Thái Lan hoãn phát tiền cho người dân để ưu tiên kích thích kinh tế
Ngân sách ban đầu được Thái Lan phân bổ cho chương trình phát tiền số giai đoạn 3 - trị giá 157 tỷ baht (4,75 tỷ USD) - sẽ được chuyển hướng để tài trợ cho kế hoạch kích thích kinh tế mới của đất nước.
Phát biểu với các phóng viên, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra cho biết, Nội các vừa phê duyệt phương án chuyển ngân sách 4,75 tỷ USD - vốn được phân bổ cho các giai đoạn tiếp theo của chương trình “Ví điện tử” - sang đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng về quản lý nước và giao thông, phát triển du lịch, giảm thiểu tác động xuất khẩu và nâng cao năng suất, hỗ trợ kinh tế cộng đồng….

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh bất ổn kinh tế toàn cầu leo thang do căng thẳng thương mại và việc áp dụng các biện pháp thuế quan gần đây của Mỹ ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu cũng như các ngành xuất khẩu và sản xuất của Thái Lan.
Theo Thủ tướng Thái Lan, dự án phát tiền mặt 10.000 baht đã hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương và người cao tuổi trong 2 đợt phân phối đầu tiên. Tuy nhiên, việc Mỹ áp dụng thuế quan mới đối với hàng nhập khẩu đã thúc đẩy chính phủ xem xét lại giai đoạn tiếp theo của chương trình phát tiền.
“Chương trình “Ví điện tử” chưa bị hủy bỏ, nhưng chính phủ cần rà soát lại cách sử dụng nguồn tiền sao cho có tác động kích thích kinh tế hiệu quả nhất”, Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra khẳng định.

Chương trình “Ví điện tử” 10.000 baht là một trong những chính sách tiên phong của đảng Vì nước Thái đứng đầu liên minh cầm quyền tại Thái Lan, với mục tiêu ban đầu là tất cả công dân Thái Lan từ 16 tuổi trở lên - ước tính 50 triệu người - sẽ được phát 10.000 baht tiền số để chi tiêu trong khu vực đăng ký cư trú của họ. Đến nay, chương trình này đã được thực hiện qua hai giai đoạn bằng tiền mặt, với 19,55 triệu người được thụ hưởng là người già trên 60 tuổi và người thuộc nhóm yếu thế. Giai đoạn ba của chương trình dự kiến được thực hiện bằng tiền số cho khoảng 2,7 triệu người trong độ tuổi từ 16-20.
Hiện Thái Lan phải chịu mức thuế đối ứng 36% từ Mỹ. Hiện việc áp dụng mức thuế này đang được tạm hoãn 90 ngày, đến đầu tháng 7 tới, để hai bên có thể đàm phán thỏa thuận.
Trong bối cảnh này, Thủ tướng Thái Lan cho biết, dự thảo ngân sách cho năm tài chính 2026 cũng vừa được Nội các nước này phê duyệt, sẽ bổ sung thêm biện pháp hỗ trợ kinh tế. Dự thảo ngân sách mới dự kiến tổng chi tiêu tăng 0,7% lên 3,78 nghìn tỷ baht (gần 3 triệu tỷ đồng), trong khi thâm hụt giảm 1% còn 860 tỷ baht (gần 675.000 tỷ đồng). Văn kiện này sẽ được trình Quốc hội xem xét trong tháng này.