Tập trung khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông dịp cuối năm
Những tháng cuối năm, nhu cầu đi lại, giao thương tăng cao, cùng với nhiều công trình đang thi công khiến tình trạng ùn tắc tại nhiều tuyến đường ở TP. Hồ Chí Minh trở thành "nỗi ám ảnh" của người tham gia giao thông. Để khắc phục, thành phố đã tăng cường kiểm tra và yêu cầu các sở, ngành cùng khắc phục, cũng như có các phương án cụ thể nhằm đáp ứng đợt cao điểm đi lại dịp Tết.
“Nỗi ảm ảnh” vào khung giờ cao điểm
Thời gian qua, nhiều công trình giao thông trọng điểm, cơ sở hạ tầng tại TP. Hồ Chí Minh được hoàn thành và đưa vào sử dụng đã đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều công trình chưa hoàn thành kịp tiến độ, thậm chí có những công trình "đắp chiếu" cả chục năm, dẫn đến việc người dân khi tham gia giao thông gặp rất nhiều khó khăn vì rào chắn. Đơn cử, tại nhiều tuyến đường quanh khu sân bay Tân Sơn Nhất, đường Trường Chinh, Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Hoàn, Lăng Cha Cả… thực sự trở thành ùn tắc, nhất là vào khung giờ cao điểm sáng - chiều.
Một "điểm nóng" khác có thể kể đến là nút giao thông An Phú (TP. Thủ Đức). Tại đây, giao thông trở nên phức tạp, do rào chắn được dựng lên trên nhiều tuyến như Nguyễn Duy Trinh, Mai Chí Thọ, Nguyễn Thị Định, Đồng Văn Cống. Hay tại đường Lương Định Của - được xem là dự án quan trọng giúp khơi thông cửa ngõ phía Đông thành phố, nhưng chậm thi công trong nhiều năm vì chậm giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình giao thông.

Theo đại diện Phòng Quản lý Khai thác Hạ tầng Giao thông Đường bộ, Sở Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh, dịp cuối năm nhu cầu vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất, kinh doanh, du lịch, lễ hội tăng cao. Cùng với đó, 69 vị trí rào chắn nằm trên 28 tuyến đường, chủ yếu tập trung ở các cửa ngõ phía Đông và phía Nam, dẫn đến nguy cơ ùn tắc rất cao tại các khu vực cửa ngõ ra vào thành phố, các khu vực đưa đón hành khách công cộng như: Sân bay Tân Sơn Nhất, các nhà ga, bến xe, khu vực giao nhận hàng hóa.
Chuẩn bị phương án cụ thể
Để khắc phục tình trạng trên, đối với những dự án trọng điểm tại các nút giao thông có tình hình phức tạp, Sở Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức kiểm tra và yêu cầu chủ đầu tư khắc phục ngay các bất cập hạ tầng phát sinh. Sở Giao thông Vận tải thành phố cũng sẽ tăng cường kiểm tra các dự án đang thi công về vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, đặc biệt là các công trình có rào chắn để bảo đảm an toàn giao thông. Đối với những công trình trọng điểm mà các chủ đầu tư thi công xuyên tết, Sở sẽ phối hợp với chủ đầu tư và địa phương để kiểm tra các tình hình thi công để hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động của người dân. Ngoài ra, Sở còn thực hiện một số giải pháp để kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông và hướng dẫn người dân có lộ trình lưu thông vòng tránh để bảo đảm lộ trình lưu thông, thông suốt.
Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân tăng cao trong dịp cuối năm, Sở Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh đã có thông báo yêu cầu các đơn vị liên quan tạm ngưng thi công các công trình có tổ chức đào đường, vỉa hè trong thời gian từ ngày 31.12.2023 đến hết ngày 1.1.2024. Riêng với các công trình giao thông trọng điểm cũng cần phải chuyển động để người dân yên tâm rằng việc rào chắn là cấp bách và phục vụ nhu cầu chung. Các đơn vị ngừng thi công, chặn lối quá lâu, gây cản trở giao thông cũng cần được kiểm tra, nhắc nhở. Các công trình đang thi công cũng phải phân luồng, phân làn hợp lý để bảo đảm người dân lưu thông được an toàn, thuận lợi.
Bên cạnh đó, để chuẩn bị phương án phục vụ cao điểm đi lại trong dịp Tết, Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt đã tham mưu cho Ban Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh xây dựng các phương án cũng như các kế hoạch để bảo đảm tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Ngoài nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông tập trung điều tiết giao thông tại các khu vực cửa ngõ, các khu vực bến cảng và các tuyến vành đai, tuyến quốc lộ để bảo đảm an toàn giao thông cũng như hạn chế thấp nhất ùn tắc giao thông cho người dân.
UBND TP. Hồ Chí Minh cũng đã ban hành Kế hoạch tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đợt cao điểm Tết và Lễ hội Xuân 2024. Thành phố cũng sẽ tổ chức Lễ phát động ra quân Năm An toàn giao thông 2024; thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông ngay trong những tháng đầu năm 2024, phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông đến mức thấp nhất và không để xảy ra ùn tắc giao thông.