Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh An Giang lần thứ IV:

Tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

Ngày 28.11, tại TP. Long Xuyên, UBND tỉnh An Giang tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh An Giang lần IV – năm 2024, giai đoạn 2024 – 2029 với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”.

ba-nong-thi-ha.jpg
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Thị Hà phát biểu tại hội nghị

Đến dự Đại hội có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Thị Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng và 250 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 97.000 đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đang sinh sống trên địa bàn tỉnh An Giang.

An Giang là tỉnh biên giới Tây Nam Tổ quốc; có vị trí quan trọng mang ý nghĩa chiến lược cả về chính trị, kinh tế và quốc phòng - an ninh. Dân số của tỉnh trên 2 triệu người, bao gồm 29 dân tộc anh em, trong đó có 4 dân tộc tộc chủ yếu là Kinh, Hoa, Khmer, Chăm cùng sinh sống ổn định lâu đời.

Quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối và chỉ đạo của Trung ương về công tác dân tộc, thời gian qua, An Giang đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; huy động, lồng ghép nhiều nguồn lực từ các Chương trình mục tiêu quốc gia: Giảm nghèo bền vững, Nông thôn mới, Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giảm 3% tỷ lệ hộ nghèo đồng bào DTTS…

dai-hoi-dan-toc.jpg
Quang cảnh Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh An Giang lần IV

Kết cấu hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh được quan tâm đầu tư đồng bộ. Bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số được bảo tồn và phát huy; Quốc phòng - an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được củng cố vững chắc, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững...

Song song với những kết quả đó, lãnh đạo tỉnh An Giang nhìn nhận một số công tác chưa đạt kết quả tốt, như: Công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc cần quan tâm hơn nữa, nhất là công tác giảm nghèo dân tộc thiểu số; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi từng lúc, từng nơi vẫn tiềm ẩn nhân tố phức tạp….

Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ IV - năm 2024 đề ra mục tiêu ưu đến năm 2029, thu nhập bình quân của người DTTS bằng1/2 bình quân chung của tỉnh; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 2%.

khen-thuong.jpg
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Thị Hà trao tặng bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc

Đến năm 2029, tỷ lệ người DTTS trong độ tuổi lao động được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện và có thu nhập ổn định đạt 35 – 40%; trên 90% xã vùng đồng bào DTTS đạt chuẩn nông thôn mới. Xóa tình trạng nhà ở tạm, nhà dột nát trong vùng đồng bào DTTS. Quy hoạch sắp xếp nơi ở an toàn cho các hộ DTTS đang cư trú nơi có nguy cơ sạt lở; ngăn chặn tình trạng suy thoái, ô nhiễm môi trường sinh thái và nhiều chính sách, chỉ tiêu khác liên quan đến phụ nữ và trẻ em DTTS.

An Giang cũng đặt mục tiêu quy hoạch, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức người DTTS phù hợp với tỷ lệ dân số ở địa phương. Đảm bảo tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh từ 20, trở lên; cấp huyện, thị xã, thành phố từ 25% trở lên; cấp xã, phường, thị trấn từ 15% trở lên.

bang-khen-tinh.jpg
Các cá nhân, tập thể nhận bằng khen của UBND tỉnh An Giang về thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc

Đến dự và phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Thị Hà biểu dương những nỗ lực, những thành tích mà cấp ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh An Giang đã đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt là sự nỗ lực vươn lên của đồng bào dân tộc tỉnh An Giang, góp phần cùng với đồng bào dân tộc cả nước không ngừng thực hiện công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng quê hương đất nước.

Tại Đại hội, Thứ trưởng Ủy ban Dân tộc Nông Thị Hà đề nghị các cấp ủy Đảng, Chính quyền tỉnh An Giang tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, tiếp tục cụ thể hóa, triển khai đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với đồng bào dân tộc một cách hiệu quả, thiết thực, nhất là các chính sách về phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế cho đồng bào dân tộc.

Đối với đồng bào dân tộc, Thứ trưởng Ủy ban Dân tộc Nông Thị Hà mong muốn, từ những chính sách của Đảng, Nhà nước, bà con đồng bào tiếp tục tự lực, tự cường, không ngừng nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế gia đình; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; tiếp tục xây dựng vun đắp khối đại đoàn kết dân tộc; đặc biệt là không tin, không theo, không để kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo tham gia các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước làm phương hại đến Tổ Quốc.

ong-ho-van-mung.jpg
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng biểu dương những kết quả đạt được của Ban dân tộc tỉnh. Đồng thời, mong muốn cộng đồng dân tộc tỉnh không ngừng nỗ lực trong học tập và lao động sản xuất sản xuất, tự lực, tự cường vươn lên trong cuộc sống, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, qua bài phát biểu của Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Nông Thị Hà đã chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong giai đoạn tới. Do đó, Đại hội nghiêm túc tiếp thu đưa vào Quyết tâm thư của nhiệm kỳ tới và triển khai thực hiện có hiệu quả, trong đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung thực hiện tốt hơn nữa chính sách dân tộc cho đồng bào, nhất là các chính sách về kinh tế- xã hội; quan tâm công tác bồi dưỡng cán bộ, công tác xây dựng Đảng vùng đồng bào dân tộc; đẩy mạnh công tác xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới vững chắc. Kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch trong việc chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc.

Địa phương

Di tích được xếp hạng ở Bắc Giang
Địa phương

Bắc Giang: Cần quản lý chặt chẽ các khoản thu từ lễ hội

Đó là đề nghị của Đoàn giám sát HĐND tỉnh Bắc Giang tại buổi giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý thu, chi tài chính lễ hội; tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động ở một số di tích đã xếp hạng trên địa bàn tỉnh tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh (ngày 17.4)

Thái Nguyên: Gần 100% cử tri đại diện hộ gia đình đồng thuận với phương án sắp xếp đơn vị hành chính và hợp nhất tỉnh
Trên đường phát triển

Thái Nguyên: Gần 100% cử tri đại diện hộ gia đình đồng thuận với phương án sắp xếp đơn vị hành chính và hợp nhất tỉnh

Tính đến 15h00 ngày 19.4, toàn tỉnh Thái Nguyên đã hoàn tất việc lấy ý kiến cử tri là đại diện hộ gia đình về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thái Nguyên và chủ trương hợp nhất tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Thái Nguyên, với tỷ lệ cử tri tham gia lấy ý kiến đạt 99,97%, tỷ lệ đồng thuận gần như tuyệt đối.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đ.T
Địa phương

Gia Lai còn 69 xã, 8 phường sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Hội nghị lần thứ 19 (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai vừa được tổ chức đã thống nhất sắp xếp, tổ chức từ 218 đơn vị hành chính cấp xã thành 77 đơn vị (gồm 69 xã và 8 phường) cùng nhiều nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng cần được các cấp ủy, đơn vị, địa phương quyết liệt thực hiện trong thời gian tới.

Bài cuối: Những người lính lặng lẽ viết tiếp trang sử bằng công nghệ và trái tim
Đời sống

Bài cuối: Những người lính lặng lẽ viết tiếp trang sử bằng công nghệ và trái tim

Trong những ngày đêm miệt mài cùng đồng đội, các cán bộ chiến sĩ Công an các xã thu thập từng mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ, Trung tá Nguyễn Thị Lệ Thúy, Đội trưởng Đội 1, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (TTXH), Công an tỉnh Hà Nam, thấu hiểu sâu sắc hơn bao giờ hết ý nghĩa công việc mình đang làm. Họ là những người chiến sĩ kiên nhẫn, tận tình ngồi kế bên những Mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân các anh hùng liệt sĩ, hướng dẫn từng thao tác kê khai thông tin trực tuyến, lắng nghe những câu chuyện đong đầy nước mắt và nỗi mong mỏi suốt đời tìm lại tên người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.

Khánh thành công trình tu bổ Khu di tích Trung ương Cục miền Nam tại Tây Ninh
Địa phương

Khánh thành công trình tu bổ Khu di tích Trung ương Cục miền Nam tại Tây Ninh

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tỉnh Tây Ninh tổ chức khánh thành dự án tu bổ, tôn tạo một số hạng mục thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam. Công trình hoàn thành đúng tiến độ, ứng dụng công nghệ hiện đại, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử cách mạng tiêu biểu của cả nước.

Sáng kiến bắc “nhịp cầu” nối gần người dân với pháp luật
Địa phương

Sáng kiến bắc “nhịp cầu” nối gần người dân với pháp luật

Trong bối cảnh sắp xếp bộ máy, đi cùng với đó là công cuộc cải cách hành chính và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ngày càng được đẩy mạnh, việc nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Một trong những mô hình sáng tạo, hiệu quả đang được thị xã Hồng Lĩnh - đô thị trẻ phía bắc tỉnh Hà Tĩnh triển khai và ghi nhận kết quả tích cực chính là Diễn đàn hỏi đáp pháp luật - nơi người dân được tiếp cận, đối thoại và giải đáp trực tiếp những thắc mắc liên quan đến quy định pháp luật trong đời sống hằng ngày.

Khởi công dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ
Địa phương

Khởi công dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ

Sáng 19.4, Lễ khởi công, khánh thành các công trình chào mừng 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975-30.4.2025) đã diễn ra đồng loạt trên cả nước. Tại điểm cầu huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh, Tập đoàn Vingroup đã khởi công dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ - Vinhomes Green Paradise. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng dự.