Tăng xét nghiệm để giảm phạm vi phong tỏa

- Chủ Nhật, 09/05/2021, 08:17 - Chia sẻ
Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chúng ta chưa làm tốt việc xét nghiệm sàng lọc, phát hiện sớm trong cộng đồng nên cần khẩn trương tăng cường năng lực xét nghiệm. Các địa phương đang tích cực thực hiện chỉ đạo này nhằm thu hẹp phạm vi phong tỏa.

Bắc Ninh cần thần tốc truy vết

Báo cáo Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên dẫn đầu làm việc với tỉnh Bắc Ninh ngày 8.5, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh Tô Thị Mai Hoa cho biết, từ ngày 5.5 đến 6h sáng ngày 8.5, tỉnh đã ghi nhận 46 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó riêng chiều ngày 7.5 đã ghi nhận 31 ca. Huyện Thuận Thành có số ca mắc nhiều nhất với 37 ca (riêng xã Mão Điền 34 ca). Thực hiện rà soát, lực lượng chức năng đã xác định 957 trường hợp F1; 6.026 trường hợp F2 và 5.670 trường hợp F3. Tỉnh đã thực hiện cách ly theo quyết định của UBND tỉnh với 16 xóm/khu phố.

Tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nhận định nguy cơ phát sinh thêm các ca bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn hiện hữu. Vì vậy, tỉnh tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Ông nhấn mạnh, biện pháp cấp bách hiện nay là Bắc Ninh cần thực hiện tốt nguyên tắc phát hiện sớm, khoanh vùng nhanh, cách ly dập dịch điều trị hiệu quả, nguyên tắc "4 tại chỗ", thông điệp 5K. Trước hết cần truy vết thần tốc, phát hiện các ca mắc Covid-19, các trường hợp F1, F2, tránh lây lan dịch bệnh trong cộng đồng; lấy mẫu nhanh, xét nghiệm nhanh, trả lời nhanh, khoanh vùng rộng và phong tỏa hẹp.

Trước đó, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với các địa phương diễn ra ngày 7.5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đánh giá: Chúng ta chưa làm tốt việc xét nghiệm sàng lọc, phát hiện sớm trong cộng đồng. Do vậy, ông yêu cầu khẩn trương tăng cường năng lực xét nghiệm đối với những tỉnh chưa triển khai xét nghiệm Realtime RT-PCR hoặc chưa đủ năng lực khẳng định. Bên cạnh đó, cần kết hợp các công nghệ để xét nghiệm sàng lọc, đánh giá dịch tễ trên địa bàn sớm nhất, tiết kiệm nhất.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng, các địa phương đang tích cực triển khai thực hiện. Tại cuộc kiểm tra công tác phòng, chống dịch ở xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín sáng 8.5, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện, xã, khẩn trương thực hiện truy vết, không để sót, mất dấu các trường hợp F1. Đặc biệt cần tránh tình trạng khai báo không trung thực, từ đó gây ra những khó khăn cho công tác phòng, chống dịch. Ông Dũng cũng yêu cầu các cơ quan chức năng tổ chức xét nghiệm và trả kết quả nhanh, từ đó thu hẹp vòng phong tỏa; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền phòng, chống dịch tới người dân.

10 bệnh viện tạm thời phong tỏa, cách ly y tế

Tính đến chiều qua, cả nước đã có 10 bệnh viện phải tạm thời phong tỏa, cách ly y tế, ngừng tiếp nhận bệnh nhân vì dịch Covid-19, gồm: BVĐK khu vực Phúc Yên (Vĩnh Phúc), BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, BV Phong và Da liễu Quỳnh Lập (Nghệ An); BV Phổi Lạng Sơn, BVĐK tỉnh Thái Bình, BV Quân y 105; BV K Trung ương (cả 3 cơ sở); BVĐK Hoàn Mỹ (Đà Nẵng); BVĐK Medlatec (cơ sở Nghĩa Dũng, Ba Đình, Hà Nội), Bệnh viện Y Dược cổ truyền Vĩnh Phúc.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, xuất hiện lây nhiễm chéo trong bệnh viện, thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, các bệnh viện trên cả nước đang triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch.

Đơn cử, BVĐK tỉnh Phú Thọ với 1.500 giường đã tổ chức phân luồng người bệnh, người nhà người bệnh đến khám, điều trị tại bệnh viện ngay từ cổng vào, qua đó sàng lọc kỹ càng, triệt để với bệnh nhân nghi nhiễm, quyết tâm không để trường hợp nhiễm bệnh đưa vào bệnh viện. Bệnh viện cũng chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc men, hóa chất phục vụ công tác cấp cứu, điều trị người bệnh. Bệnh viện đã thông báo cho bệnh nhân, người nhà tạm ngừng thăm bệnh từ ngày 21.2.2021. Mỗi người bệnh chỉ được một người chăm sóc.

Bệnh viện Trung ương Huế cũng khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện kế hoạch đáp ứng với các cấp độ dịch Covid-19, kích hoạt tối đa các biện pháp phòng, chống dịch, gồm phân luồng, sàng lọc, cách ly; huy động nguồn lực về nhân lực, phương tiện phòng hộ, trang thiết bị, vật tư tiêu hao, thuốc thiết yếu để kịp thời ứng phó với diễn biến tình hình dịch bệnh. Bên cạnh việc hạn chế nhập viện nội trú không thực sự cần thiết, bệnh viện không để người bệnh nằm ghép, bố trí khoảng cách ít nhất 2m giữa các giường bệnh, đồng thời tổ chức xét nghiệm Covid-19 ngẫu nhiên cho khoảng 30% nhân viên y tế ở các khoa, phòng có nguy cơ cao và nhân viên làm việc ở khu vực sàng lọc, phân luồng, cách ly.

Tăng cường năng lực xét nghiệm để giảm phạm vi phong tỏa

Nguồn: Báo Lao động 

Quyết liệt xử lý trách nhiệm người đứng đầu

Không dưới một lần, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh đến trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Thủ tướng nêu rõ: Ở đâu người đứng đầu gương mẫu chấp hành, tổ chức thực hiện, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, nắm chắc tình hình, bám sát thực tiễn, đưa ra các giải pháp phù hợp thì nơi đó thực hiện tốt, không chỉ tốt trong công tác phòng, chống dịch mà còn tốt trong thực hiện các nhiệm vụ khác. Còn ở đâu người đứng đầu lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, ở đó xảy ra hậu quả.

Thực tế, tại các địa phương đã quyết liệt xử lý trách nhiệm người đứng đầu.

Tại Hải Phòng, ngay sau khi xuất hiện ca dương tính SARS-CoV-2 đầu tiên trong đợt dịch bùng phát lần này (ngày 7.5), Chủ tịch UBND thành phố đã phê bình Giám đốc Sở Y tế chậm trễ trong việc mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch và chậm trễ trong việc thanh toán kinh phí xét nghiệm cho các cơ sở y tế đặt hàng xét nghiệm. Đồng thời, yêu cầu Giám đốc Sở Y tế rà soát ngay các cán bộ cấp dưới liên quan để xảy ra việc chậm trễ này, xem xét trách nhiệm hoặc điều chuyển công tác và thay thế các cán bộ khác đáp ứng yêu cầu theo quy định.

Tại Vĩnh Phúc, Chủ tịch UBND tỉnh cũng vừa ký quyết định đình chỉ công tác đối với Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Nguyễn Khắc Lập từ ngày 6.5.2021 để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trước đó, tỉnh Vĩnh Phúc đã đình chỉ công tác để phục vụ kiểm điểm 6 cán bộ, gồm Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên, Chủ tịch UBND phường Khai Quang và 4 cán bộ phụ trách địa bàn. 

Cùng với xử lý trách nhiệm, các địa phương đang khẩn trương kích hoạt “lá chắn” cộng đồng là các tổ Covid cộng đồng. Tại Đà Nẵng, sáng 8.5 ghi nhận thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2, nâng số ca nhiễm lên 12 ca. Hiện, thành phố đã kích hoạt lại hơn 1.600 tổ Covid-19 cộng đồng tại 56 xã, phường nhằm tuyên truyền, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch nơi công cộng, các chợ, các điểm chốt ở bãi biển, nhằm hạn chế sự lây lan dịch bệnh trên bình diện rộng.

Còn tại Quảng Nam, Chủ tịch UBND TP. Hội An Nguyễn Văn Sơn cho biết, thành phố đã kích hoạt tất cả 54 tổ giám sát cộng đồng tại 54 thôn, khối phố để tăng cường công tác phòng ngừa, truy vết, theo dõi, cách ly các trường hợp F1, F2 trong cộng đồng…

Đan Thanh