Tái tạo kiệt tác

Thảo Nguyên
Theo Deutsche Welle
21/09/2011 07:00

Tại Berlin, Đức có một xưởng chuyên tạo bản sao các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng, từ thời cổ đại Hy Lạp, La Mã, Ai Cập, đến thời Trung cổ, từ châu Phi, châu Á đến châu Mỹ... được các bảo tàng trên toàn thế giới đánh giá cao.

Một tượng nhân sư đang ngồi trên một trụ đỡ ở gần lối vào xưởng điêu khắc. Gần đó, trên bãi cỏ ở phía trước tòa nhà, một vị thần thời tiết khắc nghiệt và hùng mạnh từ Tell Halaf ở Syria nhìn chăm chú lên cửa sổ tầng hai của xưởng thạch cao... Các tác phẩm nghệ thuật từ thời cổ đại Hy Lạp, La Mã, Ai Cập, từ thời Trung cổ đều có mặt ở đây, cũng như các tác phẩm từ châu Phi, châu Á, Mỹ, và các nhà điêu khắc của Berlin. Đó là lý do tại sao Giám đốc Miguel Helfrich, thích gọi nó là một bảo tàng toàn cầu.

Một kho lớn - khoảng 7.000 bản sao đứng gần nhau thành hàng, được xếp một cách tỉ mỉ theo danh mục. Một số tác phẩm trong tủ kính, một số trên kệ và một số đã được đóng gói. Mỗi bản sao cho thấy trạng thái của tác phẩm nghệ thuật nguyên gốc, quản lý xưởng Bertold Just cho biết. Một số tác phẩm bị hư hỏng trong Chiến tranh Thế giới II hoặc bị ảnh hưởng bởi môi trường, do đó, bản sao được coi như là một ghi chép lịch sử.

Trong truyền thống 200 năm của xưởng Berlin, một số bản sao đã trở nên khá cũ. Nhà thơ Đức Johannes Wolfgang von Goethe (1749 - 1832) và anh em nhà bác học Alexander (1769 - 1859) và Wilhelm von Humboldt (1767 - 1835) từng là khách hàng của xưởng, mua bản chép các tác phẩm lịch sử để trang trí nhà cửa của họ. Thậm chí ngày nay, việc mô phỏng vẫn được làm thủ công. Thạch cao tuyết hoa được đổ vào khuôn truyền thống làm bằng silicone hoặc vật liệu rắn. Ngay sau khi vật đúc khô, công đoạn đòi hỏi sự tỉ mỉ mới bắt đầu. Miguel Helfrich chia sẻ: các họa sỹ biết chính xác nơi mà bản gốc đã được thực hiện và nó đã được chôn cất bao lâu. Nhiệm vụ của họ là bắt chước những “vết thương” của thời gian với sơn, cũng như nhiều loại vật liệu tự nhiên, từ đồng tới đá hoa hồng, ngà voi.

Các bảo tàng trên toàn thế giới đánh giá cao những sản phẩm mua từ xưởng này, đặc biệt là bản mô phỏng các tác phẩm có giá trị, không thể cho mượn hoặc khó để vận chuyển. Một số kiến trúc sư cũng gọi tới xưởng khi họ muốn cải tạo phòng cho những khách hàng quan tâm đặc biệt về lịch sử nghệ thuật. Với những đối tượng này, xưởng thường cung cấp phiên bản của 2 tác phẩm: bức tượng bán thân Isabella của Aragorn và Nefertiti huyền thoại.

Một trong những tác phẩm của xưởng được yêu thích là tượng bán thân Nefertiti. Khi tái sản xuất bức tượng này, một máy quét 3D được sử dụng. Quá trình quét đảm bảo chính xác rằng, bạn thực sự có thể nhìn thấy độ sâu của màu sắc, độ sáng, nét vẽ của của nhà điêu khắc Ai Cập Thutmose. Nhà  điêu khắc, họa sỹ Anette Schulz dành khoảng 7 ngày cho mỗi tác phẩm. Để đạt được sức sống của Nefertiti là một thách thức: “Bà ấy thật như cuộc sống” - Schulz chia sẻ. Tất nhiên, có rất nhiều điều cần làm để tái hiện dấu vết 3.500 năm trên khuôn mặt của Nefertiti. Dấu hiệu tuổi tác của bà trên bản sao này cũng được đặc biệt chú ý, như đường kẻ mắt và lông mày...

Cho đến nay, xưởng đã hoàn thành 10/100 bản sao Nefertiti trong loạt sao chép có giới hạn. Chúng gần giống với bức tượng Ai Cập cổ đại - ngoại trừ việc được làm bằng thạch cao, và chỉ có giá 2.900 euro (4.200 USD).

Góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013

    Nổi bật
        Mới nhất
        Tái tạo kiệt tác
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO