Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia

Sáng 28.10, tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Lễ khánh thành Cơ sở hoạt động mới của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư và khai mạc Triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 (VIIE 2023) tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Cùng dự, có: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; cùng các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương và địa phương, các viện nghiên cứu - trường đại học, các tổ chức quốc tế, các tập đoàn đổi mới sáng tạo tiêu biểu, các quỹ đầu tư trong và ngoài nước.

Sự kiện do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, NIC phối hợp với các đối tác uy tín tổ chức, ghi dấu mốc quan trọng trong quá trình kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu cắt băng khánh thành NIC. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ, đổi mới sáng tạo đang là xu thế tất yếu, là yêu cầu khách quan, sự lựa chọn chiến lược và là một trong những ưu tiên hàng đầu của nước ta để hiện thực hóa khát vọng hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng hạnh phúc, ấm no. Đảng và Nhà nước đã có nhiều chỉ đạo xuyên suốt về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, xác định khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu.

Nhìn lại hơn 3 thập kỷ đổi mới, mở cửa và hội nhập, Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ. Theo đó, năm 2022, Việt Nam trong top 40 nước có quy mô GDP lớn của thế giới, trong nhóm 20 nước có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn nhất thế giới, chính trị xã hội ổn định. Để có được kết quả đó, có đóng góp quan trọng của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đang đối mặt nhiều khó khăn, thách thức. Phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo chưa đáp ứng yêu cầu phát triển cũng như chưa tương xứng tiềm năng, lợi thế.

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, với việc tổ chức sự kiện “2 trong 1” – vừa khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia vừa khai mạc Triển lãm Đổi mới sáng tạo quốc tế Việt Nam 2023 chính là hiện thực hóa công cuộc đổi mới sáng tạo bước vào giai đoạn mới. Thủ tướng tin tưởng, khánh thành NIC sẽ tạo không gian đổi mới sáng tạo cho đất nuóc, thể hiện rõ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, trở thành mô hình thúc đẩy đổi mới sáng tạo cho đất nước, góp phần tạo nên biểu tượng mới cho Việt Nam là điểm đến cho đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Lễ Khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành NIC. Ảnh: TTXVN

Nhấn mạnh sự tích cực, chủ động hội nhập sâu rộng, vươn lên về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo thì Việt Nam mới có thể bắt kịp, đi cùng, tiến lên cùng thế giới trên con đường phát triển nhanh, bền vững, Thủ tướng lưu ý, việc hoàn thành, đưa vào khai thác NIC là sự khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới.

Để phát huy hơn nữa hiệu quả của NIC, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, Thủ tướng yêu cầu triển khai các giải pháp sau.

Một là, phải hoàn thiện thể chế, chính sách cho đổi mới sáng tạo, đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn của các chủ thể trong hệ sinh thái này, đặc biệt là doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo; trong đó nghiên cứu, mạnh dạn triển khai cơ thử nghiệm, đặc thù cho lĩnh vực đổi mới sáng tạo có tiềm năng, tạo bứt phá cho nền kinh tế.

Hai là, xây dựng chiến lược, kế hoạch, chương trình hành động để tập trung phát triển lĩnh vực có hàm lượng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo cao, mang lại giá trị gia tăng cao cho nền kinh tế như công nghiệp bán dẫn, công nghiệp hydrogen, y tế, giáo dục… Chuẩn bị các điều kiện về hạ tầng, nhân lực chất lượng cao để phát rtiển các ngành và lĩnh vực quan trọng khác.

Ba là, phát huy tinh thần hợp tác, kết nối hiệu quả, bền vững, toàn diện giữa các chủ thể của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, gồm các doanh nghiệp, tập đoàn, các viện, trường đại học, tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo, vườn ươm đổi mới sáng tạo…

Bốn là, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, đặc biệt là hợp tác giữa doanh nghiệp, tập đoàn trong nước với các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới. Thủ tướng đề nghị các đại sứ quán, tổ chức quốc tế, tập đoàn lớn của thế giới tham dự sự kiện sẽ đẩy mạnh hơn nữa hoạt động đầu tư, hỗ trợ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.

Năm là, tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển NIC, sớm triển khai công tác vận hành, thu hút đối tác đầu tư, xây dựng cơ sở nghiên cứu và phát triển (R&D) tại NIC Hòa Lạc; hoàn thiện hạ tầng chiến lược kết nối, nhất là về giao thông, dịch vụ của Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Thủ tướng cũng kêu gọi các doanh nghiệp, tập đoàn, cơ sở nghiên cứu trong và ngoài nước nghiên cứu đề xuất hình thức hợp tác với NIC để ngày càng hiệu quả và mang lại lợi ích chung; Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần nghiên cứu, đề xuất Chính phủ chính sách phù hợp để tạo thuận lợi nhất cho sự hợp tác này.

Sáu là, các bộ, ngành, địa phương cần tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp theo chủ trương của Đảng và Nhà nước đề ra trong phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, trong đó luôn đặt doanh nghiệp và người dân là trọng tâm của đổi mới sáng tạo. Tập trung xây dựng, hoàn thiện các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc quốc gia tại các thành phố lớn và các địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Lễ Khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia -0
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại sự kiện.

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, NIC được thành lập theo Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 2.10.2019. Đây là một bước đi mạnh mẽ của Chính phủ nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Sau hơn 2 năm triển khai xây dựng (kể từ tháng 1.2021), cơ sở của Trung tâm tại Hoà Lạc đã sẵn sàng để chính thức khánh thành và đưa vào hoạt động, với hạ tầng được đầu tư xây dựng bài bản, hiện đại.

Trung tâm tại cơ sở Khu Công nghệ cao Hòa Lạc sở hữu những điểm khác biệt riêng, như là một trong những mô hình trung tâm đổi mới sáng tạo đầu tiên trên thế giới do Nhà nước làm chủ phục vụ mục tiêu chung của quốc gia, có cơ chế đặc thù được quy định tại một Nghị định riêng của Chính phủ và được đầu tư, vận hành hoàn toàn bằng nguồn vốn xã hội hóa.

“Những nét đặc trưng này được kỳ vọng sẽ biến NIC thành hạt nhân thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam, giúp Việt Nam nắm bắt thời cơ ngàn năm có một của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để bứt phá vươn lên”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tin tưởng.

Cũng trong Lễ Khánh thành NIC Cơ sở Hòa Lạc, Triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 đã chính thức diễn ra với chủ đề “Hội tụ – Sáng tạo – Lan tỏa”. Triển lãm có khoảng 200 gian hàng với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp công nghệ quy mô lớn và uy tín của Việt Nam như Viettel, VNPT, Sovico, Masan, Becamex, VinFast, CT Group, Mobifone; các doanh nghiệp công nghệ đổi mới sáng tạo hàng đầu trên thế giới như SK, Samsung, SpaceX, Google, Meta, Intel, Signify, John Cokerill, và các doanh nghiệp khởi nghiệp tiêu biểu,như Phygital Labs, với sản phẩm công nghệ lõi Nomion - Định danh số vạn vật. Đồng thời, triển lãm còn có các gian hàng tới từ các cơ sở nghiên cứu, trường đại học lớn như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Cần Thơ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Mạng lưới trung tâm Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại các trường đại học…

Diễn ra trong 5 ngày (từ 28.10 – 1.11.2023), triển lãm sẽ giới thiệu và quảng bá các sản phẩm, giải pháp công nghệ tiên tiến xoay quanh 8 lĩnh vực trọng tâm của NIC bao gồm: nhà máy thông minh, đô thị thông minh, nội dung số, an ninh mạng, công nghiệp bán dẫn, công nghệ môi trường, công nghệ hydrogen và công nghệ y tế, cho tới những khu trải nghiệm công nghệ hiện đại đa giác quan, nơi các sản phẩm và ứng dụng công nghệ được trình diễn sống động: không gian xanh Eco Valley, đường hầm ánh sáng và thành phố đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Lễ Khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến trao biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư giữa NIC và các đối tác. Ảnh: TTXVN

Tại sự kiện, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ngành, NIC đã công bố và ký kết một số thỏa thuận hợp tác với các đối tác bao gồm: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Google, Samsung, SpaceX, Intel, Cadence, VinaCapital, Southeast Impact Alliance, VNPT, Sovico, FPT, Tresemi về thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong lĩnh vực bán dẫn, tăng cường nghiên cứu và phát triển chip bán dẫn.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Meta đã trao giải thưởng Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 cho 12 giải pháp tiêu biểu và vinh danh Top 4 giải pháp xuất sắc nhất tham gia chương trình Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam (Vietnam Innovation Challenge - VIC) được phát động từ tháng 10.2022. Top 4 giải pháp gồm Nền tảng Chuyển đổi số (oneSME) của VNPT; Tự động hóa quy trình với trợ lý ảo (FPT akaBot) của FPT IS; Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất (MISA AMIS) của MISA và Tiết kiệm năng lượng của Benkon.

Sự kiện nổi bật

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu
Chính trị

Hội nghị lịch sử, bàn về những quyết sách lịch sử trong giai đoạn cách mạng mới của nước ta

Lời Tòa soạn: Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc chiều 12.4. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì và có bài phát biểu quan trọng bế mạc Hội nghị. Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm:

Bế mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Chính trị

Bế mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Chiều 12.4, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và tiến hành họp phiên bế mạc. Ban Chấp hành Trung ương đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị với tỷ lệ tuyệt đối. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì và phát biểu bế mạc.

Xuất bản cuốn sách "Nam Bộ là thành đồng của Tổ quốc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chính trị

Xuất bản cuốn sách "Nam Bộ là thành đồng của Tổ quốc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025), 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-19.5.2025), 80 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến (23.9.1945-23.9.2025), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách "Nam Bộ là thành đồng của Tổ quốc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc lên tầm cao mới
Chính trị

Thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam vào ngày 14 và 15.4.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam
Sự kiện nổi bật

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình sẽ thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 14 đến 15.4.2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xúc tiến đàm phán thương mại với Hoa Kỳ, đặt trong tổng thể các quan hệ, vấn đề khác
Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xúc tiến đàm phán thương mại với Hoa Kỳ, đặt trong tổng thể các quan hệ, vấn đề khác

Chiều 10.4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, cơ quan liên quan về các nhiệm vụ, giải pháp điều hành phát triển kinh tế, thúc đẩy quan hệ thương mại cân bằng, bền vững với Hoa Kỳ, nhất là sau khi Tổng thống Hoa Kỳ D.Trump công bố áp dụng mức thuế 10% và tạm hoãn áp dụng thuế đối ứng với nhiều đối tác thương mại trong vòng 90 ngày.

Hoa Kỳ ngừng đánh thuế đối ứng trong 90 ngày đối với Việt Nam là bước đi tích cực
Chính trị

Hoa Kỳ ngừng đánh thuế đối ứng trong 90 ngày đối với Việt Nam là bước đi tích cực

Chiều 10.4, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết bình luận của Bộ Ngoại giao và các biện pháp sắp tới của Việt Nam trước việc ngày 9.4, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố tạm dừng áp thuế đối ứng trong 90 ngày với hơn 75 quốc gia, trong đó có Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ:

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị
Chính trị

Trong bối cảnh tình hình mới rất khẩn trương, cần sự đột phá, quyết đoán, quyết liệt, đoàn kết, thống nhất từ khâu đề xuất chính sách tới triển khai thực hiện

Lời Tòa soạn: Sáng 10.4, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc Hội nghị lần thứ 11. Với tinh thần quyết tâm, quyết liệt thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và khẩn trương, tích cực, chủ động chuẩn bị Đại hội XIV, Bộ Chính trị quyết định triệu tập Hội nghị Trung ương 11 sớm hơn một tháng so với kế hoạch ban đầu. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc.

Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu: