Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự AIPA-43

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự AIPA-43 -0

Góp phần thúc đẩy quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự AIPA-43 -0

aa -0
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và các đại biểu tiễn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam lên đường tham dự Đại hội đồng AIPA - 43, thăm chính thức Vương quốc Campuchia và Cộng hoà Philippines. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

6h15 sáng 19.11, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta rời Thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự Đại hội đồng Liên Nghị viện các Quốc gia Đông Nam Á lần thứ 43 (AIPA-43) và thăm chính thức Vương quốc Campuchia, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, Chủ tịch AIPA Samdech Heng Samrin.

Đây là chuyến thăm chính thức Campuchia đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, là sự kiện đánh dấu kết thúc thành công chuỗi hoạt động trao đổi đoàn cấp cao trong “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam 2022”, kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập ngoại giao giữa hai nước.

aa -0
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tặng hoa, tiễn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng, ủng hộ của ta đối với Campuchia trước thềm Đại hội đồng AIPA-43; đồng thời góp phần quan trọng vào việc củng cố quan hệ và tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước ; thúc đẩy quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Campuchia, hai bên sẽ trao đổi về phương hướng hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước trong thời gian tới cả trong khuôn khổ song phương và đa phương; trao đổi ý kiến về vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.

Quốc hội hai nước ký mới Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội và giữa hai cơ quan giúp việc là Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội, Ban Thư ký Thượng viện Campuchia.

aa -0
Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta tham dự Đại hội AIPA-43 nhằm: tiếp tục triển khai chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, nâng tầm đối ngoại đa phương; cùng các nghị viện thành viên AIPA củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, đẩy mạnh quan hệ giữa AIPA với các đối tác, góp phần vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN và thúc đẩy hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực; thúc đẩy các ưu tiên, nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam và Quốc hội nước ta tại các cơ chế hợp tác nghị viện khu vực và thế giới, qua đó góp phần thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao chung của Đảng và Nhà nước vì lợi ích quốc gia, dân tộc.

Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng, thông qua các tiếp xúc cấp cao của Trưởng đoàn với các đối tác trong và ngoài khu vực, thông tin tới bạn bè khu vực và quốc tế về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta và hoạt động của Quốc hội trong phục hồi và phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch.

aa -0
Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự AIPA-43 -1

aa -0

7h50 sáng 19.11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã đến sân bay quốc tế Pochentong, Thủ đô Phnom Pênh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự Đại hội đồng Liên Nghị viện các Quốc gia Đông Nam Á lần thứ 43 (AIPA – 43) theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, Chủ tịch AIPA Samdech Heng Samrin.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự AIPA-43 -2

Sáng 19.11, tại trụ sở Quốc hội Campuchia, Thủ đô Phnom Pênh, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin đã ký biên bản ghi nhớ về thúc đẩy quan hệ hợp tác và đối tác giữa Quốc hội hai nước, bổ sung nhiều nội hàm mới phù hợp với tình hình hiện nay.

aa -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin ký biên bản ghi nhớ thúc đẩy quan hệ hợp tác và đối tác giữa Quốc hội hai nước. Ảnh: Doãn Tấn

Theo đó, Quốc hội Campuchia và Quốc hội Việt Nam sẽ đẩy mạnh các nỗ lực nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác thông qua đối thoại, tham vấn, đào tạo chung và nâng cao năng lực, qua trao đổi chuyến thăm; cam kết chia sẻ kinh nghiệm, các thực tiễn tốt trong xây dựng luật pháp, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế.

Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Campuchia sẽ xây dựng một Kế hoạch hành động chung để: thúc đẩy trao đổi các chuyến thăm cấp cao giữa các Chủ tịch Quốc hội, các Ủy ban hoặc Ban, các Nhóm nghị sĩ, các Nhóm nghị sĩ hữu nghị, các Nữ nghị sĩ và Nghị sĩ trẻ; tổ chức hội thảo, cuộc họp, hội nghị nhằm thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau và lợi ích chung thông qua ngoại giao nghị viện.

aa -0
Ảnh: Doãn Tấn

Hai Bên phối hợp giám sát, đôn đốc việc thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế song phương và đa phương mà hai nước đã ký kết hoặc là thành viên. Đẩy mạnh hơn nữa việc giám sát, đôn đốc các chương trình hợp tác và phát triển chung dọc khu vực biên giới của hai Bên, đặc biệt là các sáng kiến và kế hoạch đã được hai Chính phủ thông qua nhằm thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển dọc khu vực biên giới. Hai bên thúc đẩy trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, phối hợp và tham vấn tại các diễn đàn khu vực và trong nước.

Hai Bên xây dựng quan hệ đối tác trên cơ sở đề cao luật pháp quốc tế và thúc đẩy các giải pháp đa phương đối với các thách thức toàn cầu, như biến đổi khí hậu, phát triển xanh và bền vững, an ninh lương thực - năng lượng - nguồn nước và an ninh y tế; tổ chức các chuyến thăm chính thức và các đoàn trao đổi kinh nghiệm giữa cán bộ Ban Thư ký Quốc hội Campuchia và Văn phòng Quốc hội Việt Nam; tiến hành các chương trình trao đổi và nâng cao năng lực cho cán bộ hai Bên.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự AIPA-43 -3

Sáng 19.11, tại trụ sở Quốc hội Campuchia, Thủ đô Phnom Penh, nhân khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Campuchia đã ký Bản Ghi nhớ hợp tác.

aa -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin chứng kiến Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và Tổng Thư ký Quốc hội Campuchia Leng Peng Long đã ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai cơ quan. Ảnh: Doãn Tấn

Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Campuchia thống nhất tiếp tục củng cố, tăng cường tình đoàn kết và đẩy mạnh quan hệ hợp tác thông qua nhiều hình thức để phục vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội hai nước thực hiện hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên.

aa -0
Ảnh: Doãn Tấn

Hai Bên cũng xác định rõ các hình thức, hoạt động hợp tác chủ yếu như: trao đổi đoàn để nghiên cứu, trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau; có thể luân phiên tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm và giao lưu văn hóa, thể thao với các nội dung và hình thức phù hợp; phối hợp; thống nhất về kế hoạch trao đổi đoàn; thúc đẩy việc trao đổi thông tin, tài liệu liên quan đến Quốc hội mỗi nước phù hợp với quy định của pháp luật mỗi nước.

Hai bên thống nhất giao Vụ Lễ tân và Hợp tác quốc tế (Văn phòng Quốc hội Việt Nam) và Vụ Quan hệ quốc tế (Ban Thư ký Quốc hội Campuchia) là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện và điều hòa, phối hợp các hoạt động hợp tác hàng năm theo Bản ghi nhớ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự AIPA-43 -0
Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và các đại biểu tại Đại hội đồng AIPA - 43

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự AIPA-43 -4

aa -0
Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Sáng 19.11, tại trụ sở Quốc hội Campuchia, Thủ đô Phnom Penh, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin đã chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin đã tiến hành hội đàm. Hai bên nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Vương quốc Campuchia của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam; tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước cũng như cơ quan lập pháp hai nước phát triển lên một tầm cao mới, vì sự phồn vinh của mỗi nước.

Với tinh thần hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, hai nhà Lãnh đạo đã thông báo cho nhau về tình hình gần đây ở mỗi nước và trao đổi về các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.

aa -0
Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến Samdech Heng Samrin.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng những kết quả tích cực Campuchia đã đạt được trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2022 và tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41;  các Hội nghị cấp cao liên quan và bày tỏ tin tưởng Campuchia sẽ tổ chức thành công Đại hội đồng liên minh nghị viện Đông Nam Á lần thứ 43 (AIPA-43) sắp tới, đóng góp thiết thực cho ASEAN, góp phần nâng cao vai trò và vị thế của Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia cảm ơn Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ Nhân dân Campuchia trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay, đặc biệt giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng. Samdech Heng Samrin hoan nghênh những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước, cũng như kết quả rất ấn tượng trong phòng chống dịch Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch.

aa -0
Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin tiếp thân mật Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trước khi tiến hành hội đàm. Ảnh: Doãn Tấn

Hai bên bày tỏ hài lòng về sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Campuchia trong thời gian qua, đánh giá cao kết quả hai bên đạt được trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia mới đây của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Quan hệ chính trị giữa hai nước không ngừng được tăng cường thông qua trao đổi đoàn cấp cao trên tất cả các kênh và thảo luận thường xuyên dưới nhiều hình thức, đồng thời phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương.

Hai bên khẳng định quyết tâm củng cố và phát triển hơn nữa tình hữu nghị, đưa hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả; coi đó là yêu cầu khách quan tất yếu đối với cả hai nước.

Hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh việc trao đổi đoàn ở tất cả các cấp; tạo điều kiện thuận lợi và tìm những biện pháp hữu hiệu thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mà hai nước có nhiều tiềm năng như thương mại - đầu tư, ngân hàng, nông nghiệp, trồng cây công nghiệp, giáo dục và đào tạo, thông tin truyền thông, giao thông vận tải, văn hoá và giao lưu nhân dân…, khuyến khích các hoạt động thương mại, dịch vụ và hợp tác giữa các địa phương, nhất là các địa phương ở khu vực biên giới hai nước.

Trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh; hai bên nhất trí tăng cường hợp tác ngăn chặn các hoạt động khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, buôn lậu, ma túy, buôn bán người; khẳng định lại nguyên tắc không cho phép bất cứ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của nước này làm phương hại đến an ninh của nước kia và quyết tâm tìm giải pháp mà hai bên có thể chấp nhận được để giải quyết khoảng 16% đường biên giới trên đất liền chưa hoàn thành phân giới cắm mốc nhằm xây dựng đường biên giới trên đất liền hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển giữa Việt Nam và Campuchia.

aa -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin. Ảnh: Doãn Tấn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn phía Campuchia đã tạo điều kiện cho bà con gốc Việt được ổn định làm ăn, sinh sống tại Campuchia thời gian qua và đề nghị phía Campuchia tiếp tục xem xét, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa về giấy tờ pháp lý để bà con người gốc Việt được an tâm làm ăn, ổn định cuộc sống tại Campuchia.

Cảm ơn các cơ quan chức năng Campuchia thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam trong việc giải cứu thành công nhiều công dân Việt Nam bị lừa đảo, cưỡng bức lao động bất hợp pháp tại một số cơ sở kinh doanh của người nước ngoài trên lãnh thổ Campuchia,

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp giải quyết vấn đề này, đồng thời, mong các cơ quan chức năng Campuchia tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các nạn nhân là công dân Việt Nam được trở về nước.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia khẳng định bảo vệ quyền lợi và không phân biệt đối xử đối với các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp và các nhà đầu tư Việt Nam hoạt động tại Campuchia.

Về hợp tác giữa hai Quốc hội, hai nhà Lãnh đạo đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Quốc hội hai nước thời gian qua; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác nghị viện trên cả bình diện song phương và đa phương; đánh giá cao việc trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, hai bên ký Bản ghi nhớ về thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước phù hợp bối cảnh và tình hình mới.

aa -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin. Ảnh: Doãn Tấn

Hai bên nhất trí phối hợp giám sát, đôn đốc việc thực hiện các điều ước, thỏa thuận quốc tế song phương và đa phương mà hai nước đã ký kết hoặc là thành viên, nhất là các nội dung hợp tác mới được Thủ tướng hai nước thống nhất; xây dựng quan hệ đối tác trong đề cao luật pháp quốc tế và thúc đẩy các giải pháp đa phương đối với các thách thức toàn cầu, như biến đổi khí hậu, phát triển xanh và bền vững, an ninh lương thực - năng lượng - nguồn nước và an ninh y tế; đẩy mạnh hơn nữa các chương trình hợp tác và phát triển chung dọc khu vực biên giới nhằm thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển dọc khu vực biên giới.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà Lãnh đạo nhấn mạnh Việt Nam và Campuchia cần tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong; tích cực góp phần củng cố đoàn kết, thống nhất và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN; cùng đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, tăng cường xây dựng lòng tin, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, tuân thủ luật pháp quốc tế, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Hai chủ tịch Quốc hội đồng thời chứng kiến lễ trao gói trang thiết bị trị giá 100 nghìn USD, là món quà Quốc hội Việt Nam tặng Quốc hội Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự AIPA-43 -5

Chiều 19.11, tại Thủ đô Phnom Pênh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum.

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Thượng viện đánh giá cao những thành tựu to lớn của Việt Nam trong thời gian qua, tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển ngày càng thịnh vượng, hoàn thành mục tiêu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

aa -0
Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Doãn Tấn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng lần đầu tiên sang thăm chính thức Vương quốc Campuchia trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và được gặp lại Chủ tịch Thượng viện Say Chhum. Vui mừng chứng kiến sự phát triển nhanh, mạnh mẽ của Campuchia nói chung và Thủ đô Phnom Pênh nói riêng; Campuchia đã nhanh chóng kiểm soát dịch Covid-19, ổn định an sinh xã hội, phục hồi kinh tế và tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường Khóa V tháng 6.2022, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng đó là cơ sở vững chắc để Campuchia tiến tới tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội Khóa VII năm 2023, tiếp tục giành được nhiều thành công to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng đất nước.

aa -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum chụp ảnh chung. Ảnh: Doãn Tấn

Hai nhà Lãnh đạo tin tưởng các chuyến thăm lẫn nhau của Lãnh đạo cấp cao hai nước gần đây sẽ tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước và cơ quan lập pháp hai nước. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Nghị viện và ngoại giao nhân dân; tiếp tục trao đổi thông tin, kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực lập pháp giữa các Ủy ban của cơ quan lập pháp hai nước.

Phát huy những kết quả tốt đẹp đã đạt được trong Năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia, Campuchia – Việt Nam 2022, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục quan tâm, giáo dục nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về tình hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước để có trách nhiệm gìn giữ và vun đắp cho quan hệ hai nước.

Lãnh đạo Quốc hội hai nước cũng bày tỏ vui mừng trước việc Quốc hội ba nước Việt Nam – Campuchia – Lào nâng cấp Hội nghị Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội thành Hội nghị Chủ tịch Quốc hội ba nước, dự kiến được tổ chức lần đầu tiên tại Lào vào năm 2023 và theo cơ chế hai năm một lần.

aa -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum. Ảnh: Doãn Tấn

Đánh giá cao vai trò và những đóng góp quan trọng của Samdech Say Chhum đối với quan hệ tốt đẹp giữa hai nước trong những năm qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn Samdech Say Chhum tiếp tục chỉ đạo thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước; quan tâm, hỗ trợ người gốc Việt sinh sống, làm ăn ổn định, hội nhập tốt vào xã hội sở tại, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh thuận lợi lâu dài tại Campuchia, vì lợi ích chung của cả hai nước.

Nhân dịp này, qua Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Thượng viện Say Chhum đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân tình tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

aa -0
Quang cảnh cuộc Hội kiến. Ảnh: Doãn Tấn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự AIPA-43 -6

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự AIPA-43 -0
Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni trao đổi thân mật với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Doãn Tấn

Chiều 19.11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia và dự Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 43 (AIPA-43), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến chào Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni tại Cung điện Hoàng gia Campuchia. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Quốc vương và thân mẫu, Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vinh dự thăm chính thức Campuchia trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (24.6.1967-24.6.2022) và trùng với sự kiện trọng đại của nhân dân Campuchia kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của cố Quốc vương Norodom Sihanouk, người được nhân dân Campuchia kính yêu, suy tôn là cha đẻ của nền độc lập Campuchia (31.10.1922 - 31.10.2022).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự AIPA-43 -0

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và quyết tâm cùng Campuchia củng cố và tăng cường mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước. Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam luôn biết ơn và trân trọng những tình cảm sâu sắc, sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà cố Quốc vương Norodom Sihanouk, Quốc vương Norodom Sihamoni, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Campuchia đã dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự AIPA-43 -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yết kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. Ảnh: Doãn Tấn

Đánh giá cao những thành tựu mà Campuchia đã đạt được dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương, đặc biệt là những thành tựu to lớn, toàn diện trong sự nghiệp xây dựng đất nước Campuchia hòa bình, ổn định và phát triển phồn vinh, có vai trò và vị thế ngày càng được nâng cao ở khu vực và trên thế giới, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Quốc vương sẽ tiếp tục ủng hộ, khuyến khích để quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ, thiết thực và hiệu quả hơn nữa.

Quốc vương Norodom Sihamoni vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước đang ngày càng được củng cố và phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, mang lại hiệu quả thiết thực cho nhân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự AIPA-43 -0

Chúc mừng những thành tựu đáng ghi nhận mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, Quốc vương cho biết, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng luôn yêu thương, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau trong quá khứ cũng như trong hiện tại; lúc sinh thời cố Quốc vương Norodom Sihanouk cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nỗ lực xây dựng tình đoàn kết hữu nghị và quan hệ lịch sử giữa hai nước. Ngày nay, lãnh đạo cấp cao Campuchia trong đó có Quốc vương và Hoàng Thái hậu luôn cùng với các nhà lãnh đạo Việt Nam nỗ lực, tiếp tục củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị anh em trên tất cả các lĩnh vực vì lợi ích chung của hai nước và nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở trên thế giới.

Quốc vương Norodom Sihamoni bày tỏ biết ơn Việt Nam, người bạn lớn của nhân dân Campuchia, đã luôn ủng hộ, giúp đỡ Campuchia trong cuộc kháng chiến chống đế quốc và giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng. Quốc vương khẳng định sẽ cùng Hoàng Thái Hậu vun đắp hơn nữa cho tình đoàn kết hữu nghị và mối quan hệ Việt Nam – Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự AIPA-43 -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Quốc vương Norodom Sihamoni trao đổi tặng phẩm. Ảnh: Doãn Tấn

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhắc lại lời mời của Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc mời Quốc vương Norodom Sihamoni sớm thăm Việt Nam vào thời điểm phù hợp trong năm 2023. Quốc vương Norodom Sihamoni cảm ơn và vui vẻ nhận lời. 

Cũng tại Cung điện Hoàng gia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chào Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk; trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc và Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Hoàng Thái hậu nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Quốc vương Norodom Sihanouk. Hoàng Thái Hậu nhắc lại những ấn tượng sâu sắc về những chuyến thăm Việt Nam trước đây cùng cố Quốc vương Norodom Sihanouk

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự AIPA-43 -0

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự AIPA-43 -7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự AIPA-43
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Ảnh: Doãn Tấn

Sáng 20.11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội kiến Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen, tại Cung Hòa Bình.

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Hun Sen nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm chính thức Campuchia đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đánh giá chuyến thăm không chỉ góp phần củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước mà còn thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam dành cho vai trò Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch AIPA của Campuchia năm 2022.

Thủ tướng Hun Sen đánh giá cao những thành tựu to lớn của Việt Nam trong thời gian qua, nhất là phục hồi và tăng trưởng kinh tế sau đại dịch Covid-19.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự AIPA-43 -0

Thủ tướng Hun Sen đánh giá cao kết quả các cuộc hội đàm, hội kiến giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin và Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum; mong muốn cơ quan lập pháp hai nước sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực lập pháp, hợp tác giám sát việc thực hiện các Hiệp định, thỏa thuận đã ký giữa hai nước, góp phần vun đắp hơn nữa cho quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự AIPA-43 -0

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thủ tướng Hun Sen đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân tình tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng được chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của Campuchia dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia và Chính phủ Campuchia, nhất là việc Campuchia đã nhanh chóng kiểm soát dịch Covid-19, ổn định an sinh xã hội, phục hồi kinh tế và tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường Khóa V tháng 6.2022, tiến tới tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội Khóa VII năm 2023, tiếp tục giành được nhiều thành công to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự AIPA-43 -0

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt chúc mừng Thủ tướng Hun Sen về những kết quả tích cực Campuchia đã đạt được trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2022, tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các Hội nghị cấp cao liên quan vừa qua; bày tỏ tin tưởng Campuchia sẽ tổ chức thành công Đại hội đồng AIPA-43 tới đây.

Đánh giá cao vai trò và những đóng góp quan trọng của Samdech Techo Hun Sen đối với quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia trong những năm qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Samdech Techo Hun Sen trên cương vị Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Vương quốc Campuchia tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước, trong đó có hợp tác quốc phòng, an ninh, biên giới, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục - đào tạo, du lịch, giao lưu nhân dân, hợp tác giữa các địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người gốc Việt ổn định cuộc sống, đóng góp tích cực cho sự phát triển thịnh vượng của Vương quốc Campuchia và quan hệ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự AIPA-43 -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen. Ảnh: Doãn Tấn

Thủ tướng Hun Sen vui mừng nhận thấy, trong giai đoạn khó khăn do đại dịch Covid-19, kim ngạch xuất nhập khẩu của hai nước vẫn tăng trưởng tốt; hoan nghênh đề xuất của phía Việt Nam về việc chuyển giao công nghệ cũng như đầu tư vào lĩnh vực nuôi thủy sản trên cạn để đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước.

Thủ tướng Hun Sen nhất trí với các đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, trong đó có việc tạo điều kiện giải quyết giấy tờ pháp lý, cũng như hoan nghênh những ý tưởng và mô hình hợp tác mới để tạo sinh kế cho người gốc Việt tại Campuchia. Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh việc đào tạo cán bộ trẻ, coi đây là nhân tố quan trọng trong việc tiếp tục thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự AIPA-43 -0
Toàn cảnh hội kiến. Ảnh: Doãn Tấn

Trao đổi về các vấn đề quốc tế, hai nhà lãnh đạo cho rằng, trong bối cảnh tình hình kinh tế - chính trị thế giới đã và đang diễn biến rất phức tạp, khó lường, hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước càng phải tăng cường đoàn kết, tin cậy chính trị, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, nỗ lực duy trì đoàn kết, thống nhất, giữ vững nguyên tắc đồng thuận và khẳng định được vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực; đề cao các nguyên tắc của ASEAN về vấn đề Biển Đông.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự AIPA-43 -0

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự AIPA-43 -0

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự AIPA-43 -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam An. Ảnh: Doãn Tấn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam Men Sam An.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao vai trò cá nhân của Phó Thủ tướng Men Sam An nói riêng và Hội Hữu nghị Campuchia – Việt Nam nói chung trong việc thúc đẩy ngoại giao nhân dân, giao lưu văn hoá, tình đoàn kết và hữu nghị láng giềng tốt đẹp giữa hai chính phủ và nhân dân hai nước trên nhiều cương vị công tác; đồng thời đề nghị Phó Thủ tướng Men Sam An tiếp tục hỗ trợ, quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện cho công dân, doanh nghiệp Việt Nam và cộng đồng người gốc Việt sinh sống, làm ăn, kinh doanh ổn định, thuận lợi tại Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự AIPA-43 -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam An. Ảnh: Doãn Tấn

Phó Thủ tướng Men Sam An bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đánh giá chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Campuchia của Chủ tịch Quốc hội hết sức có ý nghĩa, không chỉ góp phần củng cố quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước mà còn thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam dành cho Campuchia trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2022, Chủ tịch AIPA và Đại hội đồng AIPA - 43.

Phó Thủ tướng chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện của Việt Nam thời gian qua trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế; khẳng định Campuchia có được hòa bình như hôm nay là có sự giúp đỡ chí tình của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam giúp giải phóng khỏi chế độ diệt chủng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự AIPA-43 -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam An với các đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự AIPA-43 -1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự AIPA-43 -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các Trưởng đoàn chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Campuchia, Chủ tịch AIPA- 43 Samdech Heng Samrin. Ảnh: Doãn Tấn

Sáng 21.11, tại Thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Campuchia, Chủ tịch AIPA- 43 Samdech Heng Samrin đã tiếp Trưởng đoàn Nghị viện các nước thành viên AIPA tham dự Đại hội đồng AIPA - 43.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia cảm ơn sự ủng hộ, phối hợp của các Chủ tịch Quốc hội và các Nghị viện thành viên AIPA dành cho Campuchia trong công tác tổ chức Đại hội đồng AIPA - 43, mong muốn củng cố tinh thần đoàn kết, chung tay của các Nghị viện thành viên trong giải quyết những thách thức đặt ra ở khu vực và toàn cầu, tác động tới mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội. mong muốn các đại biểu tham dự sẽ thảo luận sâu sắc, hiệu quả nhằm đưa ra những sáng kiến thiết thực giúp AIPA - 43 thành công.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự AIPA-43 -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Campuchia, Chủ tịch AIPA- 43 Samdech Heng Samrin. Ảnh: Doãn Tấn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng tình, đánh giá cao chủ đề của Đại hội đồng lần này phù hợp với Chủ đề chung của ASEAN năm nay là “ASEAN hành động cùng ứng phó các thách thức”, thể hiện thông điệp xuyên suốt là đẩy mạnh xây dựng một cộng đồng đồng đều, vững mạnh và bao trùm, phù hợp với tinh thần cốt lõi của ASEAN cùng nhau hướng tới một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng; góp phần thúc đẩy phục hồi kinh tế, thu hẹp khoảng cách phát triển và liên kết khu vực, phát triển nguồn nhân lực, an sinh xã hội, sự tham gia của phụ nữ và thanh niên vào kiến tạo và duy trì hoà bình và phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định sự ủng hộ, tham gia tích cực, chủ động của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam với các nội dung sẽ được thảo luận tại Hội nghị, tin tưởng với kinh nghiệm và sự lãnh đạo sáng suốt của Chủ tịch Quốc hội Campuchia, Đại hội đồng AIPA - 43 thành công rất tốt đẹp.

Nhân dịp này, Chủ tịch Nghị viện Indonesia với tư cách nước chủ nhà của AIPA - 44, trân trọng mời các nước thành viên tham dự sự kiện quan trọng này tại Indonesia vào năm 2023.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự AIPA-43 -2

Sáng 21.11, tại Thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Morocco Rachid Talbi El Alami nhân dịp tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 43 (AIPA - 43).

Góp phần thúc đẩy quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Chủ tịch Hạ viện Morocco Rachid Talbi El Alami. Ảnh: Doãn Tấn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ giữa hai nước nói chung, giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Morocco nói riêng trong hơn 60 năm qua; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn đẩy mạnh quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Morocco, nước duy nhất ở châu Phi có cơ chế hợp tác nghị viện với Việt Nam.

Chủ tịch Hạ viện Morocco khẳng định, Morocco luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn, với vị trí chiến lược, là cửa ngõ với Châu Phi, Châu Âu và là nước có nhiều Hiệp định tự do thương mại với các đối tác trên thế giới, Morocco sẵn sàng là cầu nối của Việt Nam với châu Phi, đưa hàng hóa của Việt Nam tới các thị trường đầy tiềm năng. Với tư cách là một nước có vị trí quan trọng trong Liên minh châu Phi, Morocco ủng hộ Việt Nam sớm trở thành quan sát viên của Liên minh châu Phi.

Chủ tịch Hạ viện Morocco Rachid Talbi El Alami trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Morocco.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác cả kênh song phương và đa phương; đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; đẩy mạnh hoạt động trên các kênh Đảng, Nhà nước, Nghị viện và giao lưu nhân dân nhằm thảo luận các biện pháp và hình thức hợp tác; tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như IPU, APF và các tổ chức nghị viện đa phương khác.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng mời Chủ tịch Hạ viện Rachid Talbi El Alami thăm lại Việt Nam. Chủ tịch Hạ viện Morocco vui vẻ nhận lời và sẽ thu xếp sớm thăm Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự AIPA-43 -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Morocco Rachid Talbi El Alami với các đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự AIPA-43 -3

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự AIPA-43

Sáng 21.11, tại Thủ đô Phnom Penh, Đại hội đồng Liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 43 (AIPA – 43) với chủ đề “Cùng nhau tiến bộ vì một ASEAN tự cường, bao trùm và bền vững” đã chính thức khai mạc với sự tham dự của Lãnh đạo Quốc hội/Nghị viện các nước thành viên AIPA.

Đây là Đại hội đồng AIPA đầu tiên được tổ chức trực tiếp sau hai kỳ đại hội đồng liên tiếp được tổ chức trực tuyến do tác động của đại dịch Covid – 19.

Góp phần thúc đẩy quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự phiên khai mạc AIPA-43. Ảnh: Doãn Tấn

Đại hội đồng AIPA – 43 thể hiện tinh thần đoàn kết thực sự, cam kết vượt qua những thách thức hiện tại để đạt được một nền hòa bình và thịnh vượng hơn cho tương lai của khu vực. Ngoại giao liên nghị viện đóng vai trò rất quan trọng và cần được thúc đẩy song song với những nỗ lực tương ứng của các Chính phủ để cung cấp động lực mới vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của Cộng đồng ASEAN.

​​​​​Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni​​

Trong nửa thế kỷ qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều trở ngại và thách thức, nhưng ASEAN tiếp tục giữ vững ổn định, hòa bình và phát triển trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị và hợp tác chặt chẽ cho đến ngày nay.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia, Chủ tịch AIPA - 43 Samdech Heng Samrin

Góp phần thúc đẩy quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch ASEAN 2022 Samdech Techo Hun Sen tại phiên khai mạc AIPA-43. Ảnh: Doãn Tấn

Nhấn mạnh việc thúc đẩy hòa bình và lòng khoan dung ở cấp quốc gia, khu vực hay toàn cầu là một nhiệm vụ không bao giờ kết thúc, Chủ tịch AIPA - 43 Samdech Heng Samrin nêu rõ, chính sách ngoại giao nghị viện của AIPA cần tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong vấn đề này, cân bằng giữa bảo vệ môi trường, tăng trưởng kinh tế bao trùm và bền vững cần có những nỗ lực chung của ASEAN nhằm mang lại sự phục hồi thúc đẩy các yếu tố như: chống biển đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng sạch và năng lượng tái tạo, đầu tư xanh, tài chính xanh và công bằng. Các cơ quan lập pháp phải đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các mô hình phát triển mới, trong đó tính đến sự cân bằng giữa bảo vệ môi trường, tăng trưởng kinh tế bao trùm và tính bền vững.

Góp phần thúc đẩy quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn -0

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự AIPA-43 -4

Chiều 21.11, tại Thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 43 (AIPA - 43), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Phiên họp toàn thể thứ nhất. (Bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ)

Góp phần thúc đẩy quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Phiên họp toàn thể thứ nhất AIPA-43. Ảnh: Doãn Tấn

Với chủ đề “Cùng nhau tiến bộ vì một ASEAN tự cường, bao trùm và bền vững” Đại hội đồng AIPA 43 tập trung thảo luận các vấn đề về hoà bình, an ninh, chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của ASEAN; tăng cường ngoại giao nghị viện để thúc đẩy hoà bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực; thúc đẩy hợp tác nghị viện vì sự tăng trưởng kinh tế bao trùm và bền vững thông qua cách tiếp cận tích hợp các tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị (ESG); nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) trong chuyển đổi số và thúc đẩy du lịch, phục hồi kinh tế; tăng cường chuyển đổi số để bảo vệ xã hội toàn diện; bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ vì sự phục hồi bền vững, bao trùm và tự cường sau Covid-19; nâng cao vai trò của nữ nghị sĩ trong việc đẩy mạnh chương trình nghị sự về phụ nữ, hoà bình và an ninh; phát huy sự tham gia của thanh niên vì một cộng đồng ASEAN thịnh vượng và phát triển bền vững.

Đại hội đồng AIPA - 43 diễn ra vào thời điểm thế giới và khu vực đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Mặc dù hoà bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, các cuộc xung đột dân tộc, tôn giáo, chiến tranh cục bộ, chiến tranh kinh tế, tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ và tài nguyên... cùng với các vấn đề an ninh phi truyền thống như dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu đang diễn ra phức tạp, đã làm chậm quá trình phục hồi và phát triển của nền kinh tế thế giới, ảnh hưởng đến đời sống của người dân nhiều nước trong đó có các nước ASEAN.

Nghị viện các nước thành viên AIPA đều nhất trí cho rằng, những thách thức này đòi hỏi những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế và nhất là các bên liên quan hợp tác chặt chẽ, tuân thủ luật pháp quốc tế, đối thoại hòa bình và hành động có trách nhiệm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam đánh giá cao vai trò Chủ tịch ASEAN và AIPA năm 2022 của nước chủ nhà Campuchia cũng như nỗ lực bền bỉ và quyết tâm hành động của các thành viên ASEAN để cùng ứng phó các thách thức vì hòa hợp, hòa bình và thịnh vượng trong khu vực.

Nhắc lại câu tục ngữ “Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ không một quốc gia nào có thể tự mình đơn độc giải quyết các thách thức toàn cầu hiện nay. Sự đoàn kết, gắn bó và tương hỗ lẫn nhau là yếu tố quan trọng giúp ASEAN thành công. Trải qua 55 năm hình thành và phát triển, bước vào năm thứ 7 trong tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN đã có những bước tiến vượt bậc trên nhiều phương diện, trở thành một tổ chức có vai trò quan trọng đối với hòa bình, ổn định và an ninh trong khu vực, một nền kinh tế sôi động và hội nhập cao, một cộng đồng bao trùm, hướng tới người dân và lấy người dân làm trung tâm, là đối tác tin cậy đối với các quốc gia, tổ chức trong khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, phát huy các kết quả đã đạt được, với khát vọng về hoà bình, tiến bộ và thịnh vượng,với tinh thần đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, chúng ta - những công dân trong mái nhà chung ASEAN tiếp tục cùng nhau gánh vác trọng trách xây dựng một Cộng đồng ASEAN ngày càng gắn kết, năng động, chủ động thích ứng, tự cường, bao trùm và phát triển bền vững.

AIPA chính là hình mẫu điển hình cho hợp tác liên nghị viện khu vực, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân các nước ASEAN; đồng hành, chung tay cùng Chính phủ các nước ASEAN đối phó với các khó khăn, thách thức bằng việc phát huy mạnh mẽ vai trò của mình thông qua các chức năng lập pháp, giám sát tối cao và tạo thuận lợi phân bổ nguồn lực, tăng cường kết nối với người dân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh năm đề xuất với AIPA gồm:

Một là, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố mối đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN trong duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực là điều kiện tiên quyết.

Hai là, thúc đẩy vai trò giám sát của các Nghị viện đối với triển khai thực hiện các Kế hoạch tổng thể của ASEAN trên cả 3 trụ cột, chính trị, kinh tế và văn hóa - xã hội; phát huy sự hỗ trợ, phối hợp giữa các nước thành viên trong phát triển kinh tế, thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao đời sống của người dân, ứng phó với các vấn đề dịch bệnh, biến đổi hậu, bảo vệ môi trường, an ninh năng lượng và nguồn nước.

Ba là, củng cố, đổi mới hơn nữa tổ chức và hoạt động của AIPA, tăng cường sự phối hợp và quan hệ giữa kênh lập pháp và hành pháp của các nước trong khu vực, nhất là hợp tác trong tận dụng cơ hội, khắc phục rủi ro trong lĩnh vực chuyển đổi số và chuyển đổi năng lượng công bằng.

Bày tỏ sự đồng tình với phát biểu của các Trưởng đoàn, đặc biệt là Trưởng đoàn Philippines về trách nhiệm của các nước lớn và các nước phát triển đối với vấn đề biến đổi khí hậu, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Hội nghị COP 27 vừa qua đã phải kéo dài thời gian và khó khăn như thế nào để đạt được những thoả thuận bước đầu về tài chính đã cho thấy tính chất phức tạp của vấn đề mà ASEAN và AIPA phải chủ động thích ứng.

Bốn là, tích cực, chủ động quan tâm thúc đẩy vấn đề bình đẳng giới, tăng cường quyền năng cho phụ nữ, triển khai có hiệu quả các chính sách và pháp luật về giới, tăng cường tiếng nói và sự tham gia của phụ nữ, thanh niên trong các cơ quan lập pháp và hành pháp.

Năm là, đẩy mạnh tuyên truyền về AIPA, ASEAN tới mọi người dân, đặc biệt là tăng cường vai trò của nghị sỹ trẻ. Năm 2023, Việt Nam sẽ đăng cai Diễn đàn Nghị sĩ trẻ toàn cầu của IPU. Chủ tịch Quốc hội mong muốn nghị viện các nước thành viên AIPA và các đối tác tích cực đồng tình, ủng hộ và tham gia sự kiện hết sức quan trọng này.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng chắc chắn rằng, Đại hội đồng AIPA - 43 của chúng ta sẽ hoàn thành chương trình nghị sự đề ra và thành công tốt đẹp. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự AIPA-43 -5

Chiều 21.11, nhân dịp tham dự Đại hội đồng AIPA - 43 tại Thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Chuan Leekpai.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự AIPA-43 -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Chuan Leekpai trao đổi thân mật tại cuộc gặp. Ảnh: Doãn Tấn

Hai nhà Lãnh đạo vui mừng nhận thấy, hợp tác giữa hai nước thời gian qua phát triển tốt đẹp; trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, các cơ chế hợp tác song phương được duy trì hiệu quả; quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội Thái Lan tiếp tục được duy trì và phát triển tốt đẹp; đánh giá cao sự ủng hộ của các Nghị sĩ Thái Lan tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Hướng tới kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược vào năm 2023, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp và giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn và đề nghị Thái Lan tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Thái Lan; ủng hộ hoạt động của các hội đoàn người Việt ở sở tại. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng mời Chủ tịch Hạ viện Thái Lan thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự AIPA-43 -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Chuan Leekpai với đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự AIPA-43 -6

Chiều 21.11, tại Thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-jin, Chủ tịch Quốc hội Azerbaijan Shahiba Gafarova và Phó Chủ tịch Viện Đại biểu Quốc hội Belarus Valeri Mitskevich.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự AIPA-43  -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin trao đổi thân mật tại cuộc gặp. Ảnh: Doãn Tấn

Tại cuộc gặp Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-jin, hai nhà Lãnh đạo vui mừng nhận thấy hợp tác giữa Việt Nam và Singapore đang phát triển mạnh mẽ, năng động trên các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế-thương mại-đầu tư. Quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Singapore tiếp tục được duy trì và phát triển.

