Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giữa Việt Nam và Liên bang Nga

Minh Trang 16/10/2023 14:29

Sáng 16.10, tại Nhà Quốc hội, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Đoàn đại biểu cấp cao Liên bang Nga, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến đã làm việc với đại diện Bộ Nông nghiệp Liên bang Nga. 

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến phát biểu tại cuộc làm việc
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến phát biểu tại cuộc làm việc

Tại cuộc làm việc, hai bên đã trao đổi về tình hình hợp tác trong lĩnh vực thương mại hàng nông nghiệp giữa hai nước, đánh giá thực trạng quan hệ hợp tác giữa các cơ quan chức năng về quản lý xuất nhập khẩu, xúc tiến thương mại, tìm hiểu về thị trường của nhau.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, quan hệ hợp tác về nông nghiệp giữa hai nước rất chặt chẽ, thường xuyên phối hợp, trao đổi thiết thực, hai bên là đối tác thương mại với nhiều mặt hàng nông nghiệp quan trọng. Trong những năm gần đây, các doanh nghiệp hai nước ngày càng hiểu biết sâu sắc hơn về thị trường của nhau. Số lượng các doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp được tiếp cận thị trường hai nước ngày càng tăng, là tiền đề quan trọng để tiếp tục củng cố và mở rộng hợp tác về thương mại hàng nông sản giữa hai nước trong thời gian tới.

Đại diện Bộ Nông nghiệp Liên bang Nga đánh giá cao kết quả hợp tác nông nghiệp giữa hai bên thời gian qua, đồng thời nhất trí cho rằng, cần tiếp tục cải thiện, tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa để hiện thực hóa tiềm năng phát triển của hai nước.

Đoàn đại biểu Bộ Nông nghiệp Liên bang Nga
Đoàn đại biểu Bộ Nông nghiệp Liên bang Nga

Khẳng định hợp tác thương mại hàng nông nghiệp Việt - Nga đã có những bước tiến đáng kể thời gian gần đây, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, hai bên vẫn còn nhiều dư địa để phát triển. Việt Nam có nhu cầu nhập khẩu lớn các sản phẩm nông nghiệp từ Liên bang Nga, nhưng kim ngạch xuất khẩu của Liên bang Nga sang Việt Nam vẫn còn thấp so với tiềm năng. Cùng với đó, xuất khẩu các mặt hàng nông nghiệp của Việt Nam sang Nga còn hạn chế, trong khi nhu cầu nhập khẩu của Nga đối với các mặt hàng này là khá lớn.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cũng đề nghị, hai bên cần tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh hơn nữa việc xuất khẩu thủy sản sang thị trường Liên bang Nga. Phía Việt Nam sẵn sàng xem xét, bổ sung các doanh nghiệp Liên bang Nga đủ điều kiện, có nhu cầu xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp sang Việt Nam.

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Để hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam thực hiện các kế hoạch đầu tư, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đề nghị Bộ Nông nghiệp Nga cung cấp thông tin về đối tác, địa điểm đầu tư, tạo điều kiện tham gia các chương trình ưu đãi về đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp. Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga sẵn sàng phối hợp với Bộ Nông nghiệp Nga và các doanh nghiệp hai nước để thúc đẩy hợp tác. 

Nhất trí với đề xuất nêu trên, đại diện Bộ Nông nghiệp Liên bang Nga cho biết sẽ tiếp tục xem xét các vấn đề cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp hai nước, góp phần nâng kim ngạch xuất nhập khẩu nông sản giữa hai bên, qua đó đóng góp vào mối quan hệ truyền thống gắn bó bền chặt giữa hai nước. 

    Nổi bật
        Mới nhất
        Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giữa Việt Nam và Liên bang Nga
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO