Tập hợp sức mạnh đồng bào tôn giáo bảo đảm an ninh trật tự

- Thứ Hai, 26/07/2021, 17:07 - Chia sẻ
Nhằm tập hợp sức mạnh của đồng bào các tôn giáo trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương, UBND xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, vừa ra mắt mô hình “Cơ sở tôn giáo an toàn về an ninh trật tự với phương châm tốt đời, đẹp đạo”.
		Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị
Ảnh: Văn Giáp

Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Bù Gia Mập là xã biên giới giáp Campuchia, hiện có 1.782 hộ, với 7.352 khẩu thuộc 17 dân tộc sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số đông, chiếm gần 73,65%; có 7 cơ sở tôn giáo, gồm 2 chi hội Tin Lành, 1 giáo họ Thiên Ân, 1 chùa Hương Lâm và 3 điểm nhóm Tin Lành chưa được công nhận, với tổng số tín đồ là 770 hộ - 3.614 người (chiếm 51,77% tổng dân số thường trú trên địa bàn).

Nằm trong vùng chuyển tiếp giữa miền núi cao nguyên và vùng đồng bằng nên xã Bù Gia Mập có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng cả về kinh tế, chính trị và an ninh, quốc phòng. Trưởng công an xã Bù Gia Mập, Đại úy Tô Văn Giáp cho biết, tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội tại xã những năm gần đây cơ bản ổn định. Các vụ việc, hiện tượng liên quan đến an ninh trật tự có chiều hướng giảm, năm 2019 có 13 vụ, 2020 giảm còn 11 vụ, 6 tháng đầu năm 2021 có 5 vụ.

		Mô hình nhận sự đồng thuận, ủng hộ của các cơ sở tôn giáo
Mô hình nhận sự đồng thuận, ủng hộ của các cơ sở tôn giáo
Ảnh: Văn Giáp

Tuy nhiên, trên địa bàn vẫn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp liên quan đến an ninh trật tự, như tệ nạn xã hội (cờ bạc, đá gà, ma túy, trộm cắp tài sản, chung chuyển trái phép các loại hàng lậu từ địa bàn huyện giáp ranh); một số người dân với tư tưởng góp vốn, hùn vốn... lại là nguy cơ tiếp tay cho loại tội phạm lừa đảo thực hiện hành vi phạm tội; việc chấp hành luật giao thông đường bộ chưa nghiêm, dẫn đến tình hình tai nạn giao thông ở khu dân cư vẫn xảy ra thường xuyên...

Trong khi đó, đa số đồng bào tôn giáo có tinh thần cao trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và có ý thức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhưng chưa có điều kiện để phát huy.

Chính vì đặc điểm trên, Đảng ủy, chính quyền địa phương mong muốn xây dựng một mô hình quần chúng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhằm kết hợp tất cả thế mạnh của địa phương, qua đó phát huy hiệu quả thiết thực từ phong trào của Nhân dân, để “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”, đặc biệt là trong lĩnh vực phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Bảo đảm an ninh, phát triển kinh tế - xã hội

Ngay từ đầu năm 2021, Đảng ủy xã Bù Gia Mập đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề, trong đó giao Công an làm nòng cốt, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, ngành, đoàn thể có liên quan tham mưu UBND xã tổ chức triển khai xây dựng một mô hình quần chúng bảo vệ an ninh - quốc phòng.

Theo Đại úy Tô Văn Giáp, căn cứ vị trí chiến lược, địa hình của xã, tình hình sinh hoạt tôn giáo, đặc điểm văn hóa, phong tục tập quán của mỗi dân tộc… mô hình “Cơ sở tôn giáo an toàn về an ninh trật tự với phương châm tốt đời, đẹp đạo” đã ra đời, nhằm phát huy vai trò của quần chúng Nhân dân nói chung và Phật tử, giáo dân, tín hữu... nói riêng đối với công tác đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn xã. Mô hình cũng sẽ góp phần giữ vững tình đoàn kết giữa các tôn giáo trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội nói riêng và phát triển kinh tế, ổn định xã hội, bản sắc văn hóa địa phương nói chung; kết hợp sức mạnh của hệ thống chính trị và sức mạnh của quần chúng Nhân dân đối với công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của xã.

	Trao quyết định các chức danh tổ trưởng, tổ phó các tổ hoạt động của mô hình tại xã Bù Gia Mập
Trao quyết định các chức danh tổ trưởng, tổ phó các tổ hoạt động của mô hình tại xã Bù Gia Mập
Ảnh: Văn Giáp

Với quy chế, nội dung, chương trình, kế hoạch rõ ràng, mang tính khả thi cao, mô hình đã nhận được sự thống nhất của các ban, ngành, lực lượng vũ trang, sự đồng thuận, ủng hộ của các cơ sở tôn giáo và Nhân dân. Tại hội nghị ra mắt mô hình “Cơ sở tôn giáo an toàn về an ninh trật tự với phương châm tốt đời, đẹp đạo”, đại diện UBND xã Bù Gia Mập và 7 cơ sở tôn giáo trên địa bàn đã ký kết nội dung, chương trình hoạt động. Chủ tịch UBND xã cũng ban hành quyết định thành lập lực lượng nòng cốt của các cơ sở tôn giáo, tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự trong cơ sở tôn giáo và trên địa bàn toàn xã: Tổ tự quản về an ninh trật tự tại Nhà thờ Tin lành Bù Nga, Nhà thờ Tin lành Bù RLa, Nhà thờ giáo họ Thiên Ân; Tổ tự quản về an ninh trật tự tại điểm sinh hoạt tôn giáo Đăk Á, Bù Rên I, Bù Rên II; Tổ tự quản về an ninh trật tự tại chùa Hương Lâm.

Theo đại diện lãnh đạo UBND xã Bù Gia Mập, mô hình “Cơ sở tôn giáo an toàn về an ninh trật tự với phương trâm tốt đời đẹp đạo” có ý nghĩa to lớn trên nhiều góc độ. Không chỉ góp phần bảo đảm an ninh trật tự, thông qua mô hình này còn tuyên truyền, hướng dẫn bà con lao động sản xuất; giao lưu, phối hợp giữa các cơ sở tôn giáo có sự chứng kiến của chính quyền địa phương; phát huy vai trò của Nhân dân, ở đây là Phật tử, giáo dân, tín hữu, người uy tín, chức sắc, chức việc... trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương.

Ngọc Phương