Để thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và 10 năm Đối tác Chiến lược Việt Nam – Singapore, Chủ tịch Quốc hội hai nước nhất trí duy trì hiệu quả trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, trên tất cả các kênh; có các hoạt động giao lưu nghị viện, thúc đẩy quan hệ song phương; mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế xanh; xây dựng “Quan hệ Đối tác Kinh tế số - Kinh tế xanh giữa Việt Nam - Singapore”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự AIPA-43  -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Chủ tịch Quốc hội Azerbaijan Shahiba Gafarova trao đổi tại cuộc gặp. Ảnh: Doãn Tấn

Tại cuộc gặp Chủ tịch Quốc hội Azerbaijan Shahiba Gafarova, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Azerbaijan; luôn trân trọng, biết ơn sự ủng hộ to lớn và quý báu mà Azerbaijan đã dành cho Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

Hai nhà Lãnh đạo khẳng định, hai nước có tiềm năng hợp tác lớn, trong đó có hợp tác nghị viện, trao đổi giữa nhóm nghị sĩ hữu nghị, tăng cường hợp tác kênh nghị viện tại phong trào Không liên kết mà hiện Azerbaijan đang làm Chủ tịch. Từ nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, hai bên cần tiếp tục tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại, mở rộng xuất khẩu hàng hóa lẫn nhau, thúc đẩy và triển khai hiệu quả các cơ chế hiện có như Ủy ban Liên chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học – kỹ thuật Việt Nam – Azerbaijan; đẩy mạnh hợp tác văn hóa, du lịch, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Azerbaijan Shahiba Gafarova thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự AIPA-43  -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Phó Chủ tịch Viện Đại biểu Quốc hội Belarus Valery Mitskevich trao đổi thân mật tại cuộc gặp. Ảnh: Doãn Tấn

Tại cuộc gặp Phó Chủ tịch Viện Đại biểu Quốc hội Belarus Valeri Vaclavovich, hai Lãnh đạo bày tỏ vui mừng gặp lại đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Belarus; vui mừng nhận thấy, mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam - Belarus phát triển tốt đẹp, hai bên phối hợp, tham vấn và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế hợp tác Nghị viện đa phương như IPU, AIPA.

Để đưa quan hệ hợp tác hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, hai bên nhất trí hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại, đầu tư, du lịch, giao lưu nhân dân, coi hợp tác nghị viện là một kênh quan trọng trong quan hệ Việt Nam – Belarus và hai bên cần hợp tác chặt chặt hơn nữa.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chuyển lời mời Chủ tịch Hội đồng Cộng hòa, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Viện Đại biểu Belarus sớm thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự AIPA-43 -7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự AIPA-43  -0

Chiều 21.11, tại Thủ đô Phnom Penh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Đại tướng Hun Manet, Phó Tổng Tư lệnh, Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Trưởng ban Công tác thanh niên Trung ương Đảng CPP đến chào nhân dịp Chủ tịch Quốc hội thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự Đại hội đồng liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 43 (AIPA-43).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự AIPA-43  -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Đại tướng Hun Manet, Phó Tổng Tư lệnh, Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia trao đổi thân mật tại cuộc gặp. Ảnh: Doãn Tấn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ hài lòng khi hợp tác quốc phòng tiếp tục là trụ cột trong quan hệ song phương, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, bảo đảm an ninh, an toàn, tạo môi trường hoà bình, ổn định cho sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước; đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của Năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2022, trong đó có Lễ kỷ niệm 45 năm “Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot” của Thủ tướng Hun Sen. Chủ tịch Quốc hội nhất trí với Đại tướng Hun Manet cần củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ trên tất cả các kênh và trong tất cả các lĩnh vực, trong đó có hợp tác chính trị - ngoại giao, quốc phòng - an ninh, kinh tế - thương mại – đầu tư, nghị viện, giáo dục đào tạo, giao lưu nhân dân…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự AIPA-43  -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đại tướng Hun Manet, Phó Tổng Tư lệnh, Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia với đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Doãn Tấn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự AIPA-43 -8

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự AIPA-43  -0

Sáng 22.11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã tới thăm và làm việc tại tỉnh Kampong Thom - địa phương có thế mạnh về nông nghiệp nằm cách Thủ đô Phnom Penh 168km và đang có 3 Công ty của Việt Nam đầu tư trồng cao su, đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự AIPA-43 -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và làm việc tại tỉnh Kampong Thom, Campuchia. Ảnh: Doãn Tấn

Thay mặt lãnh đạo chính quyền và nhân dân tỉnh Kangpong Thom, Phó Tỉnh trưởng Nhek Bankheng bày tỏ vinh dự được đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến thăm tỉnh nhân chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Vương quốc Campuchia trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam.

Phó Tỉnh trưởng Nhek Bankheng đánh giá cao hoạt động và đóng góp của 3 Công ty cao su của Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế của tỉnh, tạo công ăn việc làm cho người dân xung quanh dự án, góp phần giúp giảm bớt một phần việc di dân. Bên cạnh đó, 3 Công ty đã hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng giúp cải thiện đời sống của người dân, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện và an sinh xã hội tại địa phương. Phó Tỉnh trưởng Kampong Thom cũng đề nghị VRG quan tâm hỗ trợ tỉnh xây dựng Trung tâm y tế phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân và đầu tư nâng cấp tuyến giao thông…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng đến thăm tỉnh Kampong Thom và được chứng kiến những bước phát triển, vươn lên mạnh mẽ của tỉnh. Chia sẻ một số kết quả nổi bật của chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội cho biết đã có các cuộc hội kiến, hội đàm với các nhà lãnh đạo của Vương quốc Campuchia và đạt được những kết quả rất tốt đẹp, tiếp tục tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ truyền thống hữu nghị hai nước, trong đó có quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội, Thượng viện Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo tỉnh Kampong Thom tiếp tục quan tâm tạo điều kiện về môi trường đầu tư, tăng cường công tác cải cách hành chính để thúc đẩy phát triển kinh tế, có điều kiện làm tốt công tác an sinh xã hội, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, trong đó có cộng đồng bà con gốc Việt, bà con người Khmer, người Chăm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự AIPA-43 -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Tỉnh trưởng Nhek Bankheng với các đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh tăng cường hợp tác với địa phương Việt Nam, khai thác tiềm năng, thế mạnh địa phương; đồng thời chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với thế hệ trẻ; vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự AIPA-43 -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm cán bộ, người lao động 3 Công ty cổ phần Tân Biên, Bà Rịa, Phước Hoá thuộc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG). Ảnh: Doãn Tấn

Thăm, làm việc với cán bộ, người lao động các Công ty cổ phần Tân Biên, Bà Rịa, Phước Hoá, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng khi đi qua những cánh rừng cao su xanh tốt bạt ngàn, là minh chứng sống động cho mối quan hệ hai nước Việt Nam và Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự nỗ lực của VRG và lãnh đạo, người lao động 3 Công ty đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, thử thách. Sau 15 năm, từ một vùng đất xa xôi hẻo lánh, dân cư thưa thớt, đời sống còn nhiều khó khăn, giao thông cách trở đến nay đã xây dựng được diện tích trồng cao su vào khoảng 23.000 ha, tổng sản lượng đạt khoảng 46.000 tấn.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đã chứng kiến Metphone trao tặng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến cho Ủy ban tỉnh Kampong Thom.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự AIPA-43 -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chứng kiến Metphone trao tặng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến cho Ủy ban tỉnh Kampong Thom. Ảnh: Doãn Tấn

Với truyền thống quan hệ hữu nghị tốt đẹp gắn bó anh em giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, các dự án cao su của VRG tại Campuchia sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Chính phủ Campuchia và chính quyền địa phương để phát triển ổn định lâu dài, góp phần tăng cường quan hệ hai nước, tạo chất keo gắn kết bền vững tình cảm của nhân dân hai nước trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự AIPA-43 -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu trồng cây lưu niệm tại Nhà máy chế biến cao su Tân Biên. Ảnh: Doãn Tấn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự AIPA-43 -0

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự AIPA-43  -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Phó Chủ tịch Quốc hội Ucraina Oleksandr Korniyenko. Ảnh: Doãn Tấn

Chiều 22.11, tại Thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, trong khuôn khổ Đại hội đồng AIPA-43, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp Phó Chủ tịch Quốc hội Ukraine Oleksandr Korniyenko. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng gặp Phó Chủ tịch Quốc hội Ukraine Oleksandr Korniyenko và các Nghị sĩ Ukraine nhân dịp tham dự Đại hội đồng AIPA-43 và vào dịp hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác và hợp tác toàn diện với Ukraine

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự AIPA-43  -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Phó Chủ tịch Quốc hội Ucraina Oleksandr Korniyenko. Ảnh: Doãn Tấn

Hai nhà Lãnh đạo cho rằng, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid - 19, quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại hai nước tiếp tục được duy trì và phát triển; Khóa họp lần thứ XV Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật đã được tổ chức thành công.

Về quan hệ hợp tác giữa hai Cơ quan lập pháp, hai lãnh đạo Quốc hội mong muốn thời gian tới đây, hai bên tiếp tục củng cố và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Ukraine, đáp ứng lợi ích thiết thực của hai nước.

Trao đổi về tình hình xung đột tại Ukraine hiện nay, Chủ tịch Quốc hội khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là các tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc; mong muốn các bên liên quan sớm chấm dứt xung đột, nối lại đối thoại.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn Ukraine đã hỗ trợ bảo đảm an toàn và sơ tán công dân Việt Nam tại Ukraine. Trên tinh thần nhân đạo, sẻ chia, cũng như quan hệ hợp tác hai nước, Việt Nam đã quyết định hỗ trợ nhân đạo 500.000 USD cho người dân Ukraine thông qua Hội Chữ thập Đỏ và Liên Hợp Quốc và sẵn sàng hợp tác tham gia tái thiết Ukraine sau này.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự AIPA-43 -1

 
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự AIPA-43  -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev. Ảnh: Doãn Tấn

Chiều 22.11, tại Thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, trong khuôn khổ Đại hội đồng AIPA-43, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev. 

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, thời gian qua, quan hệ hai nước không ngừng phát triển trên nhiều lĩnh vực; đồng thời khẳng định, Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Nga và mong muốn thúc đẩy hợp tác Việt - Nga ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả, phát triển toàn diện, đáp ứng lợi ích của hai nước. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự AIPA-43  -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự AIPA-43  -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev. Ảnh: Doãn Tấn

Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev khẳng định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga – Việt phát triển mạnh mẽ và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ giữa cơ quan Quốc hội hai nước, trước hết là trao đổi đoàn, mong sớm đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Nga.

Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp trên các ngành, lĩnh vực mà hai bên có nhu cầu và thế mạnh. Chủ tịch Quốc hội mong muốn trong nhiệm kỳ Quốc hội Khoá XV sẽ hợp tác chặt chẽ với Hội đồng Liên bang Nga nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước, tăng cường trao đổi Đoàn Lãnh đạo Quốc hội và các Ủy ban của hai bên.

Trao đổi về tình hình Ukraine, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Việt Nam luôn quan tâm, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình; khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là tất cả các tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc; mong các bên liên quan sớm chấm dứt xung đột và nối lại đối thoại.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự AIPA-43  -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev với các đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự AIPA-43 -2

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự AIPA-43  -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Chủ tịch Quốc hội Nepal Ganesh Prasad Timilsina. Ảnh: Doãn Tấn
Chiều 22.11, tại Thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, trong khuôn khổ Đại hội đồng AIPA-43, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp Chủ tịch Quốc hội Nepal Ganesh Prasad Timilsina. 
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng gặp Chủ tịch Quốc hội và các Nghị sĩ Quốc hội Nepal nhân dịp tham dự Đại hội đồng AIPA-43, coi đây là cơ hội để trao đổi về quan hệ nghị viện, góp phần vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai nước nói chung. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Nepal là tiền đề quan trọng để hai nước mở rộng sang các lĩnh vực hợp tác khác, trong đó có tăng cường hợp tác trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, ngoại giao Nghị viện, ngoại giao nhân dân.\
Chủ tịch Quốc hội Nepal Prasad Timilsina cảm ơn Quốc hội Việt Nam và Nghị viện các nước thành viên AIPA chấp thuận Nepal làm quan sát viên, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa Nepal và ASEAN nói chung và với Việt Nam nói riêng. Chủ tịch Quốc hội Nepal chúc mừng Việt Nam được tín nhiệm bầu làm Ủy viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc; tin tưởng Việt Nam sẽ đóng góp tích cực vào các cơ chế khu vực và quốc tế.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự AIPA-43  -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Chủ tịch Quốc hội Nepal Ganesh Prasad Timilsina. Ảnh: Doãn Tấn

Hai nhà Lãnh đạo cho rằng, hai quốc gia đã có lịch sử phát triển lâu dài cũng như mối quan hệ hợp tác hữu nghị ngày càng phát triển; mong muốn thời gian tới hai nước sẽ đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực còn nhiều tiềm năng.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, kim ngạch thương mại giữa hai nước hiện còn thấp so với tiềm năng và thế mạnh của mỗi nước, do đó cần thành lập Ủy ban hỗn hợp kinh tế - thương mại để tăng cường quan hệ kinh tế, khai thác thế mạnh của cả hai nước và hai khu vực; tạo điều kiện để các doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh; xem xét mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực còn rất nhiều tiềm năng như nông nghiệp, viễn thông, văn hóa, du lịch.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Nepal vừa khánh thành sân bay quốc tế tại Lumpini; cho biết phía Việt Nam đang tiếp tục xem xét đề nghị của phía Nepal về việc mở đường bay thẳng giữa hai nước. 

Hai nhà Lãnh đạo cũng nhất trí thúc đẩy hơn nữa hợp tác nghị viện song phương, trao đổi, cập nhật thông tin về hoạt động nghị viện của mỗi nước. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Nepal sớm thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự AIPA-43  -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Nepal Ganesh Prasad Timilsina với các đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn