Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Bắc Giang Khóa XIX

Tạo đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới

- Thứ Năm, 12/08/2021, 06:38 - Chia sẻ
Thảo luận tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Bắc Giang Khóa XIX, các đại biểu nhấn mạnh, để đạt tốc độ tăng trưởng 13 - 14% như kịch bản đã đề ra, toàn tỉnh cần có các giải pháp quyết liệt, căn cơ hơn nữa. Trong đó, mục tiêu hàng đầu là phải giữ vững thành trì chống dịch, thúc đẩy “phục hồi” các trụ cột của nền kinh tế trong trạng thái bình thường mới.
	Đại biểu phát biểu ý kiến tại kỳ họp
Đại biểu phát biểu ý kiến tại kỳ họp
Ảnh: Bảo Quyên

“Lửa thử vàng, gian nan thử sức”

Đến thời điểm này, có thể khẳng định, Bắc Giang đang là điểm sáng của cả nước trong việc thực hiện “mục tiêu kép”. Bởi, cách đây không lâu khi làn sóng lần thứ 4 của đại dịch Covid-19 bùng phát, tỉnh là tâm dịch lớn nhất của cả nước và là địa phương đầu tiên có dịch bùng phát nhanh trong khu công nghiệp. Để khống chế dịch bệnh, có thời điểm tỉnh đã phải tạm dừng hoạt động 4 khu công nghiệp; nhiều khu vực đã phải cách ly, phong tỏa, giãn cách xã hội. Hàng loạt hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ bị gián đoạn, đời sống Nhân dân bị đảo lộn...

Bằng sự kiên trì, quyết tâm, Bắc Giang đã cơ bản “chiến thắng” được dịch bệnh. Hoạt động sản xuất, kinh doanh nhanh chóng phục hồi và đang từng bước lấy lại đà tăng trưởng. Theo báo cáo của UBND tỉnh, 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 4,3%. Đến ngày 30.6, tỉnh đã chấp thuận cho 237 doanh nghiệp trong KCN quay trở lại hoạt động, với tổng số hơn 66.000 lao động. Thu hút đầu tư vẫn tăng mạnh và tỉnh đứng thứ 8 cả nước về thu hút nguồn vốn FDI, với số vốn đạt trên 700 triệu USD. Đặc biệt, đúng thời điểm dịch bệnh "đạt đỉnh", tỉnh vẫn tiêu thụ được 215.000 tấn vải thiều, đạt doanh thu hơn 6.800 tỷ đồng...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thu Hồng nhấn mạnh: Sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương; sự vào cuộc quyết liệt, linh hoạt của các cấp ủy, chính quyền; đoàn kết, đồng lòng của toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và nhất là sự “chia lửa” của cả nước dành cho tỉnh... chính là những yếu tố quyết định để Bắc Giang tạo nên kỳ tích. Đặc biệt, không thể không kể đến những đóng góp, hy sinh, nỗ lực hết mình của lực lượng tuyến đầu chống dịch, nhất là đội ngũ cán bộ y tế, lực lượng công an, quân sự…

Dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình, ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: Những thành quả tỉnh đạt được là minh chứng rõ nét cho quá trình "lửa thử vàng, gian nan thử sức”. Đối diện với khó khăn chất chồng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn tỉnh đã đoàn kết, bản lĩnh kiên cường, ý chí quyết tâm sắt đá, chủ động, linh hoạt, áp dụng nhiều giải pháp sáng tạo. Thành công của tỉnh thời gian qua là bài học kinh nghiệm quý cho cả nước trong việc thực hiện “mục tiêu kép”.  

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, những thành công trong kiểm soát dịch bệnh của Bắc Giang rất đáng biểu dương, song không vì thế mà chủ quan. Tỉnh cần xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu hiện nay là phải bảo vệ vững chắc thành quả đã đạt được; chủ động hoàn thiện các kịch bản, chuẩn bị đầy đủ, kịp thời sinh phẩm, vật tư, trang bị y tế sẵn sàng ứng phó với các tình huống mới; thực hiện hiệu quả chiến lược vaccine. Có giải pháp căn cơ, đồng bộ để vừa sản xuất, vừa chống dịch trong trạng thái bình thường mới… 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao NGUYỄN HÒA BÌNH

Dồn lực tấn công đẩy lùi dịch bệnh

Đánh giá cao những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra: Không chỉ do ảnh hướng lớn của đại dịch Covid-19 mà ngay chính trong nội tại nền kinh tế - xã hội của tỉnh cũng đang tồn tại nhiều "nút thắt" cần sớm được tháo gỡ. Đơn cử, ở trụ cột công nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng đều không đạt kế hoạch, tiến độ thi công một số công trình, dự án chậm, giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 23,5% kế hoạch.

Đáng chú ý, vốn năm 2020 chuyển nguồn thực hiện năm 2021 mới giải ngân đạt 12,4%; công tác quản lý đất đai ở một số địa phương còn chưa chặt chẽ. Nguy cơ lây nhiễm Covid-19 vẫn luôn thường trực. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn thừa nhận, để đạt chỉ tiêu tăng trưởng đã đề ra trong năm từ 13 - 14%, trong bối cảnh con số tiệm cận 6 tháng đầu năm mới đạt 4,3% là nhiệm vụ vô cùng nặng nề. UBND tỉnh sẽ nắm bắt, tận dụng thời cơ, triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh để thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép".

Trong đó, xác định phương châm nhất quán là: “Huy động, dồn toàn lực tấn công đẩy lùi dịch Covid-19, sớm đưa toàn tỉnh trở lại trạng thái bình thường mới; đẩy mạnh, khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh; tăng cường công tác thu ngân sách gắn với phát huy hiệu quả vốn đầu tư công nhằm lan tỏa thu hút các nguồn lực khác tạo động lực mới cho tăng trưởng. Đẩy mạnh hỗ trợ công nhân, người lao động, người dân, doanh nghiệp; ổn định đời sống Nhân dân; phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh.

UBND tỉnh đã đề ra 11 nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, quyết tâm tấn công, kiểm soát dịch Covid-19, sớm công bố hết dịch trên địa bàn tỉnh; hoàn thành lập quy hoạch tỉnh; tăng cường hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, khôi phục và thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, tăng cường cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng thu hút đầu tư. Thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm an sinh xã hội… ông Mai Sơn chia sẻ thêm.

Bách Hợp