Hội thảo khoa học “Bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái nổi” thu hút hàng trăm nhà khoa học trong nước và quốc tế

Sáng 11.12, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức Hội thảo khoa học “Bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái nổi”, chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Viện Lâm sàng các bệnh truyền nhiễm và 5 năm thành lập Trung tâm Nghiên cứu Y học Việt - Đức.

Theo Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Thiếu tướng PGS.TS Lê Hữu Song, Hội thảo khoa học “Bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái nổi” được tổ chức để kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Viện Lâm sàng các bệnh truyền nhiễm và 5 năm ngày thành lập Trung tâm Nghiên cứu Y học Việt - Đức, diễn ra sau đại dịch lịch sử Covid-19.

Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; PGS.TS Bùi Thế Duy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế; TS Trần Huy Dụng, Phó trưởng Ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.

Bên cạnh đó, Hội thảo khoa học đã được rất nhiều các nhà khoa học trong nước và quốc tế quan tâm, có sự tham gia lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học Công nghệ, các bộ ban ngành, các tổ chức khoa học, các chính khách đến từ Châu âu, Đức, Malaysia, Cơ quan trao đổi hàn lâm Đức.

Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 được bổ nhiệm làm Giáo sư Đại học Tuebingen, Đức -0
Toàn cảnh Hội thảo khoa học “Bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái nổi”, chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Viện Lâm sàng các bệnh truyền nhiễm và 5 năm thành lập Trung tâm Nghiên cứu Y học Việt - Đức, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức sáng 11.12 (Ảnh: Trần Hiệp)
Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 được bổ nhiệm làm Giáo sư Đại học Tuebingen, Đức -0
Đại biểu tham dự Hội thảo (Ảnh: Trần Hiệp)

Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, vượt qua các vụ dịch lớn

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thiếu tướng PGS.TS Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, Viện Lâm sàng các bệnh truyền nhiễm được thành lập trên cơ sở Khoa Truyền nhiễm theo quyết định số 2668/QĐ-BV ngày 11.12.2013 do Trung tướng PGS.TS Trần Duy Anh, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ký. 

Theo quyết định này, Thường vụ Đảng uỷ - Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tin tưởng giao cho chính PGS.TS Lê Hữu Song làm Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng đầu tiên của Viện Lâm sàng các bệnh truyền nhiễm. Từ đây, với sự giúp đỡ tạo điều kiện của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Bệnh viện, Viện Lâm sàng các bệnh truyền nhiễm đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, vượt qua các vụ dịch lớn như Dengue xuất huyết năm 2017 và Covid-19 vừa qua.

Theo Thiếu tướng PGS.TS Lê Hữu Song, dù đã được phát triển và đổi tên thành  Viện Lâm sàng các bệnh truyền nhiễm và phát triển như ngày hôm nay, Bệnh viện Trung ương Quân đội (TWQĐ) 108 nói chung và Viện Lâm sàng các bệnh truyền nhiễm nói riêng không thể quên một tập thể có truyền thống hào hùng, Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - là Khoa Truyền nhiễm đã được thành lập từ năm 1956.

Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 được bổ nhiệm làm Giáo sư Đại học Tuebingen, Đức -0
Thiếu tướng PGS.TS Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phát biểu khai mạc Hội thảo (Ảnh: Trần Hiệp)

Thiếu tướng PGS.TS Lê Hữu Song khẳng định, mọi cán bộ nhân viên chuyên ngành Truyền nhiễm đều tự hào, hạnh phúc khi được sống, làm việc trong tập thể chuyên ngành truyền nhiễm, Bệnh viện TWQĐ 108 với các Giáo sư, các lão tướng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân như GS.TSKH.TTND Bùi Đại; Cố Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Văn Âu; Đại tá GS.TS.TTND Vũ Bằng Đình; Đại tá, PGS.TS Nguyễn Kim Nữ Hiếu; Thiếu tướng TS Vũ Quốc Bình; Trung tướng GS.TS Nguyễn Trọng Chính;…

Cũng theo ông, sau gần 23 năm liên tục, kế tục, phát triển hợp tác khoa học giữa Viện Y học nhiệt đới Tuebingen, Đức và Bệnh viện TWQĐ 108, đến nay, 10 bác sĩ của Bệnh viện TWQĐ 108 và Học viện Quân y đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và hiện có 8 bác sĩ đang là nghiên cứu sinh tại Đại học Tuebingen, Đức. Đó là cơ sở, nền tảng để Quân uỷ Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Trung tâm nghiên cứu y học Việt -  Đức.

"Đây là một bước phát triển đột phá trong quan hệ hợp tác khoa học giữa Bệnh viện TWQĐ 108 và Viện Y học nhiệt đới, Đại học Tuebingen Đức, sau này mở ra các mối quan hệ hợp tác sâu rộng hơn như với các trung tâm nghiên cứu lớn của Đức: Đai học Hamburg, Heidelberg, Robert Kock, Luebeck và tiếp tục mở rộng thêm với các trung tâm nghiên cứu của Pháp, Anh, Hà Lan, Malaysia,…”, Thiếu tướng PGS.TS Lê Hữu Song nhấn mạnh. 

Điều này đã thể hiện sự quan tâm, động viên giúp đỡ các nhà khoa học Truyền nhiễm nói chung và cán bộ nhân viên Viện Lâm sàng các bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện TWQĐ 108 nói riêng.

Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 được bổ nhiệm làm Giáo sư Đại học Tuebingen, Đức -0Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 được bổ nhiệm làm Giáo sư Đại học Tuebingen, Đức -1
Hội thảo được nhiều nhà khoa học trong nước và quốc tế quan tâm, có sự tham gia lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học Công nghệ, các bộ ban ngành, các tổ chức khoa học, các chính khách đến từ Châu âu, Đức, Malaysia, Cơ quan trao đổi hàn lâm Đức (Ảnh: Trần Hiệp)

“Chúng tôi, những người làm nghề y nói chung, chuyên ngành truyền nhiễm nói riêng vô cùng phấn khởi, biết ơn và sẽ có thêm năng lượng, thêm sức mạnh để cố gắng hơn nữa, tiếp tục hăng say nghiên cứu, sẵn sàng ứng phó với các tình huống bệnh dịch khó lường trong thời gian tới có thể xảy ra”, Thiếu tướng PGS.TS Lê Hữu Song nói.

Vấn đề ngày càng thu hút sự quan tâm của cộng đồng khoa học

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy cho hay, chủ đề của Hội thảo: “Bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái nổi” là vấn đề càng ngày càng thu hút sự quan tâm của cộng đồng các nhà khoa học trong lĩnh vực y học cũng như tất cả các lĩnh vực khác, đặc biệt sau đại dịch Covid-19.

Đây là vấn đề không chỉ riêng Việt Nam hay các nước nhiệt đới, khu vực Đông Nam Á quan tâm, mà nhận được sự chung tay vào cuộc của tất cả quốc gia trên thế giới.

Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 được bổ nhiệm làm Giáo sư Đại học Tuebingen, Đức -0
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy Phát biểu tại Hội thảo (Ảnh: Trần Hiệp)

Theo Thứ trưởng, Hội thảo được tổ chức tại Bệnh viện TWQĐ 108 - cơ sở khám chữa bệnh hàng đầu Việt Nam, cũng là trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực Y tế.  Tại Bệnh viện TWQĐ 108 thường xuyên tổ chức các hội thảo khoa học trong nhiều năm qua. Các kết quả nghiên cứu của bệnh viện đã thể hiện rất rõ thông qua các giải thưởng, công trình công bố quốc tế,…

Điều đó cho thấy Bệnh viện TWQĐ 108 luôn chú trọng đến công tác nghiên cứu trong việc phát triển các kỹ thuật mới trong điều trị, góp phần bảo vệ sức khỏe cho người dân Việt Nam.

Thứ trưởng Bùi Thế Duy nhìn nhận, 5 năm qua, lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu Y học Việt - Đức đã rất quyết tâm, cố gắng để đưa Trung tâm có rất nhiều hoạt động trong việc kết nối các nghiên cứu giữa Việt Nam với Đức ở lĩnh vực Y học.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, ở thế giới, khu vực và Việt Nam, dịch bệnh luôn diễn biến phức tạp và luôn tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện các dịch bệnh mới nổi, tái nổi. Chính vì vậy, việc Bệnh viện TWQĐ 108 tổ chức Hội thảo về bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái nổi là hết sức cần thiết.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn khẳng định, đây là cơ hội tốt để chúng ta trao đổi, học hỏi, cập nhật những kiến thức, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới về bệnh truyền nhiễm mới nổi, tái nổi. Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao những kết quả đạt được của Viện Lâm sàng các bệnh truyền nhiễm nói riêng và Bệnh viện TWQĐ 108 nói chung trong công tác khám chữa bệnh.

Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 được bổ nhiệm làm Giáo sư Đại học Tuebingen, Đức -0
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn (Ảnh: Trần Hiệp)

Tại Hội thảo, thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cũng gửi lời cảm ơn sự hợp tác giúp đỡ của bạn bè quốc tế và bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác giúp đỡ của các nước để y học Việt Nam từng bước tiếp cận trình độ khoa học công nghệ của các nước trong khu vực và trên thế giới.

Trong khuôn khổ Hội thảo khoa học “Bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái nổi”, chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Viện Lâm sàng các bệnh truyền nhiễm và 5 năm thành lập Trung tâm Nghiên cứu Y học Việt - Đức, GS.TS. Kremsner, Viện trưởng Viện Y học nhiệt đới Tubingen đã đại diện trao quyết định bổ nhiệm Giáo sư của Đại học Tubingen, CHLB Đức cho Thiếu tướng PGS.TS Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108.

Quyết định này có hiệu lực 6 năm, bắt đầu từ tháng 1 năm 2024 đến hết năm 2029.

“Có được vinh dự này tôi vô cùng biết ơn Quân uỷ Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đã đồng ý cho tôi ứng tuyển vị trí Giáo sư sau khi Đại học Tubingen đề xuất. Đây là một quyết định vô cùng quan trọng trong xây dựng nhân lực bằng một mô hình đào tạo mới của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng.

Từ mô hình này chắc chắn trong thời gian tới sẽ có nhiều hơn nữa các Giáo sư hoạt động khoa học trong và ngoài quân đội có cơ hội trở thành Giáo sư ở các trường đại học nước ngoài”, Thiếu tướng PGS.TS Lê Hữu Song chia sẻ.

Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 được bổ nhiệm làm Giáo sư Đại học Tuebingen, Đức -0
GS.TS. Kremsner, Viện trưởng Viện Y học nhiệt đới Tuebingen đại diện trao quyết định bổ nhiệm Giáo sư của Đại học Tubingen, CHLB Đức cho Thiếu tướng PGS.TS Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 (Ảnh: Trần Hiệp)
Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 được bổ nhiệm làm Giáo sư Đại học Tuebingen, Đức -0
Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đại diện trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho GS.TS. Velavan, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Y học Việt - Đức (Ảnh: Trần Hiệp)

Cũng tại buổi lễ, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đại diện trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho GS.TS. Velavan, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Y học Việt - Đức, Trưởng nhóm nghiên cứu, Viện Y học nhiệt đới Tubingen; cũng là người đồng sáng lập Trung tâm Nghiên cứu Y học Việt - Đức.

Ban lãnh đạo Bệnh viện TWQĐ 108 cũng tôn vinh các chuyên gia có đóng góp đặc biệt cho sự nghiệp phát triển của Bệnh viện TWQĐ 108 và Trung tâm Nghiên cứu Y học Việt - Đức.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 được bổ nhiệm làm Giáo sư Đại học Tuebingen, Đức -0Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 được bổ nhiệm làm Giáo sư Đại học Tuebingen, Đức -1
Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 được bổ nhiệm làm Giáo sư Đại học Tuebingen, Đức -0Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 được bổ nhiệm làm Giáo sư Đại học Tuebingen, Đức -1 Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 được bổ nhiệm làm Giáo sư Đại học Tuebingen, Đức -2 Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 được bổ nhiệm làm Giáo sư Đại học Tuebingen, Đức -3 Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 được bổ nhiệm làm Giáo sư Đại học Tuebingen, Đức -4 Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 được bổ nhiệm làm Giáo sư Đại học Tuebingen, Đức -5 Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 được bổ nhiệm làm Giáo sư Đại học Tuebingen, Đức -6 Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 được bổ nhiệm làm Giáo sư Đại học Tuebingen, Đức -7 Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 được bổ nhiệm làm Giáo sư Đại học Tuebingen, Đức -8

Sức khỏe

5 nguyên nhân dẫn đến bệnh gan nhiễm mỡ
Sức khỏe

5 nguyên nhân dẫn đến bệnh gan nhiễm mỡ

Gan nhiễm mỡ - căn bệnh tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng, có thể dẫn đến ung thư gan ngay từ giai đoạn F1, F2 mà không nhất thiết trải qua giai đoạn xơ gan. Tuy nhiên, bệnh có thể phòng ngừa và điều trị hiệu quả nếu phát hiện sớm.

Một hệ thống y tế đầu tiên tại Việt Nam được vinh danh tại khu vực châu Á
Sức khỏe

Một hệ thống y tế đầu tiên tại Việt Nam được vinh danh tại khu vực châu Á

Ngày 10.4, tại Kuala Lumpur - Malaysia, Vinmec vừa được vinh danh là “Hệ thống Y tế của Năm” và “Đổi mới Công nghệ Y tế của Năm” tại khu vực châu Á. Đây là lần đầu tiên, một thương hiệu y tế Việt Nam được xướng tên tại Lễ Trao giải Healthcare Asia Awards 2025 – giải thưởng y tế danh giá thường niên của châu lục.

Hàng loạt khó khăn, thách thức đặt ra đối với ngành y tế
Sức khỏe

Hàng loạt khó khăn, thách thức đặt ra đối với ngành y tế

Ngành y tế vẫn còn không ít khó khăn, thách thức như chênh lệch vùng miền trong tiếp cận dịch vụ y tế của người dân, hệ thống cung ứng, nguồn lực tài chính, nhân lực còn nhiều hạn chế, công tác đấu thầu, mua sắm, áp lực về già hóa dân số, tác động của biến đổi khí hậu, thay đổi của mô hình bệnh tật…

Thêm một vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại Trường Đại học Đồng Tháp
Sức khỏe

Thêm một vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại Trường Đại học Đồng Tháp

Sau khi nhận báo cáo sơ bộ ngày 8.4.2025 của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp về vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường Đại học Đồng Tháp ngày 6.4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có công văn đề nghị địa phương khẩn trương triển khai các nội dung để điều tra, xử lý vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Amway triển khai đào tạo 30.000 nhà phân phối về buổi sáng dinh dưỡng để hướng đến cộng đồng khỏe mạnh
Sống khỏe

Amway triển khai đào tạo 30.000 nhà phân phối về buổi sáng dinh dưỡng để hướng đến cộng đồng khỏe mạnh

Amway, Thương hiệu hàng đầu về chăm sóc sức khỏe, chính thức triển khai chương trình huấn luyện dành cho 30.000 Nhà phân phối về Chương trình Buổi sáng Dinh dưỡng. Đây là một sáng kiến quan trọng nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy thói quen ăn sáng khoa học cho người Việt, với sự phối hợp chặt chẽ giữa Amway Việt Nam và Viện Dinh dưỡng Quốc gia.

Từ 1.7, thông cấp khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế không phân biệt địa lý hành chính
Sức khỏe

Từ 1.7, thông cấp khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế không phân biệt địa lý hành chính

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) có hiệu lực từ ngày 1.7, người tham gia BHYT sẽ có thêm nhiều quyền lợi, trong đó việc thông cấp khám chữa bệnh (KCB) BHYT không phân biệt địa lý hành chính và người bệnh được hưởng BHYT khi đáp ứng điều kiện theo quy định...

 Cảnh báo ung thư từ một nốt đen nhỏ ở bàn chân
Sức khỏe

Cảnh báo ung thư từ một nốt đen nhỏ ở bàn chân

Ban đầu, tổn thương chỉ là một nốt nhỏ không đau, không ngứa và dễ bị nhầm với nốt ruồi lành tính. Bệnh nhân sau đó được xác định mắc ung thư hắc tố da (melanoma) - một dạng ung thư da tiến triển nhanh, dễ di căn và rất nguy hiểm.