tư đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trong đó có Nhật Bản (19) và Hàn Quốc (19) cùng hơn 200 nhà đầu tư trong nước. Các đại biểu dự Hội nghị đã chứng kiến việc trao giấy chứng nhận đầu tư, cam kết hợp tác đầu tư có tổng giá trị lên đến 12,8 tỷ USD.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc thu hút đầu tư của Hải Phòng trong thời gian qua. Trong đó, 9 tháng năm 2016, Hải Phòng đã thu hút được 2,7 tỷ USD vốn đầu tư FDI, gấp 5 lần so với năm 2015, trở thành địa phương đứng đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư FDI. Ngoài nguồn vốn FDI, Hải Phòng đã kêu gọi được nhiều doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư trong nước đến đầu tư tại Hải Phòng.

Thủ tướng đánh giá, có được thành tựu kể trên do Hải Phòng đã có nhiều đổi mới, cải cách môi trường đầu tư theo hướng thông thoáng, với tinh thần “Thành phố và nhà đầu tư cùng thắng”. Nguồn lực đầu tư trong nước, FDI là cơ sở vững chắc để Hải Phòng dịch chuyển cơ cấu kinh tế, chuyển từ kinh tế nâu sang kinh tế xanh, từng bước di chuyển các cơ sở đóng tàu, xi măng, các cơ sở sản xuất từ nội thành ra ngoại thành nhằm bảo đảm cho người dân có môi trường sống tốt hơn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến Lễ ký cam kết của các nhà đầu tư với TP Hải Phòng (Ảnh: Đông Bắc)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến Lễ ký cam kết của các nhà đầu tư với TP Hải Phòng (Ảnh: Đông Bắc)

Thủ tướng cũng hoan nghênh, đánh giá cao các nhà đầu tư quốc tế, trong nước đã tin cậy, đầu tư vào Hải Phòng; yêu cầu Hải Phòng cũng như các địa phương, các ngành trong cả nước phải coi thắng lợi của nhà đầu tư là thắng lợi của mình, thất bại của nhà đầu tư là nỗi lo lắng, thất bại của chính mình.

Ngay tại Hội nghị, LG Innotek (Hàn Quốc), Flat Hongkong (Hong Kong), Ohsung Display (Hàn Quốc), Công ty CP KCN Đình Vũ (liên doanh đa quốc gia) đã nhận giấy chứng nhận đầu tư lên tới 1,029 tỷ USD thực hiện các dự án sản xuất linh kiện điện tử, kính năng lượng mặt trời, động cơ điện, màn hình LCD và mở rộng Khu CN Đình Vũ.

Ngoài ra, hàng loạt các DN, nhà đầu tư trong nước như tập đoàn Vingroup, Sun Group, Him Lam, Xuân Trường, Xuân Thành, FLC, Phúc Lộc, Tổng Công ty xây dựng số 1 (Bộ Xây Dựng)... đã cam kết đầu tư tổng cộng gần 8 tỷ USD (quy đổi) để xây dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (giai đoạn 2), Khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp Cát Bà, Khu nghỉ dưỡng Đảo Dấu, Khu du lịch tâm linh đảo Cái Tráp, Khu đô thị mới Bắc sông Cấm, Khu nghỉ dưỡng sinh thái FLC Đồ Sơn; các tuyến đường, cầu vành đai 3, nâng cấp, cải tạo quốc lộ 10 (đoạn qua địa bàn huyện Thủy Nguyên), đầu tư tuyến đường ven biển; đầu tư 500ha khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn.

Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường

Các nhà đầu tư nước ngoài như Mckinley Asia cam kết đầu tư 4 tỷ USD phát triển khu phức hợp và nhà máy điện mặt trời, VSip cam kết đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư thứ cấp. Tập đoàn Rent A Port (Vương Quốc Bỉ) cam kết thực hiện đầu tư, đồng bộ hạ tầng các Khu công nghiệp Deep C có tổng diện tích 1.166ha trong Khu kinh tế Đình Vũ. Công ty CP phát triển Khu đô thị Kinh Bắc tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, mở rộng thêm 400ha KCN Tràng Duệ.

Ngoài các dự án phát triển công nghiệp kể trên, Hải Phòng cũng ký cam kết với các nhà đầu tư ACG Holding (Singapore), Tokyo LLC (Nhật Bản), Công ty CP đầu tư xây dựng HJC, Công ty TNHH Choa (Nhật Bản), Công ty Xi măng Chinfon... xây dựng hàng loạt các tổ hợp khách sạn 5 sao, chung cư cao cấp, sân golf tại các quận huyện Lê Chân, An Lão, tuyến đường Hồ Sen - Cầu Rào 2 (quận Lê Chân)

Tại Hội nghị, Vietcombank - Chi nhánh Hải Phòng cũng ký cam kết cung cấp gói tín dụng 203 triệu USD cho Công ty TNHH Cảng Container quốc tế Hải Phòng để xây dựng Hợp phần B Cảng cửa ngõ Quốc tế Hải Phòng.

Đặc biệt, Công ty TNHH Ngọc Linh và Công ty Cổ phần DAP ký cam kết đầu tư 700 tỷ đồng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến bã thải thạch cao (gypsum) của Công ty DAP làm phụ gia xi măng và vật liệu xây dựng nhằm loại bỏ nguy cơ gây ô nhiễm môi trường từ bãi thải nhà máy DAP.

Tại Hội nghị, đại diện tập đoàn Rent A Port (Vương Quốc Bỉ) cũng cam kết hỗ trợ, vận động Chính phủ Vương quốc Bỉ cho vay 8 triệu Euro, 4 triệu USD từ nguồn vốn ODA để Hải Phòng nâng cấp các dự án y tế, giáo dục, nước sạch, năng lượng gió trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Thành, Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP đã cam kết trước Chính phủ, các nhà đầu tư sẽ quyết liệt hơn nữa để cải thiện môi trường đầu tư; tạo  chuyển biến căn bản trong tư duy, nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức TP nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư theo hướng thuận lợi, hấp dẫn hơn để nhà đầu tư đến với Hải Phòng nhanh nhất, thuận tiện nhất; nhà đầu tư được phục vụ tốt nhất và mang lại hiệu quả đầu tư cao nhất khi đầu tư vào Hải Phòng.

Góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013

    Nổi bật
        Mới nhất
        “Thành phố và nhà đầu tư cùng thắng”
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO