Xây dựng nông thôn mới ở Hà Nội

Sức vươn vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Những năm qua, với sự quan tâm, đầu tư lớn của thành phố Hà Nội, diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô đã có nhiều đổi thay tích cực; khoảng cách hai miền xuôi - ngược ngày một được rút ngắn; đến nay, 100% xã vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi của thành phố Hà Nội đã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), trong đó có 1 xã NTM nâng cao. Hà Nội đang tiếp tục tập trung nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM.

Điểm sáng Minh Quang

Xã Minh Quang, huyện Ba Vì những ngày cuối năm đang khoác lên mình diện mạo tươi mới của những hàng cây xanh mướt bên con đường nở hoa rực rỡ và những bức tường bích họa đầy màu sắc. Dọc theo những cung đường uốn quanh sườn núi Ba Vì là những thôn, xóm với hệ thống hạ tầng, nhà ở của người dân ngày càng khang trang, kiên cố. Thời điểm này, đồng bào Mường nơi đây vừa bận rộn với công việc sản xuất, kinh doanh, vừa tất bật chuẩn bị đón năm mới với nhịp điệu của cồng chiêng vang vọng núi rừng. Đó là nhịp sống ở một xã miền núi đầu tiên đạt chuẩn NTM nâng cao của thành phố Hà Nội.

Theo Chủ tịch UBND xã Nguyễn Tiến Tha, Minh Quang có diện tích tự nhiên lớn với hơn 2.800ha; hơn 3.400 hộ dân sinh sống tại 15 thôn; hơn 40% dân số là đồng bào dân tộc Mường. Những năm trước đây, đời sống kinh tế - xã hội của người dân gặp nhiều khó khăn, hệ thống đường giao thông chưa được đầu tư, đa số là đường đất khó đi; người dân sống phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp với phương thức canh tác thủ công, lạc hậu nên thu nhập các hộ gia đình rất thấp. Từ sự quan tâm của lãnh đạo thành phố Hà Nội; chỉ đạo quyết liệt của huyện Ba Vì; nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền xã cùng với đoàn kết của người dân, xã Minh Quang đã vươn lên đạt chuẩn NTM năm 2019. Từ dấu mốc đó, Minh Quang tiếp tục phấn đấu và năm 2024 vinh dự trở thành xã đầu tiên trong khu vực DTTS và miền núi của Hà Nội đạt chuẩn NTM nâng cao.

v1.jpg
Minh Quang - xã NTM nâng cao đầu tiên trong vùng đồng bào DTTS và miền núi của thành phố Hà Nội mang diện mạo tươi mới, yên bình và đáng sống. Ảnh: Mỹ Hạnh

Đến nay, 100% đường giao thông nông thôn của xã được đầu tư đồng bộ, có hệ thống đèn chiếu sáng và có nhiều tuyến đường hoa và bích họa; 5/5 trường học đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 2 trường đạt chuẩn mức độ 2; các hộ dân đều có nhà ở kiên cố; phong trào văn hóa, thể thao phát triển mạnh mẽ với 15/15 thôn đạt danh hiệu “Làng văn hóa” và 93,55% gia đình đạt “Gia đình văn hóa”. Đặc biệt, các thôn đều có mô hình phát triển kinh tế đem lại thu nhập cao, như: thôn Lặt phát triển dịch vụ, thôn Minh Hồng phát triển làng nghề miến dong, thôn Xuân Thọ và thôn Pheo có truyền thống trồng rau… Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người xã Minh Quang năm 2024 đạt hơn 75 triệu đồng/năm, xã không còn hộ nghèo.

Thực hiện Chương trình xây dựng NTM, nhất là xây dựng NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2024, xã Minh Quang đã huy động được hơn 655 tỷ đồng. Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM thành phố Ngọ Văn Ngôn đánh giá: trong số 13 xã vùng đồng bào DTTS và miền núi của Hà Nội nói chung và 7 xã của huyện Ba Vì nói riêng, Minh Quang là điểm sáng, điển hình cho tinh thần đoàn kết, nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trong quá trình xây dựng NTM; xã Minh Quang đang tiếp tục hành trình phấn đấu, nâng cao chất lượng các tiêu chí và hướng tới mục tiêu trở thành NTM kiểu mẫu vào năm 2025.

Nỗ lực đưa 10/13 xã về đích nông thôn mới nâng cao

Theo Kế hoạch số 68/KH-UBND (ngày 22.2.2024) của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi của thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030, thành phố giao chỉ tiêu đến năm 2025, phấn đấu có 60% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao (tương ứng 8/13 xã) và 20% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (tương ứng 3/13 xã). Trên cơ sở chỉ đạo của UBND thành phố, Sở NN - PTNT Hà Nội đã phối hợp với Ban Dân tộc thành phố và các huyện rà soát, lựa chọn các xã xây dựng NTM nâng cao, phấn đấu đến năm 2025, có 10/13 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, vượt mục tiêu kế hoạch; 3 xã còn lại phấn đấu hoàn thành trong giai đoạn 2026 - 2030. Đối với xây dựng NTM kiểu mẫu, thành phố phấn đấu đến năm 2025 có 3 xã: Minh Quang, Ba Trại, Tản Lĩnh (huyện Ba Vì) đạt chuẩn; giai đoạn 2026 - 2030 phấn đấu 10 xã còn lại đạt chuẩn.

Thông tin từ Ban Dân tộc thành phố, đến nay, thu nhập bình quân đầu người các xã vùng DTTS và miền núi đã đạt 65 triệu/người/năm, có xã đạt trên 70 triệu đồng/người/năm. Trong đó, có 13/13 xã vùng đồng bào DTTS đạt chuẩn NTM và đang tiếp tục xây dựng NTM nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; 100% các xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; 100% hộ nghèo, cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Đồng thời, cơ cấu kinh tế các huyện vùng DTTS và miền núi chuyển dịch theo hướng tích cực.

Trưởng ban Dân tộc thành phố Nguyễn Nguyên Quân cho biết, 2025 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII. Ban Dân tộc thành phố cũng như các cấp, các ngành, quận, huyện tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi của thành phố giai đoạn 2021 - 2030, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trước 5 năm. Bên cạnh đó, chủ động tham mưu với thành phố ban hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2026 - 2030, tập trung hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội và chuyển đổi mạnh cơ cấu kinh tế, khai thác hiệu quả nền tảng, thế mạnh vùng dân tộc thiểu số. Với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND, sự phối hợp chặt chẽ của Ban Dân tộc và Sở NN - PTNT, tin tưởng rằng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nói chung, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM vùng đồng bào DTTS và miền núi của Thủ đô sẽ cán đích đúng hẹn.

Trên đường phát triển

Bà Rịa - Vũng Tàu và Lai Châu chia sẻ kinh nghiệm giảm nghèo, phát triển kinh tế
Địa phương

Bà Rịa - Vũng Tàu và Lai Châu chia sẻ kinh nghiệm giảm nghèo, phát triển kinh tế

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có buổi làm việc với Đoàn công tác UBND tỉnh Lai Châu, chia sẻ kinh nghiệm giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội. Đây là dịp để hai địa phương đánh giá kết quả đạt được, đồng thời đề xuất giải pháp đột phá nhằm thúc đẩy giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Bắc Giang nỗ lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cao
Địa phương

Bắc Giang nỗ lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cao

Từ một tỉnh thuần nông, Bắc Giang đã tạo nên kỳ tích khi liên tiếp trong nhiều năm liền tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt hai con số và ghi tên mình trong bảng xếp hạng các tỉnh dẫn đầu cả nước về tăng trưởng. Đặc biệt, trong 2 năm trở lại đây, Bắc Giang vươn lên ngôi vị “quán quân” về tốc độ tăng trưởng (năm 2023 đạt 13,45%; năm 2024 đạt 13,85%). Với tiền đề này, cùng tinh thần chủ động, trách nhiệm, các chuyên gia kinh tế cho rằng, Bắc Giang đủ tự tin để đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2025 ở mức 13,6%.

Thanh Hóa giữ vững đà tăng trưởng
Trên đường phát triển

Thanh Hóa giữ vững đà tăng trưởng

Liên tục đạt mức tăng trưởng kinh tế cao trong nhiều năm, đặc biệt, năm 2024, Thanh Hóa gây ấn tượng với tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,16%, vươn lên vị trí thứ 2 của cả nước. Để giữ vững đà tăng trưởng hai con số, tỉnh đang thực hiện đồng bộ các giải pháp, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; tháo gỡ các "điểm nghẽn" về cơ chế, chính sách; đẩy mạnh chuyển đổi số để dẫn dắt kinh tế số; đẩy nhanh việc giải ngân vốn đầu tư công và thúc đẩy tiến độ các công trình, dự án trọng điểm.

Mong có chính sách tốt nhất cho di dân vùng dự án điện hạt nhân tỉnh Ninh Thuận
Quốc hội và Cử tri

Mong có chính sách tốt nhất cho di dân vùng dự án điện hạt nhân tỉnh Ninh Thuận

Theo chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ Chín, Quốc hội Khóa XV, Chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về các cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư xây dựng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Trong đó, có cơ chế đặc thù: “Cho áp dụng mức giá thu hồi đất, hỗ trợ bồi thường, di dân tái định cư và xây dựng nhà máy Điện hạt nhân ở mức cao nhất theo quy định nhân (x) với 1,5 lần”.

Lan tỏa niềm tin, động lực phát triển
Trên đường phát triển

Lan tỏa niềm tin, động lực phát triển

Trong năm 2025, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 14%, cao hơn mức Thủ tướng Chính phủ giao và tăng 2% so với Nghị quyết số 31-NQ/TU ngày 2.12.2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 237/NQ-HĐND ngày 6.12.2024 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, ngay từ những ngày đầu năm, toàn tỉnh đã tập trung, quyết liệt triển khai các giải pháp, nỗ lực tối đa phấn đấu hoàn thành để cùng cả nước hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng chung đã đề ra.

Để sản phẩm làng nghề ngày một vươn xa
Địa phương

Để sản phẩm làng nghề ngày một vươn xa

Hà Nội, Thủ đô ngàn năm văn hiến, là nơi lưu giữ những nét tinh hoa văn hóa đặc sắc, đặc biệt là các làng nghề và nghề truyền thống. Nhiều năm qua, từ những bàn tay khéo léo của các nghệ nhân, biết bao sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo đã ra đời, vượt qua thời gian để tồn tại và phát triển cho đến ngày nay.

Thành phố Hải Phòng: Quyết liệt mục tiêu tăng trưởng 12,5%
Trên đường phát triển

Thành phố Hải Phòng: Quyết liệt mục tiêu tăng trưởng 12,5%

Tại cuộc họp mới đây của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng nghe báo cáo, cho ý kiến về một số nội dung, trong có nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 là 12,5%, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Lê Tiến Châu nhấn mạnh việc Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công ngay trong những tháng đầu năm; sớm ban hành Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, kết nối với doanh nghiệp vốn nước ngoài (FDI)…

Hà Giang bứt phá trong cải cách hành chính
Địa phương

Hà Giang bứt phá trong cải cách hành chính

Với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh Hà Giang đã có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2024, hàng loạt chỉ số tăng lên vượt bậc, như: chỉ số CCHC (PAR Index) xếp thứ 23/63, tăng 17 bậc so với năm 2022; chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan nhà nước (SIPAS) xếp thứ 31/63 tỉnh, thành phố và xếp thứ 6/14 các tỉnh miền núi phía Bắc; đơn giản hóa 85 thủ tục hành chính (TTHC); tỷ lệ xử lý TTHC đúng hạn đạt 99,72%…

Lào Cai: Thực hiện kiên quyết, đồng bộ, có hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Trên đường phát triển

Lào Cai: Thực hiện kiên quyết, đồng bộ, có hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Trong năm qua, nhờ triển khai, thực hiện quyết liệt, hiệu quả quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP), Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP..., công tác THTK, CLP của tỉnh Lào Cai đã đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.