TP. Hồ Chí Minh diễn tập chống biến chủng Covid-19 mới dịp Tết

- Thứ Ba, 17/01/2023, 19:44 - Chia sẻ

Với tình huống giả định xuất hiện biến thể phụ mới trong thời gian nghỉ Tết, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đã diễn tập kích hoạt trở lại Bệnh viện Dã chiến số 13, sẵn sàng mọi nguồn lực tiếp nhận, thu dung và điều trị người bệnh Covid-19.

TP. Hồ Chí Minh diễn tập chống biến chủng Covid-19 mới dịp Tết
Ngày 17.1, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đã diễn tập việc kích hoạt trở lại Bệnh viện Dã chiến số 13 theo kế hoạch sẵn sàng mọi nguồn lực tiếp nhận, thu dung và điều trị người bệnh Covid-19.
Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng  phát biểu chỉ đạo trước khai mạc diễn tập. (Ảnh Sở Y tế TP.HCM).
TP. Hồ Chí Minh diễn tập chống biến chủng Covid-19 mới dịp Tết
Xe cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 vận chuyện người bệnh Covid-19 từ cổng nhận bệnh của Bệnh viện Dã chiến số 13 (Cổng 1) di chuyển vào khu Hồi sức tích cực. (Ảnh Sở Y tế TP.HCM).
TP. Hồ Chí Minh diễn tập chống biến chủng Covid-19 mới dịp Tết
30 nhân viên y tế được điều động từ 3 bệnh viện trực thuộc di chuyển vào Bệnh viện Dã chiến số 13 từ Cổng 2 và nhanh chóng xuống xe tập hợp để được hướng dẫn đi vào khu Hồi sức tích cực. (Ảnh Sở Y tế TP.HCM).
TP. Hồ Chí Minh diễn tập chống biến chủng Covid-19 mới dịp Tết
Bác sĩ phụ trách Bệnh viện Dã chiến số 13 tiến hành hướng dẫn quy trình tại khu Hồi sức tích cực cho 30 nhân viên y tế được điều động trước khi bắt đầu nhiệm vụ. (Ảnh Sở Y tế TP.HCM).
TP. Hồ Chí Minh diễn tập chống biến chủng Covid-19 mới dịp Tết
TP. Hồ Chí Minh diễn tập chống biến chủng Covid-19 mới dịp Tết
Ê kíp cấp cứu mặc áo quần phòng hộ, đeo khẩu trang N95 tiếp cận, di chuyển người bệnh xuống xe và bàn giao cho nhân viên y tế tại khu Hồi sức tích cực của Bệnh viện Dã chiến số 13. (Ảnh Sở Y tế TP.HCM).
TP. Hồ Chí Minh diễn tập chống biến chủng Covid-19 mới dịp Tết
Nhân viên y tế tại khu Hồi sức tích cực tiếp nhận người bệnh Covid-19 được chuyển đến từ các bệnh viện. (Ảnh Sở Y tế TP.HCM).
TP. Hồ Chí Minh diễn tập chống biến chủng Covid-19 mới dịp Tết
Bác sĩ tiến hành thăm khám người bệnh Covid-19 vừa tiếp nhận. (Ảnh Sở Y tế TP.HCM).
TP. Hồ Chí Minh diễn tập chống biến chủng Covid-19 mới dịp Tết
Nhân viên y tế chăm sóc và theo dõi sức khỏe người bệnh Covid-19 (Ảnh Sở Y tế TP.HCM).
TP. Hồ Chí Minh diễn tập chống biến chủng Covid-19 mới dịp Tết
Nhân viên y tế tiến hành nhập hồ sơ bệnh án của người bệnh lên hệ thống. (Ảnh Sở Y tế TP.HCM).
TP. Hồ Chí Minh diễn tập chống biến chủng Covid-19 mới dịp Tết
Bệnh viện Dã chiến số 13 cũng được trang bị đầy đủ camera để theo dõi tình hình của người bệnh Covid-19 (Ảnh Sở Y tế TP.HCM).
TP. Hồ Chí Minh diễn tập chống biến chủng Covid-19 mới dịp Tết
Sau khi thăm khám, nắm thông tin tình trạng của người bệnh Covid-19, Bệnh viện Dã chiến số 13 khẩn trương tổ chức họp hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (Ảnh Sở Y tế TP.HCM).
TP. Hồ Chí Minh diễn tập chống biến chủng Covid-19 mới dịp Tết
Sau 24 giờ được kích hoạt, Bệnh viện Dã chiến số 13 đi vào hoạt động ổn định với quy mô 100 giường hồi sức tích cực. Đợt diễn tập đã đạt các yêu cầu của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 (Ảnh Sở Y tế TP.HCM).
Lê Thanh
#