Thành phố có tên dài nhất châu Âu
Nếu muốn học tên thành phố (gồm đầy đủ cả đọc lẫn viết) có lẽ bạn phải mất cả ngày. Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, thuộc xứ Wales, vương quốc Anh, với 58 ký tự, được xem là thành phố có tên dài nhất châu Âu.

Trên Wikipedia, tên thành phố được kèm theo nút đọc bên cạnh, thậm chí còn được đưa vào bài tập phát âm những từ khó tiếng Anh. Nếu bạn muốn chơi khăm ai đó, có thể thử bảo họ đọc tên thành phố này. Thành phố ra đời vào thời kỳ đồ đá mới và nông nghiệp giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế thành phố, phần lớn người dân vẫn sống bằng nghề nông đến ngày nay. Năm 1844, 92% diện tích đất của Llanfairpwll chỉ có 3 người cư trú. Nhiều thế kỷ trôi qua, Llanfairpwll bắt đầu được khai phá và trở thành một thị trấn nhỏ đông đúc hơn. Năm 1563, thành phố chỉ có 80 dân sống trong 16 ngôi nhà, nhưng năm 1801 đã có 83 ngôi nhà và 385 người dân.
Vào thế kỷ XIX, những sự thay đổi bắt đầu đến với thành phố nhờ vào tuyến đường mới Aroute của Thomas Telford (kiến trúc sư nổi tiếng người Anh) trong những năm 1820 và tuyến đường sắt mới đi qua cây cầu Britannia vào đầu những năm 1850. Một phần ngôi làng được xây mới xung quanh khu vực đường sắt. Kết quả là nhiều thợ thủ công, thương nhân và chủ quán đến làm ăn tại ngôi làng và Llanfairpwll trở thành trung tâm buôn bán quan trọng, phục vụ các vùng nông nghiệp quanh đó như Llanedwen và Penmynydd. Dần dần, một bưu điện, hai trường học và khoảng nửa tá quán rượu, nhà máy bia, một khách sạn phục vụ khách du lịch mọc lên. Năm 1889, 12 hàng thực phẩm ra đời để phục vụ 961 dân trong làng. Khoảng năm 1894, chợ gia súc bắt đầu xuất hiện và tại thành phố cảng bên cạnh Pwllfanogl, một nhà máy đá đen cũng khai trương. Thời kỳ kinh tế rực rỡ nhất của thành phố là từ năm 1850 - 1914, nhưng sau năm 1918 chững lại, khi những người lính từ Chiến tranh Thế giới thứ nhất trở về và làng phải đối mặt với nạn nhập cư, thất nghiệp. Đến những năm 1960 - 1970, hoạt động của ngôi làng bắt đầu khôi phục. Các công trình được xây dựng khắp làng và dân số cũng tăng mạnh, từ 1.172 người năm 1961 đến 3.101 năm 1991.
Trong ngôn ngữ Gallois, tên đầy đủ của Llanfairpwll có nghĩa là “Nhà thờ thánh Marie nằm trong hốc của cây phỉ trắng gần dòng nước xoáy nhanh và nhà thờ thánh Tysilio gần hang động đỏ”. Tên thành phố có thể được cắt thành Llan-vire-pooll-guin-gill-go-ger-u-queern-drob-ooll-landus-ilio-gogo-goch, theo đúng cách đọc phiên âm tiếng Anh. Do quá dài, nên tên thành phố thường được viết tắt là Llanfair PG (hay Llanfairpwll theo ngôn ngữ Gallois) nhằm phân biệt với những nơi khác trên xứ Wales cũng được gọi là Llanfair.
Đây cũng là địa điểm du lịch hút khách. Điều trước hết du khách không thể bỏ qua là chụp một bức ảnh với tên bảng hiệu của thành phố hay một cửa hàng nào đó và đóng dấu hộ chiếu ở bưu điện thành phố. Tại cột Marquis của xứ Wales, du khách có thể có cái nhìn tuyệt đẹp về xứ Wales và eo biển Menai. Không khí trong lành và yên bình của thành phố gợi cho du khách không khí cổ xưa và một cuộc sống không quá nhuốm màu công nghiệp và khói bụi.
Tên của thành phố được đặt vào năm 1860 bởi hội đồng làng, mục đích chính là để có tên đường sắt dài nhất nước Anh. Năm 1973, tên của thành phố thậm chí được đặt cho một tạp chí đăng chủ yếu những bài thơ của nhà thơ Anh Jeremy Prynne.
Được coi là thành phố có tên dài nhất châu Âu nhưng nếu so sánh với thành phố có tên dài nhất thế giới thì còn xa. Bạn có biết Krung Thep Maha Nakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Ayutthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udom Ratchaniwet Mahasathan Amon Phiman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanu Kamprasit (có nghĩa là “Thành phố của các thánh thần, thành phố vĩ đại của những vị thần bất tử, thành phố châu báu tráng lệ của thần Indra, chiếc ngai vàng của đức vua Ayutthaya, thành phố của đền đài tráng lệ, thành phố của cung điện và lãnh địa hoành tráng nhất của Hoàng gia, ngôi nhà của thần Vishnu và tất cả các vị thần) là của thành phố nào không? Xin thưa đó là tên đầy đủ của Bangkok, thủ đô Thái Lan.