Bắc Giang tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sau ca tử vong vì bạch hầu

Sau khi phát hiện 1 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với bạch hầu ngày 7.7, ngành y tế tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo tăng cường khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch lây lan đối với bệnh này.

Theo báo cáo của, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bắc Giang, ngày 7.7 đơn vị nhận được thông tin từ CDC tỉnh Nghệ An về trường hợp bệnh nhân tử vong do bệnh bạch hầu tại huyện Kỳ Sơn (Nghệ An). Bệnh nhận tử vong trên được xác định có tiếp xúc gần với 2 trường hợp sau đó đã xuống tạm trú tại xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang).

Qua điều tra dịch tễ, cơ quan chức năng xác định 2 trường hợp đó là Moong Thị B. và Moong Thị S. (cùng sinh năm 2006, trú tại xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn) làm nhân viên phục vụ tại quán karaoke Quán Lá ở thôn Trung Tâm, xã Hợp Thịnh.

Ngay sau khi nhận được thông báo, CDC Bắc Giang phối hợp cùng Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa tiến hành giám sát, điều tra các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm.

Bước đầu cơ quan chuyên môn xác định, từ ngày 25 đến 28.6, B và S về quê thi tốt nghiệp THPT và ở cùng phòng với ca bệnh tử vong. Đến ngày 1.7, cả hai bắt xe từ huyện Kỳ Sơn về huyện Hiệp Hòa, làm việc tại cơ sở karaoke Quán Lá, thôn Trung Tâm (xã Hợp Thịnh).

Đến ngày 5.7, khi biết thông tin bạn cùng phòng tử vong do bị bệnh bạch hầu, đồng thời có biểu hiện đau họng, cả hai chủ động ra hiệu thuốc mua kháng sinh uống. Qua lấy mẫu xét nghiệm, chiều 7.7, cơ quan chuyên môn xác định B bị dương tính với bệnh bạch hầu, được chuyển ra Bệnh viện Các bệnh nhiệt đới T.Ư (cơ sở 2) điều trị.

Hiện S. và các trường hợp có tiếp xúc gần với ca bệnh, cơ quan chuyên môn huyện Hiệp Hòa tiến hành thu dung và đưa vào khu vực cách ly.

Bắc Giang tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sau ca tử vong vì bạch hầu -0
Vaccine vẫn là phương pháp phòng bệnh bạch hầu hiệu quả nhất

Trước tình hình trên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai tăng cường tuyên truyền về các biện pháp, phòng chống bệnh Bạch hầu.

Giám sát chặt chẽ các trường hợp đi, đến, về từ vùng đang có dịch Bạch hầu; phát hiện sớm các ca nhiễm/nghi nhiễm, lấy mẫu xét nghiệm, xử lý triệt để các trường hợp không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng.

Bệnh bạch hầu là bệnh nhiễm trùng cấp tính ở cổ họng và đường hô hấp trên (mũi, xoang cạnh mũi, đường mũi và hầu họng) do vi khuẩn gây ra. Bạch hầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có khả năng lây lan mạnh qua đường hô hấp và gây bùng phát thành dịch. Bệnh này được xếp vào nhóm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm vì có tỷ lệ tử vong cao, người nhiễm bệnh có thể tử vong trong vòng từ 6 đến 10 ngày nếu không được điều trị kịp thời.

Theo các bác sĩ, để phòng ngừa bệnh bạch hầu, người dân cần áp dụng các biện pháp như: Giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng; che miệng khi hắt hơi hoặc ho; hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bệnh hoặc nghi ngờ nhiễm bệnh; bảo đảm không gian nhà ở, trường học, các nơi công cộng sạch sẽ, thông thoáng và có đủ ánh sáng.

Với những người xuất hiện các triệu chứng mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu cần được cách ly và đưa đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Sức khỏe

Bộ Y tế tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm tết Trung thu năm 2024
Sức khỏe

Bộ Y tế tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm tết Trung thu năm 2024

Tết Trung thu đang đến gần, nhu cầu tiêu dùng các loại bánh, kẹo, bánh trung thu tăng đột biến. Bên cạnh các cơ sở sản xuất kinh doanh có uy tín, sản phẩm bảo đảm an toàn cũng còn một số tổ chức, cá nhân có hành vi lén lút đưa ra thị trường một số loại bánh kẹo nhập lậu, không có nguồn gốc, xuất xứ.

Quang cảnh lễ ký kết
Sức khỏe

Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ và Bệnh viện Trung ương Huế ký kết chuyển giao kỹ thuật ghép thận

Ngày 12.9, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ Trần Quốc Luận cùng đoàn công tác của Bệnh viện đã có mặt tại Bệnh viện Trung ương Huế để tham quan học tập các kỹ thuật ghép thận, kỹ thuật tạo hình thẩm mỹ – bỏng, đồng thời ký kết hợp đồng để Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện và chuyển giao kỹ thuật ghép thận tại Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