Taleban chia rẽ

Hoàng Anh
Theo AP
06/08/2015 08:17

Ngày 4.8, Tayeb Agha, người đứng đầu Văn phòng chính trị của lực lượng nổi dậy Taleban tại Doha, Qatar đã tuyên bố từ chức. Động thái này cho thấy sự rạn nứt trong nội bộ lãnh đạo của lực lượng phiến quân Taliban trong quá trình chuyển giao quyền lực.

Trong một tuyên bố được đăng tải trên trang web thường được Văn phòng chính trị Taleban ở Doha, Qatar sử dụng và được một nguồn tin của Taleban xác nhận, lãnh đạo Văn phòng chính trị Taleban Tayeb Agha nhấn mạnh: “Để sống với lương tâm trong sạch và trung thành với các nguyên tắc của (cố thủ lĩnh) Mullah Omar, tôi quyết định chấm dứt công tác của mình trên cương vị người đứng đầu Văn phòng chính trị này. Tôi sẽ không liên quan tới bất cứ tuyên bố nào (của Taleban) và sẽ không ủng hộ bất cứ bên nào trong cuộc xung đột nội bộ hiện nay của Taleban”. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện những đồn đoán về lục đục nội bộ ban lãnh đạo Taleban xung quanh quyết định bổ nhiệm thủ lĩnh mới của lực lượng nổi dậy này.

Trước đó, ngày 31.7, các chỉ huy cấp cao của Taleban đã bầu Mullah Akhtar Mansour làm thủ lĩnh mới sau khi thủ lĩnh Mullah Omar được xác nhận đã qua đời. Tuy nhiên, tân thủ lĩnh Taleban không nhận được hoàn toàn sự ủng hộ của tất cả các chỉ huy cấp cao trong nhóm. Trong khi nhiều thành viên bày tỏ sự ủng hộ với tân thủ lĩnh Mullah Mansour thì một số nhân vật khác lại mong muốn con trai của Mullah Omar là Omar Yaqoob tiếp quản vị trí lãnh đạo của cha. Điều đó đã tạo ra cuộc khủng hoảng lãnh đạo lớn nhất của Taleban trong những năm gần đây và có thể dẫn đến nguy cơ chia rẽ bè phái.

Mullah Mansour vốn đã nắm quyền kiểm soát lực lượng này kể từ khi Thủ lĩnh Mullah Omar không xuất hiện từ 2 năm trước. Là một nhân vật ôn hòa trong Taleban, Mullah Mansour ủng hộ chủ trương đàm phán hòa bình với Chính quyền Afghanistan. Tuy nhiên, chủ trương này không nhận được sự ủng hộ của những nhân vật diều hâu và các phần tử cực đoan của Taleban. Trong một động thái đẩy cao sự căng thẳng nội bộ, một số thành viên Taleban đã cáo buộc phe ủng hộ Pakistan bầu Mullah Mansour làm thủ lĩnh nhằm làm bước đệm tiến đến các cuộc đàm phán hòa bình một cách nhanh chóng nhất. Mullah Mansour đã bác bỏ thông tin trên và gọi đó “chiến dịch tuyên truyền của kẻ thù”, đồng thời kêu gọi sự đoàn kết giữa các thành viên Taleban.

Văn phòng chính trị của Taleban ở Qatar được thành lập năm 2013, nhằm xúc tiến các cuộc hòa đàm giữa Taleban và Chính phủ Afghanistan. Việc người đứng đầu văn phòng này từ chức sẽ tiếp tục gây cản trở cho tiến trình đàm phán hòa bình giữa Taleban với Chính phủ Afghanistan. Trước đó, vòng hòa đàm giữa quân nổi dậy với Chính phủ Afghanistan, được lên kế hoạch diễn ra vào ngày 30 hoặc 31.7 vừa qua, đã bị hoãn lại theo yêu cầu của giới lãnh đạo Taleban ở Afghanistan, sau những tin tức về việc cựu thủ lĩnh Taleban Mullah Omar đã chết từ hai năm trước.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Taleban chia rẽ
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO