Giáo dục

Tấp nập sĩ tử mang giấy báo thi, xôi đỗ... đến Văn Miếu cầu may trước thi tốt nghiệp THPT 2025

Xuân Quý - Trang Nhung 24/06/2025 14:50

Sáng nay 24/6, tấp nập phụ huynh và sĩ tử đổ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám để cầu may mắn, đỗ đạt trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

z6736567990217_9b43c61383af75612ae58d01b7984b8e.jpg
Sáng 24/6, đông đảo phụ huynh, học sinh trên địa bàn Hà Nội đã có mặt tại Văn miếu Quốc tử Giám để cầu may mắn, thi cử đỗ đạt trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Xuân Quý
z6736568007973_3eed9c7a4a27c5536ecf4116da26f30f.jpg
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra từ ngày 25 - 27/6 với gần 1,17 triệu thí sinh trên cả nước đăng ký dự thi. Đây cũng là năm TP. Hà Nội có số lượng thí sinh dự thi nhiều nhất địa phương..Ảnh: Xuân Quý
z6736568015403_b0bfdb231ecb819b41c91d847e18a995.jpg
Đây là năm đầu tiên Kỳ thi được tổ chức theo Chương trình GDPT 2018 nên nhiều sĩ tử vô cùng háo hức, lo lắng. Ảnh: Xuân Quý
z6736637103620_a2d416c10712b838be634c3b3600222a.jpg
Từ 7 giờ sáng, nhiều học sinh đã có mặt tại di tích thiêng liêng Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Xuân Quý
z6736578754875_0b22cfa32de92d1c1049848a96625975.jpg
Tại Văn Miếu, các sĩ tử chọn thực hiện các hoạt động cầu may quen thuộc như bày tỏ tâm nguyện trước những bia đá tiến sĩ, kính lễ trước tượng nhà giáo lỗi lạc Chu Văn An, thắp nén hương thành kính bên Ban thờ Khổng Tử,... Ảnh: Xuân Quý
z6736610942056_b8f97b06a7c5f4c77e5db5a4117feede.jpg
z6736588078959_b48301dd62745d7d39f3e00d91a21a09.jpg
z6736609689041_5458284268bbd3ce3b768f6ed54ac7de.jpg
Từng tốp phụ huynh, sĩ tử thành kính khẩn cầu để đạt kết quả tốt nhất vào kỳ thi sắp tới. Ảnh: Xuân Quý
z6736589962473_f67a8f30a2197d3cd113f7c085daa606.jpg
Nhiều gia đình mang theo xôi đỗ, giấy báo dự thi, đồ dùng học tập... để cầu may cho con em mình. Ảnh: Xuân Quý. Ảnh: Xuân Quý
z6736617091073_e07de2311028645058e2bd14083c9768.jpg
Thậm chí, đồ dùng học tập như bút, tẩy, máy tính,.. cũng được đặt trên mâm cúng để 'cầu may'.
Ảnh: Xuân Quý
z6736638048375_928cce89075f463ca521a6b4877013a1.jpg
Thí sinh tự tay ghi tên, số báo danh, cùng lời cầu may vào sớ trước khi dâng lễ đề cầu đỗ đạt cao trong kỳ thi sắp tới. Ảnh: Xuân Quý
z6736608104847_da44108a8fb7cebb80e29db35bb8ebf6.jpg
Nhiều phụ huynh, học sinh còn lên mạng tìm hiểu về các bài văn khấn, thể hiện lòng thành kính với các bậc hiền nhân. Ảnh: Xuân Quý
qq.jpg
Các tờ ghi chú cầu đỗ đạt, cầu may mắn được xếp gọn gàng tại khu vực Nhà Thái học. Ảnh: Xuân Quý

Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, em Nguyễn Hà Linh (THPT Quang Trung, Đống Đa) cho hay, từ lâu, đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để cầu may đã trở thành phong tục của người Việt Nam. Linh chọn đến Văn Miếu bởi nơi đây là biểu tượng của truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo.

"Kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới là một cột mốc lớn, nên thủ tục cầu may không chỉ là tâm linh mà còn giúp em an tâm hơn khi bước vào phòng thi", Hà Linh cho biết.

z6736562145558_bc1ae5434ab20f00e0645f5118786b89.jpg
Nguyễn Hà Linh (THPT Quang Trung): "Em vừa háo hức, vừa hồi hộp khi chỉ còn 2 ngày nữa là bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trước ngày thi, em tổng hợp kiến thức các môn học thành cuốn sổ công thức, để ghi nhớ và học thuộc hiệu quả hơn". Ảnh: Xuân Quý

Trong không khí rộn ràng khi chỉ còn 2 ngày nữa diễn ra kỳ thi trọng đại, em Phương Anh (THPT Chu Văn An) chia sẻ, tâm trạng không quá lo lắng vì trước đó đã tham các kỳ thi khác như Đánh giá năng lực của Đại học Sư phạm Hà Nội, Đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội với kết quả khá tốt. Tuy vậy, kỳ thi lần này vẫn là một cơ hội giúp em tiếp cận gần hơn với trường, ngành học yêu thích.

"Đến Văn Miếu thắp hương đã trở thành văn hóa không thể thiếu của em và gia đình trước các kỳ thi quan trọng. Trước đó, em cũng đã cầu may tại miếu cô Son ngay phía sau trường", Phương Anh cho hay.

z6736599779698_1d4b7b3c5b7e25d1bfd87c5f563e1dbe.jpg
z6736601154291_2615153cbbc684ac7d97156815f74f4c.jpg
Sau khi lễ bái, cầu may, các sĩ tử tìm đến thầy đồ để xin chữ "Đỗ", "Đạt", "Đăng khoa". Ảnh: Xuân Quý
z6736630369160_24d99cdb874b61d814ee93c662a53456.jpg
Sau thời gian dài xếp hàng, một sĩ tử hạnh phúc cầm trên tay chữ "Đăng Khoa" (thi đỗ). Ảnh: Xuân Quý
z6736581941348_a0acc57ec2c746cc82c3ed257ff7b0fa.jpg
Với các sĩ tử, Kỳ thi tốt nghiệp THPT vô cùng quan trọng, đánh dấu thành quả sau 12 năm đèn sách. Việc đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám như một sự trợ giúp về tinh thần, khiến các em thoải mái tâm lý hơn. Ảnh: Xuân Quý
z6736590840432_de5ca1d246f64e160d2267ba9efa2213.jpg
Khu di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám được coi là ngôi trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Nơi đây thờ 3 vị vua là Đức vua Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông và Lê Thánh Tông. Họ là những vị vua có công lớn của nhà nước phong kiến nước ta khi biết lấy sự học làm gốc rễ của nghiệp dựng nước. Ảnh: Xuân Quý
    Nổi bật
        Mới nhất
        Tấp nập sĩ tử mang giấy báo thi, xôi đỗ... đến Văn Miếu cầu may trước thi tốt nghiệp THPT 2025
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO