Tây Ban Nha trước cơ hội lớn
Vô địch Euro 2008, toàn thắng 10 trận tại vòng loại World Cup 2010, La Roja (biệt danh của Tây Ban Nha) đang là một trong những đội bóng được đánh giá cao tại World Cup 2010.

Luôn được đánh giá cao trên bình diện quốc tế và chưa bao giờ thiếu tài năng, nhưng bóng đá Tây Ban Nha mãi đến Euro 2008 mới bỏ được cái dớp “ông Vua vòng loại”. Tại các kỳ World Cup trước, thành tích cao nhất của bóng đá Tây Ban Nha là kết thúc ở vị trí thứ tư năm 1950. Tuy nhiên, với bộ khung vững mạnh gồm: thủ môn Iker Casillas, các tiền vệ đầy ma thuật Xavi, Andres Iniesta, các tiền đạo sát thủ David Villa và Fernando Torres, Tây Ban Nha đang sở hữu những tài năng mà mỗi thế hệ có thể chỉ có 1 người.
Tây Ban Nha vượt qua vòng loại World Cup 2010 một cách hoàn hảo, với 10 trận toàn thắng. Với việc nằm cùng bảng với Honduras, Chile và Thụy Sỹ, Tây Ban Nha dường như đã đặt 1 vé tại vòng 1/16. Mặc dù vậy, HLV Vicente Del Bosque vẫn thận trọng: “Chúng ta không biết trước được điều gì. Có ai đoán trước được số phận của mình đâu. Vấn đề quan trọng là phải chuẩn bị tốt nhất có thể cho những trận đấu sắp tới, bởi Tây Ban Nha sẽ phải gặp những đối thủ rất, rất mạnh. Những đội bóng đó có thể không vào đến trận chung kết nhưng họ cũng là những ứng cử viên”.

Sau màn trình diễn ấn tượng tại Euro 2008, trọng trách ghi bàn để hiện thực hóa giấc mơ vô địch thế giới tại Nam Phi của Tây Ban Nha vẫn đặt lên vai Fernando Torres (cùng với David Villa). Được chơi phía trên một dàn tiền vệ vào loại hay nhất thế giới, bên cạnh bản năng săn bàn nhạy bén, Torres được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Chiếc giày Vàng. Dưới đây là cuộc trò chuyện của tiền đạo đang khoác áo Liverpool về cơ hội và quyết tâm của Tây Ban Nha.
Thành tích toàn thắng ở vòng loại là điều đáng tự hào và là tín hiệu tốt với Tây Ban Nha. Còn đối với anh, thành tích nổi bật của Tây Ban Nha trong năm qua là gì?
Điều kỳ diệu nhất đối với bóng đá Tây Ban Nha là chúng tôi đã lấy lại tinh thần nhanh chóng sau thất bại tại bán kết Confederations Cup 2009 (thua Mỹ 0-2). Với thất bại này, chúng tôi đã nhận ra, đường đến World Cup 2010 không hề dễ dàng, chúng tôi phải cố gắng rất nhiều. Chúng tôi đã có đựơc những kinh nghiệm quý báu để có thành công tại vòng loại. Chúng tôi đã hoàn toàn lấy lại tự tin sau thất bại trước đội tuyển Mỹ. Chúng tôi hy vọng sẽ có một vòng chung kết thành công tại Nam Phi như những gì chúng tôi đã có tại vòng loại.
Anh có cho rằng, thất bại trước Mỹ đã giúp các cầu thủ Tây Ban Nha trưởng thành hơn?
Tôi nghĩ, tất cả chúng tôi đều là những người thực tế. Khiêm tốn là đức tính tốt của người Tây Ban Nha. Chúng tôi biết, ai trong chúng ta đều có thể có những ngày rất tồi tệ. Chúng tôi không muốn lặp lại sai lầm. Nam Phi 2010 là cơ hội lớn của các cầu thủ Tây Ban Nha và đất nước Tây Ban Nha. Chúng tôi không muốn lãng phí cơ hội này.
Tây Ban Nha nằm ở bảng H, cùng Thụy Sỹ, Honduras và Chile. Anh đánh giá như nào về các đối thủ?
Thất bại trước Mỹ đã giúp các cầu thủ Tây Ban Nha nhận ra, bất kỳ đội bóng nào cũng có thể gây khó khăn cho chúng tôi. Vì thế, chúng tôi phải tôn trọng mọi đối thủ. Mục tiêu của chúng tôi là giải quyết từng trận đấu và đứng đầu bảng H.
Vô địch Euro 2008 là danh hiệu cao nhất mà Tây Ban Nha giành được kể từ năm 1964. Anh có nghĩ mình và đồng đội sẽ lặp lại thành tích tương tự vào mùa hè năm nay?
Tất cả chúng tôi đều hy vọng vào chiến thắng cuối cùng tại Nam Phi 2010. Tôi luôn nghĩ về hình ảnh chúng tôi nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup. Tôi hy vọng điều tuyệt vời này sẽ đến. Tôi biết, sẽ rất khó khăn nhưng chúng tôi sẽ dâng hiến hết mình.
Theo kết quả thăm dò ý kiến 74 người hâm mộ là các nhà kinh tế do Reuters tổ chức, Tây Ban Nha được chọn nhiều nhất cho vị trí quán quân tại World Cup 2010 và thấp hơn một chút là Brazil. Jean-Francois Mercier, nhà kinh tế hàng đầu tại một thành phố ở Nam Phi nói: “Tôi chọn Tây Ban Nha bởi họ không những có nhiều hảo thủ mà còn rất bản lĩnh và mạnh mẽ”. |
Theo FIFA.com