Sống thế nào với 1 USD/ngày?

Nhật Phong
Theo Phnom Penh Post
02/06/2013 08:30

Trang web phim tài liệu do đạo diễn Rithy Panh khởi xướng, kể về cuộc sống hàng ngày của những người chỉ kiếm được một vài USD/ngày, đang thu hút sự chú ý lớn ở Campuchia và các đạo diễn tự do khác.

 

Vào cuối ngày, Moa Bora, người bán hàng rong tại thủ đô Phnom Penh, tính toán số tiền bán mắm mình kiếm được, khoảng 20.000 riel (3,8 euro), trừ chi phí, anh chỉ còn 5.000 riel. “Ngay cả khi đã làm việc 10 năm, tôi thậm chí không thể mua được chiếc lốp xe 4X4. Tôi chỉ mơ ước một ngày nào đó có chiếc xe ba gác với tủ kính”.

Bora là nhân vật đầu tiên của loạt phim chân dung sẽ được thực hiện trên toàn thế giới và phát trên internet trong khuôn khổ dự án One Dollar. Ra mắt tháng 3 vừa qua bởi Trung tâm Nghe nhìn Bophana, trang web phim tài liệu này giới thiệu một góc nhìn mới về quan điểm mới với chỉ số đói nghèo 1 USD/ngày. Họ muốn hướng tiếng nói tới những người đang sống ở các nước đang phát triển. Dự án mời gọi các nhà làm phim mới và sinh viên tại các nước đang phát triển đưa ra chân dung trong video. Những phim ngắn này phải thể hiện những con người này làm thế nào để dung hòa giữa cuộc sống gia đình và công việc, những gì họ có thể trao tặng và đóng góp trong khi thu nhập rất ít và nhất là những gì mà họ muốn thay đổi trong cuộc sống của mình.

Giám đốc sản xuất Damien Sueur cho biết, dự án là ý tưởng của đạo diễn Campuchia Rithy Panh. “Ông ấy yêu cầu tôi tìm kiếm những người chỉ kiếm được 1 USD/ngày và làm phim tài liệu về họ để đưa lên trang web”. Tại thời điểm họ gặp nhau và xây dựng dự án, cuộc khủng hoảng tài chính đe dọa Hy Lạp đang là nỗi nhức nhối trên khắp châu Âu và đặt ra cho lục địa già câu hỏi về mối quan hệ giữa tiền bạc và công việc. “Chúng tôi nghe rất nhiều sự đầu cơ và thiệt hại hàng triệu USD. Chúng tôi muốn quay về giá trị thực tế của 1 USD. Những loại công việc gì có thể kiếm được 1 USD/ngày”. Những phim tài liệu nói về khó khăn hàng ngày của các nhân vật với cái nhìn lạc quan và gửi tới phương Tây.

Theo thống kê, từ năm 2008, khoảng 22,8% dân số Campuchia sống chỉ với 1 USD/ngày, thậm chí ít hơn. Ngày càng nhiều nhà làm phim tài liệu tại Campuchia khiến Damien Sueur nghĩ rằng dự án này có thể gây chú ý với sinh viên và giới truyền thông ở đây. “Thế hệ trẻ đam mê hình ảnh, luôn cố gắng để có thể tạo ra video đưa lên youtube. Họ cũng rất giỏi trong việc biên tập phim”. Ngoeum Phally, nữ đạo diễn 23 tuổi đang làm việc tại Trung tâm Bophana, có bằng truyền thông và thông tin liên lạc, dự định làm phim về chân dung một hướng dẫn viên du lịch trẻ tại Siem Reap và hỏi anh về nghèo đói. “Những người trẻ rất năng động và tôi nghĩ rằng họ có suy nghĩ cởi mở hơn. Điều quan trọng là nghèo đói không chỉ ảnh hưởng đến người lớn mà còn cả trẻ em. Tại sao không cho họ cất tiếng nói?”

Dự kiến ứng dụng trang web One Dollar cho máy tính bảng và điện thoại thông minh sẽ ra đời vào năm 2014. Nếu công nghệ chưa thể tiếp cận hầu hết nhân vật của phim tài liệu thì hãy để nó nằm trong tầm với của những người có thể nói về họ.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Sống thế nào với 1 USD/ngày?
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO