Tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước ta vừa kết thúc chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự Hội nghị toàn thể lần thứ 12 (ICAPP 12) của Hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á, Phiên họp toàn thể lần thứ 11 của Nghị viện Quốc tế vì Bao dung và Hòa bình (IPTP 11). Trao đổi với PV tháp tùng Đoàn, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN ĐỐI NGOẠI VŨ HẢI HÀ khẳng định, chuyến thăm đã thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước, thúc đẩy quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài” ngày càng tốt đẹp.

Triển khai hiệu quả, thực chất hợp tác giữa hai Quốc hội

- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức và tham dự hai hội nghị quốc tế quan trọng tại Campuchia. Ông đánh giá như thế nào về kết quả chuyến thăm?

- Nhận lời mời của Samdech Hun Sen, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Campuchia và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdec Khuon Sudary và Chủ tịch Ủy ban Thường trực ICAPP Chung Eui-yong, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự Hội nghị toàn thể lần thứ 12 của Hội nghị các đảng chính trị châu Á (ICAPP 12), Phiên họp toàn thể lần thứ 11 của Nghị viện quốc tế vì Bao dung và Hòa bình (IPTP 11) tại Campuchia.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà

Đây là chuyến thăm Campuchia đầu tiên của đồng chí Trần Thanh Mẫn trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, trong tổng thể chương trình hoạt động đối ngoại của Lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước ta nhằm thúc đẩy triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng.

Chuyến thăm đã góp phần tăng cường tin cậy chính trị giữa hai bên; thúc đẩy các quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư; đưa quan hệ quốc phòng, an ninh ngày càng gắn bó chặt chẽ; thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai bên; tăng cường hợp tác trong các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.

Chuyến thăm cũng góp phần thể hiện sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia là cộng đồng có quá trình gắn bó với đất nước Campuchia, đang có những đóng góp rất tích cực trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước cũng như đóng góp cho sự phát triển của Campuchia.

ctqh-quoc-vuong.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yết kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni . Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Trong tất cả các cuộc tiếp xúc cấp cao của Chủ tịch Quốc hội ta với các nhà lãnh đạo Campuchia, từ Quốc vương Norodom Sihamoni, Samdech Hun Sen, Samdech Khuon Sudary đến Samdech Hun Manet... đều đánh giá cao sự phát triển của Việt Nam thời gian qua; đồng thời cho rằng, sự gắn bó giữa hai dân tộc trong suốt quá trình lịch sử phát triển cũng như đấu tranh giành độc lập dân tộc và trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh lật đổ chế độ Pôn Pốt, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân Campuchia; trong giai đoạn hiện nay, hai nước đang cùng nhau hợp tác để phát triển kinh tế - xã hội.

da2.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Các nhà lãnh đạo Campuchia đặc biệt ấn tượng với sự phát triển quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước thời gian qua; kim ngạch thương mại song phương đã phát triển vượt bậc và năm nay dự kiến sẽ vượt mốc 10 tỷ USD. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia chỉ sau Trung Quốc và Hoa Kỳ. Đối với Campuchia, các bạn đánh giá chúng ta là thị trường rất quan trọng, có những tiềm lực to lớn với trên 100 triệu dân, từ những kết quả đã đạt được trong suốt thời gian qua, Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Campuchia để hai nước cùng phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

eedf0a91761dcd43940c.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tại cuộc hội kiến. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Các nhà lãnh đạo Campuchia cũng cho biết, Campuchia sẽ phấn đấu đạt được các mục tiêu đề ra vào năm 2030 trở thành nước phát triển có thu nhập trung bình cao và đến năm 2050 trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

- Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đã có cuộc hội đàm rất thành công với Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary. Ông có thể chia sẻ cụ thể ý nghĩa của chuyến thăm đối với việc thúc đẩy hợp tác giữa hai Quốc hội và hai nước trong thời gian tới?

- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc hội đàm sâu rộng với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary. Qua đó, hai Chủ tịch đã thống nhất tiếp tục triển khai một cách có hiệu quả và thực chất các nội dung của Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội ký năm 2022, trong đó,tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng. Đặc biệt, trong bối cảnh hai nước đang tích cực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển với các cột mốc năm 2035, 2045 với Việt Nam và năm 2030, 2050 với Campuchia thì việc hình thành khuôn khổ pháp lý để thực hiện các mục tiêu phát triển là nhiệm vụ rất quan trọng đối với cơ quan lập pháp hai nước. Hai Quốc hội cũng sẽ tăng cường phối hợp để giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa hai bên, tăng cường giao lưu giữa các cơ quan của Quốc hội, các nhóm nghị sĩ hữu nghị, nhóm nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ để mối quan hệ ngày càng khăng khít hơn.

ctqh-cat-bang.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
ctqh-cat-bang-a2.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary cắt băng khánh thành tòa nhà hành chính Quốc hội Campuchia. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Trong chuyến thăm lần này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng với Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary đã cắt băng khánh thành Tòa nhà hành chính mới của Quốc hội Campuchia - quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Campuchia, tạo điều kiện để cán bộ Quốc hội Campuchia có điều kiện tốt hơn trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách của mình. Hai Chủ tịch Quốc hội cũng thống nhất sẽ phối hợp chặt chẽ với nhau hơn nữa trong các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm vì sự phát triển của mỗi nước, vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân hai nước và đóng góp cho hòa bình, ổn định ở khu vực, tăng cường hợp tác chặt chẽ với nhau hơn nữa để hỗ trợ hai Chính phủ triển khai tốt các Thỏa thuận giữa hai bên, đưa quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển.

ctqh-cat-bang-a6.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary và đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Hòa bình là then chốt để phát triển với mọi quốc gia, khu vực và toàn cầu

- Đối với ICAPP 12 và IPTP 11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự và đều có bài phát biểu truyền tải nhiều thông điệp quan trọng của Đảng, Nhà nước ta đến với các chính đảng, các nghị viện trong khu vực và thế giới, thưa ông?

- Đây là hai hội nghị rất quan trọng do Campuchia đăng cai tổ chức và rất mong muốn có sự hiện diện của lãnh đạo Việt Nam, thể hiện sự ủng hộ đối với Campuchia. Chủ đề của hai hội nghị lần này đều liên quan đến hòa bình, trong đó, chủ đề của ICAPP 12 là “Tìm kiếm hòa bình và hòa giải”, còn chủ đề của IPTP 11 là “Tìm kiếm hòa bình, hòa giải và bao dung”.

z6057842813453-82cba0ae9184ae93500fc345b4160ced-5600.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị toàn thể lần thứ 12 của Hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á (ICAPP). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Thông qua việc tổ chức hai hội nghị này, Campuchia muốn gửi một thông điệp rất mạnh mẽ đến thế giới, đó là, Campuchia rất coi trọng vấn đề hòa bình, đây là yếu tố then chốt cho công cuộc phát triển không chỉ ở Campuchia mà ở tất cả mọi quốc gia. Campuchia cũng mong muốn qua các hội nghị này, chia sẻ kinh nghiệm của mình, từ một đất nước chịu nhiều đau thương, tổn thất do chiến tranh, do chế độ diệt chủng, nhưng với chính sách hòa hợp dân tộc, chính sách cùng thắng, Campuchia đã đạt được những thành tựu như ngày nay.

ct116.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu chụp ảnh chung tại Hội nghị toàn thể lần thứ 12 của Hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á (ICAPP). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Đối với Việt Nam, là dân tộc trải qua nhiều cuộc chiến tranh nên hơn ai hết, chúng ta hiểu thế nào là giá trị của hòa bình và luôn luôn phấn đấu vì nền hòa bình bền vững cho nhân loại trên cơ sở tôn trọng quyền tự quyết của mỗi dân tộc, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn thẹn lãnh thổ của mỗi quốc gia, tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc. Chúng ta cũng đã nỗ lực cùng với bạn bè quốc tế để duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác, phát triển không chỉ ở trong khu vực mà còn trên toàn thế giới. Đây là thông điệp xuyên suốt trong hai bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội ta tại ICAPP 12 và IPTP 11. Các đại biểu tham dự hai hội nghị đều đánh giá rất cao nội dung phát biểu của Chủ tịch Quốc hội ta.

v1.jpg
Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Hun Sen đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên họp toàn thể lần thứ 11 của Nghị viện Quốc tế vì Bao dung và Hòa bình (IPTP). Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tại hai hội nghị này, Campuchia cũng cùng phối hợp với các nước ra các Tuyên bố, với ICAPP 12 là thông qua Thông qua Tuyên bố Phnom Penh và IPTP 11 dự kiến cũng sẽ thông qua Tuyên bố Phnom Penh về ủng hộ Hiến chương hòa bình thế giới: vì con người và hành tinh nhằm tìm kiếm hòa bình, bao dung và hòa giải với mong muốn thúc đẩy hợp tác Nam - Nam, đặc biệt trong bối cảnh xung đột hiện đang xảy ra ở rất nhiều khu vực trên thế giới thì chúng ta cùng nỗ lực phấn đấu để đạt được nền hòa bình bền vững cho nhân loại. Đây là yếu tố tiên quyết cho sự phát triển của chúng ta trong thời gian tới.

hnqh6.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên họp toàn thể lần thứ 11 Nghị viện quốc tế vì Bao dung và Hòa bình (IPTP). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

- Qua chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội, trong thời gian tới, hai nước sẽ đẩy mạnh hợp tác trong những lĩnh vực nào, thưa ông?

- Thứ nhất là, tăng cường tin cậy chính trị giữa hai bên thông qua việc tăng cường giao lưu, tiếp xúc trên tất cả các kênh Đảng, kênh Chính phủ, Quốc hội, giao lưu nhân dân, đặc biệt là tiếp tục duy trì các cơ chế hợp tác giữa hai nước như: cuộc gặp giữa các lãnh đạo Đảng, Quốc hội, tăng cường giao lưu giữa hai Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và các địa phương.

Về mặt quốc phòng và an ninh, hai bên tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và đặc biệt là thống nhất nguyên tắc không cho các thế lực thù địch dùng lãnh thổ nước này để chống phá nước kia.

f83108841e1fa541fc0e.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên họp toàn thể lần thứ 11 Nghị viện quốc tế vì Bao dung và Hòa bình (IPTP). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Đối với lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, phải tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai bên; tạo điều kiện thông thoáng hơn trong thúc đẩy hợp tác thương mại, đặc biệt là thông thoáng hơn về thủ tục hải quan, xuất nhập cảnh ở cửa khẩu; thúc đẩy đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam sang Campuchia; tăng cường hợp tác về văn hóa, giáo dục, tăng số lượng sinh viên trao đổi giữa hai nước, nhất là sinh viên của Campuchia sang Việt Nam học tập.

Các nhà lãnh đạo Campuchia cũng đề cập việc tăng cường giao lưu văn hóa giữa hai bên, chia sẻ những điểm đồng và tổ chức các tuần văn hóa, ngày văn hóa ở mỗi nước luân phiên hàng năm.

Tôi cho rằng, với những biện pháp như vậy, chúng ta sẽ tăng cường thúc đẩy được quan hệ rất tốt đẹp giữa hai bên theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài”.

- Xin cảm ơn ông!

Diễn đàn Quốc hội

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp thẩm tra sơ bộ 4 dự án Luật trong lĩnh vực tương trợ tư pháp
Chính trị

Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa các dự luật về tương trợ tư pháp

Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, dự kiến Quốc hội sẽ cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Chín và thông qua tại Kỳ họp thứ Mười 4 dự án Luật trong lĩnh vực tương trợ tư pháp, gồm: dự án Luật Tương trợ tư pháp về dân sự, dự án Luật Tương trợ tư pháp về hình sự, dự án Luật Dẫn độ và dự án Luật Chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù. Thẩm tra sơ bộ 4 dự án Luật này, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị, các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát kỹ 4 dự thảo Luật được tách ra từ Luật Tương trợ tư pháp, nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa các đạo luật khi cùng được xem xét thông qua tại một kỳ họp của Quốc hội.

ĐBQH Đỗ Thị Lan (Quảng Ninh)
Quốc hội và Cử tri

Xem xét lộ trình điều chỉnh thuế hợp lý, có độ trễ để doanh nghiệp chuẩn bị

"Cần xem xét lộ trình điều chỉnh thuế hợp lý, có độ trễ tối thiểu một năm để doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị và người tiêu dùng có thời gian thích nghi. Nghiên cứu áp dụng phương pháp đánh thuế dựa trên hàm lượng cồn thay vì đánh đồng theo giá trị sản phẩm, vừa công bằng, vừa góp phần định hướng tiêu dùng có trách nhiệm". Đây là đề xuất được đại biểu Quốc hội đưa ra khi thảo luận về dự án Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi).

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi chủ trì phiên họp phát biểu
Diễn đàn Quốc hội

Cần chính sách đủ mạnh để khuyến khích phục hồi doanh nghiệp

Dự án Luật Phá sản (sửa đổi) dự kiến sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Chín tới, trong đó có một điểm mới nổi bật là bổ sung quy định về phục hồi doanh nghiệp trước khi phá sản. Tại phiên họp mở rộng của Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính thẩm tra dự án Luật này, các đại biểu đề nghị, cần rà soát, nghiên cứu để có khung pháp lý, chính sách đủ mạnh nhằm khuyến khích thực hiện phục hồi doanh nghiệp.

Cần tập trung chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân trong nước phát triển
Quốc hội và Cử tri

Cần chiến lược bài bản với những nhóm giải pháp mang tính đột phá cao

Trao đổi với phóng viên Báo ĐBND, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính PHAN ĐỨC HIẾU cho rằng, để kinh tế tư nhân trở thành động lực tăng trưởng quan trọng hàng đầu của đất nước như yêu cầu của Tổng Bí thư Tô Lâm trong bài viết "Phát triển kinh tế tư nhân - Đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng”, thì cần có một chiến lược bài bản với những nhóm giải pháp được tinh chỉnh, mang tính đột phá cao, phù hợp với bối cảnh mới, yêu cầu mới.

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất phù hợp nhu cầu của địa phương
Diễn đàn Quốc hội

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất phù hợp nhu cầu của địa phương

Qua làm việc với UBND tỉnh Lào Cai, Đoàn khảo sát của Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị, tỉnh cần phân tích làm rõ, liệu Lào Cai đã tính toán nhu cầu sử dụng đất và dự báo về tình hình phát triển kinh tế địa phương trong 5 năm tới chưa để đưa ra đề xuất điều chỉnh cho phù hợp? Và nếu không điều chỉnh tăng chỉ tiêu đất xây dựng cơ sở giáo dục thì đã hợp lý hay chưa?

ĐBQH Nguyễn Trường Giang (Đắk Nông)
Quốc hội và Cử tri

Cân nhắc tăng thuế đối với xe ô tô pick - up chở hàng cabin kép theo lộ trình

Lưu ý nếu quy định tăng thuế cao đối với xe ô tô pick - up chở hàng cabin kép ngay trong một lần như dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) sẽ gây tác động tới tâm lý khách hàng, làm giảm lượng tiêu thụ xe, một số đại biểu Quốc hội đề nghị cân nhắc quy định lộ trình tăng thuế trong vòng 3 năm, từ năm 2027 - 2030, mức tăng thêm 3%/năm tương đương với việc chia đều mức tăng 9% trong 3 năm, áp dụng từ năm 2027.

Đại biểu Lê Thị Thanh Lam (Hậu Giang) phát biểu. Ảnh: Hồ Long
Chính trị

Hài hòa trong quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật sáng nay, 25.3, một số đại biểu Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát các quy định nhằm bảo đảm kiểm soát chặt chẽ sản phẩm, hàng hóa, song đồng thời cũng cần tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sớm được lưu thông hàng hóa ra thị trường.

Đại biểu Tô Ái Vang (Sóc Trăng) phát biểu. Ảnh: Hồ Long
Chính trị

Bảo đảm các yêu cầu về an toàn hoá chất

Thảo luận dự án Luật Hóa chất (sửa đổi) tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 7 sáng nay, một số đại biểu Quốc hội đề nghị, tiếp tục rà soát các quy định liên quan đến ưu đãi đối với lĩnh vực công nghiệp hóa chất trọng điểm; quảng cáo hóa chất, hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm hàng hóa…

Xây dựng các đề án, mô hình đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao
Diễn đàn Quốc hội

Xây dựng các đề án, mô hình đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao

Tại buổi giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình về thực hiện chính sách, pháp luật phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn hôm qua, ngày 24.3, Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị, ngành giáo dục tiếp tục nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, giáo viên về chiến lược phát triển, sử dụng nhân lực chất lượng cao của tỉnh; đồng thời, tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng các đề án, mô hình đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao và tiếp tục rà soát, kiến nghị chi tiết hơn về nội dung phát triển, sử dụng nguồn nhân lực tại địa phương.

Cần tập trung chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân trong nước phát triển
Diễn đàn Quốc hội

Đủ thế, đủ lực, đủ thuận lợi để phát triển kinh tế tư nhân

Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, hiện nay là thời điểm chín muồi để thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển, đưa kinh tế tư nhân trở thành động lực tăng trưởng quan trọng hàng đầu của đất nước. Chúng ta có đủ thế, đủ lực, đủ thuận lợi, có thể nói là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, như Tổng Bí thư đã nói “đây chính là thời điểm để hành động, để kiến tạo một Việt Nam thịnh vượng, năng động”.

Rà soát, bảo đảm thống nhất giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng
Quốc hội và Cử tri

Rà soát, bảo đảm thống nhất giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng

Qua làm việc với UBND thành phố Hải Phòng về kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Đoàn khảo sát của Ủy ban Kinh tế và Tài chính nhận thấy, giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng còn một số nội dung chưa đồng bộ về bộ chỉ tiêu sử dụng đất, xác định loại đất; tiêu chí lập quy hoạch. Thời kỳ quy hoạch giữa 2 loại quy hoạch không thống nhất dẫn đến việc xác định, phân bổ chỉ tiêu thực hiện giữa các thời kỳ, các dự án khó thống nhất.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan phát biểu tại cuộc gặp - Ảnh H.Ngọc
Quốc hội và Cử tri

Mỗi nhà khoa học hãy dành một phần thời gian đưa khoa học về làng

Tại cuộc gặp gỡ các nhà khoa học khối nông - lâm - ngư nghiệp, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan kêu gọi mỗi nhà khoa học hãy dành một phần thời gian để “đưa khoa học về làng”; tham gia tư vấn, tập huấn cho bà con nông dân về kỹ thuật canh tác, chăn nuôi, bảo vệ môi trường; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp trong việc áp dụng khoa học, công nghệ, phát triển sản phẩm chế biến sâu... Các nhà khoa học bằng trí tuệ, tâm huyết của mình có thể làm nhiều hơn từ những nghiên cứu.

Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Quốc hội và Cử tri

Bài 3: Xây dựng những cán bộ tốt, đảng viên tốt

Trong bối cảnh hiện nay, nước ta phải hướng đến xây dựng những cán bộ tốt hay cụ thể hơn, đó là những đảng viên tốt. Đảng chú trọng công tác cán bộ vừa là quyền hạn nhưng cũng là trách nhiệm trước sự tồn vong của Đảng, sự hưng thịnh của đất nước, của chế độ. Để đi tới được kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, thì Đảng phải quản trị cho được đội ngũ cán bộ thật sự toàn diện, nghiêm minh. Có được cán bộ, đảng viên tốt, văn hóa trong Đảng cũng tăng lên theo tỷ lệ thuận.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu
Diễn đàn Quốc hội

Kịp thời ban hành nghị định, thông tư hướng dẫn để Luật, Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, Kỳ họp bất thường lần thứ Chín đã thể hiện rõ tinh thần đổi mới trong xây dựng, hoàn thiện thể chế, phục vụ cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy phát triển. Để phát huy hiệu quả kết quả của Kỳ họp, Chính phủ cần chỉ đạo các bộ ngành ban hành nghị định, thông tư nhằm triển khai kịp thời các luật, nghị quyết.

Bài cuối: Chọn mặt gửi vàng, lượng tài trao chức
Quốc hội và Cử tri

Bài cuối: Chọn mặt gửi vàng, lượng tài trao chức

Để Kết luận 127-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư được thực hiện hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra là xây dựng bộ máy tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả, việc chọn mặt gửi vàng, lượng tài trao chức để giữ lại những người vừa hồng, vừa chuyên trong bộ máy nhà nước được sắp xếp hợp lý là giải pháp quan trọng nhất để đất nước ta sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới.

Cơ hội tối ưu hóa nguồn lực phát triển văn hóa
Văn hóa - Thể thao

Cơ hội tối ưu hóa nguồn lực phát triển văn hóa

PGS. TS. Bùi Hoài Sơn

Khi địa giới hành chính được sắp xếp lại hợp lý, nguồn lực đầu tư cho văn hóa có thể được tối ưu hóa, tạo điều kiện nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, xây dựng những trung tâm văn hóa quy mô lớn hơn, bảo tồn di sản văn hóa tốt hơn và khuyến khích giao thoa văn hóa giữa các địa phương. Nếu được thực hiện đúng hướng, đây không chỉ là bài toán quản lý, mà còn có thể trở thành động lực đưa văn hóa Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ hội nhập.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương, PGS.TS Đào Duy Quát
Quốc hội và Cử tri

Tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả bộ máy để đất nước phát triển nhanh và bền vững

Theo nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương, PGS.TS ĐÀO DUY QUÁT, trong thời kỳ mới, trước yêu cầu “nóng bỏng” phải chuyển mình, tăng tốc, bứt phá, cần tiếp tục sắp xếp, tổ chức bộ máy hệ thống chính trị với tinh thần một cuộc cách mạng rất quyết liệt, khẩn trương. Kết luận số 127 - KL/TW hướng tới mục tiêu tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh, mạnh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại NGUYỄN MẠNH TIẾN
Quốc hội và Cử tri

Sẽ giúp khắc phục triệt để chồng chéo về nhiệm vụ, chia cắt về địa bàn, tổ chức trung gian cồng kềnh, tạo đà cho phát triển

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại NGUYỄN MẠNH TIẾN cho rằng, việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Kết luận số 127-KL/TW là quan điểm chỉ đạo đúng đắn, kịp thời và khoa học trước yêu cầu tất yếu về đổi mới mô hình quản lý Nhà nước. Định hướng sắp xếp này sẽ giúp khắc phục triệt để sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, chia cắt về địa bàn, lĩnh vực, tổ chức trung gian cồng kềnh; bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.