Thảm sát tại trường học ở Peshawar sẽ thay đổi Pakistan

Ngọc Điệp 18/12/2014 08:52

Bàng hoàng và phẫn nộ là phản ứng chung của cộng đồng thế giới trước vụ tấn công vào trường học ở Peshawar, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa. Giới phân tích nhận định vụ việc sẽ làm thay đổi Pakistan như vụ 11.9 từng làm thay đổi nước Mỹ.

 Nguồn: Reuters
Nguồn: Reuters
Vụ việc bắt đầu vào sáng ngày 16.12 khi 7 tay súng trên người quấn đầy thuốc nổ đột nhập vào một trường học từ nghĩa địa ở phía sau. Trong trường khi đó có khoảng 500 học sinh và giáo viên. Rất nhiều người, phần lớn là học sinh đã thiệt mạng ngay trong giờ đầu tiên khi những kẻ tấn công bao vây trường và nã đạn bừa bãi vào đám đông. Khi quân đội có trực thăng được huy động tới hiện trường, cuộc giao tranh dữ dội đã nổ ra. Những kẻ tấn công sử dụng bom tự chế đặt ở nhiều địa điểm quanh trường để cản bước quân đội và tự kích nổ khi bị dồn đến đường cùng. Những kẻ tấn công cuối cùng đều bị tiêu diệt, nhưng đã có 141 người thiệt mạng, trong đó có 131 trẻ em, chưa kể tới hơn 200 người bị thương. Trong buổi họp báo, phát ngôn viên quân đội, Tướng Asim Bajwa cho biết, những kẻ khủng bố không tấn công với mục đích bắt con tin mà tàn sát. Thủ tướng Nawaz Sharif đã tuyên bố 3 ngày quốc tang tại Pakistan. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất kể từ vụ đánh bom tự sát tại thành phố cảng Karachi làm 150 người thiệt mạng.

Ngôi trường bị tấn công do quân đội điều hành, có học sinh từ 9 - 16 tuổi. Nhiều học sinh trong trường là con em các gia đình quân nhân. Nhưng theo quan chức Chính phủ Javed Khan, đa số học sinh thiệt mạng là dân thường.

Tổng thống Pakistan Mamnoon Hussain ra tuyên bố lên án mạnh mẽ vụ tấn công, đồng thời khẳng định những vụ tấn công kiểu này sẽ không làm thay đổi chiến dịch chống khủng bố của Islamabad. Dư luận quốc tế cũng phản ứng mạnh mẽ trước vụ tàn sát dã man. Thủ tướng quốc gia láng giềng Ấn Độ Narendra Modi gọi đây là vụ tấn công hèn nhát và ghê tởm của các tay súng Taliban. Theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, đó là hành động dã man và hèn nhát nhằm vào những đứa trẻ không có khả năng tự vệ. Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố: vụ tấn công tàn bạo nhằm vào học sinh và giáo viên một lần nữa cho thấy sự vô đạo đức của bọn khủng bố. Ông khẳng định Washington sẽ sát cánh với người dân Pakistan và tiếp tục hỗ trợ chính phủ Pakistan chống lại chủ nghĩa khủng bố cũng như cực đoan nhằm đem lại hòa bình và ổn định cho khu vực. Còn Thủ tướng Italy Matteo Renzi cho rằng vụ tấn công là tội ác ghê rợn không thể dung thứ và kêu gọi phản ứng của toàn thế giới. Tổng thống Pháp Francois Hollande nêu rõ không có ngôn từ nào có thể lột tả sự hèn hạ của một vụ tấn công nhằm vào trẻ em trong trường học. Ông khẳng định Pháp ủng hộ chính phủ Pakistan trong cuộc chiến chống khủng bố và đồng lòng với các nạn nhân cũng như gia đình của các nạn nhân. Bộ trưởng Ngoại giao Đức Frank-Walter Steinmeier chỉ trích bằng ngôn từ mạnh mẽ nhất đối với vụ tấn công. Tổng thống Philippines Benigno Aquino III khẳng định không có lý lẽ nào biện minh cho thảm kịch khiến cộng đồng Hồi giáo phải hổ thẹn này. Trên trang cá nhân, chủ nhân giải thưởng Nobel Hòa bình 2014 Malala Yousafzai, bé gái từng bị Taliban bắn trọng thương tháng 10.2012, bày tỏ đau lòng trước hành vi khủng bố tàn ác ở quê nhà. Trái tim tôi tan vỡ trước hành động máu lạnh và vô nghĩa mà những kẻ khủng bố đang tiến hành trước mắt chúng ta. Tôi lên án những hành vi đớn hèn này và sát cánh cùng chính phủ, lực lượng vũ trang Pakistan trong nỗ lực ứng phó với vụ việc, cô gái 17 tuổi viết. Tổ chức Taliban tại Afghanistan cũng lên án vụ tấn công do lực lượng đồng minh thực hiện ở Pakistan: cố ý sát hại trẻ em, phụ nữ và người vô tội đi ngược lại các nguyên tắc cơ bản của mọi tổ chức và chính quyền Hồi giáo.

Trong tuyên bố gửi giới truyền thông, người phát ngôn Taliban Mohammed Khurasani nhận trách nhiệm vụ tấn công, đồng thời cho biết đó là đòn đáp trả chiến dịch truy quét của quân đội vào sào huyệt của Taliban ở tỉnh lân cận Bắc Warizistan. Ngay sau khi chiến dịch bắt đầu, Taliban đã phát động phong trào tấn công đáp trả, nhưng cho đến trước ngày 16.12, mới chỉ có một vụ tấn công lớn tại khu vực biên giới Ấn Độ - Pakistan. Vụ tấn công cho thấy mặc dù đang bị truy đuổi gắt gao, Taliban vẫn có khả năng đem lại thách thức đáng kể về an ninh. Tướng Bajwa tiết lộ những kẻ tấn công mang vào một lượng lớn vũ khí và thực phẩm để chuẩn bị cố thủ lâu dài.

Theo giới phân tích, vụ tấn công đẫm máu này sẽ thay đổi Pakistan như vụ 11.9 từng thay đổi nước Mỹ. Toàn bộ các thủ lĩnh đảng phái đã đồng ý gặp mặt với Thủ tướng Sharif để cùng xem xét kế hoạch chống lại Taliban. Đây là tín hiệu rất tích cực bởi trước đó Pakistan bị chia rẽ trong làn sóng phản đối của các phong trào đối lập. Bên cạnh đó, vụ việc chắc chắn sẽ phá tan suy nghĩ làm cản trở việc xóa bỏ Taliban lâu nay đó là có Taliban xấu và Taliban tốt, hay thành phần có thể đàm phán được. Thêm nữa, từ nay trong cuộc chiến với Taliban, Pakistan sẽ có sự ủng hộ hoàn toàn của cộng đồng thế giới, đặc biệt là của các nước láng giềng như Ấn Độ và Afghanistan. Islamabad sẽ có quyết tâm và điều kiện thuận lợi để ngăn chặn vĩnh viễn Taliban tái diễn những hành động dã man trong tương lai.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Thảm sát tại trường học ở Peshawar sẽ thay đổi Pakistan
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO