Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm việc với Tỉnh ủy Khánh Hòa

Ngày 14.8, tại thành phố Nha Trang, Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, do Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Thường trực Tiểu ban, Tổ trưởng Tổ biên tập Văn kiện Nguyễn Xuân Thắng làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Chú thích ảnh
Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Thường trực Tiểu ban, Tổ trưởng Tổ biên tập Văn kiện Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc

Nội dung làm việc là về kết quả 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của địa phương.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận, đánh giá cao những thành tựu phát triển nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã đạt được. Khánh Hòa có vị trí địa chiến lược, kinh tế rất quan trọng; là địa phương có huyện đảo Trường Sa; có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển; là trung tâm kết nối vùng Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ ra các vùng, miền trong cả nước và quốc tế.

Với sự nỗ lực, sáng tạo và quyết tâm cao, từ xuất phát điểm là một địa phương gặp rất nhiều khó khăn, đến nay Khánh Hòa đã có những bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện. Tăng trưởng kinh tế đạt mức cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh theo hướng dịch vụ và công nghiệp, hệ thống hạ tầng kết nối và du lịch được tăng cường đầu tư, đưa tỉnh trở thành trung tâm du lịch biển quốc gia, có thương hiệu quốc tế. Khánh Hòa đã bảo đảm tự cân đối ngân sách địa phương và có điều tiết về ngân sách Trung ương. Các mặt văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường có chuyển biến tích cực. An sinh xã hội được bảo đảm, công tác giảm nghèo đạt kết quả ấn tượng, đời sống của Nhân dân trong tỉnh không ngừng được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; các hoạt động đối ngoại được tăng cường.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, quyết tâm tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 55/2022 của Quốc hội khóa XV về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa; Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tỉnh đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế; trong đó kinh tế biển là nền tảng, du lịch là ngành mũi nhọn; phát triển mạnh các lĩnh vực cảng biển, logistics, công nghiệp chế biến dầu khí gắn với các quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng. Khánh Hòa tập trung đầu tư 3 vùng động lực phát triển là khu vực vịnh Vân Phong, vịnh Cam Ranh và thành phố Nha Trang; đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, phát triển nguồn nhân lực để thu hút được các nhà đầu tư chiến lược. Tỉnh chú trọng nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của nhân dân; gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng an ninh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc. Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng; giữ vững đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng tin tưởng tỉnh tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế và vai trò là một cực tăng trưởng trong vùng duyên hải Nam Trung Bộ, với tinh thần chủ động, nỗ lực sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh sẽ đạt được nhiều thành tựu phát triển trong giai đoạn mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030 và trở thành trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước, là đô thị thông minh, thân thiện với môi trường, bản sắc, ngang tầm khu vực châu Á vào năm 2050.

Chú thích ảnh

Quang cảnh buổi làm việc

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân đã báo cáo với Đoàn công tác những kết quả nổi bật trong 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng tại địa phương. Theo đó, Khánh Hòa luôn theo kịp nhịp độ đổi mới của đất nước, vượt qua khó khăn và đạt nhiều kết quả quan trọng. Các chương trình phát triển kinh tế - xã hội triển khai trên địa bàn tỉnh từng bước phát huy hiệu quả, tạo diện mạo mới cho đô thị, nông thôn. Từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2025 đến hết năm 2023, tăng trưởng bình quân GRDP của Khánh Hòa đạt 8,2%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tiếp tục tăng tỷ trọng các ngành dịch vụ, công nghiệp, xây dựng và giảm các ngành nông, lâm, thủy sản; tốc độ tăng vốn đầu tư phát triển đạt 12%/năm; số hộ nghèo giảm hơn 43% so với năm 2021…

Khánh Hòa đã từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, từng bước trở thành một cực tăng trưởng của khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Trong đó, tăng trưởng GRDP của tỉnh năm 2022 đạt 21,24%, cao nhất cả nước và năm 2023 đạt 10,35%, đứng thứ 4 cả nước. Theo lộ trình đến năm 2025, tỉnh Khánh Hòa sẽ đưa hai huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh ra khỏi diện nghèo.

Tỉnh ủy Khánh Hòa đặc biệt quan tâm chỉ đạo triển khai công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, chú trọng bám sát thực tiễn, định hướng của Trung ương, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh được tăng cường và có nhiều đổi mới, chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động, thật sự phát huy hiệu quả cảnh báo, phòng ngừa vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Chú thích ảnh

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng nêu các bài học kinh nghiệm; quan điểm, mục tiêu, định hướng tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh trong thời gian tới. Các đại biểu đã tập trung phát biểu làm rõ hơn những nỗ lực, cố gắng, những cách làm hay, mô hình phát triển tốt đã được triển khai, đạt kết quả tích cực trong thời gian qua; đồng thời, nêu lên những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện và đề xuất nhiều kiến nghị quan trọng.

Đoàn công tác ghi nhận và tổng hợp những kiến nghị của tỉnh để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Sự kiện nổi bật

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu
Chính trị

Hội nghị lịch sử, bàn về những quyết sách lịch sử trong giai đoạn cách mạng mới của nước ta

Lời Tòa soạn: Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc chiều 12.4. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì và có bài phát biểu quan trọng bế mạc Hội nghị. Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm:

Bế mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Chính trị

Bế mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Chiều 12.4, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và tiến hành họp phiên bế mạc. Ban Chấp hành Trung ương đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị với tỷ lệ tuyệt đối. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì và phát biểu bế mạc.

Xuất bản cuốn sách "Nam Bộ là thành đồng của Tổ quốc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chính trị

Xuất bản cuốn sách "Nam Bộ là thành đồng của Tổ quốc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025), 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-19.5.2025), 80 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến (23.9.1945-23.9.2025), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách "Nam Bộ là thành đồng của Tổ quốc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc lên tầm cao mới
Chính trị

Thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam vào ngày 14 và 15.4.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam
Sự kiện nổi bật

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình sẽ thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 14 đến 15.4.2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xúc tiến đàm phán thương mại với Hoa Kỳ, đặt trong tổng thể các quan hệ, vấn đề khác
Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xúc tiến đàm phán thương mại với Hoa Kỳ, đặt trong tổng thể các quan hệ, vấn đề khác

Chiều 10.4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, cơ quan liên quan về các nhiệm vụ, giải pháp điều hành phát triển kinh tế, thúc đẩy quan hệ thương mại cân bằng, bền vững với Hoa Kỳ, nhất là sau khi Tổng thống Hoa Kỳ D.Trump công bố áp dụng mức thuế 10% và tạm hoãn áp dụng thuế đối ứng với nhiều đối tác thương mại trong vòng 90 ngày.

Hoa Kỳ ngừng đánh thuế đối ứng trong 90 ngày đối với Việt Nam là bước đi tích cực
Chính trị

Hoa Kỳ ngừng đánh thuế đối ứng trong 90 ngày đối với Việt Nam là bước đi tích cực

Chiều 10.4, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết bình luận của Bộ Ngoại giao và các biện pháp sắp tới của Việt Nam trước việc ngày 9.4, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố tạm dừng áp thuế đối ứng trong 90 ngày với hơn 75 quốc gia, trong đó có Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ:

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị
Chính trị

Trong bối cảnh tình hình mới rất khẩn trương, cần sự đột phá, quyết đoán, quyết liệt, đoàn kết, thống nhất từ khâu đề xuất chính sách tới triển khai thực hiện

Lời Tòa soạn: Sáng 10.4, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc Hội nghị lần thứ 11. Với tinh thần quyết tâm, quyết liệt thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và khẩn trương, tích cực, chủ động chuẩn bị Đại hội XIV, Bộ Chính trị quyết định triệu tập Hội nghị Trung ương 11 sớm hơn một tháng so với kế hoạch ban đầu. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc.

Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu: