Tai nạn giao thông giảm chưa tương xứng với mức giảm lưu lượng giao thông

- Thứ Ba, 28/09/2021, 19:06 - Chia sẻ
Theo tổng hợp của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, tháng 9.2021 (từ ngày 15.8.2021 đến 14.9.2021), toàn quốc xảy ra 488 vụ tai nạn giao thông làm 253 người tử vong và làm bị thương 301 người; so với cùng kỳ của năm 2020, giảm 754 vụ (60,71%), giảm 297 người tử vong (54%), giảm 623 người bị thương (67,42%). Đây là tháng thứ hai trong năm 2021 và là lần đầu tiên sau nhiều năm, cả 3 tiêu chí: Số vụ, số người tử vong và số người bị thương do tai nạn giao thông giảm tới trên 50% so với cùng kỳ.
Công an huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến  7 người thương vong. Ảnh: Tuấn Trung.
Công an huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 người thương vong. Ảnh: Tuấn Trung.

Trong tháng liền kề trước đó – tháng 8.2021 – tai nạn giao thông cũng có mức giảm sâu tương tự. Toàn quốc xảy ra 510 vụ tai nạn giao thông, làm tử vong 257 người và làm bị thương 342 người; so với tháng cùng kỳ năm 2020 giảm 664 vụ (giảm 56,56%), giảm 294 người tử vong (giảm 53,36%), giảm 535 người bị thương (giảm 61%).

Nhìn lại 3 tháng của quý III.2021, có thể thấy, tai nạn giao thông giảm sâu trong 2 tháng qua có được là do việc áp dụng giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19 và lực lượng Cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, tập trung vào các hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Tháng 8, 9.2021, tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, 46/63 địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch và có 23/63 địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn toàn tỉnh, thành phố. Do đó, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông giảm rõ rệt, thậm chí giảm tới 70%-90% so với thời gian trước khi giãn cách, kéo theo đó, tai nạn giao thông cũng giảm mạnh.

Tuy việc giảm sâu cả 3 tiêu chí: Số vụ, số người tử vong và bị thương vì tai nạn giao thông trong quý III.2021 nhưng theo đánh giá là chưa bền vững. Bởi, tính chung trong 9 tháng năm 2021 (tính từ ngày 15.12.2020 đến ngày 14.9.2021), toàn quốc xảy ra 8.161 vụ tai nạn giao thông làm tử vong 4.175 người, bị thương 5.645 người. So với 9 tháng năm 2020, số vụ tai nạn giao thông giảm 2.527 vụ (23,64%), số người tử vong giảm 817 người (16,37%), số người bị thương giảm 2.237 người (28,38%).

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng cho rằng, tình hình trật tự, an toàn giao thông 9 tháng qua còn diễn biến phức tạp. Số vụ, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông vẫn ở mức cao. Mức độ giảm tai nạn giao thông chưa tương xứng với mức độ giảm của lưu lượng giao thông; còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Điển hình là vụ tai nạn giao thông tại Thanh Hóa, ngày 22.3, làm 7 người tử vong; vụ tai nạn giao thông ngày 26.3 trên quốc lộ 3 làm 3 người tử vong và 1 người bị thương. Hay mới đây, vụ tai nạn giao thông trong đêm Trung thu tại Phú Thọ ngày 21.9 làm 5 người bị thiệt mạng.

“Số tuyệt đối về tai nạn giao thông là giảm, nhưng so với lưu lượng giao thông, với số xe đang chạy trên đường, số người đi đường, số vụ tai nạn, số người chết không giảm. Hiện nước ta chưa thống kê được số người tử vong/1 triệu hành khách/km, số người tử vong/1 triệu xe/km nên chưa có số liệu phân tích chính xác. Lượng xe giảm 80% mà tai nạn giao thông chỉ giảm 40% nghĩa là còn cao”, ông Khuất Việt Hùng nhấn mạnh.

Việc giãn cách xã hội khiến mật độ người tham gia giao thông giảm, đường vắng, nhưng tai nạn giao thông vẫn xảy ra, trong đó tỷ lệ người điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông với nguyên nhân như: Không chú ý quan sát; đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường; không giữ khoảng cách; vi phạm tốc độ; chuyển hướng không đúng quy định; không nhường đường, chiếm khá cao. Tai nạn giao thông tuy giảm nhưng còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ và diễn biến phức tạp, nhất là khi tình hình dịch Covid-19 được khống chế, các địa phương bước vào trạng thái bình thường mới, lượng phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng cao. Điều này đòi hỏi các cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người điều khiển phương tiện tham gia giao thông chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông đường bộ, đặc biệt là các quy định về tốc độ, không phóng nhanh, vượt ẩu và phải chú ý quan sát.

Lê Hùng