Tạo đồng thuận cao trong sắp xếp lại đơn vị hành cấp xã
Quá trình thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính, đặc biệt là cấp xã, đã được tổ chức lấy ý kiến Nhân dân thôn bản một cách nghiêm túc, qua đó tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao, phát huy dân chủ. Đây là nền tảng xây dựng chính quyền theo hướng gần dân, sát dân, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả…
Huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, có 13 xã và 1 thị trấn. Thực hiện chủ trương tinh, gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở theo Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, với phương châm lấy sự đồng thuận của nhân dân làm nền tảng, lấy hiệu quả phục vụ người dân làm mục tiêu, Mù Cang Chải đã triển khai chủ trương lớn này một cách chắc chắn, hiệu quả, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
.jpg)
Theo Đề án sắp xếp lại đơn vị hành chính, toàn huyện có 10 xã và 1 thị trấn phải thực hiện sắp xếp, 3 xã không thực hiện sắp xếp là Nậm Có, Lao Chải và Chế Tạo. Sau khi sắp xếp lại sẽ còn 6 đơn vị hành chính cấp xã. Cuối tháng 4, các địa phương trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã đồng loạt tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giữa tỉnh Lào Cai và tỉnh Yên Bái thành tỉnh Lào Cai; sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện. Người dân trên địa bàn thấy đây là chủ trương lớn nên đều ủng hộ.
Ông Lương Văn Sanh, Bí thư chi bộ Tổ dân phố số 5, thị trấn Mù Cang Chải, cho biết: “Bà con nhân dân cũng như bản thân tôi rất đồng thuận chủ trương này, trong đó có việc sáp nhập các xã Chế Cu Nha, Mồ Dề, Kim Nọi với thị trấn Mù Cang Chải thành xã Mù Cang Chải. Chúng tôi mong muốn việc sáp nhập này sẽ góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở vùng cao, tạo điều kiện cho chúng tôi nắm bắt thế mạnh, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân”.

Bản Tà Chí Lừ, xã La Pán Tẩn có trên 280 hộ dân. Đây là bản có địa bàn rộng, người dân ở không tập trung. Ngay sau khi có kế hoạch của địa phương, trưởng bản, bí thư chi bộ đã tập trung các đầu mối dân cư và tổ chức họp dân lấy ý kiến các hộ; những hộ dân đi làm ăn xa thì gọi điện trực tiếp hỏi ý kiến… Chính vì vậy, việc lấy ý kiến bà con nhân dân trong bản được hoàn thành nhanh chóng.
Ông Giàng A Sầu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã La Pán Tẩn cho biết, La Pán Tẩn có tổng diện tích tự nhiên là 33,263km2, với dân số 5.667 người và 1.007 hộ dân sống rải rác ở 6 bản trong toàn xã. La Pán Tẩn được sắp xếp cùng 3 xã Nậm Khắt, Púng Luông và Dế Xu Pình thành đơn vị hành chính mới. Để người dân biết và đồng thuận, đại diện xã đã trực tiếp xuống các thôn bản phối hợp tuyên truyền về chủ trương sáp nhập; đồng thời tổ chức họp bản và lấy ý kiến người dân theo từng bước. “Việc lấy ý kiến rất thuận lợi. Qua triển khai lấy ý kiến ở các thôn bản cho thấy người dân đồng tình và ủng hộ rất cao”.

Sau khi sáp nhập với các xã Nậm Khắt, Dế Xu Phình và La Pán Tẩn, xã Púng Luông mới có tổng diện tích tự nhiên lên tới 253,24km2 (đạt 253,24% so với quy định), quy mô dân số 19.516 người (đạt 390,32% so với quy định). Trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính mới, cấp ủy chính quyền địa phương đã chỉ đạo sát sao, cử các đoàn công tác vào tận thôn bản phối hợp tuyên truyền, lấy ý kiến nhân dân. “Púng Luông đã lấy được 868 ý kiến các hộ dân trong toàn xã. Người dân rất đồng tình và mong muốn sau khi sắp xếp sẽ tạo cơ hội cho phát triển kinh tế, nâng cao đời sống hơn” - anh Lý A Tủa, Phó Bí thư Đảng ủy xã Púng Luông, cho biết.
Việc lấy ý kiến nhân dân trong thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính các cấp là bước đi quan trọng và mang ý nghĩa sâu sắc, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đây là nền tảng xây dựng chính quyền theo hướng gần dân, sát dân, vì mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân một cách tốt nhất, góp phần nâng cao đời sống của người dân vùng cao nói chung và đồng bào các dân tộc thiểu số ở Mù Cang Chải nói riêng trong tương lai.