Bộ trưởng Bộ Y tế làm việc với Quỹ Toàn cầu

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa có buổi làm việc với Quỹ Toàn cầu về tiến độ các dự án do Quỹ Toàn cầu tài trợ tại Việt Nam, những khó khăn trong triển khai thực hiện và kiện toàn Ban Điều phối Quốc gia Quỹ Toàn cầu phòng, chống AIDS, Lao và Sốt rét tại Việt Nam.

Đối tác quan trọng,chia sẻ lợi ích chiến lược chung

Chào mừng đoàn công tác Quỹ Toàn cầu thăm và làm việc tại Bộ Y tế, Bộ trưởng Đào Hồng Lan bày tỏ vui mừng khi quan hệ giữa ngành y tế Việt Nam và Quỹ Toàn cầu đã và đang ngày càng phát triển tốt đẹp. Bộ trưởng nhấn mạnh, ngành y tế Việt Nam nhất quán coi trọng Quỹ Toàn cầu là đối tác quan trọng hàng đầu, lâu dài và chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược chung.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan làm việc với Quỹ Toàn cầu -0
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: YT

Quỹ Toàn cầu là một trong những tổ chức quốc tế hỗ trợ tích cực cho Việt Nam trong việc triển khai các hoạt động phòng, chống AIDS, lao và sốt rét. Trong nhiều năm qua, hợp tác trong lĩnh vực y tế giữa Quỹ Toàn cầu và ngành y tế Việt Nam có nhiều kết quả tích cực đáng ghi nhận.

Việt Nam là một trong những quốc gia nhận được tài trợ của Quỹ Toàn cầu từ vòng đầu tiên vào năm 2003. Với sự hỗ trợ quý báu cả về kỹ thuật và kinh phí từ Quỹ Toàn cầu cùng những cam kết mạnh mẽ từ Chính phủ và sự đồng lòng của Nhân dân, ngành y tế Việt Nam tự hào về kết quả phòng, chống dịch bệnh và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

“Quỹ Toàn cầu là nhà tài trợ lớn nhất cho Việt Nam bao gồm 3 lĩnh vực: phòng, chống HIV/AIDS, lao và sốt rét. Thông qua các chương trình do Quỹ Toàn cầu tài trợ đã có 99.353 người mắc lao được điều trị, 155.978 người nhiễm HIV được tiếp cận thuốc kháng virus và 181.186 màn chống sốt rét đã được phát” - Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan bày tỏ, thế giới đang phải đối phó với nhiều dịch bệnh mới nổi, có nguy cơ gây ảnh hưởng tiêu cực đến mục tiêu phát triển một thế giới thịnh vượng. Để hướng tới một thế giới an toàn, phòng, chống dịch bệnh chủ động từ sớm, mọi người dân đều cần được chăm sóc sức khỏe. Cùng với những nỗ lực của toàn cầu, Việt Nam đang quyết tâm cao tập trung và huy động mọi nguồn lực để duy trì các thành quả, kiểm soát các dịch bệnh đang diễn ra, dự phòng chủ động tích cực các nguy cơ dịch bệnh mới nổi.Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị Quỹ Toàn cầu tiếp tục quan tâm ủng hộ cả về tài chính và kỹ thuật cho Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan làm việc với Quỹ Toàn cầu -0
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: YT

“Điều này giúp Việt Nam tiếp cận nhanh hơn với khoa học kỹ thuật, các sáng kiến mới, các thực hành tốt từ đó giúp Việt Nam có thể duy trì các thành quả đã đạt được, đồng thời đạt được các mục tiêu đã đề ra trong việc chấm dứt dịch bệnh AIDS, lao và loại trừ sốt rét” - Bộ trưởng Đào Hồng Lan chia sẻ.

Tiếp tục huy động nguồn lực và chia sẻ kinh nghiệm

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan bày tỏ, Bộ Y tế luôn coi trọng nguồn lực hỗ trợ của bạn bè quốc tế trong đó có Quỹ Toàn cầu, vì thế Bộ Y tế luôn nỗ lực, cố gắng để chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện hiệu quả nhất các nguồn hỗ trợ của các tổ chức quốc tế nói chung, Quỹ Toàn cầu nói riêng.

Đối với những khó khăn trong quá trình phê duyệt và triển khai dự án tại Việt Nam mà đoàn chia sẻ, Bộ Y tế đề nghị đề xuất Chính phủ Việt Nam và Quỹ Toàn cầu ký Thoả thuận khung cho giai đoạn mới nhằm giải quyết một số vướng mắc hiện nay trong quá trình phê duyệt và triển khai dự án.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan giao Vụ, Cục chức năng của Bộ Y tế phối hợp với các đầu mối liên quan của Quỹ Toàn cầu và các đối tác cùng xây dựng nhiều phương án trong thời gian tới, để cả Bộ Y tế và Quỹ Toàn cầu cùng các đối tác chủ động trong hợp tác.Trong đó, mỗi phương án có một kịch bản rõ ràng để cùng thống nhất bàn thảo những nội dung cần ưu tiên trong thời gian tới khi Quỹ Toàn cầu dự kiến cắt giảm ngân sách hỗ trợ cho Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan làm việc với Quỹ Toàn cầu -0
Quản lý cao cấp, phụ trách các dự án do Quỹ Toàn cầu tài trợ tại Việt Nam, ông Olivier Cavey chia sẻ tại buổi làm việc. Ảnh: YT

Đối với việc kiện toàn Ban Điều phối Quốc gia Quỹ Toàn cầu phòng, chống AIDS, Lao và Sốt rét tại Việt Nam (gọi tắt là CCM: Country Coordinating Mechanism), thông tin tại buổi làm việc cho biết, Bộ Y tế đã có chỉ đạo và đề cử 1 Thứ trưởng tham gia CCM với vai trò là Chủ tịch CCM để thể hiện trách nhiệm và cam kết của Chính phủ đối với việc triển khai nguồn hỗ trợ quý báu của Quỹ Toàn cầu cho Việt Nam.

Nhân dịp này, Bộ Y tế cũng gửi lời cảm ơn đến Chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) đã hỗ trợ tiếp nhận và quản lý hoạt động Ban thư ký CCM, đề nghị UNDP tiếp tục hỗ trợ hết giai đoạn 2023 - 2025 như đã ký kết với Quỹ Toàn cầu để ổn định hoạt động Ban thư ký CCM và phối hợp xây dựng kế hoạch chuyển giao sau giai đoạn này.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan làm việc với Quỹ Toàn cầu -0
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và ông Olivier Cavey cùng các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: YT

Cùng đó, Bộ Y tế phối hợp chặt chẽ với Ban thư ký CCM để chuẩn bị cho cuộc họp bầu cử các vị trí chủ chốt trong CCM trong thời gian tới.

Ông Olivier Cavey, quản lý cao cấp, phụ trách các dự án do Quỹ Toàn cầu tài trợ tại Việt Nam trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và các thành viên Bộ Y tế đã dành thời gian tiếp và trao đổi tích cực, hiệu quả các vấn đề hai bên cùng quan tâm.Đồng thời, bày tỏ vui mừng trước sự hợp tác chặt chẽ của Bộ Y tế Việt Nam với Quỹ Toàn cầu thời gian qua.

“Tôi đánh giá cao những thành tựu của Chính phủ Việt Nam trong phòng, chống AIDS, lao và sốt rét khi tỷ lệ tử vong do bệnh AIDS và ca nhiễm HIV mới giảm; bệnh lao, sốt rét tiến tới loại trừ tại Việt Nam” - Ông Olivier Cavey nhấn mạnh.

Đại diện Quỹ Toàn cầu cam kết sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực và chia sẻ kinh nghiệm để Việt Nam đạt được các mục tiêu đề ra.

Sức khỏe

Trang bị kỹ năng truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá
Tin tức

Trang bị kỹ năng truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá

Mới đây, Cục Thông tin cơ sở (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) và Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2024. Hội nghị nhằm trang bị kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở ở Hà Tĩnh trong công tác truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Thực hiện thành công ca phẫu thuật tái tạo lồng ngực bằng Titan ứng dụng công nghệ in 3D đầu tiên ở Đông Nam Á
Sức khỏe

Thực hiện thành công ca phẫu thuật tái tạo lồng ngực bằng Titan ứng dụng công nghệ in 3D đầu tiên ở Đông Nam Á

Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City và các kỹ sư từ Trung tâm công nghệ 3D trong y học, Đại học VinUni đã thực hiện thành công ca phẫu thuật triệt căn khối u trung thất với kích thước 11,5 cm và tái tạo lồng ngực cho bệnh nhân bằng vật liệu Titan.

Tranh thủ các chính sách về thu hút, đào tạo, đãi ngộ để nâng số lượng, chất lượng nguồn nhân lực y tế.
Tin tức

Đẩy mạnh đào tạo chuyên sâu, chuyển giao kỹ thuật trong ngành y tế tỉnh Bình Thuận

Từ hiệu quả triển khai Đề án xây dựng bệnh viện vệ tinh, Đề án 1816, đồng thời tăng cường phối hợp với bệnh viện tuyến trên TP. Hồ Chí Minh để nhận chuyển giao nhiều gói kỹ thuật chuyên sâu, những năm gần đây, ngành y tế tỉnh Bình Thuận đạt được một số kết quả nhất định trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

VNVC chủ lực tiêm nhiều vắc xin sởi nhất trong ngày đầu tham gia chiến dịch của TP. Hồ Chí Minh
Sức khỏe

VNVC chủ lực tiêm nhiều vắc xin sởi nhất trong ngày đầu tham gia chiến dịch của TP. Hồ Chí Minh

Với lợi thế dây chuyền khám và tiêm hiện đại, chuyên nghiệp, đồng bộ trên cả nước và tại 39 trung tâm tại TP. Hồ Chí Minh, cùng gần 2.000 bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế, hệ thống tiêm chủng VNVC đã triển tiêm hơn 1.200 mũi vắc xin các loại trong ngày đầu chiến dịch tăng cường, trong đó có gần 200 mũi vắc xin sởi miễn phí.

FPT Long Châu “thần tốc” điều động 10 tấn thuốc, phối hợp các đơn vị hỗ trợ người dân vùng bão lũ
Sức khỏe

FPT Long Châu “thần tốc” điều động 10 tấn thuốc, phối hợp các đơn vị hỗ trợ người dân vùng bão lũ

Ngay sau cơn bão số 3 - Yagi vừa qua, FPT Long Châu đã nhanh chóng phối hợp với Bộ Y tế, Công đoàn Y tế Việt Nam, các cơ quan quản lý y tế địa phương và các cơ quan báo chí để thực hiện hỗ trợ ứng cứu sản phẩm chăm sóc sức khỏe thiết yếu cho người dân vùng lũ.