Sơn Trà sau 12 năm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ

Mai Mộng Tưởng 29/08/2008 00:00

Khi Pháp lệnh về Dân quân tự vệ có hiệu lực cũng là thời điểm quận Sơn Trà được tái lập khi TP Đà Nẵng tách ra khỏi tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng. Trước bộn bề công việc của quận mới tái lập, việc nghiên cứu và tổ chức triển khai thực hiện Pháp lệnh (sau này gọi là Pháp lệnh Dân quân tự vệ) đã được cấp uỷ, chính quyền quận quan tâm.

      Điều lệ Dân quân tự vệ được nâng lên thành Pháp lệnh dân quân tự vệ (DQTV) mở ra tầm cao mới cho lực lượng dân quân tự vệ khi xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân trong điều kiện đất nước vừa trải qua 10 năm thực hiện đường lối đổi mới, tạo điều kiện đưa đất nước từng bước hội nhập nền kinh tế toàn cầu. Ngay từ khi mới tái lập (1.1997), quận đã triển khai thực hiện Pháp lệnh cho cán bộ chủ chốt đến tận cơ sở. Công tác tuyên truyền được chú trọng, nâng cao nhận thức của người dân về nghĩa vụ và quyền lợi của mình trong tham gia xây dựng lực lượng DQTV. Công tác củng cố, phát triển lực lượng DQTV được tiến hành đồng bộ, đạt kết quả quan trọng. Năm 1997, tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ DQTV chiếm gần 1,5% dân số. Hơn 10 năm sau, dân số toàn quận tăng hơn 20.000 nhân khẩu nhưng tỷ lệ dân quân tự vệ vẫn được giữ vững. Tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ đến cuối năm 2007 tăng lên 320 người. Ngoài tập trung xây dựng lực lượng ở các phường, việc tổ chức lực lượng tự vệ ở cơ quan sự nghiệp, doanh nghiệp cũng được chú trọng. Từ 1 đơn vị tự vệ năm 1997 đã tăng lên 12 đơn vị tính đến cuối năm 2007. 7 chi bộ quân sự ở tất cả các phường hoạt động có hiệu quả, bảo đảm sự lãnh đạo thường xuyên đối với hoạt động của lực lượng dân quân mỗi địa phương. Công tác xây dựng lực lượng DQTV biển cũng được chú trọng thường xuyên, toàn quận hiện có 141 DQTV biển ở 4 trung đội.
      Bảo đảm hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, các cấp chính quyền đã quan tâm hỗ trợ kinh phí mua sắm phương tiện, trang bị. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, huấn luyện quân sự luôn được coi trọng. Cán bộ chỉ huy quân sự ở các phường được đào tạo cơ bản. Hàng năm, cán bộ chiến sỹ DQTV được huấn luyện, nâng cao giác ngộ chính trị, tư tưởng và trình độ kỹ, chiến thuật. Từ năm 1997 đến nay, 14.248 lượt DQTV được tham gia tập huấn, huấn luyện. Mỗi năm có 1 – 2 phường tổ chức thực hành diễn tập. Chính quyền các cấp cũng chú trọng đúng mức đến điều kiện làm việc cũng như đời sống cho lực lượng DQTV. Các phường đều bố trí phòng làm việc riêng cho Ban chỉ huy quân sự, phòng trực và bếp ăn tập thể cho lực lượng trực chiến. Việc thu quỹ quốc phòng hàng năm được thực hiện đúng quy định và sử dụng đúng mục đích. Đặc biệt, quận đã thực hiện chính sách “thưởng nóng” cho các lực lượng tham gia chống tội phạm như truy bắt kịp thời đối tượng phạm tội, phá án nhanh... 
      Lực lượng DQTV ở các địa phương, đơn vị đã có nhiều cố gắng phối hợp hoặc độc lập hoạt động, được UBND quận và thành phố biểu dương, khen thưởng. Tham gia các hội thi binh chủng, hội thao quốc phòng cấp thành phố, quân khu đạt nhiều giải cao. Tất cả các phường đã xây dựng quy chế phối hợp hoạt động của lực lượng với công an, dân phòng và bộ đội biên phòng tuần tra, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhờ làm tốt công tác trinh sát, nắm bắt tình hình, khoanh vùng đối tượng nên công tác tuần tra, phối hợp của lực lượng DQTV ở các phường góp phần phát hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản, bắt giữ hàng trăm đối tượng cùng tang vật; Giải tán hàng trăm vụ thanh niên tụ tập uống rượu gây gổ đánh nhau, gây thương tích làm mất trật tự công cộng, thu giữ nhiều tang vật. 
      Lực lượng DQTV địa phương còn phối hợp với các đơn vị bộ đội, công an thu hồi vật liệu nổ, vũ khí trong dân gồm 300kg chất độc hóa học, hàng trăm lựu đạn, đầu đạn các loại cùng nhiều loại vũ khí khác... Đặc biệt, cuối năm 2004, dân quân biển của quận đã tham gia lực lượng cơ động trên 10 tàu cá phối hợp cản phá thành công ý định của nước ngoài thăm dò trái phép thềm lục địa của ta bằng giàn khoan KATAN3, được Tư lệnh Quân chủng Hải quân và UBND thành phố Đà Nẵng biểu dương, khen thưởng. Lực lượng DQTV địa phương còn tích cực tham gia giúp người dân phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, để lại nhiều hình ảnh tốt đẹp trong lòng nhân dân.
      Tuy còn nhiều vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu nhưng sau 12 năm thực hiện Pháp lệnh dân quân tự vệ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân đã được nâng cao. Việc chăm lo, xây dựng lực lượng DQTV không còn khoán trắng cho cơ quan quân sự địa phương. Tuy nhiên, nhận thức của một bộ phận cán bộ, nhân dân về Pháp lệnh còn hạn chế. Sự chăm lo của cấp ủy ở một số địa phương, đơn vị có lúc chưa đầy đủ, tình trạng trắng DQTV ở một số khu dân cư vẫn còn... Vì vậy, cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt trong lực lượng DQTV vững mạnh về mọi mặt, bởi đây là nhân tố hàng đầu tạo nguồn và xây dựng, củng cố lực lượng. Đồng thời, thực hiện tốt chế độ chính sách đối với lực lượng DQTV, tạo động lực xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Bên cạnh đó, việc kết nạp lực lượng cũng cần được cân nhắc kỹ, tránh tình trạng chạy theo số lượng, đặc biệt quan tâm đến những địa bàn còn trắng trong tổ chức xây dựng lực lượng DQTV.

Góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013

    Nổi bật
        Mới nhất
        Sơn Trà sau 12 năm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO